Ngành dầu khí mở rộng sản xuất và đa dạng hóa thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 25/04/2008.

156 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 447 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngành dầu khí mở rộng sản xuất và đa dạng hóa thị trường

    Ngành dầu khí mở rộng sản xuất và đa dạng hóa thị trường


    ND - Nhìn lại chặng đường phát triển công nghiệp khí Việt Nam từ năm 1981 khi dòng khí đầu tiên của mỏ khí Tiền Hải C (Thái Bình) được khai thác với khối lượng khá khiêm tốn từ 20-22 triệu m3 khí/năm, đến nay công nghiệp khí Việt Nam đã qua các mốc son đáng ghi nhận.


    Ðó là việc đưa dòng khí đồng hành của mỏ dầu Bạch Hổ vào bờ cấp khí cho Nhà máy điện Bà Rịa trong năm 1995, năm 2003 đưa dòng khí thiên nhiên của Lô 06.1 từ Bể Nam Côn Sơn cấp cho các nhà máy điện Phú Mỹ, tiếp đến là đưa nguồn khí từ PM3-CAA, khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia, để cấp cho Nhà máy điện Cà Mau 1 vào tháng 5-2007.


    Nếu như trước đây khí của mỏ Tiền Hải C chỉ đủ cung cấp cho phát triển công nghiệp địa phương, thì đến nay quy mô đã mở rộng phục vụ trong toàn quốc trên các lĩnh vực phát điện, sản xuất phân đạm, công nghiệp, hóa chất, chất đốt dân dụng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cấp khí cho phát điện khoảng 5-6 tỷ m3 khí/năm, trong năm 2007, các nhà máy điện chạy khí đã sản xuất gần 28 tỷ kWh chiếm 41% tổng sản lượng điện cả nước, cấp khí cho nhà máy đạm gần 0,5 tỷ m3 khí/năm để sản xuất gần 700.000 tấn đạm đáp ứng 39% nhu cầu đạm cả nước; cung cấp khoảng 0,3 tỷ m3 khí/năm cho ngành công nghiệp sản xuất thép, vật liệu xây dựng, sành sứ; sản xuất khí dầu hóa lỏng (LPG) phục vụ chất đốt công nghiệp và dân dụng khoảng 280.000 tấn/năm, đáp ứng 32% nhu cầu thị trường nội địa, và sản xuất hàng trăm nghìn tấn khí ngưng tụ (condensate) - nguyên liệu cho xăng.


    Việc cung cấp khí và các sản phẩm khí nêu trên không những góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực quốc gia, mà còn hạn chế việc sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu, góp phần bình ổn giá cả thị trường và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.


    Ðể đáp ứng nhu cầu cho phát điện với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 16%/năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống đường ống khí hiện có, nhằm cung cấp đủ khí cho các nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ. Ðến nay, công suất cấp khí đồng hành các mỏ Bạch Hổ, Rạng Ðông đã lên đến 5 triệu m3 khí khô/ngày so với 1 triệu m3 khí/ngày trong năm 1995. Tính từ 1995 đến quý I năm 2008, tổng lượng khí đồng hành Bể Cửu Long cấp vào bờ hơn 15 tỷ m3, tương đương 15 triệu tấn dầu quy đổi. Công suất của Ðường ống Nam Côn Sơn liên tục tăng từ 13,2 triệu m3/ngày (so với hợp đồng bao tiêu dài hạn 10,1 triệu m3 khí/ngày, vượt 30%) trong năm 2005, lên 15 triệu m3 khí/ngày trong năm 2007, đến quý III năm 2008 sẽ tăng lên 20 triệu m3 khí/ngày. Việc tăng công suất vận chuyển của Ðường ống Nam Côn Sơn đã kịp thời đáp ứng nhu cầu khí cho các nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ. Ðặc biệt vào mùa khô, khi nhu cầu khí tăng cao, nhiều ngày đã cung cấp khí vượt 15-30% so với mức tiêu thụ tối đa theo hợp đồng bao tiêu.


