Ngân hàng................................!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 09/05/2017.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 17:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11109 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Vietcombank được bổ sung hoạt động mua nợ
    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có quyết định ngày 08/05/2017 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB).
    Theo đó, NHNN bổ sung hoạt động mua nợ vào nội dung khoản 2.4 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 25/03/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Vietcombank.

    Vietcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của NHNN.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động./.
  2. gacondichoi

    gacondichoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    64
    http://f319.com/threads/chien-luoc-giao-dich-ngay-26-04-2017.941553/
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của 8 ngân hàng Việt
    Ngày 03/05/2017, Moody’s Investors Service (Moody’s) đã giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn và ngắn hạn, xếp hạng nhà phát hành và xếp hạng trái phiếu có ưu tiên cao (senior debt) của 8 ngân hàng Việt Nam ở mức B1, đồng thời đưa ra đánh giá tích cực đối với 8 ngân hàng này.
    Moody’s nâng triển vọng đối với xếp hạng tiền gửi bằng đồng nội tệ cũng như xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng cả đồng nội tệ và ngoại tệ của những ngân hàng trên từ “ổn định” sang “tích cực”.

    * Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên “tích cực”

    * Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank

    http://image.*********.vn/2017/05/04/moodys3.jpg

    Động thái trên diễn ra sau khi Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành và trái phiếu không đảm bảo có ưu tiên cao (senior unsecured debt) của Việt Nam ở mức B1, đồng thời thay đổitriển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” sang “tích cực”.

    8 ngân hàng được đánh giá lại là: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE:VCB), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

    Theo Moody’s, việc nâng triển vọng tín nhiệm của 8 ngân hàng trên là nhờ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam đã được điều chỉnh “ổn định” sang “tích cực”.

    Tuy nhiên, triển vọng tín nhiệm của 7 ngân hàng sau đây đã không chịu ảnh hưởng bởi điều chỉnh triển vọng quốc gia gồm: Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank) (B2 – ổn định); Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (HOSE: SHB) (B2 – ổn định); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) (B3 – tiêu cực); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) (B2 – ổn định); Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank, MSB) (B3 – tích cực); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) (B3 – ổn định); Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) (B2 – ổn định).

    Được biết, Moody’s đưa ra triển vọng tích cực về Việt Nam là nhờ 3 yếu tố:

    • Dòng FDI vào dồi dào sẽ tiếp tục góp phần đa dạng hóa nền kinh tế và cải thiện thành quả kinh tế so với các quốc gia có cùng mức xếp hạng tín nhiệm.
    • Sự ổn định vĩ mô và môi trường bên ngoài vẫn được duy trì.
    • Tăng trưởng kinh tế lạc quan và môi trường vĩ mô ổn định sẽ giúp duy trì khoản nợ Chính phủ ở mức hiện tại
  4. toivanhungnguoiban

    toivanhungnguoiban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2016
    Đã được thích:
    1.033
    Chú ý cặp mẹ con CTG-CTS
    Đầu năm tới giờ cặp SHB-SHS náo loạn ,rồi tới MBB -MBS nổi sóng
    Có thể sắp tới là CTG-CTS cũng nên
    :))
    CTG là nhà B duy nhất được thanh toán CKPS

    Sẵn sàng khai mở thị trường chứng khoán phái sinh


    Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS) là nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. VietinBank là ngân hàng (NH) thanh toán duy nhất cho dịch vụ CKPS.

    [​IMG]
    VietinBank Đống Đa ký kết Hợp đồng hợp tác cung ứng dịch vụ thanh toán với VNDirect
    Chủ động xây dựng giải pháp linh hoạt

    Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) lựa chọn là ngân hàng duy nhất thanh toán cho dịch vụ CKPS, VietinBank đã chuẩn bị các giải pháp nghiệp vụ và kỹ thuật. Các giải pháp này nhằm đảm bảo giao dịch thông suốt và đồng chuẩn giữa VietinBank, các công ty chứng khoán (CTCK), Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Kết quả khảo sát nền tảng kỹ thuật của các CTCK cho thấy hệ thống lõi của các CTCK được xây dựng bởi nhiều đối tác khác nhau hoặc do chính bộ phận kỹ thuật của CTCK phát triển nên có nhiều khác biệt, do vậy để triển khai kết nối thông luồng giao dịch và chuẩn hóa về chuẩn trao đổi giữa VietinBank, VSD và HNX, giải pháp của VietinBank phải được xây dựng linh hoạt, đa phương thức kết nối qua MQ (Message Queue), Webservice để hỗ trợ được tất cả các CTCK. Hơn nữa trên cơ sở nền tảng của giải pháp ngân hàng thanh toán, VietinBank cũng xây dựng giải pháp tổng thể cung ứng gói sản phẩm, dịch vụ cho các CTCK như dịch vụ thu hộ - chi hộ, phân bổ tiền lỗ lãi vị thế, lãi tiền gửi cho nhà đầu tư để kết nối dịch vụ cho tất cả các thành viên của thị trường. Nhờ vậy giải pháp của VietinBank nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các CTCK.

