Ngân hàng lộ ??ogót chân Asin???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HaThiGiangHuong, 21/09/2008.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 19:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 976 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. HaThiGiangHuong

    HaThiGiangHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng lộ ?ogót chân Asin?

    Ngân hàng lộ ?ogót chân Asin?



    Bình quân quy mô vốn chủ sở hữu của 10 NHTM lớn nhất Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 500 triệu USD.
    (ĐTCK-online) Sau 2 năm Việt Nam gia nhập WTO, diện mạo ngành ngân hàng đã có những thay đổi mạnh mẽ, bằng chứng là nhiều dịch vụ mới xuất hiện, khách hàng được chăm sóc chu đáo hơn, quy mô của các ngân hàng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, hệ thống ngân hàng đang bộc lộ những điểm yếu, mà theo các chuyên gia, ngay từ bây giờ cơ quan quản lý đã phải tính đến việc xây dựng khung pháp lý để sáp nhập những ngân hàng nhỏ nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, tránh đổ vỡ.




    Tại cuộc hội thảo "Đổi mới và phát triển ngân hàng Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế" cuối tuần qua, đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã chỉ ra 3 điểm yếu của các ngân hàng. Thứ nhất, dịch vụ chưa phát triển, kém sức cạnh tranh, các ngân hàng chủ yếu cung cấp dịch vụ tín dụng, thanh toán và chuyển tiền. Ngoài dịch vụ thẻ mới được chú trọng trong thời gian gần đây, các dịch vụ khác như quản lý tài sản, quản lý đầu tư chưa phát triển. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện các ngân hàng nước ngoài có thể cung cấp khoảng 1.000 dịch vụ khác nhau cho khách hàng, trong khi các ngân hàng Việt Nam chỉ có chưa đầy 100 dịch vụ.

    Điểm yếu thứ hai là năng lực tài chính còn hạn chế. Dù hệ số an toàn vốn tối thiểu của hầu hết ngân hàng thương mại (NHTM) đều đạt theo chuẩn yêu cầu của NHNN, nhưng bình quân quy mô vốn chủ sở hữu của 10 NHTM lớn nhất Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 500 triệu USD. Ngoài hệ thống NHTM quốc doanh có số vốn điều lệ thuộc loại trung bình so với các ngân hàng trong khu vực, các NHTM có quy mô vốn nhỏ đều nằm trong tình trạng cần tăng vốn để đáp ứng yêu cầu hoạt động. Điều này làm cho khả năng thanh khoản và tính bền vững của hệ thống chưa cao.

    Điểm yếu thứ ba là công tác quản trị tài sản nợ - có, quản trị rủi ro còn hạn chế. Trong những năm gần đây, tăng trưởng tín dụng và huy động vốn của các tổ chức tín dụng đạt tốc độ rất cao, đặc biệt là các NHTM mới chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị, trong khi cơ sở hạ tầng công nghệ, mạng lưới chi nhánh còn yếu, năng lực quản trị điều hành chưa được cải thiện tương xứng với tốc độ mở rộng quy mô hoạt động. Đáng chú ý, năm 2007 có gần 50 tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng dư nợ trên 50% và gần 30 tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng dư nợ trên 100%. Nhiều tổ chức tín dụng chưa xây dựng hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ cho các nhóm khách hàng theo thông lệ. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát rủi ro thanh khoản còn yếu. Nguyên nhân là công tác quản trị tài sản nợ tại các NHTM còn yếu, các ngân hàng chưa thực sự làm chủ được nguồn vốn huy động với đặc điểm về loại tiền, kỳ hạn thực tế luôn biến động trong bối cảnh lạm phát cao, đồng USD xuống giá và TTCK suy giảm.

    Đề cập đến "gót chân Asin" của các ngân hàng, bà Nguyễn Thị Mùi, Phó giám đốc Học viện Tài chính cho biết, một công trình nghiên cứu định lượng về hiệu quả hoạt động của 32 NHTM Việt Nam đã đưa ra nhận xét: chỉ có 79,1% ngân hàng sử dụng hiệu quả đầu vào, không ít ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay dài hạn chưa hợp lý. Số ngân hàng cổ phần tuy lớn về lượng, nhưng trong quá trình hoạt động hàm chứa nhiều yếu tố bất ổn như vốn nhỏ, chất lượng tài sản có thấp, trong khi các ngân hàng này còn phải chịu sức ép do sự kỳ vọng quá mức của NĐT vào cổ phiếu.

