Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ: CPI có bị ảnh hưởng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ban_dai_bac_linh_tinh, 16/09/2008.

71 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 395 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ: CPI có bị ảnh hưởng?

    Ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên 16.512VND/USD và mua ngoại tệ vào.

    Hai động thái trên cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đang can thiệp mạnh để ổn định tỷ giá khi VND đang mạnh lên so với USD.

    Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá cặp tiền VND/USD hiện xuống khá thấp và tình trạng này kéo dài từ khoảng giữa tháng 7/2008 đến nay. Tuần vừa qua, tỷ giá giao dịch các ngân hàng thương mại ổn định quanh mức 16.600 đồng/USD, còn tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do là 16.600 - 16.620 đồng/USD.

    Phân tích diễn biến này, ông Nguyễn Mạnh, Giám đốc Ban Nguồn vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết: "Tỷ giá đang xuống khá thấp và đó là do thị trường ngoại tệ đang dư cung, nhất là khu vực phía Bắc". Khi tỷ giá xuống thấp, đồng nội tệ tăng giá thì điều đáng mừng là thị trường ngoại tệ được ổn định nhưng theo các chuyên gia, có hai vấn đề phải lưu ý.

    Thứ nhất, lợi ích của khu vực xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam phân tích: "Với mức 16.600 đồng/USD như hiện nay và biên độ +/- 2% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì ngành dệt may chưa đáng ngại nhưng nếu tỷ giá xuống thấp hơn nữa thì lợi nhuận sẽ bị giảm mạnh trong khi lãi ròng ngành dệt may rất thấp. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan nắm giữ một lượng ngoại tệ lớn nên có thể làm chủ cuộc chơi này để giữ ổn định lợi nhuận cho xuất khẩu".

    Thứ hai, nếu Ngân hàng Nhà nước không can thiệp mạnh mẽ để ổn định tỷ giá và khi xuất khẩu giảm thì đó là cơ hội của nhập khẩu, làm trầm trọng thêm tình trạng nhập siêu. Tính chung 8 tháng năm nay, nhập siêu của Việt Nam đạt 16 tỷ USD, bằng 36,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, gấp hơn 2 lần mức nhập siêu cùng kỳ năm 2007.

    Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên mức 16.512 VND/USD. Như vậy, với biên độ cho phép +/-2%, các ngân hàng thương mại được phép ấn định tỷ giá mua/bán tối đa 16.842 VND/USD, cao hơn so với mức 16.550 - 16.560 VND/USD (mua) và 16.600 - 16.610 VND/USD (bán) tại các ngân hàng thương mại với khách hàng.

    Đồng thời, tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo mua ngoại tệ vào để ổn định tỷ giá. Một số nhà phân tích kinh tế cho rằng, hai động thái trên của Ngân hàng Nhà nước trong thời điểm này là cần thiết để hỗ trợ xuất khẩu.

    Bởi lẽ, khu vực này đang được coi là một trong những động lực lớn của tăng trưởng, kích thích sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, nhất là tại thời điểm kinh tế vĩ mô bắt đầu ổn định trở lại.

    Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là tại thời điểm nhạy cảm hiện nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 8/2008 tăng 28,32% so với tháng 8/2007 và tính chung 8 tháng đầu 2008 tăng so với cùng kỳ 2007 là 22,14%, liệu động thái mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước có làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát?

    Một quan chức của Ngân hàng Nhà nước nhận định: điều này không đáng lo, vì lượng ngoại tệ đầu tư cá nhân từ nước ngoài gửi về từ nay đến cuối năm theo dự báo chỉ tăng thêm vài tỷ USD.

    Trong khi đó, kế hoạch phát hành tăng vốn, IPO doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục trầm lắng và thị trường chứng khoán vẫn chưa hồi phục nên dòng vốn đầu tư gián tiếp khó có thể gây áp lực lên thị trường tỷ giá như năm ngoái.

    Hơn nữa, khác với đầu năm 2007 - khi Ngân hàng Nhà nước tung VND mua 6,2 tỷ USD - thì hiện nay, cơ quan này đã linh hoạt hơn trong việc sử dụng nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ hỗ trợ khác để khống chế cung tiền không vượt kế hoạch.

    Về vấn đề này, giám đốc một ngân hàng thương mại cho rằng: "Cũng giống như việc điều tiết lượng nước trong bể chứa, Ngân hàng Nhà nước có thể bơm tiền mua ngoại tệ và sau đó hút vào bằng cách nâng lãi suất tín phiếu".