    Thời gian tới, VietinBank tiếp tục phối hợp với các CTCK kiểm thử hệ thống, thống nhất quy trình phối hợp đối với từng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu triển khai thị trường theo tiến độ của UBCK, VSD và HNX.

    Tiềm năng phát triển của thị trường

    Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định rõ định hướng xây dựng và phát triển thị trường CKPS được chuẩn hóa theo hướng phát triển các công cụ từ đơn giản đến phức tạp. Về dài hạn, hoạt động thị trường CKPS có công cụ gốc là chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ.

    Lợi thế đòn bẩy là một đặc điểm khác biệt của CKPS đối với chứng khoán cơ sở. Khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL), nhà đầu tư (NĐT) chỉ phải bỏ một khoản tiền ký quỹ nhỏ hơn giá trị hợp đồng gọi là ký quỹ ban đầu. Khi giá của HĐTL biến động theo chiều hướng có lợi, thì NĐT có thể ghi nhận một khoản lãi lớn trên giá trị ký quỹ ban đầu. Nhưng ngược lại khi giá hợp đồng biến động theo hướng bất lợi, NĐT có thể sẽ phải chịu những khoản thiệt hại lớn trên khoản ký quỹ trong thời gian rất ngắn. Khi giá trị ký quỹ của NĐT xuống thấp hơn mức ký quỹ ban đầu, NĐT phải lập tức nộp ký quỹ bổ sung. Nếu không nộp bổ sung ký quỹ kịp thời, NĐT buộc phải đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế đang nắm giữ dù vẫn phải thanh toán các thiệt hại cho CTCK và VSD. Do vậy, thời gian đầu triển khai, thị trường CKPS vẫn chỉ là sân chơi của các “ông lớn” và các CTCK có tiềm lực tài chính hàng đầu thị trường. Đến thời điểm hiện tại chỉ có khoảng 20/80 CTCK tại Việt Nam đáp ứng điều kiện đăng ký làm thành viên bù trừ cho thị trường CKPS.

    Khẳng định thương hiệu VietinBank

    Ngay khi nhận được chấp thuận của UBCK cho phép làm ngân hàng thanh toán cho các giao dịch CKPS, Ban Lãnh đạo VietinBank coi đây là một dự án thanh toán trọng điểm của VietinBank. VietinBank đã đầu tư về nhân sự và hệ thống kỹ thuật tốt nhất để đảm bảo quá trình phối hợp với VSD và HNX xây dựng hệ thống đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai thị trường an toàn, thông suốt và đáp ứng đúng tiến độ. Được phép triển khai giải pháp ngân hàng thanh toán cho giao dịch CKPS là một vinh dự của VietinBank. Đây là sự ghi nhận của các cơ quan quản lý nhà nước về năng lực tài chính, nền tảng hệ thống công nghệ thông tin an toàn, bảo mật và khả năng cung ứng những dịch vụ thanh toán hiện đại của VietinBank. Đồng thời, đó cũng là một trọng trách, áp lực rất lớn với VietinBank. Việc triển khai thành công giải pháp sẽ góp phần khẳng định thương hiệu, nâng cao hình ảnh, uy tín của VietinBank trên thị trường. Có thể nói đây là “lợi nhuận” lớn nhất mà VietinBank đạt được trong quá trình hợp tác, nghiên cứu, xây dựng hệ thống, góp phần triển khai thị trường CKPS theo lộ trình của Chính phủ.

    [​IMG]
    VietinBank tham dự nhiều hội nghị phổ biến các quy định trên thị trường CKPS Việt Nam
    ssivietnam thích bài này.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chân dung Moon Jae In - Từ người con của Triều Tiên đến Tổng thống vừa đắc cử của Hàn Quốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân dung nữ Chủ tịch 35 tuổi vừa trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ

    Là con lớn trong gia đình tị nạn từ Triều Tiên, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Moon Jae-in được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng gió mới cho mối quan hệ Seoul – Bình Nhưỡng, vốn đang căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
    Dòng máu Triều Tiên

    Ông Moon Jae-in sinh ngày 24/1/1953 tại Geoje, Hàn Quốc. Ông là con lớn trong gia đình 5 người con. Cha ông, ông Moon Yong-hyung, là người tị nạn tới từ tỉnh South Hamgyeong, hiện thuộc lãnh thổ Triều Tiên. Sau khi tới sống tại Geoje, ông Moon Yong-hyung làm lao động chân tay để mưu sinh.