    Bà Mùi cho rằng, trước những biến động thất thường của nền kinh tế, sự chậm trễ hay những can thiệp quá mức của các cơ quan quản lý thì tính dễ bị tổn thương và đổ vỡ của một số ngân hàng mới thành lập từ nông thôn chuyển lên đô thị là khó tránh khỏi nếu không có sự ứng cứu kịp thời của NHNN. Thực tế này đòi hỏi phải cơ cấu lại các NHTM theo hướng giảm thiểu số lượng, gia tăng năng lực tài chính, trình độ quản lý và công nghệ. Cơ quan quản lý nên xây dựng cơ chế khuyến khích mua và tiếp nhận nợ, sáp nhập - mua lại để một mặt tăng năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, mặt khác giảm bớt số lượng các ngân hàng.

    Ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc VPBank cũng cho rằng, Chính phủ nên tính đến trường hợp một số ngân hàng có chủ trương sáp nhập trong tương lai gần, khuyến khích (không phải bắt buộc) các ngân hàng nhỏ sáp nhập thông qua việc xây dựng lộ trình phát triển cho các ngân hàng Việt Nam và xây dựng hành lang pháp lý cho việc sáp nhập, tránh tình trạng khi các ngân hàng đã có chủ trương sáp nhập nhưng cơ chế chính sách, hệ thống văn bản pháp lý không rõ ràng khiến cho ngân hàng mất cơ hội và ở trong tình trạng dở dang không mong muốn.

    Cụ thể hóa những chỉ tiêu để NHTM vượt qua khó khăn trong thời gian tới, bà Lê Thị Huyền Diệu (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) cho rằng, một NHTM cần có hệ số an toàn vốn trong giai đoạn hiện nay khoảng 10% (bình thường là 8%); tỷ lệ cho vay trên huy động dưới 60% (khi nền kinh tế ổn định thì tỷ lệ này dưới 80%); tỷ lệ huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng chiếm khoảng 5% tổng tài sản; cơ cấu thu nhập đa dạng đến từ nhiều nguồn khác nhau, tỷ trọng thu từ dịch vụ chiếm ưu thế trong cơ cấu thu nhập; tỷ trọng cho vay chứng khoán, bất động sản trong tổng dư nợ thấp, giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay phải cao hơn số dư nợ và luôn được đánh giá lại giá trị thị trường, đồng thời phải tuân thủ việc trích lập dự phòng theo quy định của NHNN.





    Thủy Nguyễn
  2. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
    Lộ rồi còn biết đường sửa chữa những sai sót
    Sợ nhất là chưa biết điểm yếu của mình
    Thể nào mà CPi giảm còn có 0,2 %
  3. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    bài này nặng ký hơn nè

    Chủ nhật, 14/09/2008, 00:00

    Bức tranh ngân hàng đã đổi khác

    NHNN đã giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%/năm áp dụng cho tháng 9-2008. Nhưng kỳ vọng của giới đầu tư và doanh nghiệp về việc giảm lãi suất thì vẫn còn đó.

    Đang có những hy vọng rằng lãi suất không giảm trong tháng 9, thì có thể giảm trong tháng 10, tháng 11, thậm chí tháng cuối cùng của năm.

    NHNN có lý do để không giảm lãi suất. Dù tốc độ gia tăng lạm phát đang giảm dần, và dự kiến mức tăng chỉ số giá cả tháng 9 này chỉ khoảng 1%, song lạm phát cả năm vẫn không thấp hơn 26-27%. Đây là mức lạm phát cao nhất ở khu vực Đông Nam Á và tất nhiên cũng thuộc loại cao của thế giới. Bất cứ một nhà đầu tư nào, cả trong và ngoài nước, cũng sẽ cân nhắc chỉ số lạm phát cao này trước khi bỏ tiền thực hiện một dự án.

