Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất - chứng khoán đi về đâu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sony4688, 30/04/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 247 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất - chứng khoán đi về đâu?

    09:40'' 30/04/2008 (GMT+7)
    - Ngay thời điểm áp dụng trần lãi suất mới, cho đến chiều 29/4, hầu hết các ngân hàng đã áp dụng trần lãi suất (LS) huy động mới là 12%. Một kịch bản cũ đang được lặp lại, rất nhiều ngân hàng huy động lãi suất cao ở các kỳ hạn ngắn.

    Thông báo sớm nhất về việc tăng lãi suất phải kể đến Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank), sáng sớm 29/4, ngân hàng này đã áp dụng biểu lãi suất mới. Mức lãi suất mà ngân hàng này huy động đã đạt trần tối đa mà Hiệp hội Ngân hàng đã đồng thuận: 11,5% cho các kỳ hạn dưới 6 tháng và 12% cho các kỳ hạn trên 6 tháng.

    Bên cạnh đó, ngân hàng này còn ban hành biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang để huy động vốn, mức cao nhất cho các kỳ hạn là 12% theo quy định của ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội đã đồng thuận. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý, là các kỳ hạn dài trên 15 tháng lại có xu hướng giảm lãi suất so với các kỳ hạn ngắn hơn.


    Tăng lãi suất, ngân hàng hy vọng hút thêm khách. (Ảnh: H. Hùng)

    Đến cuối giờ chiều ngày 29/4, việc điều chỉnh lãi suất diễn ra đồng loạt hơn, khi rất nhiều ngân hàng cổ phần và cả quốc doanh quyết định tăng lãi suất. Cụ thể, danh sách điều chỉnh lãi suất có VietA Bank, SaigonBank, NaviBank; các ngân hàng quốc doanh như Công thương hay Đầu tư Phát triển cũng bắt đầu tham gia đợt điều chỉnh lãi suất.

    Nhìn chung, các ngân hàng đều áp dụng mức trần lãi suất đã thỏa thuận 12% cho các kỳ hạn trên 6 tháng và 11,5% cho dưới 6 tháng.

    Một số ngân hàng có sự điều chỉnh cơ cấu khá chi tiết và linh hoạt hơn như Sacombank điều chỉnh lãi suất thấp hơn so với trần, như kỳ hạn 1-6 tháng là 0,898%/tháng; 7-13 tháng là 0,95%/tháng và 15-36 tháng là 0,908%/tháng. Ngân hàng Phương Đông có lãi suất từ 1-3 tháng là 0,96%/tháng, từ 7-24 tháng là 1%/tháng. Eximbank, Southern Bank có lãi suất 1-6 tháng là 0,958%/tháng, từ 7-13 tháng là 1%/tháng.

    Có một điểm đáng chú ý của đợt điều chỉnh lãi suất lần này là các ngân hàng vẫn tập trung huy động vốn ở các kỳ hạn ngắn. Điều này cho thấy, các ngân hàng đã nhận ra mối nguy hiểm từ việc tăng lãi suất nhưng để đáp ứng yêu cầu thanh khoản trong ngắn hạn, cứu lấy ngân hàng mình nên vẫn chạy đua tăng lãi suất huy động vốn ngắn hạn.

    Trong biễu lãi suất bậc thang của SeABank, các kỳ hạn gửi tiền trên 15 tháng có lãi suất thấp hơn các kỳ hạn dưới 15 tháng, mức cao nhất áp dụng là 10,14%. Ngân hàng Viet A niêm yết lãi suất không kỳ hạn, trả lãi cuối kỳ lên đến 4,8%/năm, trong khi ở NaviBank chỉ có 3,2%/năm, Sacombank, DongA là 3,6%/năm.

    Đối với người vay, sự nhiệt tình vào cuộc tăng lãi suất của các ngân hàng cho thấy khả năng hạ lãi suất cho vay là rất khó. Hiện nay lãi suất cho vay VND trung dài hạn của khối cổ phần vẫn có mức lên đến 20%/năm; mặt bằng chung có từ 16 - 18%/năm. Đây là mức mà nhiều DN cho rằng không thể kinh doanh gì để có thể bù dắp nổi.


    Tình hình thế này, chứng sẽ tiếp tục đi đâu về đâu??????

Chia sẻ trang này