Nếu VNi đi xuống khi chưa qua đỉnh cũ có sao ko các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GiaReBatNgo, 14/08/2009.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1494 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Đỉnh cũ là đỉnh nào 1100 à???
  2. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Dạ đỉnh cũ là đỉnh gần nhất đó bác?
  3. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Ô ! Cái gì đang làm cho khối lượng cuối phiên của sàn Ha tăng lên thế nhỉ???

    [​IMG]
  4. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Nó đưa thông tin kiểu này nhằm mục đích gì nhỉ?

    Vinashin chậm trễ, PVN chịu thiệt (13/08)
    http://cafef.vn/PVSPVT-24440/vinashin-cham-tre-pvn-chiu-thiet.chn

    PVS chính thức sở hữu Cảng Hòn La (11/08)
    http://cafef.vn/PVS-24276/pvs-chinh-thuc-so-huu-cang-hon-la.chn

    7 tháng đầu năm, PVS đạt 73,9% kế hoạch lợi nhuận
    http://cafef.vn/PVS-24500/7-thang-dau-nam-pvs-dat-739-ke-hoach-loi-nhuan.chn

    Phải chăng là: Xấu lắm bị chiếm dụng vốn nhiều quá, năm nay có cố chắc chỉ đủ ăn.
    Tiếp theo lại là: Tao sở hữu nhiều thứ lắm đấy, giờ tuy khó khăn nhưng chưa chết đói được đâu. Sang năm sau rồi tụi bay sẽ biết tay tao. hehe

    Đã thế lại còn đòi tăng vốn lên 2000 tỉ nữa ! Bán giá nào đây, hay chia cổ tức bằng cổ phiếu ?
  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Các bác nghiên cứu về lý thuyết sóng cho em hỏi cái. Em vẽ hình thế này là sai hay đúng. Liệu em có kiếm được hợp sữa cho cháu nhà em không đây?

    [​IMG]
  6. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Thế này thì giá đát sẽ tăng lên hả các bác? Vậy giá đất cũ lợi quá còn gì?



    Bồi thường đất sát giá thị trường

    Từ 1/10, đất thu hồi, tái định cư sẽ sẽ được UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá thực tế trên thị trường để đền bù. Ngoài ra, hộ dân bị thu hồi đất cũng sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển, tái định cư, nghề nghiệp...

    Đó là nội dung của Nghị định về bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chính phủ ban hành ngày 13/8.

    Theo đó, Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì phải bồi thường đất đúng mục đích đó. Nếu không có đất để bồi thường thì giá đất tính theo đúng thời điểm thu hồi. Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5-2% giá đất theo mục đích sử dụng đất cho thuê do UBND tỉnh quy định.

    Ngoài ra các hộ dân cũng được nhiều mức hỗ trợ để ổn định đời sống. Người dân bị thu hồi 30-70% diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ trong thời gian từ 6 tháng đến 24 tháng. Thu hồi trên 70% được hỗ trợ 12-36 tháng. Đất vườn ao được hỗ trợ 30-70% giá đất ở của thửa đó. Các địa phương có điều kiện quỹ nhà và đất ở có thể hỗ trợ bằng suất đất ở hoặc một căn hộ chung cư hoặc.

    Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh bị ngừng sản xuất được hỗ trợ cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân 3 năm liền kề.

    Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thì được ngân sách Nhà nước trừ vào tiền sử dụng đất thuê. Trường hợp chủ đầu tư được miễn tiền thuê thì số tiền hỗ trợ sẽ được tính vào vốn đầu tư của dự án.

    Bách Hợp
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Bat-Dong-san/2009/08/3BA12657/
  7. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Washington thở phào khi kinh tế đảo chiều


    Nhờ nỗ lực phi thường của chính quyền, suy thoái có lẽ đã dần đi đến hồi kết. Dù vậy đã có lúc họ là mục tiêu tấn công của cả báo chí lẫn Quốc hội.

    Sẽ thế nào nếu sau tất cả những lời chỉ trích thô bạo, những người chịu trách nhiệm chiến đấu với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời Đại suy thoái về cơ bản đã thành công?

    Vẫn chưa phải lúc chắc chắn điều gì. Nhưng rõ ràng sau này sách lịch sử sẽ ghi lại rằng khủng hoảng tài chính 2008 hóa ra không nghiêm trọng như người ta tưởng và Washington đã lập công lớn.

    Thứ sáu, Bộ Lao động ra thông báo tháng 7 này là tháng mất ít việc làm nhất kể từ khi Lehman Brothers sụp đổ mùa thu năm ngoái. Thị trường tín dụng đã tốt hơn nhiều so với chỉ vài tháng trước. Cổ phiếu tăng 50% kể từ đáy tháng 3.