    Việc giữ nguyên lãi suất điều hành của cơ quan quản lý ngành ngân hàng không chỉ được củng cố bằng chủ trương tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ một cách linh hoạt của Chính phủ, mà còn bằng niềm tin của NHNN vào chính phương thức điều hành trực tiếp của mình. Với hai nhiệm vụ cơ bản là chống lạm phát và ổn định giá trị đồng nội tệ, dường như việc điều hành của NHNN đang đi đúng hướng. Bên cạnh chỉ số lạm phát giảm tốc độ gia tăng như đã nói ở trên, giá trị đồng Việt Nam đang tương đối ổn định trong hai tháng qua sau những thăng trầm sáu tháng đầu năm.

    Tuy nhiên đằng sau những kết quả có thể thấy ngay trước mắt đó, bức tranh khó khăn trong hoạt động của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đang hiện rõ dần. Nói một cách khác, bây giờ mới là thời điểm giới doanh nhân, giới tài chính cảm thấy sức ép duy trì tăng trưởng của doanh nghiệp - nền tảng sự phát triển kinh tế - đè nặng lên vai họ.

    NHNN không phải không thấu hiểu điều đó. Bằng chứng là cuối tháng 8-2008 NHNN đã tăng lãi suất cho khoản dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng tới 300%, từ 1,2% lên 3,6%/năm. Đây là một mức tăng ấn tượng nhằm kích thích các ngân hàng hạ lãi suất cho vay. Song mục đích chủ yếu của động thái này là giúp các ngân hàng cải thiện nhanh chóng lợi nhuận. Sáu tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các tổ chức tín dụng nhìn chung không bằng năm ngoái, nhưng so với chỉ tiêu kế hoạch năm thì vẫn khá khả quan.

    Sang tháng 7-2008, việc kiểm soát chặt chẽ hạn mức tín dụng cùng với lãi suất cao đã khiến hoạt động tín dụng của hầu hết các ngân hàng không mang lại lợi nhuận. Trong khi đó các ngân hàng vẫn phải duy trì chi phí cho một mạng lưới được mở rộng quá nhanh và quá nhiều, cho việc thu hồi nợ do phát triển tín dụng quá nóng năm 2007 và nhất là cho đầu tư công nghệ, nhân lực để cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài. Kết quả là trong tháng 7-2008 nhiều ngân hàng lợi nhuận âm, kể cả một số ngân hàng lớn.

    Tổng giám đốc một tổ chức tín dụng chia sẻ với TBKTSG rằng bảy tháng đầu năm, ngân hàng bà vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 120 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận tháng 7 chỉ có 2 tỉ đồng. ?oChúng tôi đang nỗ lực cải thiện lợi nhuận trong những tháng còn lại, nhưng mười mấy năm làm ngân hàng, chưa bao giờ chúng tôi đứng trước thử thách lớn như bây giờ? - bà tâm sự.

    Hiện nay các ngân hàng tiếp tục không mặn mà với hoạt động tín dụng mặc dù lãi suất huy động và cho vay đã giảm ít nhiều vì ?ođiệp khúc? càng cho vay càng lỗ vẫn chưa chấm dứt. Theo thông cáo báo chí của NHNN về hoạt động ngân hàng tháng 8-2008, mặt bằng lãi suất cho vay trong tháng đã giảm 0,2-1%/năm đối với tiền đồng, giảm 0,5-1,3%/năm đối với đô la Mỹ. Lãi suất liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam giảm 0,79-2,89%/năm các kỳ hạn, cao nhất còn 18,97%/năm kỳ hạn ba tháng.

    Song điều đáng chú ý là tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng đang tăng chậm lại. Mức tăng số dư tiền gửi tháng 8 so với tháng trước đó chỉ còn 0,94%, thấp hơn đáng kể mức tăng của tháng 7 là 1,47%. Dư nợ tháng 8 còn tăng thấp hơn, chỉ có 0,79% so với tháng 7. Tính ra số dư tiền gửi toàn hệ thống đến hết tháng 8 chỉ tăng 10,62% so với cuối năm 2007, dư nợ tăng 16,78%.

    Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng trong tháng 7 đã giảm, sang tháng 8 vẫn tiếp tục giảm. Điều này cho thấy, tuy nhu cầu vốn của xã hội đang tăng, và sẽ còn tăng mạnh trong quí 4, nhất là cuối năm, nhưng khả năng cung ứng vốn của ngân hàng ngày càng giảm. So với mức tăng dư nợ hiện tại, thì mức tăng trưởng tín dụng 30% mà NHNN khống chế đang trở thành một con số rộng rãi, thừa khả năng thực hiện.

