Nếu không dám mơ lớn, dân tộc mãi nhỏ bé_Phần 3

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by toanvvvvv, Nov 18, 2025.

8391 người đang online, trong đó có 445 thành viên. 19:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Naoh68

    Naoh68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 24, 2025
    Likes Received:
    216
    1 suy nghĩ điển hình của lũ tự nhục là đây :))
    --- Gộp bài viết, Nov 19, 2025, Bài cũ: Nov 19, 2025 ---
    Hohoho...tội nghiệp chủ thớt...phản biện với lũ con buôn điển hình thì chúng đâu có nhìn xa được ngọn cỏ đâu... chúng chỉ muốn là nhật là hàn là đu càng là ăn bám thôi :))
    Songsanh, Con_Ca_Nho and toanvvvvv like this.
  2. Kenbac24l

    Kenbac24l Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2022
    Likes Received:
    23,427
    Tự nhục để còn biết mà phấn đấu. Yếu kém mà suốt ngày vỗ ngực tự hào nghĩ mình đã giỏi, đã hay thì làm được cái trò trống gì.
    Cassino and quang93 like this.
  3. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 23, 2022
    Likes Received:
    365
    Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn lãnh đạo: từ giữ vững Đảng, chỉnh đốn bộ máy, đến “đốt lò” chống tham nhũng – mỗi bước đều đặt nền tảng cho phát triển bền vững. Nếu TBT Tô Lâm cùng Thủ tướng Chính thực hiện cải cách triệt để, Việt Nam sẽ mở ra kỷ nguyên mới: “Dân giàu – Nước mạnh – Xã hội công bằng và văn minh”.

    Bộ máy cồng kềnh, quan liêu, thủ tục nhiêu khê đang kéo lùi phát triển, nhưng khi kỷ cương được duy trì và cải cách quyết liệt, mọi nguồn lực sẽ được khai thác tối đa.

    Trên trường quốc tế, Việt Nam vừa duy trì quan hệ với Trung, Mỹ, hợp tác với Nga, ủng hộ Ukraina, được Iran, Iraq và châu Âu đánh giá cao. Cơ hội lịch sử đang mở ra: cải cách thành công sẽ giúp Việt Nam vươn mình ra biển lớn, trở thành cường quốc, và thế hệ lãnh đạo hôm nay sẽ được ghi danh là những người kiến tạo vĩ đại.
    Naoh68 and Con_Ca_Nho like this.
  4. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2008
    Likes Received:
    1,744
    Tự nhục là làm gì sai cảm thấy hổ then ..còn thấy người ta giàu mà hổ then tự nhục thì cũng kỳ kỳ :D
  5. Kenbac24l

    Kenbac24l Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2022
    Likes Received:
    23,427
    Tự nhục có nhiều diễn giải nhé, làm không đủ tốt cũng thấy tự nhục được mà? Hay lần sau dùng từ sốt ruột theo lời cụ Tổng cho khỏi bắt bẻ nhỉ
    Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh”
  6. Naoh68

    Naoh68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 24, 2025
    Likes Received:
    216
    Hohoho... người Việt Nam luôn Khiêm tốn nhưng không tự ti, không kiêu căng ngạo mạn nhưng cũng không hèn yếu, biết người biết mình:)... tự nhục là trạng thái tiêu cực , yếu hèn và mù quáng... nếu người Việt Nam mà ai cũng tự nhục thì làm sao dám đánh Pháp đánh Mỹ, làm sao dám sản xuất vinfast :))
  7. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2008
    Likes Received:
    1,744
    Cũng là ý kiến cá nhân cụ tổng chưa chắc đã là kim chỉ nam... quan niệm rùa và thỏ chẳng hạn..như tôi thì mỗi ngày 1 một hơn,ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là được dù theo quan niệm của 1 số cá nhân là chậm như rùa tôi cũng ok .
    toanvvvvv likes this.
  8. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 23, 2022
    Likes Received:
    365
    Con người thường khó khen vì lời khen buộc họ thừa nhận giá trị của người khác, đồng thời đối diện với so sánh bất lợi cho chính mình. Não lại ưu tiên nhận diện điều tiêu cực, nên lỗi lầm luôn hiện rõ hơn ưu điểm. Trong văn hóa sợ bị xem là nịnh bợ, lời khen càng bị hạn chế. Chê thì dễ: không cần quan sát sâu, tạo cảm giác mình đang ở vị thế đánh giá cao hơn. Vì vậy, khen đòi hỏi trí tuệ và bản lĩnh; chê chỉ cần bản năng.
    Songsanh and silversand007 like this.
  9. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 23, 2022
    Likes Received:
    365
    Một dân tộc không thể lớn nếu chỉ trông chờ vào vai của một người khổng lồ. Sự thịnh vượng không bao giờ đến từ một tập đoàn, một cá nhân hay một nhóm tiên phong. Nó đến từ cách mà cả cộng đồng phản ứng trước đổi mới: đồng hành hay cản trở, bổ sung hay làm gánh nặng, chung vai hay đứng ngoài quan sát.

    Đến đây, câu hỏi không còn là “Ai sẽ dẫn dắt Việt Nam?” mà trở thành một câu hỏi khó hơn, thẳng hơn, và quan trọng hơn:

    Liệu số đông có dám trả giá để cùng bước tới, hay vẫn tiếp tục đòi thành quả mà không muốn đánh đổi?

    Và đó chính là tinh thần của phần tiếp theo. Phần 4.
    Naoh68 likes this.
  10. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 23, 2022
    Likes Received:
    365

Share This Page