$$$. Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam dự kiến sẽ hút khỏi lưu thông hơn 90.000 tỷ đồng trong quý 1 để kiề

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 21/02/2008.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1004 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    $$$. Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam dự kiến sẽ hút khỏi lưu thông hơn 90.000 tỷ đồng trong quý 1 để kiềm chế lạm phát .?

    Các bác Confirm giùm cái thông tin do báo ATPvietnam đưa ra có chính xác không? "Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam dự kiến sẽ hút khỏi lưu thông hơn 90.000 tỷ đồng trong quý 1 để kiềm chế lạm phát" em nghe mà thấy sợ rồi, nhưng thấy các NHTMCP thi nhau tăng lãi suất ngắn hạn lên mức 12%/năm thì em nghĩ là đúng.dưới đây là toàn văn bài viết của ATPvietnam


    21/2: VN-Index "mất phanh", cổ phiếu ào ào giảm giá
    Thứ năm, 21/2/2008, 11:06 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam lại thêm 1 phiên giao dịch sụt giảm mạnh, khi gần như toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết trên sàn đều giảm giá sàn.

    Và tới cuối phiên thì chỉ còn có những lệnh đặt bán mà không thấy lệnh đặt mua nào đưa ra.


    Kết thúc giao dịch hôm nay ngày 21/2, VN-Index giảm mạnh 34,62 điểm (tương đương giảm 4,62%) xuống còn 710,45 điểm, và thêm một cái mốc mới đang cận kề là 700 điểm.


    Khối lượng phiên giao dịch hôm nay đạt 10.588.350 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 743,331 tỷ đồng.


    Hôm nay sàn HOSE có thêm thành viên thứ 151 là cổ phiếu DQC của CTCP Bóng đèn Điện Quang, với khối lượng cổ phiếu đưa vào giao dịch là 15.434.000 cổ phiếu, và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 290.000 đồng/cổ phiếu.


    Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, có vốn điều lệ là 154,34 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất của công ty bao gồm: sản xuất và kinh doanh các loại bóng đèn và thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ du lịch tư vấn, thiết kế, xây lắp điện công trình.


    Với diễn biến của thị trường, trong tổng số 151 mã chứng khoán niêm yết chỉ có 1 mã tăng giá và 1 mã đứng giá, còn lại 149 mã toàn bộ giảm giá và 142 mã giảm mức giá sàn. Tân binh DQC đóng cửa ở mức giá sàn là 232.000 đồng/cổ phiếu.


    Ngay từ khi bắt đầu giao dịch đợt 1, hầu hết các mã đã có khối lượng đặt bán ở mức sàn và giao dịch đợt 1 cũng tăng đáng kể khi đạt gần 2,7 triệu đơn vị, nhưng trong các đợt 2, và đợt 3 sau đó hầu như chỉ có lệnh đặt bán mà không có mua.


    Dư bán còn ở tất cả cả mã trong khi đó dư mua không có. Kể các các cổ phiếu có tính thanh khoản cao người mua cũng khá e dè. Dư bán ở các mã như STB, SSI, VHG, UIC, REE, PET... còn khá nhiều.



    Giảm giá mạnh nhất là NTL của Nhà Từ Liêm giảm 13.000 đồng, tiếp đến là BMC và TCT cùng giảm 12.000 đồng, sau đó là SJS giảm 10.000 đồng.

    Tuy nhiên khá bất ngờ khi thị trường có duy nhất một ngôi sao nhỏ toả sáng, đó là cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh, tăng trần 1.100 đồng lên 24.000 đồng/cổ phiếu, với 35.540 cổ phiếu được chuyển nhượng.


    Về khối lượng khớp lệnh, DPM của Đạm Phú Mỹ đứng đầu với 1.570.450 cổ phiếu, phiên này STB của Sacombank giảm mạnh khối lượng khi chỉ đạt 837.840 cổ phiếu, tiếp sau đó là các mã PRUBF1, PPC, VFMVF1, VIC, VNM...



    Thị trường chứng khoán lại 1 lần nữa phản ứng mạnh sau khi có một số nguồn tin về việc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam dự kiến sẽ hút khỏi lưu thông hơn 90.000 tỷ đồng trong quý 1 để kiềm chế lạm phát. Số tiền này gồm 70.000 tỷ đồng từ việc tăng dự trữ bắt buộc lên mức 11% và 20.300 tỷ đồng từ việc phát hành tín phiếu bắt buộc đối với 41 tổ chức tín dụng.

