Ngân hàng lại ??osiết??? đầu ra? Ngân hàng nào sống nhờ dư nợ tiết kiệm sẽ bất lợi hơn bởi 90% tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 04/08/2009.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 227 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng lại ?osiết? đầu ra? Ngân hàng nào sống nhờ dư nợ tiết kiệm sẽ bất lợi hơn bởi 90% tiền gửi tiết kiệm

    Ngân hàng nào sống nhờ dư nợ tiết kiệm sẽ bất lợi hơn bởi 90% tiền gửi tiết kiệm là ngắn hạn

    ......
    Siết điều kiện vay tiêu dùng?

    Điều mà một số NH hiện đang lo ngại là trong thời gian tới, SBV siết chặt cho vay tiêu dùng. Khi đó, các NH có thế mạnh về cho vay tiêu dùng sẽ ?onghẹt thở? vì đây là một trong những đầu ra chủ lực.

    Thực tế cho thấy nhu cầu vay vốn tiêu dùng của người dân là có thật. Đó là các khoản vay trả góp hằng tháng, thời hạn vay từ 12 tháng trở lên (trung và dài hạn) với mục đích xây dựng, sửa chữa nhà, mua căn hộ, phương tiện đi lại, mua sắm thiết bị gia đình...; lãi suất thỏa thuận từ 12%-16%/năm, tập trung chủ yếu vào đối tượng CB-CNV.

    NH căn cứ vào thu nhập của bên vay để giải ngân. Chỉ có NH nào cho vay tiêu dùng lên đến cả tỉ đồng, không yêu cầu bên vay chứng minh mục đích sử dụng vốn mới là điều để SBV đáng quan tâm.

    Tuy vậy, thông tin chưa chính thức cho biết trong tháng 8-2009, SBV nhiều khả năng chỉ cho phép các NH sử dụng 30% số tiền huy động ngắn hạn (hiện nay là 40%) để cho vay trung và dài hạn nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.

    Điều này sẽ bất lợi cho các NH ?osống? nhờ vào huy động tiết kiệm bởi có đến 90% tiền gửi tiết kiệm là ngắn hạn. Ngược lại, các NH lớn lại có lợi thế để chiếm lĩnh thị trường vì huy động được nhiều nguồn vốn dài hạn giá rẻ, giảm được giá thành vốn.

    Lãnh đạo của một NH nhỏ ở TPHCM cho biết chỉ vì không có nguồn vốn dài hạn nên NH này phải chấp nhận để khách hàng đến vay ở các NH có thế mạnh về vốn tự có.

    Không bình quân hóa

    PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho biết vấn đề tín dụng của hệ thống NH sẽ được các thành viên của hội đồng bàn bạc và tư vấn cho Chính phủ ngay trong tuần này. Theo ông Ngân, SBV định hướng tốc độ tăng trưởng tín dụng 27% - 30% là hợp lý, thậm chí có thể tăng hơn nữa vẫn tốt vì nó thể hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đi lên. Các NH vốn nhỏ nhưng muốn tăng nhanh tín dụng sẽ đối mặt rủi ro. Tuy nhiên, SBV không nên bình quân hóa tốc độ tăng trưởng tín dụng, quan tâm số lượng mà cần chú trọng đến chất lượng tín dụng, hệ số an toàn, năng lực quản trị của từng NH.


    Theo Thy Thơ
    NLĐ
  2. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì biết tại sao xăng phải tăng giá ????
    Giá vàng bất ngờ hạ, dầu leo lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
    Bộ Năng lượng Mỹ mới đây công bố nhu cầu năng lượng tuần qua tăng 3,1% lên mức 19,3 triệu thùng.



    Giá dầu giao tháng 9/2009 tăng 55 cent tương đương 0,8% lên 71,97USD/thùng tại thị trường New York, đây là mức giá đóng cửa cao nhất của giá dầu tính từ ngày 12/06. Giá dầu tăng 61% trong năm nay và thấp hơn 51% so với mức kỷ lục 147,27USD/thùng thiết lập ngày 11/07/2008.



    Giá dầu Brent giao tháng 9/2009 tăng 1,23USD/thùng tương đương 1,7% và chốt phiên giao dịch ở mức 75,51USD/thùng tại thị trường London. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của giá dầu tính từ ngày 13/10/2008.
  3. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    CHỉ nói 1 câu: Giá cổ phiếu giờ là quá cao

Chia sẻ trang này