    Nhằm mở rộng thị trường khí sang khu vực Tây Nam Bộ, tháng 5-2007, Ðường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau chính thức được đưa vào hoạt động, trong năm 2007 đã cung cấp khoảng 0,18 tỷ m3 khí cho Nhà máy Ðiện Cà Mau 1. Dự kiến trong năm 2008, sản lượng tiêu thụ khí khoảng 1 tỷ m3/năm, đến năm 2009 sẽ tăng lên 5,5 triệu m3/ngày, tương đương 1,6-1,8 tỷ m3/năm, đáp ứng nhu cầu khí cho Nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2.


    Ðối với hệ thống đường ống khí đồng hành Rạng Ðông - Bạch Hổ, việc duy trì sản lượng vận chuyển khí của hệ thống đường ống này khi sản lượng khí đồng hành của Bạch Hổ ngày càng giảm luôn được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quan tâm. Hiện tại, Tập đoàn đang đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống đường ống thu gom nguồn khí đồng hành từ các mỏ dầu/khí như Sư Tử Ðen, Sư Tử Vàng, Cá Ngự Vàng, Phương Ðông, Sư Tử Trắng, Emerald, Tê Giác, v.v. trong năm 2008 - 2009, một vài dự án trong số đó sẽ được đưa vào khai thác.


    Nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khí, bên cạnh việc mở rộng, đầu tư xây dựng các hệ thống đường ống khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn xây dựng thêm hệ thống đường ống khí thấp áp tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Ðồng Nai để cấp khí cho các hộ công nghiệp sản xuất thép, vật liệu xây dựng, sành sứ với khối lượng khí trung bình 0,3 tỷ m3 khí/năm, trong tương lai dự kiến tăng lên khoảng 1 tỷ m3. Ðồng thời, để góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang xem xét đầu tư xây dựng thêm Nhà máy Ðạm Cà Mau dùng nguyên liệu khí, có công suất tương đương Ðạm Phú Mỹ, hoặc nhập phân đạm tại các nước Trung Ðông, Nga với giá rẻ, phục vụ sản xuất nông nghiệp.


    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang hướng đến tương lai xa hơn, bảo đảm cấp khí dài hạn và ổn định cho phát triển kinh tế của đất nước. Trong giai đoạn 2011-2015 sẽ hình thành 3 khu công nghiệp khí tại Ðông Nam Bộ (6-9 tỷ m3 khí/năm), Tây Nam Bộ (5-8 tỷ m3 khí/năm) và Bắc Bộ - Thái Bình (1-2 tỷ m3 khí/năm). Ðể đạt được mục tiêu đó, ngoài việc đẩy nhanh đầu tư phát triển các mỏ khí mới từ các bể Malay - Thổ Chu, Nam Côn Sơn... Tập đoàn sẽ tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò các mỏ mới trong nước nhằm gia tăng trữ lượng, tích cực nghiên cứu triển khai các dự án khai thác, sử dụng khí thiên nhiên có hàm lượng CO2 cao ở miền trung và các dự án nhập khẩu khí khô bằng đường ống, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng tàu từ các nước Ðông-Nam Á.


    Ðể bảo đảm mục tiêu sản phẩm LPG của Tập đoàn chiếm 65-70% thị phần nội địa trong các năm tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang triển khai dự án nhập khẩu LPG từ các nước Trung Ðông, Nga và xem xét đầu tư xây dựng kho chứa và cảng nhập LPG lạnh với quy mô công suất lớn để đủ sức điều tiết thị trường LPG trong nước. Trong tháng 4-2008, chuyến tàu lạnh có trọng tải 44.000 tấn nhập LPG từ Trung Ðông đã về Việt Nam.


    NGUYỄN THANH LIÊM
    Trưởng ban Khí điện Tập đoàn
    Dầu khí quốc gia Việt Nam

Chia sẻ trang này