    Thay bối cảnh đó, sức cạnh tranh của ngân hàng nội địa - một đòi hỏi bức thiết khi Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng - vẫn chưa được nâng lên tầm mong muốn. Việc tạo ra những ngân hàng thực sự mạnh thông qua quá trình sáp nhập, củng cố ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng cổ phần, có vẻ như chưa bắt đầu và chưa thấy hồi kết thúc. NHNN vẫn đang trong quá trình soạn thảo khung pháp lý cho việc sáp nhập ngân hàng và nhiều khả năng việc sáp nhập cuối năm nay chưa thể khởi động.

    Theo Hải Lý
    TBKTSG
  4. ngua o

    ngua o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai MB về 20 cho các bác nào trót bán mua lại nhỉ, chắc chủ topic bán mất hết rồi nên hô hào xuống, nh­ung cũng phải nhìn nhận một sự thật thời kỳ khó khăn của ngân hàng đang đến với hàng loạt tin xấu của thế giới cũng nhu trong nuớc
  5. axela

    axela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác shot hôm thứ sáu lém, vì nghĩ chỉ là bu cháp. Nhưng sau phiên giao dịch thứ 6 mới lòi ra thông tin khủng từ thị trường Mẽo, thông tin CPI, nên bây giờ cà kuống chuẩn bị cover lại vào ngày mai, khà khà.
  6. motoaloccoc

    motoaloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Em trình còi, đọc thấy cái này trên viet-curent,,xin copy sang đây làm chim lơn nhé[:o)
    RADAR Report
    Advisor Message:
    Exchange HaSTC: Avg Market Buy Power : 32.34 - Avg Market Sell Power : 67.66
    Exchange HaSTC: Avg Price : 34.12.
    Exchange HoSTC: Avg Market Buy Power : 28.25 - Avg Market Sell Power : 71.75
    Exchange HoSTC: Avg Price : 34.01

    Theo kết quả RADAR report mới nhất, tôi đánh giá khả năng xảy ra nhận định ở trên rất cao.

    1-FA: Liên tục cuối tuần xuất hiện tin tốt và hầu hết các tin dự báo đã ra hết, CPI thấp, triển vọng dài hạn và thông điệp từ các cuộc họp LĐ.

    Phía trước là các tin làm ăn trong Q2 của các cty sẽ ra hết nhưng có 1 tin đối trọng là LƯỢNG CUNG TĂNG CỰC MẠNH cho đến hết tháng 10 và thông tin bán ra của các tổ chức, cá nhân trong ban lãnh đạo kéo dài như mãi không dứt.

    2- Số liệu từ radar xin được diễn giải như sau

    Trung bình phân phối của lượng CP dịch chuyển ngắn hạn trong thị trường (Public Float) kể từ đỉnh cao đến khi VNI=419 là mới phân phối khoảng 30%, vậy còn khoảng 70% đang được nắm giữ bởi nhóm người mua ở đỉnh với hy vọng TT còn lên nhiều nữa. Đỉnh cao 550 sẽ là ngưỡng kháng cự rất mạnh. Điều đó Cũng có nghĩa là 70% Sức mạnh của thị trường đang bị mắc kẹt.

    Hôm qua có 1 phiên tăng điểm nhưng Volume thị trường vẫn theo xu thế đỉnh thấp dần đều.

    Giả sử thị trường không có tăng cung mạnh và thuế CK thì chúng ta có quyền hy vọng 1 tươmg lai tươi sáng khi VÀNG, DẦU hạ giá, lãi suất ngân hàng hạ và tiền VỐN không biết đi đâu sẽ tương mạnh vào thị trường CK + 30% Buy POWER có được sau thời gian phân phối vừa qua thì việc thu gom liên tục dẫn đến niềm tin tăng mạnh..nhóm 70% mắc kẹt phần lớn không bán ra thì TTrường vượt tiếp 57x là hoàn toàn có thể xảy ra.