    Sau một thời gian ở Geoje, gia đình ông Moon chuyển tới Busan và Moon Jae-in theo học tại trường Trung học Kyungnam trước khi theo ngành luật tại Đại học Kyunghee. Thời trai trẻ, Moon Jae-in từng bị bắt vì tham gia phong trào chống chính quyền.

    Sau đó Moon tham gia vào quân ngũ trước khi ra quân và thi đỗ vào Học viện Đào tạo và Nghiên cứu Tư pháp. Sau khi tốt nghiệp, ông không thể trở thành thẩm phán hay công tố viên vì lịch sử chống chính quyền trong quá khứ. Chính vì vậy, Moon quyết định trở thành luật sư trước khi dấn thân vào chính trường Hàn Quốc.

    Luồng gió mới cho mối quan hệ Hàn – Triều

    Moon Jae-in không phải cái tên xa lạ trên chính trường Hàn Quốc. Năm 2012, ông Moon đã chạy đua vào Nhà Xanh nhưng bị bà Park Guen-hye đánh bại. Cơ hội trở lại với ông sau khi bà Park bị phế truất vì loạt bê bối liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil và các tập đoàn tài phiệt khổng lồ của Hàn Quốc.

    Mang trong mình dòng máu Triều Tiên, chiến thắng của ông Moon được kỳ vọng tạo ra luồng gió mới trong mối quan hệ Hàn – Triều đồng thời biến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trở nên có cơ sở hơn bao giờ hết.

    Khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng như chảo lửa, ông Moon lên tiếng chỉ trích đường lối cứng rắn mà bà Park và người tiền nhiệm Lee Myung-bak đã theo đuổi. Lấy dẫn chứng cho tuyên bố của mình, ông Moon nhấn mạnh một thập kỷ của các biện pháp bảo thủ cứng rắn không thể ngăn Triều Tiên theo đuổi chương trình hạt nhân mà ngược lại, dường như Triều Tiên đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6.

    Ông Moon cũng ủng hộ việc tái mở cửa Khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng của sự hợp tác giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Khu công nghiệp này bị đóng cửa năm 2016 vì những căng thẳng xung quanh chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

    Ngoài ra, ông Moon cũng chỉ trích Seoul khi vội vàng chấp thuận cho Mỹ triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD ở Hàn Quốc. Trong quá trình tranh cử, ông Moon cho rằng đây là bước đi phi dân chủ và tuyên bố sẽ xem xét lại nó nếu đắc cử Tổng thống Hàn Quốc.

    Dường như, ông Moon cũng là người được Triều Tiên ưa thích. Truyền thông nhà nước Triều Tiên gần đây kêu gọi cử tri Hàn Quốc “trừng phạt đám con rối bảo thủ” gắn với bà Park.

    Chính sách đối nội

    Khi đất nước Hàn Quốc đang rúng động bởi bê bối của Tổng thống bị phế truất Park Guen-hye, lãnh đạo phong trào cánh tả 64 tuổi cũng tự cho mình là người duy nhất có thể đoàn tụ Hàn Quốc sau những chia rẽ cay đắng.

    Ông Moon cam kết sẽ cải tổ các tập đoàn tài phiệt gia đình của Hàn Quốc, hay còn được biết tới với cái tên Chaebol, có liên quan tới bê bối rúng động của bà Park hay các chính trị gia khác. Ông Moon còn cam kết tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ có thể bước chân vào hội đồng quản trị của các tập đoàn lớn, từ đó xóa bỏ kiểu “gia đình trị” trong các tập đoàn kinh tế lớn của đất nước.

    Ông Moon cũng cam kết giải quyết những vấn đề cấp bách như bất bình đẳng gia tăng và tình trạng thất nghiệp của thanh niên cùng với đó là gia tăng phúc lợi xã hội như tăng lương hưu hay nâng cao chế độ thai sản. Ngoài ra, ông Moon cũng bày tỏ quan điểm với người đồng tính và chuyển giới – không ủng hộ nhưng cũng không kỳ thị.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ngân hàng tìm lại thời hoàng kim
    Về cơ bản, mùa đại hội đồng cổ đông thường niên các ngân hàng thương mại Việt Nam đã khép lại. Cùng lúc, báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2017 đang hé mở một năm khác biệt.
    Cho đến nay, 2011 là năm dấu ấn của khởi đầu quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây cũng là năm những bất ổn nội tại chính thức bộc lộ. Và đây cũng là năm hoàng kim lợi nhuận của hầu hết các ngân hàng trong lịch sử, tính đến cuối 2016.

