Ngân hàng - viễn cảnh lợi nhuận không sáng sủa - Nhóm chuyên gia thuộc BIDV đã từng đưa ra dự báo nợ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 13/03/2009.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 15:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 368 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng - viễn cảnh lợi nhuận không sáng sủa - Nhóm chuyên gia thuộc BIDV đã từng đưa ra dự báo nợ xấu có thể lên t

    Ngân hàng - viễn cảnh lợi nhuận không sáng sủa 2009 tín dụng được cho là kênh chính mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, nhưng chênh lệch lãi cho vay - huy động đang giảm và các ngân hàng có khả năng thiếu vốn trong vài tháng tới.




    Quay lại cách xưa

    Trong năm 2008, khối kinh doanh vốn-tiền tệ của các ngân hàng đóng vai trò chủ đạo tạo nên những con số lợi nhuận 2008 cao một cách bất ngờ. Khối nhà đầu tư nước ngoài bán tháo trái phiếu trong khi tỷ giá biến động liên tiếp đã ?ocổ vũ? họ làm điều đó.

    Các yếu tố thuận lợi trên có vẻ đã hết khi năm 2008 qua đi. Vậy là chỉ còn lại kênh tín dụng.

    Nhiều ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2009 cao hơn rất nhiều so với năm 2008 là điều dễ hiểu. Một vị lãnh đạo ngân hàng thương mại nhà nước cho biết, ngân hàng của ông đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng tới 30% cho năm 2009 - con số cao nhất (nếu đạt được) trong vòng 5 năm qua.

    Nhiều ngân hàng cổ phần cũng đặt những kế hoạch tăng trưởng tín dụng rất cao. Gây ngạc nhiên nhất là ngân hàng ACB.

    Mục tiêu lợi nhuận dự kiến của ngân hàng này trong năm 2009 là tăng thêm 144 tỷ đồng, từ mức 2.556 tỷ đồng của 2008. Trong khi đó, họ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng dự kiến cao gấp đôi so với 2008: khoảng 90%. Một con số biết nói sau khi chiếc ?obarrier? trần tăng trưởng tín dụng 30% đã được nhấc đi.
    Trao đổi với phóng viên, Phó tổng giám đốc ACB Nguyễn Thanh Toại công nhận, năm 2009 tín dụng được kỳ vọng là kênh chính mang lại lợi nhuận cho ngân hàng này. Cần lưu ý rằng trong năm 2008, riêng lợi nhuận từ kinh doanh trái phiếu của ngân hàng này đã đạt trên 1.200 tỷ đồng, xấp xỉ 50% tổng lợi nhuận ngân hàng.

    Đâu phải dễ ăn

    Tình hình cung-cầu vốn tại một số ngân hàng thương mại nhà nước trở nên khó khăn hơn trước từ sau Tết Nguyên Đán tới nay. Tại một trong số này, tổng lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã giảm tới 7.000 tỷ đồng tính từ đầu năm.

    Một vị lãnh đạo ngân hàng cho biết nhiều khách hàng doanh nghiệp đang hạn chế tối đa vay vốn ngân hàng mà chỉ sử dụng vốn tự có. Xu hướng này vẫn đang tiếp diễn và thực sự là tín hiệu đáng ngại!

    Tuần trước, các cán bộ nhân viên tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) nhận được một thông báo tăng lương trong năm 2009. Người ít thì được thêm vài trăm ngàn đồng/tháng, cán bộ cao cấp có thể được thêm tới vài triệu đồng/tháng.


    Tuy nhiên, những người được nhận không tỏ ra quá vui vẻ. Đây là số tiền còn tồn lại từ năm 2008 trong Quỹ Thu nhập của ngân hàng mà lãnh đạo ngân hàng đã ?ođể dành? phát cho người lao động trong năm nay.

    Ai cũng hiểu, viễn cảnh lợi nhuận của các ngân hàng trong năm nay chưa có gì sáng sủa.


    Lượng tiền gửi của dân cư gần như không tăng khiến cho ngân hàng đang từng bước tăng lãi suất huy độndạg trở lại. Trong khi mức lãi suất cho các kỳ hạn 12 tháng trở lên vẫn được giữ ở mức 8%/năm từ đầu năm 2009 - mức gần như cao nhất của thị trường.

    Giải pháp vay vốn ngắn hạn từ một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng đã được tính đến. ?oLượng tiền gửi giảm nhanh khiến số tiền 2.000 tỷ đồng nhận được sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm mức dự trữ bắt buộc không có nhiều ý nghĩa?, lãnh đạo ngân hàng này cho biết.

