Nếu em làm UB thì em thực sự thấy xấu hổ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 24/09/2010.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1325 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    http://cafef.vn/20100924054219808CA31/t2-vuong-mac-khong-tu-van-de-ky-thuat.chn

    T+2: Vướng mắc không từ vấn đề kỹ thuật
    Một số CTCK nhỏ bị phạt vì cho khách bán chứng khoán trước T+4, như vậy đa số CTCK có thể làm được điều này. Tại sao cơ quan quản lý không sớm cho CTCK thực hiện bán T+2?





    Sau một thời gian ngóng chờ quy định bán chứng khoán thời điểm T+2 đi vào hiện thực, đến nay dường như các nhà đầu tư cũng như nhiều thành viên thị trường đã chán nản với câu chuyện này.
    Điều đáng nói là, khúc mắc đối với việc triển khai cho phép bán chứng khoán vào ngày T+2 không nằm ở vấn đề khả năng của các CTCK mà do sự thiếu quyết tâm từ phía cơ quan quản lý trong việc triển khai các sản phẩm mới . . .
    Theo giải thích từ phía các cơ quan quản lý thị trường, ngoài việc cần phải có sự đồng nhất về mặt công nghệ giữa các CTCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), thì một trong những lý do khiến các đơn vị này e ngại là “sợ” các CTCK nhỏ không đáp ứng được về công nghệ. Tuy nhiên, một nghịch lý là trong thời gian gần đây, nhiều CTCK đã bị ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) xử phạt vì cho khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4.
    Trong số này có không ít CTCK có quy mô khá nhỏ, được cho là có nền tảng công nghệ ở mức độ trung bình trở xuống. Vấn đề đặt ra là khi những đơn vị này có thể cho khách bán chứng khoán trước T+4 thì đa số CTCK trên thị trường đều có thể làm được. Vậy tại sao cơ quan quản lý không sớm cho các CTCK thực hiện bán T+2?
    CTCP Chứng khoán Nhấp và Gọi (Click&phone) vừa bị UBCK xử phạt hành chính 70 triệu đồng, vì đã cho một số khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4 khi chứng khoán chưa dược VSD hạch toán vào tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên.
    Trước đó, vào tháng 5/2010, CTCK An Thành cũng bị xử phạt hành chính với lỗi tương tự. Con số 70 triệu đồng cũng là mức phạt cao nhất theo quy định hiện hành (Nghị định 36/2007/NĐ-CP) đối với vi phạm của CTCK khi cho phép khách hàng thực hiện lệnh khi không có đủ tiền hoặc chứng khoán.
    Ông Lê Quý Hòa, Tổng giám đốc CTCK Click&phone cho biết, hệ thống công nghệ tại Công ty hoàn toàn đáp ứng được nghiệp vụ bán T+2. Cũng theo ông Hòa, hiện nay VSD đã giám sát được chi tiết tài khoản nhà đầu tư, các CTCK lớn, nhỏ đều đáp ứng được thì vấn đề triển khai T+2 chỉ phụ thuộc vào quyết định của Bộ Tài chính.
    Trao đổi với ĐTCK, giám đốc một CTCK tại Hà Nội cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh, lôi kéo khách hàng như thời gian vừa qua thì gần 100% các CTCK lớn, nhỏ đều thực hiện “lách luật” cho khách hàng thực hiện bán trước thời điểm T+4, vì nếu không làm như vậy thì sẽ bị loại khỏi “cuộc chơi”. Đặc biệt, đó lại là thời điểm cơ quan quản lý rục rịch công bố sắp được triển khai bán chứng khoán ngày T+2.

    “Cứ công bố rùm beng rồi không thực hiện, điều này sẽ đánh mất lòng tin ở nhà đầu tư” vị giám đốc này nói.
    Anh Trần Việt Hải, một nhà đầu tư lâu năm trên thị trường cho rằng, trong khi UBCK chưa cho phép áp dụng các công cụ khác như được mua bán cùng một loại cổ phiếu trong phiên, NĐT được mở nhiều tài khoản..., thì việc cho phép NĐT được giảm thời hạn bán chứng khoán xuống còn T+2 là một bước tiến trong việc cải thiện tính thanh khoản cho thị trường. Bởi thanh toán là mấu chốt quan trọng trong hoạt động của TTCK, giải quyết được vấn đề thanh khoản thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khác.
    Hơn nữa, việc giảm thời gian thanh toán cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo tính công bằng giữa các NĐT. Hơn nữa, một trong những bức xúc đối với nhà đầu tư trong thời gian vừa qua là việc CTCK đã “ăn lãi” trên khoản tiền thanh toán của nhà đầu tư. Hiện nay, việc thanh toán mua và bán đều vào ngày T+3 (chính là ngày các CTCK phải gửi tiền thanh toán bù trừ mua cổ phiếu cho VSD).
    Do vậy, nhà đầu tư khi thực hiện bán cổ phiếu chỉ có tiền về tài khoản vào 8h ngày T+3, trong khi nếu mua cổ phiếu lại phải trả tiền ngay ngày T+0, một số CTCK linh hoạt hơn thì cho NĐT thanh toán mua chứng khoán vào ngày T+1.
    Nhiều người cho rằng, CTCK đã ăn lãi của nhà đầu tư mua cổ phiếu ít nhất 2 ngày lãi suất (thường là 0,05%/ngày). Do đó, bên cạnh mong muốn giảm thời gian chờ chứng khoán về tài khoản, nhà đầu tư cũng đang muốn được “linh hoạt” hơn trong việc thanh toán tiền mua chứng khoán.
    Minh bạch hóa thị trường, tạo nên tính công bằng giữa các thành viên giao dịch là một trong những mục tiêu lớn mà cơ quan quản lý thị trường đang hướng tới. Và việc áp dụng một số sản phẩm mới hoặc thay đổi cơ chế trong giao dịch là điều kiện để thực hiện việc này.
    Song trên thực tế, không chỉ là nghiệp vụ bán T+2, mà ngay cả các nghiệp vụ như cho mua, bán một loại cổ phiếu cùng phiên, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản... đã được cơ quan quản lý đề cập suốt 2 năm qua, nhưng khi hỏi đến thời gian áp dụng, câu trả lời vẫn là cụm từ quen thuộc “sắp được triển khai”... Vậy nên, con đường đi đến quyết định chính thức cho phép áp dụng T+2 không biết bao giờ mới đến đích!?
    Theo Hoàng Anh
    ĐTCK
  2. linhvu

    linhvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết xấu hổ thi các Bác lãnh đạo UBND CK đã dùng dao mổ bụng như Samurai lâu rồi
  3. Tuanxdbk37

    Tuanxdbk37 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Đề cử em Ngoc lên thay mấy ổng trên UBCK...chúng nó pải làm thế mới có tiền..tham ô,lũng loạn ko biết bao giờ mới đổi thay được đây..còn nhiều hàng ko em.?
  4. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Bác đừng đẩy em vào đường cùng đấy, em xấu hổ lắm!!
  5. kingLionCK

    kingLionCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa được đâu các bác ạ ^:)^
  6. kingLionCK

    kingLionCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
    Bác cũng ứng cử luôn đi
  7. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    1.247
    ở vn các lãnh đạo ko quen từ chức như nước ngoài đâu

    cố gắng vươn lên mà đạp nó xuống
  8. daigiabaclieu

    daigiabaclieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    46.198
    bác ngại gì,hô hào anh em f319 bỏ phiếu cho nhiệm kỳ tới.Khi bác được chức đó,nhớ phím hàng cho anh em f319 nhé,hihi[r2)]
  9. leminhsg

    leminhsg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    muốn làm lãnh đạo ở ta , thì điều trước tiên là bán rẻ cái xấu hổ đi đã
  10. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    không phải họ không xấu hổ , mà vì tuần sau thì chúng ta có vấn đề , và sẽ giảm index mạnh,họ pbải đi theo con đường minh bạch thị trường.

    Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam năm 2010 được dự báo thâm hụt khoảng 4 tỷ USD. Đây là con số gây bất ngờ bởi quá chênh lệch với con số được ngân hàng Nhà nước đưa ra hồi tháng 6 vừa qua.
    Theo "báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2010" bộ Kế hoạch và đầu tư vừa công bố, tính tổng thể, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong năm 2010 có thể thâm hụt khoảng 4 tỷ USD.
    Mất cân đối ngoại tệ
    Con số trên gây sự bất ngờ lớn. Bởi cách nay hai tháng, ngày 9/7, ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chính thức khẳng định, nửa đầu năm 2010, cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam dương tới 3,43 tỷ USD, nhờ được bù đắp từ thặng dư vốn đầu tư nước ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp), thặng dư chuyển tiền một chiều...
    "Mặc dù chưa có kết quả điều tra chính thức, song có thể khẳng định, lượng ngoại tệ hiện đang lưu trữ trong dân còn rất lớn, nhưng gần như không có tính thanh khoản, bởi hầu như không được bán ra", TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế lưu ý và nhấn mạnh, nếu tính thanh khoản ngoại tệ không được cải thiện, sự chênh lệch cung - cầu ngoại tệ càng gia tăng, khả năng cân đối cán cân thanh toán tổng thể càng thêm chật vật.
    Những khoản bù đắp hiện nay, như đầu tư nước ngoài, kiều hối... chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, trước mắt, không dễ ổn định, bền vững trong dài hạn.
    Soi kỹ hơn, trong bảng cân đối quốc tế năm ngoái của Việt Nam, tổng thu ngoại tệ trừ đi tổng chi dương 4 tỉ USD. Song NHNN vẫn phải mất thêm 8,8 tỉ USD để giữ ổn định tỷ giá. Tổng cộng 12,8 tỉ USD đã đi đâu?
    USD chảy ra thị trường tự do
    Năm nay, giá thị trường tự do có lúc thấp hơn thị trường chính thức. Song, theo ông Lê Xuân Nghĩa, phó chủ tịch uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, lý do quan trọng là "cung ảo".

    Ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh cho vay ngoại tệ và doanh nghiệp bán ra thị trường để lấy nội tệ kinh doanh, làm cho thị trường tự do từ chỗ cao hơn thị trường chính thức xuống thấp hơn thị trường chính thức. Bằng cách này, nguồn ngoại tệ trong mấy tháng nay đi dần ra thị trường tự do.
    Theo ông Nghĩa, phần lớn tiền này đi ra khỏi thị trường ngoại hối và trở thành tài sản trên thị trường tự do. Khoản tiền này tích tụ sau nhiều năm, khiến quy mô thị trường tự do rất lớn, mà ông dự ước là chiếm vài chục phần trăm tổng ngoại tệ nền kinh tế.
    "Chính vì vậy, không lạ khi nhiều doanh nghiệp mua trên thị trường chợ đen một lúc năm, ba triệu USD. Trong khi đó mua ở ngân hàng khó khăn hơn, thậm chí không mua nổi, hoặc phải ra mua ở thị trường chợ đen bán lại cho ngân hàng để ngân hàng bán lại cho mình", ông nói.




    thôi cố mà mua các cp an toàn, đừng đua lệnh api.nhá

Chia sẻ trang này