Ngán ngẩm dịch vụ vay cầm cố chứng khoán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by kakalotta, Apr 15, 2008.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2004
    Likes Received:
    1
    Ngán ngẩm dịch vụ vay cầm cố chứng khoán

    Ngán ngẩm dịch vụ vay cầm cố chứng khoán 23:17:29, 14/04/2008Mai Phương - Thanh Xuân


    Ngân hàng TMCP Miền Tây bắt đầu triển khai cho vay cầm cố chứng khoán - Ảnh: Khả Hòa
    Dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán vẫn đang được một số ngân hàng thực hiện. Tuy nhiên, cả ngân hàng lẫn nhà đầu tư hầu như không mặn mà với dịch vụ này.



    Ngân hàng thiếu hào hứng

    Theo thông báo của Ngân hàng Indovina, hiện tại ngân hàng vẫn hợp tác cho vay với khoảng 10 công ty chứng khoán như BVSC, BSC, SSI, VCBS, VDSC... Tuy nhiên, với tình hình giá các loại cổ phiếu (CP) đã liên tục giảm xuống nên ngân hàng này đã điều chỉnh giảm hạn mức cho vay. Ví dụ hạn mức cho vay tối đa đối với CP đang niêm yết có thị giá từ 50.000 đồng đến dưới 90.000 đồng là 10.000 đồng/CP (bằng 100% mệnh giá); CP có thị giá từ 90.000 - 120.000 đồng sẽ được cho vay tối đa 25.000 đồng/CP (bằng 250% mệnh giá), các CP có thị giá từ 120.000 đồng trở lên được cho vay 40.000 đồng/CP (bằng 400% mệnh giá). Lãi suất cho vay chứng khoán của Indovina là 1,35%/tháng.

    Sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Miền Tây (Western Bank) cũng đã đưa dư nợ cho vay chứng khoán tăng lên 200 tỉ đồng so với mức 40 tỉ đồng trước đó. Để triển khai cho vay chứng khoán, Western Bank sẽ phối hợp với Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) để đưa ra quy trình cho vay cầm cố đối với nhà đầu tư và dự kiến từ cuối tháng 4 này sẽ triển khai.

    Tuy nhiên, thị trường chứng khoán trầm lắng, cùng với những quy định hạn chế cho vay chứng khoán hiện nay khiến các ngân hàng không còn hào hứng đối với sản phẩm vay này. Phó giám đốc một ngân hàng quốc doanh cho hay, hạn mức cho vay chứng khoán của ngân hàng còn rất nhiều, khoảng vài trăm tỉ đồng nhưng ngân hàng gần như từ chối cho vay chứng khoán. Hiện nguồn vốn của các ngân hàng quốc doanh bị tụt giảm sau khi 52.000 tỉ đồng của Kho bạc Nhà nước đang gửi tại các ngân hàng quốc doanh bị rút về Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng hiện chỉ ưu tiên cho vay sản xuất kinh doanh, những khoản vay phục vụ cuộc sống như mua nhà để ở.

    Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) - cho biết Sacombank cẩn trọng trong vấn đề cho vay chứng khoán. Hơn nữa lãi suất cho vay cao cũng không khuyến khích người vay. Ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) cũng cho rằng ngay từ đầu, ngân hàng đã không khuyến khích sản phẩm này nên áp dụng mức lãi suất cho vay là 1,7%/tháng.

    Trước đây, cho vay chứng khoán là một trong những "con gà đẻ trứng vàng" của ngân hàng. Tuy nhiên khi thị trường chứng khoán giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư gần như "bỏ của chạy lấy người". Các ngân hàng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý tài sản thế chấp của các khoản vay đầu tư chứng khoán.

    Nhà đầu tư thờ ơ

    Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TP.HCM, hiện số lượng nhà đầu tư sử dụng dịch vụ vay cầm cố chứng khoán rất hiếm. Thậm chí hầu như không có hợp đồng mới nào phát sinh trong hai tháng qua. Đại diện công ty này cho biết, một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư không còn mặn mà với dịch vụ này là do lãi suất cho vay đã tăng lên so với trước. "Quan trọng nhất là giá chứng khoán liên tục giảm. Khi đó, ngân hàng yêu cầu nhà đầu tư phải bổ sung thêm chứng khoán niêm yết cùng loại hoặc bổ sung bằng tiền để đảm bảo trị giá tài sản cầm cố. Nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn cả về thời gian lẫn tiền bạc cho những lần bổ sung đó", người đại diện này nói. Hơn nữa, trong tình hình thị trường chưa có gì khả quan như hiện nay, ngay cả những nhà đầu tư có tiền mặt cũng không dám mua vô thì nói gì chuyện đi vay.

    Nguyễn Hân - một nhà đầu tư tại sàn SSI - cho biết anh đã có kinh nghiệm trong việc đi vay cầm cố chứng khoán tại ngân hàng trong năm 2007 và may mắn đến cuối năm, anh đã giải ngân và trả nợ xong. "Nhà đầu tư chỉ đi vay để đầu tư khi nào lợi nhuận thu được có khả năng cao hơn lãi suất vay. Hiện nay thì điều này rất khó nên sẽ không ai dại gì mà lao vào", anh Hân nói. Tiến sĩ Hồ Công Hưởng - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Hoàng Gia - cho rằng một khi nhà đầu tư chưa nhìn được xu hướng tăng trưởng chắc chắn của thị trường chứng khoán trong vài tháng tới thì sẽ không mạnh dạn đầu tư. Vì vậy việc đi vay để mua thêm CP lại càng không thể thực hiện được.

    Thời mà các nhà đầu tư đổ xô đi vay đầu tư chứng khoán đến nỗi Ngân hàng Nhà nước phải ra chỉ thị siết chặt hoạt động cho vay đã qua...
  2. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 17, 2005
    Likes Received:
    0
    Giờ này ai dám vay nữa, chỉ có sẵn tiền mới dám đầu tư.


    ( để biết mình đã sống )
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 28, 2006
    Likes Received:
    3,497
    có họa điên mới đi vay lãi 1.7%/tháng đầu tư CK lúc này ....





    /
  4. MAL_ZIPPO

    MAL_ZIPPO Thành viên mới

    Joined:
    Feb 23, 2006
    Likes Received:
    0
    TZ tưởng là đại gia nào ngờ ngày lễ vẫn phải làm việc.

Share This Page