Nếu "Sóng thần dầu khí" được kích hoạt...Dự đoán PVS target 24.5...PVD target 17

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hermes, 23/09/2017.

1161 người đang online, trong đó có 464 thành viên. 07:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 96769 lượt đọc và 665 bài trả lời
  1. Lazada

    Lazada Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/11/2016
    Đã được thích:
    465
    oil giảm mạnh
    Hermes thích bài này.
  2. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    PTKT tuần 02/10 – 06/10: Thử thách ở vùng đỉnh ngắn hạn
    02-10-2017 - | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh sẽ được hé lộ dần trong những tuần đầu tiên của tháng 10 và những doanh nghiệp vốn dĩ đang có sẵn đà tăng trưởng thuộc các nhóm như hàng tiêu dùng, bất động sản, vật liệu xây dựng, tài chính… được dự báo sẽ tiếp tục khả quan. Điều này dẫn tới kỳ vọng vào biên tăng giá của những cổ phiếu thuộc nhóm này vẫn còn tiếp diễn

    Diễn biến giao dịch

    Một tuần biến động trái chiều giữa 2 chỉ số. Cụ thể đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này chỉ số VN-index giảm nhẹ xuống mức 804,4 điểm( -0,3%), khối lượng tương ứng ở khoảng 709,8 triệu cổ phiếu (đã loại bỏ giao dịch thỏa thuận), trong khi đó HNX-index tăng lên mức 107,6 điểm với khối lượng tương ứng đạt 296,4 triệu cổ phiếu (đã loại trừ giao dịch thỏa thuận).

    Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 300 tỷ cả 2 sàn. Cụ thể họ bán ròng trên HSX với trên 222 tỷ đồng trong khi đó lại bán ròng mạnh trên HNX với hơn 522 tỷ đồng. Sở dĩ có sự bán mạnh trên HNX chủ yếu do giao dịch thỏa thuận lớn của khối ngoại đối với mã NTP với hơn 990 tỷ đồng.

    Nhóm hàng không tiếp tục tích cực với các mã như ACV, HVN, NCT…, trong khi đó nhóm bất động sản có diễn biến không khả quan khi bán mạnh vào phiên thứ 5 tuần qua.

    Dư địa tăng trưởng của thị trường vẫn còn ở những tháng cuối năm

    Kết quả kinh doanh sẽ được hé lộ dần trong những tuần đầu tiên của tháng 10 và những doanh nghiệp vốn dĩ đang có sẵn đà tăng trưởng thuộc các nhóm như hàng tiêu dùng, bất động sản, vật liệu xây dựng, tài chính… được dự báo sẽ tiếp tục khả quan. Điều này dẫn tới kỳ vọng vào biên tăng giá của những cổ phiếu thuộc nhóm này vẫn còn tiếp diễn.

    Trong những tháng cuối năm việc thoái vốn từng phấn của nhà nước sẽ được thúc đẩy ở những doanh nghiệp lớn như VNM, SAB, BHN… cũng sẽ là câu chuyện thị trường sẽ kể trong thời gian tới.

    Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục đón nhận sản phẩm mới về chứng quyền giúp nhà đầu tư có cơ hội đầu tư nhiều hơn vào tháng 11. Đây cũng là động lực lớn đối với nhóm ngành chứng khoán trong tương lai.

    Dự đoán: Nhóm chứng khoán, hàng không, tiêu dùng có thể tiếp diễn đà tăng trong tuần tới.

    Phân tích kỹ thuật: Quá trình kiểm tra đỉnh ngắn hạn có khả năng sẽ hoàn tất

    Một tuần biến động của VN-index bị ảnh hưởng khá lớn bởi biến động của mã SAB. Tuy nhiên điều này khiến VN-index đã về sát mốc hỗ trợ tạo bởi đường trung bình động 5 tuần nếu xét trên khung thời gian weekly. Chỉ báo MACD cũng đang cho thấy sự hội tụ của đường tín hiệu với đường chính nhưng chưa hình thành tín hiệu bán ra, do vậy nếu tuần sau là 1 tuần tăng điểm tín hiệu hội tụ này sẽ trở nên tích cực.

    Trong ngắn hạn VN-index vẫn dao động sideway trong vùng giá khoảng từ 800 đến 810, áp lực bán mạnh lên khi giá tiệm cận ngưỡng 810. Tuy nhiên có khả năng chỉ số này sẽ vượt đỉnh trong tuần tiếp theo do chỉ báo MACD đã trở về vùng giá thấp, và đang chờ đợi sự giao cắt giữa đường tín hiệu và đường chính.

    Kết luận: VN-index có khả năng vượt đỉnh trong tuần tới.




    [​IMG]

    Chiến lược đầu tư

    Kiên trì nắm giữ những vị thế sinh lãi tốt nhất đối với những nhà đầu tư trung dài hạn.

    Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục cơ cấu lại danh mục nhằm đạt tỷ suất tốt nhất.

