Ngạc nhiên với bài phỏng vấn đại tướng Lê Đức Anh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 25/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2766 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10453 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. course

    course Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    1
    Em chả biết gì để bàn luận gì về chính trị chính em cả, nhưng em há mỏ nghe các bác tranh cãi để biết thêm về lịch sử, đúng sai ntn thì hậu phán xét sau. Tks các bác !
  2. itcstar

    itcstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Đã được thích:
    6
    Câu trả lời của bác Anh rất đáng để suy ngẫm. Theo em nghĩ thì ý bác ấy là: thế hệ chúng tôi là những người tham trận trực tiếp và sau chiến trận thì chúng tôi về xây dựng đất nước với mong muốn đất nước ngày một giàu đẹp. Còn các vị đương chức, hãy bớt tham nhũng và bè cánh đi, tập trung nguồn lực để mà xây dựng đất nước; đừng lòe thiên hạ nữa; ăn mày quá khứ như thế là đủ rồi.
  3. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.060

    Tôi thấy hình như còn có một sự thật khác, đó là Mỹ không hề có ý xâm chiếm nước ta cũng như bất cứ một nước nào trên TG kể cả những nước Mỹ đã từng trực tiếp tham chiến và đã thắng như Đức, Nhật, Afghanistan, IRaK , trong đó nước Nhật là kẻ tử thù só 1 của Mỹ trong thế chiến thứ 2 nhưng sau khi Nhật đầu hàng vô điều kiện Mỹ cũng đâu có xử dụng quyền của nước thắng để áp đặt bộ máy cai trị, chẳng những không xâm chiếm Mỹ còn thể hiện sự tôn trọng đối thủ, còn mang tiền của, kỹ thuật giúp nước Nhật nhanh chóng khôi phục lại đất nước và trở thành siêu cường thú 2 TG , thành đồng minh của Mỹ
    Còn ở VN, nói rằng Mỹ thua thì không đúng nhưng nói rằng Mỹ đã thất bại khi cố gây dựng chính quyền miền Nam là không sai, Ngòai 50.000 lính Mỹ chết trên chiến trường Mỹ đã mất rất nhiều tiền của, còn Việt Nam lúc nào cũng hênh hoang tự đắc, lúc nào cũng mạt sát Mỹ bằng nhiều lời lẽ cao ngạo, giống như mình là người tài cao đức trọng, còn nước Mỹ thì yếu ớt thấp kém, thế nhưng khi VN gặp khó khăn, người dân Việt gặp thiên tai , Mỹ vẫn sẵn sàng viện trợ nhân đạo, vẫn giúp Việt Nam các lĩnh vực y tế, phòng chống thiên tai ... Với từng ấy việc mà người Mỹ và nước Mỹ đã làm có thể họ cũng có những điều đáng trách nhưng họ rất xứng đáng được Việt Nam tôn trọng và học hỏi .
  4. tauvythuongsach

    tauvythuongsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    tết nhất mà sao Ballua nóng tính thế, lại nói về xxx... nữa .. hi hi..

    chúc tết vui vẻ , quên đi cuộc chiến quá khứ và những lần tự sướng của các anh ấy :x
  5. TD-Analysis

    TD-Analysis Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ - ĐT Võ Nguyên Giáp là những leader giỏi, không thể phủ nhận công sức họ bỏ ra cho dân tộc nhưng không phải là THÁNH => nhưng thời đại bây giờ phải thực tế một chút thì mới mong ngóc đầu lên được chứ tự sướng như mấy anh khi xưa thì có mà chết cả đám, mọi thứ đều phải theo kịp thời đại (kể cả lịch sử)
  6. lamborghiniviet

    lamborghiniviet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.743

    Nói trắng ra là nó éo thèm xâm lược bác ah....sau WW2 thì các nước đế quốc bắt đầu phong trào trả độc lập lại cho các thuộc địa (Anh trả độc lập cho Ấn Độ năm 1947, Mỹ trả độc lập lại cho Phi-lip-pin năm 1946...v.v)

    Làm éo gì có thằng nào xâm lược thằng nào...sử ta cứ thẩm du mãi thôi...các bác già làm sử éo lừa được ai cuối cùng toàn lừa con cháu nhà mình (họ Vịt chúng ta) kết quả là tạo ra một thế hệ ngu ngơ gà mờ về lịch sử...đi éo đâu cũng thủ d.âm về lịch sử kinh người...

    Tóm lại cuộc chiến Nam-Bắc Việt là một cuộc chiến ý thức hệ. Chấm hết. Éo có gì để nói nữa!
  7. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Nói trắng ra là nó éo thèm xâm lược bác ah....sau WW2 thì các nước đế quốc bắt đầu phong trào trả độc lập lại cho các thuộc địa (Anh trả độc lập cho Ấn Độ năm 1947, Mỹ trả độc lập lại cho Phi-lip-pin năm 1946...v.v)

    Làm éo gì có thằng nào xâm lược thằng nào...sử ta cứ thẩm du mãi thôi...các bác già làm sử éo lừa được ai cuối cùng toàn lừa con cháu nhà mình (họ Vịt chúng ta) kết quả là tạo ra một thế hệ ngu ngơ gà mờ về lịch sử...đi éo đâu cũng thủ d.âm về lịch sử kinh người...

    Tóm lại cuộc chiến Nam-Bắc Việt là một cuộc chiến ý thức hệ. Chấm hết. Éo có gì để nói nữa!

    ---------------------------
    cung gan toi chu chua toi



  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Đã được thích:
    116
    Các bô lão bắt đầu chán với đám con cháu kế nghiệp rồi, càng ngày càng nát
  9. Better_Things

    Better_Things Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng đến giờ các cụ nhìn xã hội và tiếc cho công sức xông pha xưa kia!

    Muốn biết chúng ta lạc hậu thế nào coi nam hàn và bắc hàn thui!
  10. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.060
    Cuộc đời thật khó lường, có những việc ta cứ nghĩ là rủi ro, thất bại nhưng lại ươm mầm tốt đẹp, còn điều ta nghĩ là đã thành công, thắng lợi lại là cái bắt đầu cho những thứ tồi tệ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này