Ngân hàng................................!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 09/05/2017.

901 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 14:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11105 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :D:D:D:D:D
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Nhờ đâu 3 ngân hàng lớn của Singapore lãi đậm trong quý 1/2017?
    11/05/2017 | 09:57

    Ba ngân hàng lớn của Singapore đã đầu tư mạnh vào mảng kinh doanh quản lý tài sản của mình suốt năm qua và giờ đây đang bắt đầu thu được những kết quả khả quan.

    Thu nhập cao hơn từ việc phục vụ các cá nhân giàu có hơn của châu Á đã giúp DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking (OCBC) và United Overseas Bank (UOB) bù đắp được các khoản dự phòng nợ xấu và lợi nhuận biên từ việc cho vay yếu hơn để có được lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng trong quý 1. Theo báo cáo của OCBC hôm thứ Ba vừa qua, doanh thu từ mảng quản lý tài sản của công ty này đã tăng 70% so với một năm trước đó.

    Các ngân hàng này đã mở rộng các hoạt động quản lý tài sản để tận dụng số lượng người giàu đang tăng lên ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương, nơi mà tài sản cá nhân đã “qua mặt” khu vực Bắc Mỹ lần đầu tiên trong năm 2015, theo Cap Gemini SA. Năm ngoái, OCBC đã mua lại các đơn vị quản lý tài sản của Barclays ở Hồng Kông và Singapore, trong khi DBS mua các hoạt động bán lẻ và quản lý tài sản của Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ở 5 thị trường.

    Về mảng quản lý tài sản, “chúng tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững”, CEO Samuel Tsien của OCBC nói với các phóng viên tại một cuộc gặp gỡ báo chí về những kết quả quý 1 của ngân hàng ông. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đào sâu mảng này. Và nếu có cơ hội phù hợp với văn hóa chúng tôi thì chúng tôi sẽ xem xét chúng”.

    OCBC, ngân hàng lớn thứ hai của khu vực Đông Nam Á, đã báo cáo một mức tăng lợi nhuận đáng ngạc nhiên là 14% trong giai đoạn mà nguồn thu nhập cao hơn từ mảng bảo hiểm và tài sản phải bù cho mức giảm thu nhập lợi nhuận ròng vào thời điểm lãi suất của Singapore ở mức thấp.

    Cổ phiếu của ngân hàng này đã tăng 1.1%, lên 10.41 USD/cp, tính đến lúc 12:26 chiều thứ Ba ở Singapore, mức giao dịch trong ngày cao nhất kể từ 27/7/2015. Cổ phiếu này đã tăng 17% trong năm nay, trong khi DBS đã tăng 19% và UOB tăng 15%.

    Thương vụ thâu tóm Barclays đã giúp đơn vị ngân hàng cá nhân của OCBC, Bank of Singapore, tăng 4 bậc lên vị trí thứ 7 trong 20 ngân hàng tư nhân lớn nhất của châu Á, xét theo lượng tài sản quản lý trong năm 2016, dữ liệu của Asian Private Banker (APB) cho thấy. DBS xếp thứ 6 trong danh sách, không thay đổi so với 1 năm trước đó. UBO đã lọt vào danh sách của APB lần đầu tiên với vị trí thứ 14.

    http://image.*********.vn/2017/05/11/bieu-do-nh.png

    DBS, ngân hàng lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, đã báo cáo tăng 1% trong lợi nhuận quý 1 so với 1 năm trước. Vào hôm 28/4, UOB cũng cho biết lợi nhuận đã tăng 5.4%.

    Doanh thu từ mảng quản lý tài sản tăng đã giúp thúc đẩy thu nhập từ phí ở tất cả 3 ngân hàng:

    • Thu nhập từ hoa hồng và phí của DBS đã tăng 16%, lên 665 triệu đô la Singapore.
    • Thu nhập từ hoa hồng và phí của OCBC đã tăng 29%, lên 481 triệu đô la Singapore.
    • Thu nhập từ hoa hồng và phí của UOB đã tăng 18%, lên 508 triệu đô la Singapore.
    Tuy nhiên, vẫn còn một mối lo ngại đối với các ngân hàng này, đó là khả năng bị “dính” nhiều nợ xấu hơn từ các công ty dịch vụ dầu khí trong khu vực, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá năng lượng thấp. DBS và OCBC là 2 trong số các ngân hàng lớn đã cho Ezra Holdings vay. Công ty này hiện nằm trong danh sách các công ty đã tìm kiếm sự bảo hộ từ các chủ nợ.