    Tú Phạm

    Theo Trí thức trẻ
    --- Gộp bài viết, 02/10/2017, Bài cũ: 02/10/2017 ---

    Lên rồi phải đ/c >> đ/c rồi đi lên >đ/c chứ không phải đao trên
    baitran thích bài này.
    baitranloctrocho đã loan bài này
  3. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295

    Thưa cụ cái anh tóc Dài tới nách : Doragon Capital đang nhăm nhe xả hàng vì khoản mục này không sinh lơi tâm lý năng nề vì lâu nay tiếng là số một trong các quỹ đầu tư có thành quả ở VN

    Đè xuống thì nó không xả . Cái nội thì muốn xúc lắm nhưng chỉ giá này . Vì thế họ đang gặp nhau tại một điểm


    Dự là tóc Dài tới nách xả xong là chạy ( cơ cấu xong ) nhanh là tuần này chậm là tuần sau

    Nhỏ lẻ mần răng ??? Đu bám là muỗi > Một 2 triệu cổ thì vài chục ông là ngắc > Cái Với PVS là cái lớn không để ý nhỏ lẻ
    Last edited: 02/10/2017
    springsnow2016 thích bài này.
    baitran đã loan bài này
  4. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.289
    Chỉnh kỹ thuật thôi
    springsnow2016baitran thích bài này.
    baitran đã loan bài này
  5. langtudocco

    langtudocco Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Đã được thích:
    452
    Các bác chém đâu mà nói PVS tuần sau là chạy?
    Tóc dài sau khi ko còn là cổ đông lớn, nó còn cầm 24tr cổ
    Xin nhắc lại 24tr nhá!
  6. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Sự thật theo thuyết đếm chim thôi chứ có CL gì đâu
  7. MrChemGio

    MrChemGio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    1.509
  8. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    Giá dầu thô liệu có thể vượt ngưỡng 60 USD/thùng?
    KINH TẾ » THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
    02/10/17 07:19pm Live 137
    • A-
    • A+
    Giá dầu thô thế giới đã xấp xỉ 60 USD/thùng, trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy đà tăng nhu cầu dầu mạnh mẽ, trong khi xuất khẩu dầu từ khu tự trị người Kurd tại Iraq đứng trước nguy cơ giảm.


    [​IMG] Giá dầu thô liệu có thể vượt ngưỡng 60 USD/thùng. Ảnh: EPA

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Tuy nhiên, liệu “vàng đen” có thể duy trì đà tăng giá hiện nay vào thời điểm giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng gần 30% kể từ tháng 6/2017?

    Tại một cuộc hội thảo về dầu mỏ ở châu Á diễn ra tuần trước, mặc dù nhiều công ty vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của việc giá dầu lao dốc từ mức 100 USD/thùng cách đây ba năm, song quan điểm chung là thị trường dầu mỏ hiện ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết kể từ năm 2014.
    Nguồn cung được kiểm soát tốt hơn, trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga tiếp tục cắt giảm sản lượng, giá dầu ở mức thấp, trong khi đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn thúc đẩy nhu cầu dầu tăng lên.
    Sự phát triển của xe điện là một yếu tố ảnh hưởng tới giá dầu trong tương lai.

    Tuy nhiên, sự lên giá của dầu mỏ hiện vẫn trong tầm kiểm soát chặt chẽ. Lượng dầu lưu kho dư thừa từ năm 2014 cuối cùng đã giảm xuống.

    Tuy nhiên, một yếu tố khó kiểm soát là sản lượng dầu đá phiến của Mỹ, yếu tố đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung dầu mỏ hồi đầu thập niên này, cùng với đó là việc OPEC ứng phó với đà tăng của giá dầu.
    Với việc giá dầu thô tăng lên trên ngưỡng 50 USD/thùng, có không ít quan ngại rằng các nhà sản xuất dầu đá phiến sẽ gia tăng sản lượng mạnh mẽ hơn, trong khi các nước thành viên OPEC có thể bơm thêm dầu ra thị trường.
  9. MrChemGio

    MrChemGio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    1.509
  10. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    UAE cắt giảm sản lượng dầu vào tháng 11 theo quyết định của OPEC
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

    Ngày 1/10, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Suhail Al-Mazrouei cho biết từ tháng 11, nước này sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu xuống còn 139.000 thùng/ngày, theo quyết định của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
    Hãng thông tấn WAM của UAE cho biết Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã quyết định cắt giảm sản lượng trong tháng 11 theo đúng cam kết của nước này trong việc giảm sản lượng còn 139.000 thùng mỗi ngày như OPEC đã lên kế hoạch.

    Việc cắt giảm cụ thể đã được UAE ấn định cho mỗi khu vực nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
    Tuyên bố của UAE được đưa ra trong bối cảnh sản lượng dầu thô của các nước thành viên OPEC đã tăng nhẹ trong tháng 7 vừa qua bất chấp những nỗ lực đóng băng sản lượng khai thác để ngăn chặn tình trạng "vàng đen" rớt giá.

    Sản lượng tăng chủ yếu là ở các nước Libya, Nigeria và Saudi Arabia. Libya và Nigeria không tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ.
    Trong khi đó, Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu OPEC và cũng là nước ủng hộ việc tiếp tục hạn chế khai thác, lại đang tăng sản lượng.

    Lượng dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 7 đạt 10,067 triệu thùng/ngày, tăng 32.000 thùng/ngày trong tháng trước đó, cao hơn mức trần đã cam kết.

    Hồi tháng 5 vừa qua, các nước thành viên OPEC và một số quốc gia khác, trong đó có Nga, đã nhất trí duy trì cam kết cắt giảm sản lượng khai thác đến năm sau nhằm giảm tình trạng nguồn cung dư thừa, nguyên nhân khiến dầu mỏ rớt giá.

    Việc một số nước xuất khẩu dầu mỏ đã khai thác nhiều hơn so với mức đã cam kết hồi tháng 11 năm ngoái đã khiến giá dầu thô phục hồi không như kỳ vọng.

Chia sẻ trang này