    Sau 2011, kéo dài cho đến 2015 và vẫn còn phổ biến trong 2016, sự đứt gãy của lợi nhuận kéo dài cho đến những nỗ lực phục hồi.

    Một thời lãi “ảo”

    Như trên, 2011 vừa là năm đỉnh cao lợi nhuận nhưng cũng chính là năm rủi ro lớn chính thức bộc lộ. Dữ liệu thống kê cho thấy lợi nhuận nhiều nhà băng đều đạt đỉnh vào năm này, song mức độ nợ xấu hai con số cũng chính thức được “phơi” ra.

    Ngay trước 2011, hệ thống ngân hàng Việt Nam và công chúng quen với con số nợ xấu công bố chỉ trên dưới 3%, mức cao từng ghi nhận chỉ 3,4%. Khi đó, một số hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế quả quyết nợ xấu thực tế cỡ hai con số.

    Tại một cuộc họp báo chuyên đề về nợ xấu khi đó, một lãnh đạo chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước cho biết, chính họ cũng không rõ các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế tính toán thế nào mà lại ra được mức độ đó. Hỏi ra, cách tính rất đơn giản: lấy nợ xấu các ngân hàng báo cáo, cộng thêm nợ nhóm 2 (nợ quá hạn nhưng chưa phải nợ xấu) thì thành ra kết quả.

    Không truy xét chuyện kỹ thuật của thông tin chia sẻ bên lề cùng “cách tính đơn giản” nói trên, nhưng không lâu sau, Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên công bố và xác nhận nợ xấu của hệ thống ở mức độ hai con số. Diễn tiến tiếp theo là cách nhìn nhận nợ xấu do các tổ chức tín dụng báo cáo, rồi qua mức độ giám sát từ xa của Ngân hàng Nhà nước.

    Dù thế nào thì ngay chính năm đỉnh cao lợi nhuận 2011, nợ xấu thực tế đã “ngầm” rất lớn. Để rồi thống kê và công bố một cách thẳng thắn tại 9/2012 lên tới 17,21%.

    Nhắc lại mức độ nợ xấu trên để thấy lợi nhuận ngân hàng đã từng một thời hoàng kim nhưng “ảo”. Vì nợ xấu không được nhận diện sát thực, dẫn tới mức độ trích lập dự phòng rủi ro không tương xứng và dẫn tới lợi nhuận cao mà không vững.

    Từ 2012, với diễn tiến nhận diện trên, Ngân hàng Nhà nước từng bước thiết lập khung khổ pháp lý mới quy định phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro chặt chẽ hơn, thậm chí có phần khắc nghiệt (với nhiều lần trì hoãn cơ chế). Lợi nhuận ngân hàng theo đó dần “chất” hơn cho đến nay.

    Hứa hẹn một năm ấn tượng

    Qua mùa đại hội đồng cổ đông, cùng báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 đang cập nhật, 2017 hứa hẹn một năm ấn tượng tại nhiều ngân hàng thương mại.

    Điểm đầu tiên vẫn phải nhắc đến Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2017 đạt tới trên 1.900 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận của một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân phả hơi nóng sát gáy khối “big 4” (gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank).

    Điểm nhấn đó được chú ý, vì VPBank khá điển hình cho quy mô của một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tổng tài sản chỉ gần 230 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, thử nhìn sang BIDV, thành viên thường nhấn mạnh về quy mô tổng tài sản dẫn đầu hệ thống thời gian gần đây, trên 1 triệu tỷ đồng, thì mức độ lợi nhuận tạo được có khả năng bị VPBank áp sát. Bởi vì, tổng tài sản rất lớn nhưng chất lượng tài sản và mức độ sinh lời của BIDV vẫn chưa thể được cải thiện.

    Cũng trong so sánh trên, thuộc nhóm “big 4”, Vietcombank có quy mô tổng tài sản thấp hơn rất nhiều BIDV, nhưng dự kiến năm nay lợi nhuận Vietcombank tiếp tục tạo kỷ lục với 9.200 tỷ, khả năng đạt 9.500 tỷ như lãnh đạo ngân hàng này dự tính.
  7. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    Bank tạo đáy đi lên???
    ssivietnam thích bài này.
  8. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Múc đi, rồi sẽ đúng đỉnh
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :drm3@};-
    --- Gộp bài viết, 10/05/2017, Bài cũ: 10/05/2017 ---
    SCR @};-@};-@};-@};-@};- tranh thủ mua ACB nhé
  10. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    Vượt 18 múc chưa muộn
    ssivietnam thích bài này.

Chia sẻ trang này