    Dù nói rằng tình hình dầu khí đã ổn định phần nào nhưng CEO Tsien của OCBC không thể dự báo được liệu sẽ có mức giảm nào trong các khoản dự phòng cụ thể của ngân hàng này hay không. DBS vẫn thận trọng với những trở ngại trong lĩnh vực này, CEO Piyush Gupta của DBS nói.

    “OCBC đã và đang cảnh báo rằng những vấn đề về dầu khí này chưa chấm dứt. Vẫn sẽ có một số ảnh hưởng đến từ lĩnh vực dầu khí đến hết năm nay”, Hugh Young, giám đốc điều hành khu vực châu Á của công ty quản lý tài sản Aberdeen, nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg./.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thị trường

    Quỹ nước ngoài: Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã minh bạch hơn

    [​IMG]

    Quỹ T. Rowe Price Frontier Markets Equity sẽ tiếp tục đầu tư vào ngân hàng, bất động sản và xây dựng, và chú ý hơn tới ngành tiêu dùng.
    Bài viết dưới đây thể hiện quan điểm của ông Oliver Bell, giám đốc danh mục đầu tư tại T. Rowe Price Frontier Markets Equity, vốn là quỹ đầu tư chuyên về thị trường cận biên:

    Việt Nam là một thị trường hấp dẫn và đang có những sự thay đổi lớn. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng điểm mạnh thời gian qua. Đây là một trong những trọng điểm đầu tư của quỹ T. Rowe Price Frontier Markets kể từ giữa năm 2014.

    Gần đây, chúng tôi đã tham dự hội nghị đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, nơi chúng tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều công ty, chuyên gia trong ngành, cũng như đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

    Gần 200 nhà đầu tư nước ngoài và khoảng 200 nhà đầu tư trong nước đã tham dự hội nghị này. Việt Nam đã trở lại trên bản đồ đầu tư thế giới và ai cũng đều nói rằng đây là một điểm đến hàng đầu châu Á, dù vẫn còn một số rủi ro.

    Nền kinh tế vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng

    Nền kinh tế Việt Nam đã có 5 năm tăng trưởng ổn định và tương lai vẫn rất hứa hẹn, với mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho năm 2017. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng, với ngành điện tử là lĩnh vực thu hút vốn chủ chốt, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất lớn. Điều đáng chú ý là 70% kim ngạch xuất khẩu hiện nay của Việt Nam là đến các doanh nghiệp FDI, với Samsung Electronics chiếm 30%.

    Lạm phát đang tăng lên, nhưng vẫn dưới 5%. Về mặt lịch sử, lạm phát luôn là chỉ báo cho một đợt vỡ bong bóng tiềm năng, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao chỉ số này. Và nền kinh tế này cũng có nhiều điểm yếu. Thâm hụt tài khóa đang ở mức 6% GDP, trong khi tỷ lệ nợ trên GDP là 65% đã chạm trần của chính phủ, do đó,chính phủ Việt Nam đang nỗ lực phối hợp để kiềm chế tỷ lệ này.

    Việc Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị trì hoãn là một điều không may, nhưng tới nay thì nó cũng chưa có tác động thực sự lên nền kinh tế. Có chăng việc TPP không được Mỹ thông qua có thể có tác động trong dài hạn, do so với các thị trường cận biên khác thì mô hình tăng trưởng của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào việc tiếp cận thị trường Mỹ và các nước phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam đã có những cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại song phương các nước như Mỹ, vì vậy chúng ta không nên quá lo ngại.

    Chú ý vào mảng bất động sản

    Một trong những lý do chúng tôi gia tăng tỷ trọng đầu tư vào Việt Nam khoảng giữa năm 2014 là vì có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị trường bất động sản đã chạmđáy. Điều thú vị bây giờ là sau gần ba năm, phân khúc cao cấp nhất của thị trường bất động sản hiện đang có dấu hiệu thừa cung.

    Tuy nhiên, nếu xét tới nhân khẩu học, có thể thấy quá trình đô thị hóa đang thu hút khoảng 1 triệu người đến các thành phố lớn mỗi năm. Tuổi trung bình của người dân là dưới 31, với 45 phần trăm dân số dưới 30 tuổi. Điều này tạo ra nhu cầu rất mạnh ở phân khúc trung bình và thấp của thị trường bất động sản.