    Việc hút bớt nguồn tiền nội tệ lưu thông và ngừng mua vào USD khiến giới đầu tư đánh giá không chỉ nhà đầu tư trong nước mà cả nước ngoài cũng sẽ khan hiếm nguồn tiền đầu tư chứng khoán, trong khi đó nguồn cung cho thị trường vẫn tiếp tục tăng.


    Ngoài ra giá vàng, giá dầu thế giới, cùng với sự nóng lên của bất động sản cũng khiến chứng khoán ?okhốn đốn?. Những thông tin như trên đánh manh vào tâm lý nhà đầu tư và họ bi quan về khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán.
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Đó là dự kiến, còn đây là thực tế.
    Họ biết lỗi rồi.


    Cập nhật cách đây 16 phút

    Tags: ngân hàng nhà nước, ngày hôm nay, Thị trường, Lãi suất, đưa ra, tiền đồng, Tỷ, bơm

    Dự kiến hôm nay 21/2 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đưa ra thêm 10.000 tỷ đồng nữa, như vậy nếu tính thêm ngày hôm nay, tuần này NHNN đã "bơm" ra tổng cộng 33.000 tỷ đồng.



    Việc bơm tiền trong thời điểm này là đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng, thông qua nghiệp vụ thị trường mở (nơi mua bán các loại giấy tờ có giá như tín phiếu, trái phiếu?) với lãi suất 15%/năm cho kỳ hạn 14 ngày.

    Hôm qua (20/2), NH Nông nghiệp & phát triển nông thôn và NH Đầu tư & phát triển (BIDV) đã trúng thầu 15.000 tỷ đồng. Đây là mức tiền đưa ra thị trường trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay.

    NHNN cũng công bố lộ trình đưa tiền ra đến hết tuần và thay đổi phương thức đấu thầu. Trước đây các thành viên thị trường mở bỏ thầu lãi suất, ai cao nhất thì trúng. Nay NHNN ấn định lãi suất trần từng phiên và các ngân hàng đấu thầu khối lượng.

    Việc "bơm" tiền ra đã ngay lập tức giảm nhiệt lãi suất trên thị trường liên NH, từ mức 30-35% trong ngày 19/2 xuống còn khoảng 20-25% trong ngày 20/2. "Nếu tiền đồng được đưa ra nhiều hơn, lãi suất sẽ còn giảm" - một nguồn tin thân cận trong giới ngân hàng cho biết.

    Hiện NHNN đã sử dụng hết gần một nửa hạn mức tiền đồng được phép đưa ra lưu thông cho năm 2008. Phần lớn ngân hàng đã lâm vào tình trạng thiếu tiền đồng sau khi một số ngân hàng dùng vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn, đặc biệt cho vay kinh doanh bất động sản, và không đảm bảo dự trữ bắt buộc, được tăng thêm kể từ ngày 1/2.

    Đến sáng 20/2, đã có tám ngân hàng trong tình trạng thiếu thanh khoản, chủ yếu là các ngân hàng nhỏ mới chuyển từ nông thôn lên đô thị và những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nóng năm 2007.

    Chỉ có hai ngân hàng tương đối "giàu có? tiền đồng và đang cho các ngân hàng khác vay lại là Vietcombank và Á Châu (ACB). Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã được nâng lên một mức mới. Lãi suất tiết kiệm ba tháng của các ngân hàng phổ biến ở mức 0,8 - 0,825%/tháng.

    Theo TBKTSG online
  3. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Tin xấu giờ nhiều như quân nguyên, đụng đâu là thấy tin xấu,. Giờ có tin tốt hãy post thôi...
  4. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Em chẳng biết thực hư thế nào, nhưng thấy phản ứng thái quá của nhà đầu tư trong 3 ngày giao dịch gần đây chắc là có vấn đề gì uẩn khúc bên trong. bản thân em nghe đến con số 90.000 tỷ mà lạnh cả xương sống
  5. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ 90% NDT nhỏ lẻ cầm cash, he he, làm gì có ai còn cổ phiếu
    Xem VTV1 hôm nay, toàn NDT nhỏ lẻ bán cho khoai Tây, khoai Tây cảm ơn lắm lắm !
  6. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    Nhìn TBKTVN ... thấy có cái gì đó mà margin account ... đang mừng ... vào hoá ra anh Du phát biểu ... chán !