    NHƯNG, (oái oăm thế) LƯỢNG CUNG CP đang tăng rất mạnh với rất nhiều dn doanh nghiệp ào ạt lên sàn. Thuế CK lơ lửng trên đầu nhà đầu tư dài hạn nên 70% SELL Power kia sẽ không yếu đi mà mạnh thêm lên do phần lớn được nhà đầu tư mua dài hạn chuyển sang xác định ngắn hạn thì sẽ chỉ trực phân phối bất cứ lúc nào. Chưa kể số lượng này còn dịch chuyển vào các mã CK mới lên sàn tốt hơn, rẻ hơn.

    Thị trường đi theo cung/cầu nên dễ hiểu hiện tại có nhiều CK có pe <5 mà không có ai đoái hoài. Suy ra dù tin tốt rất nhiều nhưng thị trường có cung > cầu sẽ giảm điểm dù có nhiều tin tốt đến bao nhiêu, ngày VINACONEX lên sàn nặng nề và mệt mỏi là 1 ví dụ.

    3- Kết luận: Thị trường tốt xấu đan xen, nặng nề như 1 gã bụng phệ. ĐTNN bán ra liên tục là 1 tham khảo u buồn. Giá của TOP10 BIG CAP hầu hết đều lớn hơn mức giá trung bình toàn thị trường (34). PE trung bình dưới 15 so với các nước trong khu vực lại trở nên vẫn là cao như Singapore pe~10. Có thể sự hấp dẫn của CP các nước phát triển so với baby emerging đang dẫn đến dịch chuyển dòng vốn?? Hãy chờ xem

    T ngờ rằng có kịch bản đưa hầu hết CP xuống giá dưới 10ngàn, giao dịch trong biên độ hẹp đủ sinh lời bằng cách trade volume lớn và quan trọng là tránh được thuế CK do trade dưới mệnh giá. Vì thế tăng cung là cơ hội tốt để làm điều này..phải chăng các bác LĐ đang bị mắc lỡm?!

    Họ toàn nói về siêu thị CP về 1 thị trường tuyệt vời mà ở đó CUNG > gấp 10-100 lần cầu. mọi người được tha hồ chọn CP. Kết thúc bản tin t chợt nhớ lời thày dạy CK ở HVTC HN

    "Việc tăng vốn, phát hành thêm CP khi CP lên 1 mức giá cao là 1 cách đưa giá về khoảng hấp dẫn vốn tự do, qua đó kích thích cầu tiềm năng". Giá dưới 10ngàn sẽ kích thích vốn trong dân đổ vào CK mạnh.

    Sau ngày 1/1/2009, thuế 20% sẽ góp phần là ngưỡng cản trên rất mạnh cho các mức giá 10.000..Happy CP dưới 10ngàn,TTCK VN muôn năm vì CK VNsẽ hấp dẫn nhất TG. Lý thuyết cung/cầu của kinh tế cơ bản phải được viết lại theo lý thuyết giá "quá rẻ" của chúng ta.

    LƯƯ Ý. Đây chỉ là bản tin ngẫu hứng trong thời gian test hệ thống RADAR và nếu có sai sót thì bên phát triển phải viết lại phần mềm và cách tiếp cận. Ngoài ra tự nhiên có dòng vốn đổ mạnh và vượt cả lượng 70% public float shares đang mắc kẹt thì TTrường thăng hoa đấy. Tuy nhiên 120phiên rùi RADAR chưa thấy dòng vốn mới đó. Biết đâu từ mai nhỉ. Cả nhà coi đây là bản tin cho vui vậy thôi nhé. Cả nhà cùng test nhé
  7. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    TT ĐÃ ĐƯỢC ĐỠ NGÀY THỨ 6 RỒI.

    THỨ 2 LẠI TIẾP TỤC TĂNG TRẦN NHƯ LẦN TẠO ĐÁY TRƯỚC
  8. LTK

    LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Đón mua: STB dưới 20; ACB: 35-40; SHB: 10. Cuối năm Ngân hàng cực xấu, giải chấp BĐS khó khăn gấp vnạ chứng khoán... nhất là nhưng mảnh đất thổ cư trong làng biết bán cho ai....
  9. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    Thứ sáu, 19/9/2008, 09:10 GMT+7 E-mail Bản In

    Thị trường bội thực nguồn cung

    Khoảng 40 doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết trên cả hai sàn trong thời gian tới, chưa kể một lượng lớn cổ phiếu phát hành thêm được đưa vào giao dịch, đang dấy lên lo ngại về nguy cơ nguồn cung quá tải và ảnh hưởng không tốt đến thị trường.
    > Vn-Index hứng chịu cơn bão giảm giá

    Hôm qua, công ty cổ phần Container Phía Nam (mã chứng khoán VSG) niêm yết hơn 11 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE.