    Phân khúc cao cấp sẽ bị thừa cung, nhưng các nhà đầu tư có vẻ khá lạc quan vào thời điểm này. Tuy nhiên, lãi suất vay mua nhà đã tăng cao hơn, khoảng từ 7% đến 10%, so với với lợi suất cho thuê tương đối thấp (khoảng 6%), điều này có thể tạo ra áp lực cho phân khúc cao cấp.

    Hệ thống ngân hàng đã minh bạch hơn

    Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã từng là một mối lo, nhưng trong chuyến đi này tôi đã được trấn an rằng những vấn đề của quá khứ đang được xử lý. Mọi người đã trở nên trung thực hơn. Một trong những ngân hàng mà chúng tôi gặp gỡ cho biết tỷ lệ nợ xấu (NPLs) có thể là khoảng 17% vào lúc cao điểm. Ba năm trước họ đã nói với chúng tôi rằng con số này chỉ là 5 %.

    Kết quả là thị trường chứng khoán đã rất hoan nghênh những ngân hàng công khai tỷ lệ nợ xấu của mình, khi giá cổ phiếu các ngân hàng này đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Nhiều ngân hàng trong số này hiện có nợ xấu khoảng 2% - một con số tích cực so với trước.

    Tình hình lợi nhuận thì khả quan, tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 18% trong năm ngoái và dự kiến sẽ ở mức tương đương trong năm nay. Tuy nhiên, dòng chảy của tín dụng sẽ được thay đổi. Trong quá khứ, phần lớn dòng tín dụng này hướng đến các doanh nghiệp nhà nước, nhưng bây giờ nó đang chuyển hướng sang ngành bán lẻ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tận dụng lợi thế của ngành tiêu dùng còn rất nhiều tiềm năng.

    Ngành tiêu dùng tăng trưởng mạnh hơn

    Chính người tiêu dùng Việt Nam đang tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư. Chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam hiện đang ở mức khá tốt, do GDP bình quân đầu người tăng lên, lương tăng và việc đi vay tiêu dùng cũng dễ dàng hơn. Điều này giúp thúc đẩy ngành dịch vụ, vốn đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

    Cho đến nay, chúng tôi đã hưởng lợi từ những ngành như ngân hàng, bất động sản và xây dựng. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục đầu tư vào những mảng này, nhưng chúng tôi cũng có thể đầu tư một ít vào mảng tiêu dùng. Chúng tôi đã tìm ra một vài công ty tiềm năng cho mảng này, có thể là những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ nhưng mang lại cơ hội tốt trong dài hạn.

    Nhìn chung, đây là một chuyến đi tích cực, nhưng tôi có thể thấy rủi ro chắc chắn sẽ tăng lên - liên quan đến yếu tố chu kỳ kinh tế và định vị thị trường, đặc biệt là với các quỹ nước ngoài. Tuy vậy, hiện tại vẫn còn rất nhiều động lực trong nền kinh tế và của một số công ty nhất định để chúng tôi tiếp tục dốc lực đầu tư vào Việt Nam.

    Bá Ước

    Nguồn CityAM

    TAGS: T Rowe Price Frontier Markets Equity fund , Oliver Bell , Cơ hội đầu tư ở Việt Nam , Nợ xấu ngân hàng đang cải thiện
    Tin cùng chuyên mục
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tổng bí thư: Nhà nước cần đột phá để kinh tế tư nhân phát triển

    Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 5, ngày 10/5.

    http://image.*********.vn/2017/05/10/0-92f21.jpg
    Sau 5 ngày làm việc, hội nghị Trung ương 5 bế mạc hôm nay (10/5) - Ảnh: VGP.
    Trong phát biểu này, ông cũng làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tài nguyên đất đai, doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế tư nhân...

    Gỡ vướng thể chế, minh bạch đất đai

    Tổng bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, quan trọng của nghị quyết Trung ương 6 khoá 10 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Trung ương thống nhất cho rằng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta, một sáng tạo mới của Đảng ta về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

    Tổng bí thư nói, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

    Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do ********************** lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Theo Tổng bí thư, có 5 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ khoá 12.