    Lại lang thang ... thấy anh Bằng nói gì đó về cho nước ngoài mua bằng ngoại tệ ... đang mừng ... vào đọc hoá ra là mới định đệ trình ... chán !
  7. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Bác cũng giống em, thấy nhiều báo giật tít toàn thông tin tốt lành, nhưng vào đọc thì toàn là giải pháp của UBCK chuẩn bị trình lên chính phủ, đọc xong cụt luôn cả hứng. lại toàn lời hứa suông
  8. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn hứa suông nữa là....

    Mồm hứa không bán, tử thủ, tay viết lệnh bán nữa là...

    Đây tin tốt nhớ, cái luận điệu LS 43% nè..Đố bác nào cho Ngân hàng vay tầm 15%/1 năm đấy... (Seabank chỉ vay 12%/năm cho 1 tháng thôi nhớ)

    3 ngày "bơm" cho NH 23.000 tỉ đồng

    Trong nỗ lực đảm bảo thanh khoản cho các NH, ngày 20-2 NH Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 15.000 tỉ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở (nơi mua bán các loại giấy tờ có giá như tín phiếu, trái phiếu?) với lãi suất 15%/năm cho kỳ hạn 14 ngày. Đây là mức tiền đưa ra thị trường trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay. NH Nông nghiệp & phát triển nông thôn và NH Đầu tư & phát triển (BIDV) đã trúng thầu toàn bộ khối lượng tiền đồng nói trên.

    Như vậy chỉ trong ba ngày đầu tuần này, NH Nhà nước đã "bơm" ra tổng cộng 23.000 tỉ đồng và dự kiến hôm nay 21-2 cơ quan quản lý tiền tệ đưa ra thêm 10.000 tỉ đồng nữa. NH Nhà nước cũng đã công bố lộ trình đưa tiền ra đến hết tuần và thay đổi phương thức đấu thầu. Trước đây các thành viên thị trường mở bỏ thầu lãi suất, ai cao nhất thì trúng. Nay NH Nhà nước ấn định lãi suất trần từng phiên và các NH đấu thầu khối lượng.

    Việc "bơm" tiền ra đã ngay lập tức giảm nhiệt lãi suất trên thị trường liên NH, từ mức 30-35% trong ngày 19-2 xuống còn khoảng 20-25% trong ngày 20-2. "Nếu tiền đồng được đưa ra nhiều hơn, lãi suất sẽ còn giảm" - một nguồn tin thân cận trong giới NH cho biết. Hiện NH Nhà nước đã sử dụng hết gần một nửa hạn mức tiền đồng được phép đưa ra lưu thông cho năm 2008.

    Phần lớn NH đã lâm vào tình trạng thiếu tiền đồng sau khi một số NH dùng vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn, đặc biệt cho vay kinh doanh bất động sản, và không đảm bảo dự trữ bắt buộc, được tăng thêm kể từ ngày 1-2. Đến sáng 20-2, đã có tám NH trong tình trạng thiếu thanh khoản, chủ yếu là các NH nhỏ mới chuyển từ nông thôn lên đô thị và những NH có tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nóng năm 2007. Chỉ có hai NH tương đối "giàu có? tiền đồng và đang cho các NH khác vay lại là Vietcombank và Á Châu (ACB).

    Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã được nâng lên một mức mới. Lãi suất tiết kiệm ba tháng của các ngân hàng phổ biến ở mức 0,8 - 0,825%/tháng.



    Được hwanglan sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 21/02/2008
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    Báo cáo bác là chỗ tôi cũng dính vài chưởng vì cái sự " linh hoạt " này của chính sách ... thay đổi như chong chóng ... cái trước đá cái sau ... ông sau phủ định ông trước ... may mà khó khăn gì cũng " linh hoạt " được
  10. tungtuhu

    tungtuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    7
    He he lãi suất mà 30% và 45% thì bái phục các bác ý luôn vay với lãi suất này chỉ có đi buôn thuốc phiện mới đủ trả, xin nói với các bác là 15% thì bọn VCB và qũy hỗ trợ giàu to rồi ah!

Chia sẻ trang này