    Sàn TP HCM hôm qua cũng đón nhận 8,1 triệu cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (mã chứng khoán DCL). Trước đó vào ngày 9/9, công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (mã VNA) niêm yết 20 triệu cổ phiếu cùng lúc với 10 triệu cổ phiếu SZL (công ty cổ phần Sonadezi Long Thành) gia nhập sàn HOSE.

    Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) cũng đã được HOSE chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 57 triệu. Đây là một trong những công ty hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực tôn - thép, vật liệu xây dựng, cảng biển, logistics... với số vốn điều lệ đạt 570 tỷ đồng.

    Nhà đầu tư e ngại nguồn cung cổ phiếu lớn sẽ làm loãng và ảnh hưởng không tốt đến thị trường. Ảnh: H.P.

    Còn phải kể đến lượng cung do các doanh nghiệp phát hành thêm. Phiên giao dịch hôm qua, hơn 1,44 triệu cổ phiếu VTC được Sở giao dịch chứng khoán cho niêm yết và giao dịch. Đây là số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức.

    Ngày mai, 459.912 cổ phiếu của công ty cổ phần Công nghiệp Gốm Sứ Taicera (mã TCR) được niêm yết và giao dịch. Chưa kể số lượng niêm yết bổ sung của một loạt doanh nghiệp khác như 209.641 cổ phiếu SDN của công ty cổ phần Sơn Đồng Nai,100.000 cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên năm 2007 của công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT)...

    Áp lực về nguồn cung mới tạo thêm sức nặng cho thị trường, vốn đang rất mong manh trước nhiều tin xấu. Giám đốc phân tích tài chính công ty Vifinfo, ông Đào Trung Kiên cho rằng với những diễn biến chưa rõ ràng hiện nay của VN-Index, cộng với tác động của tình hình tài chính thế giới, sẽ càng khó khăn hơn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn huy động vốn từ kênh chứng khoán.

    Dù nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn hàng hóa, nhưng cũng chính vì vậy họ đầu tư dàn trải, lan man chứ không tập trung, chưa kể lượng cung tăng nhưng sức cầu có hạn tạo áp lực tâm lý đến nhà đầu tư. Do đó, vị giám đốc này e ngại thị trường sẽ tạo lập xu thế đi xuống.

    Ngược với ý kiến trên, chuyên gia tài chính, Thạc sỹ Đinh Thế Hiển cho rằng, không phải việc lên xuống của chỉ số giá Vn-Index quan trọng mà cần lưu tâm đến chất lượng hàng hóa trên thị trường. Vì khi các doanh nghiệp nở rộ việc niêm yết, phát hành thêm sẽ làm phong phú nguồn cung. Khi đó, các công ty phải không ngừng phát triển, minh bạch thông tin, có những chính sách tốt, nâng cao chất lượng ban điều hành... để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Qua đó tạo nên cuộc canh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, vốn là động lực của sự phát triển.

    Ông Hiển cho biết thêm, việc niêm yết, phát hành thêm của các công ty hiện nay sẽ làm sôi động và nhộn nhịp thị trường hơn ở các năm tiếp theo. Nếu để đến khi thị trường khát hàng mới bắt đầu cung sẽ không kịp, do vậy cần trải qua lộ trình, và những doanh nghiệp nào quyết định tung hàng hiện nay sẽ gặt hái những thành quả về sau vì ông tin vào triển vọng phát triển của thị trường này.

    Bạch Hường
    theo VnExpress
  10. HaThiGiangHuong

    HaThiGiangHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chan qua laptop cua em tu nhien mat font tieng viet nen ko post bai co dau tiep duoc mong cac bac thong cam nhe. Windows vista co bac nao biet chi giup em cach tim lai font abc hay vietkey voi, em tim mai ma ko thay o dau ca. Cam on cac bac.

Chia sẻ trang này