    Trong đó có nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, tinh giản bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

    Người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhấn mạnh, trước mắt, cần khẩn trương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế kinh tế, để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn.

    Nội dung tiếp theo được Tổng bí thư lưu ý, là hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực này.

    Tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất, nhằm hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn.

    Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công, tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ đất giao cho các cộng đồng và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng.

    Đồng thời, đổi mới căn bản và toàn diện công tác xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và phân bổ các nguồn lực của Nhà nước thực sự theo tín hiệu và cơ chế thị trường, khắc phục tình trạng “xin - cho”, chủ quan, duy ý chí.

    Đẩy mạnh cải cách tiền lương, tiền công, gắn với xây dựng, thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo...

    Kinh tế tư nhân, “động lực quan trọng”

    Khái quát lại vấn đề phát triển kinh tế tư nhân, Tổng bí thư nhận định: từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ, chúng ta đã thừa nhận kinh tế tư nhân “là một trong những động lực”, và đến nay “là một động lực quan trọng”, để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

    Theo Tổng bí thư, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; cùng với kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt để bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

    Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

    Tổng bí thư nhấn mạnh, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, cần có sự đột phá trong tư duy và hành động, kiên trì đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế; xoá bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước, doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động.

    Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch; ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, đặc biệt là phòng chống mọi biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan hệ “lợi ích nhóm”, “thao túng chính sách”, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính.

    Thường xuyên chăm lo tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực…

    Phòng ngừa “nhóm lợi ích”

    Một số vấn đề về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước cũng được Tổng bí thư làm rõ thêm.

    Tổng bí thư yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp mới có tính đột đột phá đã được Trung ương nhất trí cao thông qua.

    Như, tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản.

    Khẩn trương hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, chậm nhất đến năm 2018, thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

    http://vneconomy.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nha-nuoc-can-dot-pha-de-kinh-te-tu-nhan-phat-trien-20170510061357228.ht
    • Xem thảo luận (0)
    • Gửi ý kiến
    Thảo luận (0)
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Mỗi ngày hút 3,8 triệu USD vốn FDI, thị trường BĐS Việt Nam đang có lực hút đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài
    THỨ 5, 11/05/2017, 15:53
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Có thể kể đến như dự án Ariyana Smart Condotel (Nha Trang) càng sát thời điểm cất nóc dự án trong tháng 5 này số lượng khách hàng quan tâm tìm hiểu càng cao. Được biết, Ariyana Smart Condotel là một trong những dự án duy nhất trên thị trường cam kết chia sẻ với khách hàng dựa trên doanh thu trong khi các dự án cam kết chia sẻ trên lợi nhuận. Đây cũng là một trong những dự án đi đầu trong chính sách linh hoạt thanh toán cho nhà đầu tư như hỗ trợ lãi suất 0%, thanh toán 1%/tháng.

    Theo đánh giá của Hiệp hội BĐS Việt Nam, trong những tháng tới thị trường BĐS, đặc biệt là BĐS du lịch, nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục phát triển mạnh với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài cùng tầng lớp trung lưu trong nước.

    Cùng quan điểm với Hiệp hội BĐS Việt Nam, GS. Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng cho rằng, nguồn vốn FDI sẽ “chảy” mạnh vào phân khúc BĐS, đặc biệt là BĐS nghỉ dưỡng. BĐS nghỉ dưỡng du lịch cũng sẽ chiếm khoảng 40% trong tổng cơ cấu nguồn vốn FDI cho BĐS.

    "Trong thời gian tới, vốn FDI vào BĐS nghỉ dưỡng có thể cao hơn nữa khi du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển rất mạnh cùng với các chính sách cởi mở của Nhà nước như cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, miễn thị thực cho một số nước… Điều này là sự động viên rất lớn cho ngành du lịch. Trong tương lai, nguồn cung về BĐS du lịch, nghỉ dưỡng sẽ cao hơn”, GS. Đặng Hùng Võ cho biết.

    Lan Nhi
    Theo Trí Thức Trẻ
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Sắp có Nghị định về thẩm định giá khởi điểm của nợ xấu, TSBĐ nợ xấu
    Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, Chính phủ giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện Nghị định này, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15/5.

    [​IMG]
    Nghị định sẽ quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

    Trước đó, đầu tháng 3/2017, NHNN đã lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản sản đảm bảo của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

    Theo Dự thảo Nghị định này, có 3 trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) tự đấu giá.

