Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất, có gì lạ đâu nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonyphan_covid2020, 18/06/2023.

2672 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 12:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8241 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.270
    HSBC hạ dự báo lạm phát 2023 của Việt Nam xuống 2,6% và lãi suất điều hành giảm về 4% trong quý 3

    Ngày 19/6, HSBC Việt Nam phát hành báo cáo với chủ đề “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Quá tam ba bận?” đưa ra kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thêm một đợt cắt giảm lãi suất 0,5% trong quý 3/2023 nhằm hỗ trợ thêm cho tăng trưởng

    Nguồn: https://vneconomy.vn/hsbc-ha-du-bao...-lai-suat-dieu-hanh-giam-ve-4-trong-quy-3.htm

    Hiểu đúng để hành động đúng

    Chúc anh chị em đầu tư thành công!
    thewinnerstakeitallgachien34 thích bài này.
  2. thewinnerstakeitall

    thewinnerstakeitall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2021
    Đã được thích:
    5.516
    Sáng nay anh Hai cũng hạ luôn rồi.

    China cuts benchmark policy rate -10bps to 3.55%
  3. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.270
    21/6/2023: Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng về giảm lãi suất

    Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định như vậy tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2023 sáng 21/6/2023

    Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, từ tháng 3 đến tháng 6-2023, NHNN đã điều chỉnh giảm liên tục 4 lần các mức lãi suất với mức giảm 0,5-2,0%/năm.

    Đồng thời, NHNN tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng (TCTD) tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

    Đến nay, về cơ bản mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần. Lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8%/năm (giảm 0,7% so với cuối năm 2022); lãi suất cho vay bình quân VND ở mức khoảng 8,9%/năm (giảm 1,0%/năm so với cuối năm 2022).

    NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14-15%. Đến 15-6-2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,32 triệu tỉ đồng, tăng 3,36% so với cuối năm 2022, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước.

    Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/ngan-han...n-hang-ve-giam-lai-suat-20230621160855405.htm
    tonyphan_covid2020 đã loan bài này
  4. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.270
    Đến hẹn lại đào lên cho anh chị em tham khảo,

    1. Bất kỳ anh chị em nào lỡ đu đỉnh 16/6/2023 thì giờ vẫn yên tâm ăn ngon ngủ kỹ với việc nắm giữ cổ phiếu

    2. Theo đúng lịch thì 15/10/2023 (chủ nhật) nên 16/10/2023 (thứ hai) t sẽ thống kê chỉ số VNINDEX sau 7 tháng kể từ thời điểm hạ lãi suất điều hành để tiếp tục điền vào bảng để xem biến động giữa lãi suất điều hành và diễn biến VNINDEX trong quá khứ

    [​IMG]

    Hiểu đúng để hành động đúng



    Kết quả sau đó như thế nào thì ai cũng đã biết

    Chúc anh chị em đầu tư thành công!
    tonyphan_covid2020 đã loan bài này
  5. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.270
    Chính sách tiền tệ khó thắt chặt cuối năm 2023

    NHNN tiếp tục hoạt động phát hành tín phiếu xuyên suốt tuần trước (2/10-6/10), với tổng khối lượng phát hành là 46,9 nghìn tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày. Phương thức đấu thầu là cạnh tranh lãi suất, và lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng dần – kết tuần tại 1,3% (so với mức 1,0% trong phiên giao dịch tuần trước đó).

    Bên cạnh đó, NHNN đều đặn chào thầu trên kênh kỳ hạn 7 ngày ở mức tối thiểu (1.000 tỷ đồng/ngày) và không có khối lượng trúng thầu nào được ghi nhận. Như vậy, tính đến ngày 6/10, khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường lên mức 140,7 nghìn tỷ đồng.

    Về diễn biến lãi suất trên thị trường 2, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng dần lên mức 1,3% và thu hẹp chênh lệch với lãi suất USD thu hẹp xuống chỉ còn -380 điểm cơ bản.

    Trước động thái hút ròng liên tục của NHNN, nhiều nhà đầu tư lo ngại về khả năng đảo chiều chính sách tiền tệ, tăng lãi suất vào những tháng cuối năm.