    Trong ngày đầu tiên của tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái giảm mức dự trữ bắt buộc với tiền đồng từ mức 5% xuống chỉ còn 3%. Theo các nhà quan sát, thị trường ngân hàng hiện nay vẫn chưa rơi vào tình trạng thiếu vốn.

    Lãi suất liên ngân hàng - một thước đo cho cung - cầu vốn vẫn đang ổn định ở mức 7-8%/năm. Tuy nhiên, rõ ràng động thái tăng lãi suất huy động trở lại của nhiều ngân hàng thể hiện vốn không còn dư dả như cuối năm 2008.

    Không loại trừ khả năng thiếu vốn trong những tháng tới.

    Với cơ chế cho vay vốn có ưu đãi của Chính phủ, các ngân hàng đang giải ngân khá nhanh. Chỉ sau hai tháng, 93.000 tỷ đồng đã được đưa ra thị trường. Nhưng sau khi đã chấp nhận giảm lãi suất để đẩy nhanh cho vay, một vấn đề khác đặt ra là mức chênh lệch lãi suất của các ngân hàng đang giảm.

    Vẫn vị lãnh đạo ngân hàng thương mại nhà nước than thở rằng, chênh lệch lãi suất cho vay - huy động của ngân hàng nay chỉ còn xấp xỉ 2%, giảm mạnh so với mức 3,15% của năm 2008.

    Ông nói: ?oVới viễn cảnh thiếu vốn phải tăng lãi suất trong thời gian tới thì chênh lệch sẽ còn thu hẹp thêm. Lợi nhuận từ tín dụng khó mà cao trong năm nay?.

    Lo bệnh

    Không phải vô cớ trong khẩu hiệu kinh doanh của ngân hàng ACB năm 2009 có ba chữ ?oQuản lý tốt?. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng của họ rất cao. Ông Toại thừa nhận trong năm 2009 vấn đề quản trị rủi ro là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngân hàng. Tuy nhiên, về nguyên tắc, cho vay nhiều hơn thì rủi ro nợ xấu cũng nhiều hơn.

    Trong bản nghiên cứu kinh tế của mình, nhóm chuyên gia thuộc BIDV đã từng đưa ra dự báo nợ xấu có thể lên tới 9% vào cuối năm 2009.
    Có vẻ như đây là một dự báo hơi cẩn trọng quá, bởi lẽ nợ xấu của hệ thống ngân hàng hiện mới chỉ ở mức khoảng trên 2%.

    Nhưng rõ ràng đó là một cảnh báo không thừa, bởi nhiều chuyên gia kinh tế đã từng dự báo 20-30% số doanh nghiệp có khả năng phá sản.

    Khi doanh nghiệp không thể trả nợ đúng hạn, ngân hàng sẽ phải cơ cấu lại khoản nợ, kèm theo đó là tăng trích lập dự phòng rủi ro. Điều này sẽ làm giảm lợi nhuận của họ. Nhưng nếu không đổ vốn vào tín dụng thì hiện nay các ngân hàng dường như cũng chưa có kênh nào khả dĩ hơn.

    Theo Doanh nhân/Vietnam+
  2. lekien1989

    lekien1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Lợi nhuận không sáng sủa thì mới có giá 1x với 2x cho mà mua,còn kêu ca gì nữa.
  3. truongk48a2

    truongk48a2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Đã được thích:
    124
    Nói thật cho nó vuông, chả hiểu anh bốc phét cái me jề.
    E làm trong BIDV thấy tương lai sáng sủa lắm...
  4. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Sáng sủa nhưng tối đừng có sủa là ổn!
  5. AQUARIIUZZ

    AQUARIIUZZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Chênh lệch đầu ra đầu vào chỉ khoảng 3%, thế mà nợ xấu 9% thì ăn cám. Hay tình trạng BIDV thảm như vậy?
    Hay mấy tay tự doanh BSC chưa kịp nhập hàng?
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872
    Vừa đi đào tạo 1 vòng 3 miền về cái điều 7 - 493 về
    chả biết bác chủ topic lấy đâu ra cái tin đấy ... toàn tin vịt

    còn cái viễn cảnh của bác đưa ra ... thì BIDV đang cố gắng cho nó về con số bác đưa ra / 8
  7. thepgi2009

    thepgi2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2009
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này