    ?oKết thúc rồi?, các nhà kinh tế tại Barclays Capital tuyên bố.

    Tin này tốt đến nỗi ngay cả nhà kinh tế với những tiên đoán bi quan như Nouriel Roubini cũng đang ca ngợi các nhà hoạch định chính sách.

    Washington ban đầu không giải quyết nổi bong bóng cổ phiếu và bất động sản, rồi sau này là cả cuộc khủng hoảng.

    Nhưng kể từ khi Lehman Brothers sụp đổ, họ đã biết thay đổi. Chính quyền đã tiến hành những bước đi phi thường để hồi sinh nền kinh tế, và dường như, nền kinh tế đã đáp lời.

    Tháng 9 năm ngoái, FED, chính quyền Bush và Quốc hội thông qua kế hoạch cứu trợ trị giá 700 tỷ đô la để ngăn thị trường tài chính không sụp đổ. Trong những tháng sau đó, FED tích cực phá băng thị trường tín dụng.

    Chính quyền Obama sau vài tuần đầu rút cục cũng ổn định được thị trường tài chính. Họ thúc đẩy đạo luật về gói kích thích, trước khối đối lập vững chắc của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Dù không hoàn thiện, nhưng dự luật này cũng đã cứu được 500.000 việc làm.

    ?oBernanke, Obama, Geithner và Summers đủ thông minh để biết thật điên rồ nếu nghe theo lời cánh hữu, ?oCứ để ngân hàng phá sản?, và đủ tự tin để lờ đi lời cánh tả, ?oHãy quốc hữu hóa đám ngân hàng,? nhà kinh tế lâu năm Robert Barbera nói. ?oTôi đánh giá họ rất cao.?

    Đương nhiên, không nhiều người độ lượng đến thế. Có thể hiểu được vì nền kinh tế vẫn rất tồi tệ, và các nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn sẽ tăng tiếp.

    Điều khó hiểu nhất là không ai biết nền kinh tế sẽ ra sao nếu chính quyền không theo đuổi những chính sách quyết liệt đó.

    Trung tâm của chiến lược tài chính chung của chính quyền Obama và FED là đợt thanh tra ngân hàng. Kết quả của nó cho thấy tình trạng của hệ thống ngân hàng tốt hơn nhiều người nghĩ.

    Ngay lập tức, thị trường tín dụng được cải thiện. Chênh lệch giữa lãi suất thị trường liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn giảm 43% trong 3 tuần sau đó, và giờ thậm chí còn thấp hơn.

    Về gói kích thích, các nền kinh tế đã thông qua các chương trình tương đối lớn, như Mỹ, Trung Quốc và Australia, năm nay đã chống chọi tốt hơn dự đoán. Các nước kích thích kinh tế với quy mô nhỏ hơn như Pháp, Italy và Ấn Độ không được như vậy.

    Nhưng bằng chứng tốt nhất có lẽ là lịch sử. Washington không chủ động đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính 1929, khiến Đại suy thoái xảy ra sau đó.

    Những gì diễn ra năm ngoái chứng minh điều tương tự. Ngày 14/09/2009, các nhà hoạch định chính sách để Lehman sụp đổ. Cả nền tài chính hoảng loạn.

    Một điểm đáng chú ý trong những thành công gần đây của Washington là những nhân vật chủ chốt ở đó cũng chính là những người khiến khủng hoảng thêm trầm trọng.

    Chủ tịch FED Bernanke coi nhẹ bong bóng nhà đất tại buổi điều trần trước khi nhậm chức năm 2005.

    Bộ trưởng Tài chính Geithner có lẽ là nhân vật hấp dẫn nhất. Với cương vị Chủ tịch FED New York, ông không cảnh báo nổi về các chiến lược có thể gây ra khủng hoảng của Phố Wall.

    Trong những tuần đầu trên ghế Bộ trưởng, cách làm việc thất thường của ông khiến một số Hạ nghị sỹ Cộng hòa lên tiếng kêu gọi ông phải từ chức.

    Vấn đề vẫn còn đó: thị trường tín dụng chưa ổn định, và tháng nào việc làm cũng biến mất. Một số chương trình chi tiết của chính quyền như kế hoạch hợp tác công-tư để mua tài sản độc hại đã rơi vào im lặng.

    Nhưng thành quả chính là đã xóa bỏ được nổi sợ hãi lan tràn trên thị trường và khơi thông luồng vốn cho vay.