    Thứ nhất là khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, VAMC không thỏa thuận được với TCTD bán nợ về giá khởi điểm.

    Thứ hai là khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường.

    Thứ ba là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, VAMC không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

    Liên quan đến việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, Dự thảo Nghị định quy định rõ: VAMC thông báo công khai về việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá ít nhất năm (05) ngày làm việc trên Cổng thông tin điện tử của NHNN Việt Nam, Trang thông tin điện tử của VAMC để các doanh nghiệp thẩm định giá đăng ký tham gia.

    Bên cạnh đó, VAMC ban hành, thực hiện và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, quy trình xem xét, quyết định lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

    Việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu thực hiện theo quy định về Luật giá và quy định tại Nghị định này.

    Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Theo đó, VAMC quyết định thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn theo quy định.

    Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu gồm ba thành viên trở lên, bao gồm: 1 đại diện lãnh đạo VAMC là Chủ tịch Hội đồng, 1 đấu giá viên, 1 đại diện TCTD bán nợ (trường hợp bán đấu giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt), đại diện các đơn vị có liên quan thuộc VAMC, các thành viên khác (nếu có).

    Hoạt động của Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khản nợ xấu phải tuân thủ 2 nguyên tắc. Thứ nhất, cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu thực hiện phải có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng tham dự.

    Thứ hai, Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu làm việc theo nguyên tắc tập trung, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số thông qua hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng có quyền quyết định cuối cùng.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Điều hành CSTT chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu
    Chính phủ giao nhiệm vụ của NHNN Việt Nam tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 vừa mới ban hành.

    [​IMG]
    Chính phủ yêu cầu NHNN thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ
    Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%. Trong đó mức tăng trưởng khu vực nông nghiệp 3,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng 7,91%; khu vực dịch vụ 7,19%...

    Quyết tâm thực hiện phương án trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực mình; định kỳ hằng quý đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

    Đồng thời, các bộ, cơ quan, địa phương đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số19-2017/NQ-CP và số 35/NQ-CP, tạo chuyển biến rõ nét trong các tháng còn lại của năm 2017.

    Với NHNN Việt Nam, Chính phủ yêu cầu theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

    Đồng thời, thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ; trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

    Bên cạnh đó, phải tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống; đẩy mạnh cho vay theo chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; rà soát, có biện pháp giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới đối với các hộ chăn nuôi.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    NHNN lấy ý kiến TCTD về Dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi
    Ngày 11/5/2017, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), NHNN đã tổ chức Hội nghị tham gia dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng (TCTD) với khách hàng.

    [​IMG]Minh bạch phương pháp tính lãi vay tiêu dùng
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán cho biết, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, NHNN đã dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng nhằm thay thế Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 về việc ban hành Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của NHNN và các TCTD.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán khai mạc Hội nghị
    NHNN đã nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản và đăng tải dự thảo Thông tư này trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi và nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng. Hội nghị này được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các TCTD về Dự thảo Thông tư với các nội dung về tăng cường minh bạch lãi suất trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Tại hội nghị, NHNN cũng sẽ trao đổi trực tiếp với các TCTD về các điểm mới, các nội dung cần triển khai trước khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

    Trình bày các nội dung chính của dự thảo Thông tư, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán nhấn mạnh, NHNN quy định phương pháp tính lãi nhằm thống nhất áp dụng quy định tại Điều 146, 147, 148 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; Phương pháp tính lãi sử dụng lãi suất năm và quy ước số ngày của một năm là 365 ngày, số tiền lãi được tính căn cứ trên số dư đầu ngày.

    Nhằm mục đích tăng cường minh bạch trên thị trường tín dụng/tiền gửi, dự thảo Thông tư quy định trường hợp hợp đồng gửi tiền/cấp tín dụng có quy định về phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi do NHNN quy định, Thông tư yêu cầu các TCTD phải tính toán quy về mức lãi suất theo phương pháp tính lãi do NHNN quy định; đồng thời, TCTD phải thông báo tới khách hàng về phương pháp tính lãi, lãi suất và có trách nhiệm giải thích các thông tin này khi khách hàng yêu cầu nhằm đảm bảo minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến và đã được đại diện lãnh đạo Vụ Tài Chính - Kế toán, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế trả lời về các vấn đề cho phép TCTD thỏa thuận về phương pháp tính lãi và yêu cầu về minh bạch lãi suất; Quy định chuẩn về thời gian tính lãi theo năm; Sử dụng số dư đầu ngày để tính lãi; Việc ban hành các văn bản nội bộ và chỉnh sửa hệ thống phần mềm tin học của các TCTD theo quy định mới để thực hiện khi Thông tư có hiệu lực thi hành…
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Việt Nam đang có sức hút rất lớn với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dùng hình ảnh của Ronaldo để quảng cáo, Cocobay phải chi ra tới vài triệu USD?

    Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN trong chuyến công tác và gặp gỡ các đối tác tại Nhật Bản.
    Ông Hưng cho biết rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã đăng ký tham gia diễn đàn xúc tiến đầu tư được tổ chức tại Tokyo nhân chuyến thăm Nhật Bản của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp tới. Theo một nguồn tin tin cậy đích thân thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe cũng sẽ tham gia diễn đàn, sự kiện thủ tướng Nhật tham gia là vô cùng hiếm hoi chứng tỏ Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp Nhật nói riêng đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Theo ông Hưng, vấn đề còn lại là làm thế nào để Việt Nam mời được họ vào và giữ chân được họ đầu tư cùng có lợi.

    [​IMG]

    Mặc dù đứng thứ hai trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhưng Nhật Bản năm 2016 có tới hơn 540 dự án đầu tư Việt Nam, đây là con số lớn trong số các nhà đầu tư nước ngoài, điều đó chứng minh Nhật Bản coi trọng thị trường Việt Nam.

    Chương trình vận động đầu tư lớn của Nhật Bản vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2017 do JETRO tổ chức với mục đích quảng bá hình ảnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều giá trị sáng tạo, công nghệ cao mà Việt Nam đang cần cho phát triển tinh thần doanh nghiệp và khởi nghiệp. Cả hai bên sẽ nỗ lực để Nhật Bản sớm trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

    Ông Hưng chia sẻ các DN Nhật có chút lo ngại Việt Nam chưa tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ chủ quản đảm nhiệm (như Bộ công thương với chức năng vừa quản lý nhà nước, vừa đại diện vốn nhà nước và vừa quản lý thị trường) sẽ không đảm bảo tính minh bạch và giảm tính cạnh tranh của các doanh nghiệp và họ sẽ chuyển suy nghĩ này đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại diễn đàn lần này.
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    BIDV triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho khu vực ĐBSCL
    Nhằm đem đến nhiều ưu đãi hơn nữa cho các khách hàng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, BIDV triển khai chương trình chứng chỉ tiền gửi thẻ cào dự thưởng tại 19 chi nhánh của BIDV hoạt động ở khu vực này với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2,5 tỷ đồng.

    [​IMG]BIDV dành 10000 tỷ đồng ưu đãi cho vay sản xuất kinh doanh
    [​IMG]Cơ hội trúng iPhone 7 khi nhận tiền kiều hối qua BIDV
    [​IMG]Ưu đãi mới – Trải nghiệm mới với BIDV
    [​IMG]
    Theo đó, từ nay đến ngày 07/08/2017, khách hàng sẽ được nhận đồng thời hai quyền lợi ưu đãi: Thẻ cào trúng thưởng ngay và quay số may mắn theo từng chi nhánh.

    Cụ thể, với mỗi thẻ cào nhận được, khách hàng có cơ hội cào trúng ngay tiền mặt trị giá đến 200 nghìn đồng. Với chương trình quay số điện tử cuối kỳ, mỗi chi nhánh sẽ có một khách hàng may mắn nhận giải Đặc biệt là 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus 32GB hoặc sổ tiết kiệm trị giá tối đa 25 triệu đồng.

    Để tham gia chương trình, khách hàng cá nhân chỉ cần gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 15 triệu đồng trở lên. Với mỗi 15 triệu đồng tiền gửi kì hạn 18, 24 hoặc 36 tháng, khách hàng sẽ được nhận ngay 1 thẻ cào may mắn và quyền lợi tham gia quay số cuối kỳ tại chi nhánh gửi tiền.

    Bên cạnh chương trình này, BIDV hiện đang triển khai đồng thời nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống để tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập như: Ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền, ưu đãi cho vay cá nhân…

    Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ các chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247

Chia sẻ trang này