Ngân hàng NN thông báo huỷ 03 cho vay chơi CK 15% bơm tiền việt vào CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kuteohanoi, 29/01/2008.

2058 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 04:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6444 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. VNIHuyetkiem

    VNIHuyetkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
  2. VNIHuyetkiem

    VNIHuyetkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Lắt léo ! Khen ai khéo diễn trò hay thế .
    Chẳng khác vụ hoãn thuế CK 2008 sang 2009 mới thu .
    Các cụ lại lùa gà vào nồi nước sôi


    http://www9.ttvnol.com/f_319/1014088.ttvn
  3. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    3.602
    đừng thảo luận gì nữa . chú KẾ nói đúng: NH và CK là 2 kênh huy động vốn , ko nên vay tiền NH chơi Ck. nhảm nhí,có bao nhiêu chơi bấy nhiêu
  4. mayhayrui

    mayhayrui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    196
    Tác động của chỉ thị 03 làm TT đi xuống trong thời gian qua không đơn thuần vì làm cạn nguồn tiền bơm vào TTCK
    Bản chất chỉ thị 03 là cần thiết để duy trì một môi trường tài chính an toàn
    Cái tác động xấu của 03 với TTCK giai đoạn vừa rồi chính là quá đột ngột , gây sốc . Nhiều ngân hàng và nhà đầu tư đứng trước sức ép phải bán tống bán tháo CP .
    Đến bây giờ có thể nói rằng tác động của 03 đến TTCK chỉ còn là vấn đề tâm lý .
  5. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Thực tế người ta đang chờ Văn bản Chính thức. vì chỉ thị 03 ghi chung chung. cụ thể về trái phiếu cổ phiếu, vay ung truoc đều tính là vay CK.
    nhưng nếu sửa lại tách riêng, hay như nào đó khác đi cụ thể hơn thì 15-20% vẫn tốt hơn 3%
    nhưng nếu ko thay đổi thì có vẻ kém hơn.
    nói chung chờ văn bản rõ rồi hãy bàn vì họ chỉ đăng có vậy nên ko rõ lắm
  6. chuotto009

    chuotto009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Càng lên cao rủi ro càng lớn.
    Càng vay ngân hàng nhiều để đầu tư chứng khoán thì tỷ lệ chết cáng cao.
    Hay biết mình là ai và không quá tham các bác ạ. Mùa đông năm sau cũng rất lạnh đấy, nếu nhảy cầu tự tử thì chết vì lạnh trước khi uống no nước đấy.
    Mốc 1500 sẽ tới nhưng sẽ từ từ với điều kiện giữ nguyên vốn điều lệ (hoặc tăng ít thôi) thì mới có thể tới được(mỗi năm lại chia tách và phát hành thêm thì 600 còn khó đây).
  7. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Đã được thích:
    0
    TT sẽ lên dài dài rồi còn chờ gì nữa đã 3 phiên lên rồi còn chờ gì nữa mà không nhập hàng vào
  8. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    TTCK VN hiện nay khoảng 18 tỷ USD, Nhà nước nắm khoảng 35%, NĐTNN khoảng 30%, Ban bệ trong cty + cổ đông chiến lược khoảng 15%, cổ đông nhỏ khoảng 20 % tương đương 4tỷ USD. Chúng ta chỉ được vay 30% trong số đó = 1,2 tỷ = 20 ngàn tỷ VNĐ. Trong số chúng ta bao nhiêu % vay để KD chứng khoán và vay bao nhiêu. 5 NHTMNN đã có VĐL khoảng 35 ngàn, 10 NH mới lập khoảng 15 ngàn, bao nhiêu NHTMCP nữa.
  9. kuteohanoi

    kuteohanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Một loạt chính sách nhà nước đã đưa ra:
    - Cho phép nước ngoài mua CP bằng ngoại tệ
    - Huỷ 03 và cho phép vay ngân hàng đầu tư chứng khoán với biên độ lớn hơn 15%
    - Hạn chế IPO các doanh nghiệp bằng chỉ thị đánh giá lại tài sản doanh nghiệp.
    - Bơm tiền việt ra thị trường bằng cách mua ngoại tệ của các nhà đầu tư nước ngoài đang ứ đọng tại các ngân hàng.
    - Hạn chế cho vay đầu tư BDS
    Với các biện pháp trên VNI sẽ Up mạnh gấp 2 lần 2007 như lời chủ tịch UBCK Phạm Bằng đã nói.
    Trong một số chính sách CT Phạm Bằng đưa ra trình lên thủ tướng vừa qua đã được thực hiện kết quả là VNI trong 2008 đã tăng điểm mạnh, vấn đề ở đây là VNI sẽ tăng bao nhiêu điểm và phát triển có bền vững hay không? để khi một số các đại gia khủng chuẩn bị IPO nhà nước không bị ế hàng như Sabeco vừa qua?
    Để giải quyết vấn đề trên em đố các bác trên diễn đàn biết giải pháp nào mà chủ tịch Phạm Bằng đã đề suất cho đến nay chưa đc thực hiện? ( gợi ý: Nếu giải pháp này mà đc thực em tin chắc rằng VNI năm 2008 sẽ up >1500).
  10. kuteohanoi

    kuteohanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Mời các cao thủ vào trả lời câu hỏi của em nào?

Chia sẻ trang này