NẾU NGÀY MAI INDEX XUỐNG HAY CHẶT ĐẦU TÔI, NHƯNG TRƯỚC TIÊN HÃY CHẶT ĐẦU BÁC NÀY TRƯỚC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuyanhthoi, 21/02/2008.

2571 người đang online, trong đó có 1028 thành viên. 09:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2942 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. ghost00

    ghost00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    944
    Thị trường chứng khoán sụt giảm, vì sao?
    21/02/2008 17:59

    (HNMO) - Riêng bốn ngày liên tiếp trong tuần thị trường chứng khoán (TTCK) liên tục lao dốc, trong đó có 3 phiên giảm rất mạnh: Vn-Index mất tổng cộng hơn 100 điểm, chỉ số HaSTC-Index mất hơn 44 điểm, giảm mức kỷ lục chưa từng có từ trước tới nay. Nguyên nhân nào dẫn tới sự sụt giảm này?



    Ngay ngày đầu tuần (18/2), Vn-Index đã mất tới 33,46 điểm (-4,10%), tuột khỏi ngưỡng 800 điểm, dừng ở mức 782,57 điểm. Phiên hôm sau, thị trường tiếp tục giảm, dù chậm hơn, mất thêm 5,78 điểm. Đặc biệt, đến phiên ngày 20/2, các nhà đầu tư đã ồ ạt bán ra CP khiến không có mã cổ phiếu nào trên sàn Tp.HCM tăng giá, ngoài 5 mã đứng giá. Chỉ số Vn-Index mất tới 31,87 điểm, tuột khỏi mốc 750 điểm, đóng cửa ở mức 744,92 điểm. Sau phiên giao dịch ngày 21/2, chỉ số Vn-Index chỉ còn 710,45 điểm (mất 34,47 điểm) và nhiều khả năng sẽ xuyên thủng đáy 700 điểm vào ngày 22/2. Tương tự, trên sàn CK Hà Nội trong 4 ngày qua chỉ số HaSTC-Index cũng mất hơn 44 điểm (từ 282,08 điểm xuống còn 237,8 điểm). Trong đó, riêng ngày 21/2 chỉ số HaSTC-Index đã mất tới 19,28 điểm ( tương đương 7,5%), xuyên qua mốc 250 điểm. Không ít mã cổ phiếu blue chip có vai trò dẫn dắt thị trường như SSI, FPT, SJS... (trên sàn Tp. HCM), hoặc VC2, ACB, BVS... (trên sàn HN) đều suy giảm thảm hại, khó có thể cứu vãn, dự báo một cuộc tháo chạy của các nhà đầu tư. Xu hướng xấu của TTCK đã và đang khiến nhiều người lo lắng. Vậy, nguyên nhân gì đã khiến TTCK lao dốc nhanh như vậy?




    Các nhà đầu tư bỏ sàn tháo chạy



    Theo ông Nguyễn Anh Tuấn-Trưởng phòng phân tích của Cty Chứng khoán VNS, một nguyên nhân khiến thị trường sụt giảm trong thời gian qua là do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh Chỉ thị 03 về cho vay chứng khoán bằng Quyết định 03. Với quyết định này, nhà đầu tư tưởng sẽ được nới rộng cho vay chứng khoán, nhưng hóa ra lại không như kỳ vọng của họ. Theo đó, các nhà đầu tư cần vốn cũng vẫn bị hạn chế, không vay được nhiều và dễ dàng hơn. Đặc biệt, cuối tuần qua, nhằm kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông báo quy định cho 41 tổ chức tín dụng mua tín phiếu bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước với tổng giá trị 20.300 tỷ đồng. Như vậy, một lượng tiền lớn sẽ được rút khỏi lưu thông. Nhiều ngân hàng phải chạy đôn, chạy đáo để huy động đủ vốn nhằm thực hiện nhiệm vụ trên và họ đã đua nhau tăng lãi suất huy động vốn tiết kiệm, đồng thời hạn chế cho vay. Lãi suất tiết kiệm (đầu vào) tăng cộng với việc hạn chế cho vay của các ngân hàng khiến các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn tác động mạnh mẽ tới TTCK theo chiều hướng ảm đạm.