    Tuy đã làm được điều đó nhưng Nhà trắng và FED vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề. Chủ tịch FED Bernanake sẽ phải quyết định khi nào thôi can thiệp vào thị trường. Tổng thống Obama sẽ phải đệ trình lên Quốc hội kế hoạch giúp nền kinh tế tránh khỏi vòng xoáy bùng nổ và suy thoái.

    Cứ nhìn vào lịch sử sẽ thấy, Washington chấm dứt được khủng hoảng kinh tế, nhưng chẳng ngăn nổi nó xảy ra.

    Theo NYT
    Minh Tuấn
    http://cafef.vn/20090815115229766CA32/washington-tho-phao-khi-kinh-te-dao-chieu.chn
  8. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
    Bác kiếm ít nthía, mà con bác thích VNM hay HNM ??
  9. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Bác ơi em chỉ kiếm tí xíu tiền mua sữa cho cháu thôi mà . Các bác thương em chỉ cho em với.
    Đồ thị thì em vẽ cái VNi thôi vì nó lên thì mới kiếm được chứ, từng mã 1 ko quyết định được gì cả.
  10. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Khối ngoại mua ròng 8 tuần liên tiếp

    Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua mạnh một số cổ phiếu chủ chốt như HPG, PPC, DPM... Tuy nhiên, họ cũng bán ra nhiều mã có thị giá lớn như SJS, BVH, VCB.



    Tại HoSE, khối ngoại vẫn giữ được nhịp mua ròng dù đã bán ròng trong 2 phiên ngày 12,13/8. Tuy nhiên, giá trị mua ròng tính chung cả tuần chỉ đạt 31,3 tỷ đồng ?" mức thấp nhất chuỗi 8 tuần qua.

    Tại HNX, khối ngoại chỉ bán ròng trong phiên đầu tuần sau đó đã tăng mua ròng trong các phiên còn lại. Giá trị mua ròng tính chung cả tuần đạt 36,7 tỷ đồng.

    Dẫn đầu danh sách mua ròng là HPG và PPC với khối lượng lần lượt là 1,25 triệu và 1,17 triệu đơn vị. Tuần trước, khối ngoại cũng mua hai mã này với khối lượng tương đương.

    Tính từ đầu tháng 7 tới nay, khối ngoại đã mua ròng xấp xỉ 7,3 triệu đơn vị HPG, trị giá 432 tỷ đồng. Bốn tuần liên tiếp gần đây, họ đều mua ròng với khối lượng trên 1 triệu đơn vị/tuần. Lượng mua ròng PPC cũng đạt 2,8 triệu đơn vị, tuy nhiên, lượng mua chủ yếu từ đầu tháng Tám trở lại đây.

    Một số blue chip khác vẫn được duy trì lượng lớn ròng lớn như: DPM (400 nghìn đơn vị), HAG (256 nghìn), FPT (246 nghìn)?

    Những cổ phiếu trên nhìn chung đều được khối ngoại liên tục mua ròng từ cuối tháng 6 tới nay. Bên cạnh đó, một số mã khác được mua mạnh trong tuần là LSS (326 nghìn), DBC (314 nghìn), BCI (254 nghìn), PNJ (237 nghìn)?

    Tuần trước, SSI được mua ròng 1,17 triệu đơn vị nhưng tuần này đã bị bán ròng 227 nghìn đơn vị. Lượng mua NTP cũng giảm mạnh từ 812 nghìn xuống 286 nghìn đơn vị.

    Phía bán ròng, VFMVF1 tiếp tục dẫn đầu với 1,28 triệu đơn vị, giảm nhẹ so với mức 1,45 triệu đơn vị của tuần trước. REE cũng vẫn giữ vị trí thứ hai với 901 nghìn đơn vị.

    Trong tuần qua, khối ngoại đã bán ra khá nhiều cổ phiếu có thị giá lớn (SJS, VCB, BVH?) qua đó làm giá trị bán ròng tăng mạnh. SJS dù chỉ có lượng bán ròng đạt 408 nghìn đơn vị nhưn lại dẫn đầu về giá trị với hơn 60 tỷ đồng.
    Tính riêng tại HNX, ngoài DBC và NTP, khối ngoại còn mua ròng một số mã khác như KBC (207 nghìn), VNR (174 nghìn), PVS (113 nghìn)? Dẫn đầu phía bán ròng là HOM (278 nghìn), VCG (223 nghìn) và ICG (132 nghìn).
    [​IMG]

    Quốc Thắng
    http://cafef.vn/20090816010557648CA31/khoi-ngoai-mua-rong-8-tuan-lien-tiep.chn

Chia sẻ trang này