    Theo TS. Phạm Thế Anh - Trưởng khoa Kinh tế học (Đại học Kinh tế Quốc dân), cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang gặp không ít khó khăn, nên NHNN nhiều khả năng sẽ duy trì chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

    “Động thái này của NHNN không nhằm thắt chặt hay đảo ngược chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại, mà chỉ là giải pháp tạm thời trong ngắn hạn, nhằm hút bớt thanh khoản dư thừa và hạn chế đầu cơ tỷ giá. Nếu như lạm phát so với cùng kỳ chỉ quanh mức 4% trở lại rồi quay đầu thì có thể hy vọng chính sách tiền tệ vẫn ở môi trường hỗ trợ kinh tế”, TS. Phạm Thế Anh đánh giá.


    Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/chinh-sach-tien-te-kho-that-chat-cuoi-nam-2023.html
    tonyphan_covid2020 đã loan bài này
  6. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.270
    Biến động của tỷ giá từ nay tới cuối năm là không nhiều

    (TBTCO) - Theo chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), biến động của tỷ giá từ nay tới cuối năm là không nhiều. Sự tăng giá của đồng USD và EUR sẽ tác động không đáng kể đến mức đồng Việt Nam sẽ phải giảm giá mạnh từ nay tới cuối năm 2023.

    Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB Việt Nam cho biết, các biện pháp điều hành vĩ mô của Chính phủ trong thời gian qua là rất tích cực. Trong đó, về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã có sự chủ động điều chỉnh lãi suất tương đối phù hợp với hoàn cảnh kinh tế từng giai đoạn. Điều này cũng thể hiện trong thực tế là lạm phát cũng ở mức rất vừa phải, là cơ sở để chính sách tiền tệ có thể linh hoạt. Đi kèm với đó là tỷ giá của đồng Việt Nam cũng tương đối ổn định.

    Bình luận về chính sách tỷ giá hối đoái, ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, xét về tỷ giá hối đoái với tiền đồng thì việc điều hành trong thời gian qua của Ngân hàng Nhà nước là khá tốt.

    “Dựa trên những phân tích hiện nay, tôi không nghĩ rằng sự biến động mạnh của đồng USD và EUR sẽ tác động đáng kể hay đồng Việt Nam sẽ phải giảm giá mạnh từ nay tới cuối năm 2023”- ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết.

    Theo ông Nguyễn Bá Hùng, việc Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu là biện pháp điều hành chính sách tiền tệ thông thường. Khi lãi suất duy trì ở mức thấp thì thanh khoản trong thị trường sẽ ở mức cao nên việc phát hành tín phiếu để giảm bớt thanh khoản chung cũng là một biện pháp tích cực ở góc độ sẽ giảm đầu cơ và giảm áp lực lên lạm phát.

    Về hệ quả lên tỷ giá của việc phát hành tín phiếu, ông Hùng cho biết, điều này chỉ là biến động trong ngắn hạn bởi khi thị trường có thông tin mới thường sẽ có những biến động.

    Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/b...u-nay-toi-cuoi-nam-la-khong-nhieu-137415.html
    Fanliver thích bài này.
    tonyphan_covid2020 đã loan bài này
  7. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.630
    Hãy nhớ đáy của LS là đỉnh của CK
  8. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.270
    thế giờ chơi hay nghỉ rồi bác :eek::eek:
  9. tonyphan_covid2020

    tonyphan_covid2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    3.270
    Đúng như kế hoạch, xin phép được chia sẻ với ace về mối quan hệ giữa giảm LSDH và chỉ số VNINDEX sau 7 tháng kể từ thời điểm hạ LSDH (hạ lần đầu tiên vào ngày 15/3/2023)

    Tiếp tục điền vào bảng thống kê

    [​IMG]

    Ngày 15/3/2023, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở mức 1062.19

    Chỉ số VNINDEX sau 7 tháng kể từ thời điểm hạ lãi suất điều hành

    Ngày 16/10/2023, chỉ số VNINDEX đóng cửa ở mức 1141.42 (tương ứng mức tăng khoảng 7,45%)

    Tiếp tục vị thế nắm giữ cổ phiếu khi thị trường vĩ mô vẫn đang ủng hộ

    Lưu ý về ngày tín phiếu đáo hạn

    19/10/2023, nhà đầu tư quan sát kĩ VNINDEX khi đáo hạn trái phiếu đã đến hạn,

    [​IMG]

    Nguồn: https://cafef.vn/vai-tuan-toi-mot-luong-tien-lon-se-duoc-bom-ra-thi-truong-188230930074016661.chn

    Chúc ace đầu tư thành công! ~o)~o)
    Last edited: 16/10/2023
    tonyphan_covid2020 đã loan bài này
  10. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    19.319
    với điều kiện nó hút đến 29/9 thôi cha ơi , chiều nay còn hút không ?

Chia sẻ trang này