    Sự hoảng loạn của các nhà đầu tư cũng là nguyên nhân đẩy thị trường lao dốc nhanh. Theo nhận định của một chuyên gia chứng khóan có kinh nghiệm trên sàn Tp. HCM, thì hơn phân nửa số vốn trên sàn là của các nhà đầu tư nhỏ, lẻ trong nước (có vốn từ 500 - 600 trăm triệu đồng trở xuống). Tâm lý đầu cơ, kiếm lời của các nhà đầu tư nhỏ khi gặp lúc thị trường bất lợi dễ hoang mang, nên họ đã tìm mọi cách bán tháo để cắt lỗ, khiến lượng hàng bán ra lớn hơn mua vào rất nhiều, đẩy giá cổ phiếu xuống thảm hại trong khi việc kinh doanh của nhiều Cty niêm yết CP vẫn tốt. Đó là một nghịch lý chỉ có ở TTCK Việt Nam. Mặt khác, đúng thời điểm này thị trường bất động sản, vàng lại lên cơn sốt khiến nhiều nhà đầu tư đã chuyển vốn sang kênh đầu tư vàng và BĐS với hy vọng kiếm lời dễ hơn và ít rủi ro hơn. Bản thân họ cũng không nghĩ rằng, chính thị trường vàng và BĐS cũng đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, khi giá nhà, đất và vàng liên tục tăng tới mức phi lý như hiện nay. Đến một thời điểm nào đó người ta sẽ lại phải "tháo chạy" khỏi 2 kênh đầu tư trên để quay lại với chứng khóan. Tâm lý không ổn định, thiếu kiên nhẫn của các nhà đầu tư sẽ gây thiệt hại cho chính họ. Thực tế cho thấy việc bán đổ, bán tháo chứng khóan trong lúc này khiến nhiều nhà đầu tư đã và đang phải chịu thiệt hại rất nặng nề...


    Giao dịch trên 1 sàn chứng khóan Tp. HCM



    Không ít người cho rằng, một nguyên nhân khá quan trọng để TTCK lao dốc là từ phía các cơ quan quản lý. Việc UBCK nhà nước cho các Cty niêm yết được tăng vốn, phát hành thêm cổ phiếu một cách ồ ạt, mặc dù không sai Luật, nhưng vô hình chung đã làm loãng thị trường, giảm giá CP. Có Cty khi mới thành lập vốn chỉ có chưa tới 20 tỷ đồng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn phát hành thêm cổ phiếu lần đầu đã tăng vốn lên tới hơn 300 tỷ đồng. Không có kênh huy động vốn nào dễ dàng hơn việc in cổ phiếu ra để thu tiền, mà kẽ hở này thì DN nào cũng biết! Bởi vậy nên các DN đã đua nhau xin tăng vốn, phát hành thêm cổ phiếu mà các nhà quản lý đã không kìm hãm được. Mặt khác, việc quản lý, cho phép các DN tổ chức IPO (đấu giá lần đầu ra công chúng) của Nhà nước chưa tốt, dẫn tới lượng hàng trên thị trường mất cân đối khi Cung nhiều hơn Cầu. Bên cạnh đó, theo nhận định của một số chuyên gia của các quỹ đầu tư nước ngoài, thì việc điều hành của UBCKNN là kém hiệu quả. Thay vì nghiên cứu, đưa ra chính sách nhằm lái thị trường đi đúng hướng, thì lại toàn "thúc thủ" chạy theo sau thị trường. Ngay cả bây giờ UBCKNN cũng đang rất lúng túng trong việc tìm giải pháp để cứu vãn thị trường...



    Ngoài ra, một nguyên nhân khách quan khiến TTCK Việt Nam bị ảnh hưởng là thị trường chứng khoán thế giới thời gian qua rơi vào tình trạng bất ổn trước nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Điều này đã tác động không ít tới tâm lý các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là khi Việt Nam đã hội nhập WTO...



    Cần phải nhìn nhận một thực tế rằng, thực trạng ảm đạm của TTCK với việc giá các loại cổ phiếu rơi tự do đầu năm Mậu Tý đang khiến nhiều người lo ngại. Mức "đáy" của thị trường sẽ là bao nhiêu? Nhà nước sẽ có biện pháp gì để hỗ trợ và khi nào thị trường sẽ hồi phục? là những câu hỏi chưa có lời giải đáp hiện đang được rất nhiều người quan tâm, nhất là khi các ?ongưỡng?, ?ođiểm mốc? được các chuyên gia chứng khoán đưa ra vẫn liên tục bị phá vỡ. Tuy nhiên, một điều ít người nhận thấy là chính trong thời điểm này các nhà đâu tư nước ngoài lại đang âm thầm mua vào để hy vọng kiếm lợi nhuận từ đất nước hình chữ S.

