Ngân hàng Thế giới (WB) đã nhận định lạm phát 3 quý cuối năm sẽ khoảng 9-10% tức là =1/3 hiện nay. T

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 01/04/2008.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1380 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    chẳng phải ngẫu nhiên mà HSBC nhận định cuối 2008 về 1100 đâu
  2. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Phải biết nguyĂn nhĂn lạm phĂt từ 'Ău. LĂ do sai lầm của chĂnh phủ nfm 2007 tung ra quĂ nhiều tiền '"ng mua USD
    dự trữ. Nay thu về thắt lại lĂ giảm thĂi.
  3. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    WB vĂ chĂnh phủ họ tĂnh theo lượng cung tiền mặt lĂ
    ra tỷ l? lạm phĂt . CĂn cĂc b' Y 'Ăy 'oĂn mĂ 'oĂn m
  4. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Thắt chặt tiền tệ chỉ là 1 trong các biện pháp thôi, nếu giá xăng, dầu, điện, than, lương thực, thực phẩm vẫn tăng giá đều đều thì dù có thu hút tiền về cũng không chống đỡ nổi đâu.
  5. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Đã được thích:
    1
    bây giờ các bố ấy đang tìm mọi cách ko cho tăng gia bất cứ thứ gì, nhưng CHỈ LÀ ĐẾN THÁNG 6 thôi nhé, từ 1/7, dưới áp lực của các cục cưng, bào là điện lực, bào là than, nào là xăng dầu, thì e rằng giá cả lại phọt lên đến tận mây xanh, mà em cũng chả hiểu tại sao rõ ràng tình hình đang xấu, mà mấy thằng mũi lõ cứ khen các bố nhà mình lên tận mây xanh với cái từ ''lạc quan'' dùng liên tục thế nhỉ???
  6. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Đã thắt thì tiền đâu mà tăng ??
  7. alibaba2007

    alibaba2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    NẾU WB ĐÚNG THÌ KINH TẾ VN CHƯA ĐÁNG LO NGẠI THÁI QUA ĐÂU!
    Cập nhật cách đây 8 giờ
    Nam 2008 lam phat cua Viet Nam tren duoi 19

    Tags: ngân hàng thương mại, Kinh tế Việt Nam, trong trường hợp, nền kinh tế, mức lạm phát, của chính phủ, tăng trưởng, trên dưới, vào khoảng, trong năm, chính sách, tuy nhiên, 2008, 2007

    Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ vào khoảng 8,0% trong năm 2008, trong trường hợp thấp nhất, tăng trưởng sẽ rơi vào khoảng 7,5%. Tuy nhiên mức lạm phát của Việt Nam sẽ trên dưới 19%.

    Báo cáo Cập nhật về tình hình khu vực Đông Á Thái Bình Dương tháng 4/2008 của Ngân hàng Thế giới (WB) được công bố sáng nay (1/4) đã dự báo như vậy.

    Tăng trưởng quá nóng?
    Việc hy sinh mục tiêu tăng trưởng khoảng 1% sẽ giúp cho Việt Nam đạt được lợi ích to lớn hơn nhiều.

    Dựa trên các số liệu cập nhật của Tổng cục Thống kê Việt Nam và tình hình chung của kinh tế thế giới, WB cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang bộc lộ những dấu hiệu tăng trưởng quá nóng.

    Tỷ lệ lạm phát tăng mạnh từ mức 6,6% (tháng 12/2006) lên mức 15,7% tính đến tháng 2/2008.

    Một mặt, lạm phát gia tăng thể hiện sự gia tăng giá quốc tế, đặc biệt là giá lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng. Đồng thời đi cùng đó là việc gắn chính sách tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ và một nền kinh tế đang ngày càng mở cửa, sự biến động về giá cả của thế giới đã được phản ánh nhanh chóng trong mặt bằng giá trong nước.

    Giá xăng dầu trong nước tăng cũng phản ánh việc từng bước xoá bỏ trợ giá của Chính phủ đối với các doanh nghiệp phân phối trong nước.

    Chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam, ông Martin Rama cho rằng, đây là một chính sách hợp lý từ góc độ quản lý ngân sách nhà nước.

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2007 đã ghi nhận cán cân vãng lai thâm hụt ở mức đáng lo ngại, ước khoảng 9,3% - 9,7% GDP. Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng gấn 40%, trong đó máy móc thiết bị tăng 56,5% do nhu cầu đầu tư của các dự án lớn trong nước. Mức tăng nhập khẩu cũng cao tương tự đối với nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu dùng trong sản xuất hàng may mặc và giày dép xuất khẩu, hoá chất, sản xuất thức ăn giá súc? ước tăng khoảng 40%.