    Theo ông này, nếu mức lãi suất tín phiếu nằm trong khoảng 15%/năm thì các ngân hàng thương mại sẽ sẵn sàng mua với số lượng lớn. Điều này không chỉ có lợi cho Ngân hàng Nhà nước khi điều hành chính sách tiền tệ mà các ngân hàng thương mại cũng có công cụ hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết.

    http://vneconomy.vn/home/20080915102359777P0C6/ngan-hang-nha-nuoc-mua-ngoai-te-cpi-co-bi-anh-huong.htm

    Mục đích của việc mua ngoại tệ này để làm gì nhỉ??? Để tích trữ à??? Theo em mục đích ổn định tỷ giá là không phù hợp vì giá USD đang giảm và sẽ giảm tiếp so với giá các ngoại tệ khác do kinh tế Mỹ suy thoái như thế cơ mà.
    Vậy phải chăng là mua cân bằng vì đợt vừa rồi các bác cung ngoại tệ nhiều quá để át đi dư luận giá USD đợt đó có thể lên 22k??? Đợt này USD đang rẻ... nhưng Vàng là kênh đầu tư số 1.
  2. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Còn đây là hành động của Ngân hàng trung ương các nước khác

    Tình hình xấu đi quá nhanh chóng ở Phố Wall đã buộc các ngân hàng trung ương từ châu Âu tới châu Á phải hợp sức hành động để trấn an thị trường.

    Một lượng tiền lớn đã được bơm vào hệ thống tài chính của châu lục trong ngày hôm qua và hôm nay (16/9). Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng hành động bằng cách cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong 6 năm qua.

    Ngày hôm qua, Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) đã bơm tổng số tiền 70 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng của Mỹ để tăng cường thanh khoản. Đây là lần bơm tiền lớn nhất trong một ngày vào hệ thống tài chính trong vòng một ngày của FED kể từ vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 trở lại đây.

    Cùng với đó, FED cũng mở rộng các loại tài sản mà các ngân hàng xin vay vốn dùng làm tài sản thế chấp. Mặt khác, giới phân tích dự báo, nhiều khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất đồng USD trong cuộc họp diễn ra ngày hôm nay (16/9).

    Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã ngay lập tức hành động theo FED để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng niềm tin lan rộng khắp thị trường tài chính toàn cầu.

    Cụ thể, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã bơm 30 tỷ Euro, tương đương 43 tỷ USD, trong tổng số 90,3 tỷ Euro được đề nghị vay của các ngân hàng thương mại với lãi suất 4,25%/năm, thời hạn vay là 1 ngày.

    Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã cho các ngân hàng thương mại nước này vay 5 tỷ Bảng Anh, tương đương 9 tỷ USD, trong thời hạn 3 ngày. Số tiền này chỉ bằng 1/5 nhu cầu vay ?onóng? của hệ thống ngân hàng thương mại Anh.

    Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ cũng cung cấp thanh khoản cho thị trường bằng các khoản vay qua đêm.

    Tới thời điểm này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bơm 1.500 tỷ Yên, tương đương 14,4 tỷ USD vào hệ thống tài chính của nước này.

    Thống đốc Masaaki Shirakawa của BoJ phát biểu: ?oBoJ sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các tập đoàn tài chính Mỹ và sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo thanh khoản và sự ổn định cho thị trường tài chính bằng các biện pháp phù hợp?.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Kim Dong Soo cho biết, các cơ quan chức năng của nước này sẽ cung cấp thanh khoản thông qua các biện pháp thị trường mở. Ngày hôm nay, Bộ Tài chính nước này sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn với Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và các quan chức tài chính để bàn thảo các biện pháp cụ thể.

    Hành động theo một hướng khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức ngân hàng trung ương của nước này, hôm qua đã giảm lãi suất cho vay thời hạn một năm từ mức 7,47% xuống còn 7,2%, có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đồng thời, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng nhỏ cũng được giảm từ mức 17,5% còn 16,5%.

    Đây là lần đầu tiên, Trung Quốc hạ lãi suất trong vòng 6 năm qua.

    Ngân hàng Trung ương Australia hôm qua cũng bơm 2,1 tỷ Đôla Australia, tương đương 1,7 tỷ USD, vào hệ thống tài chính.

    Tới thời điểm này, các tập đoàn tài chính toàn cầu đã báo lỗ và thâm hụt tài sản tổng số tiền 510 tỷ USD do khủng hoảng tính dụng. Cuộc khủng hoảng này cũng đã cuốn phăng khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu số tiền 11.000 tỷ USD.

    Theo giới quan sát, các động thái trên của các ngân hàng trung ương xuất phát từ sự lo ngại sự đổ vỡ dây chuyền của hệ thống tài chính toàn cầu và tình trạng thắt chặt thanh khoản tăng cao gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế.

    Băn khoăn liệu có khả năng Việt Nam viện trợ hoặc mua lại vài phần mấy anh tài chính to to của Mỹ không. He he. Bác AIG Việt Nam không biết thế nào nhỉ, thằng cha nó đang kêu thiếu 40 tỷ kìa.

Chia sẻ trang này