    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/159673/
  2. tuyanhthoi

    tuyanhthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Đã được thích:
    0
    h. Giao dịch ĐTNN: 21/02/08


    Tổng khối lượng
    Tổng giá trị
    (tỷ đồng)

    Mua vào
    1,510,520
    120

    Bán ra
    79,140
    6

    ...Và do đó, người VN chúng ta luôn luôn nghèo.

    - Ngày xưa Bác Hồ kêu gọi cả nước: "...Mỗi ngày chúng ta cố gắng ăn ít đi một bát cơm..."

    - Bây giờ ước gì Bác thổi vào tâm hồn những người Việt, để chúng ta vượt qua cơn bĩ cực này.
  3. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Lắm chuyện, mai VNI giảm 2 điểm, thế là vẫn giảm mà không chọc thủng 700. Chẳng chặt đầu ai cả.
    Dạo này lắm chuyên gia mò đáy thế.
  4. Devil186

    Devil186 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Mai tiếp tục xuống! Kiếm cái dao phay chặt chim thằng Tiến Si kia đi! Chả có lý do j thị trường đảo chiều cả!
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Chẳng có gì là không thể..hê...Tinh yêu luôn đến bất ngờ, trong ví bạn lúc nào cũng phải có trust..hoặc OK...

  6. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    ANh Phong lại tranh ngôn với anh Hào rồi... Còn nhớ anh Hào còn quả quyết VNI chỉ có 1% về dưới 960 điểm
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    0
    ông Phong này nói như 1 thằng chơi cờ bạc, tiến sĩ gì loại này, tiền thì đang khan, lãi suất ngân hàng tăng hàng ngày, vàng tăng, nước ngoài thì thiếu tiền đồng đang phải đỡ giá cho PPC , DPM , PVD, vì trót mua vào giá cao giờ đang lỗ sặc tiết, mà đỡ thì cũng không nổi nữa rồi, cũng dông sàn như ai, tiền các quỹ nước ngoài giờ còn khoảng 700 tỷ VNĐ thì đỡ cũng chỉ còn vài ngày nữa là đứt.

    Nói chung là tin vào tiến sĩ với báo giấy là cứ phải bán nhà đi trước, tờ báo nào suốt từ tháng 12 đến giờ chẳng bảo hấp dẫn, đáng để mua, giá đang tuyệt lắm, mua đi, thằng nào nghe theo thì giờ chắc là đứt bóng rồi...
  8. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Lôi hết mấy thàng đó ra pháp truờng đi, ý lộn, ra sàn đi, hum nay mà VNI duới 700 thì cứ túm đầu nó chặt liền
  9. tamnd

    tamnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Đã được thích:
    2
    Chính thức cho phép mua cổ phần bằng ngoại tệ
    n Minh Đức
    Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng liên quan đến việc thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ.

    Cụ thể, ngày 20/2, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1061/VPCP-KTTH trả lời đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tại công văn số 705/DKVN-HĐQT ngày 25/1/2008 về việc cho phép nhà đầu tư Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI) thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) bằng đô la Mỹ (USD).

    Công văn trên cho biết Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc nhà đầu tư nước ngoài là Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI) được thanh toán tiền mua cổ phần PVFC bằng đồng USD.

    Đáng chú ý là Thủ tướng cũng chính thức giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan có quy định về việc thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

    Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có kiến nghị liên quan, thị trường cũng chờ đợi cơ chế cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thanh toán bằng ngoại tệ khi mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam.

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm, đây là thông tin tích cực, thêm hy vọng khắc phục trong khó khăn quy đổi từ ngoại tệ sang VND trong thời gian qua và hứa hẹn tạo thêm thuận lợi trong thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.
  10. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Các bác thân mến, sau một thời gian đau đầu suy nghĩ. chiều qua các cụ đã họp và ra một quyết định rất ư là nghiêm trọng - lạm phát 2 con số là không thể tránh khỏi. Vậy thì tiền cũng hoá thành giấy vậy thì bây giờ chúng ta cứ mua giấy để vào két cũng có ý nghĩa như nhau thôi.

Chia sẻ trang này