    Cũng đồng thời trong năm 2007, giá tài sản tại Việt Nam tăng cao nhất trong vòng vài chục năm trở lại đây, khi mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam là xúc tác, trợ lực cho giá cổ phiếu những tháng đầu năm 2007 tăng phi mã, đã có lúc VN-Index lên đến trên 1.200 điểm. Tuy nhiên, cơn sốt cổ phiếu lập tức chuyển qua kênh bất động sản vào những tháng cuối năm 2007, giá nhà đất tăng đột biến, gây ra tình trạng bong bóng trên thị trường BĐS.

    Trong báo cáo công bố sáng nay, WB cho rằng, ?otăng trưởng quá nóng không phải là kết quả của việc chi tiêu ngân sách quá cao của Chính phủ?.

    Dựa theo tiêu chuẩn quốc tế thì mức thâm hụt ngân sách của Việt nam trong năm 2007 ước khoảng 1% GDP. Mức đánh giá sơ bộ này không khác nhiều so với các năm trước.

    Thâm hụt ngân sách chung (bao gồm cả các hạng mục chi tiêu ngoài ngân sách như phát hành trái phiếu của Chính phủ cho phát triển giáo dục, hạ tầng cơ sở, tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại quốc doanh) ước tính ở mức 5% GDP.

    Tuy vậy, tăng trưởng tín dụng ngân hàng trong năm 2007 thì lại ở mức rất cao, từ 25,4% vào năm 2006 lên hơn 50% tính đến hết tháng 11/2007.

    Tốc độ tăng quá lớn này đã gây ra những mối quan ngại về chất lượng các hạng mục đầu tư của ngân hàng. Tín dụng của các ngân hàng cổ phần tăng cao đến 95%, trong khi mức tín dụng của các ngân hàng thương mại quốc doanh chỉ ở mức 25%.

    Tình tạng ?otam bất khả thi?

    Quá trình chu chuyển dòng vốn, tỷ giá cố định và chính sách tiền tệ độc lập tạo thành bộ ba ?otam pháp bất khả thi?.

    Gia nhập WTO đã tạo cho Việt Nam lợi thế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến hết năm 2007, cam kết đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) tăng gấp đôi năm 2006, lên mức 20,3 tỷ USD, tổng giá trị thị trường chứng khoán đạt tới 43% GDP tính đến cuối năm 2007, so mức 1,5% của năm 2005.

    Việc lượng ngoại tệ vào nhiều đã khiến cho NHNN Việt Nam ?ođau đầu? trong việc đưa ra những chính sách ứng xử thích hợp.

    Trong thời gian cuối năm 2007 - đầu năm 2008, NHNN đã có những biện pháp dường như trái ngược nhau dẫn đến tình trạng thiếu khả năng thanh toán cuả hệ thống ngân hàng thương mại. NHNN mua vốn vào để duy trì tỷ giá tiền đồng đã làm ảnh hưởng đến tính thanh khoản của tiền đồng trong nền kinh tế. Tính thanh khoản có thể được nâng cao nhờ nghiệp vụ trung hoà, song NHNN gần như đã bán hết trái phiếu Chính phủ.

    Đến quý 4/2007, NHNN đã không thể tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt cung tiền đồng bằng cách bán hối phiếu do tỷ giá đưa ra thiếu tính hấp dẫn.

    Việc tín dụng tăng hơn 50% trong năm 2007 đã góp phần làm tăng giá, tăng nhập khẩu và tạo bong bóng trên thị trường bất động sản.

    Nhìn nhận về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2008, Báo cáo của WB đanh giá nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ tăng trưởng chậm lại theo tình hình kinh tế chung của thế giới.

    Tăng trưởng GDP sẽ vào khoảng 8,0% trong năm 2008, trong trường hợp thấp nhất, tăng trưởng sẽ rơi vào khoảng 7,5%. Tuy nhiên mức lạm phát của Việt Nam sẽ trên dưới 19%.

    Theo ông Martin Rama, việc hy sinh mục tiêu tăng trưởng khoảng 1% sẽ giúp cho Việt Nam đạt được lợi ích to lớn hơn nhiều.

    Minh Yến
    Việt Báo (Theo_VTC)
  8. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ thắt là không tăng hả bác? đầu vào mà tăng thì đầu ra cũng sẽ phải tăng theo chứ

    Được tranngoctu2k sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 02/04/2008
  9. danhkem

    danhkem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Các bác đọc lại cho kỹ nhé " Tuy nhiên mức lạm phát của Việt Nam sẽ trên dưới 19%". Điều này có nghĩa là có thể có thể là 10 hay 18% nhưng với tình hình hiện nay thì e hơi khó. Nhưng khả năng là trên 20, 25 hay 30% thì dễ lắm. Vì dự đoán là thế nhưng lại không có (sai số) mức dao động cụ thể nên cũng khó xác định. Như thế có thể cộng hoặc trừ bao nhiêu mà chả được

Chia sẻ trang này