Ngành nào có tốc độ tăng trưởng vàng >20%/năm từ nay đến 2030 và vì sao DGC ? - Ver 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThanhBT90, 24/08/2022.

1028 người đang online, trong đó có 411 thành viên. 23:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 932654 lượt đọc và 3608 bài trả lời
  1. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.258
    Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Cổ phiếu giảm mạnh là điều bất thường

    24HMoney đã kiểm duyệt
    [​IMG]
    Lãnh đạo Đức Giang cho rằng cổ phiếugiảm 'sập sàn' 5 phiên liên tiếp là điều bất thường khi xảy ra vào năm DGC có lãi kỷ lục 6.000 tỷ đồng.

    Trong thư gửi cổ đông mới đây, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền nói cổ phiếu DGC chưa bao giờ giảm sàn 5 phiên liên tiếp kể từ khi niêm yết suốt 8 năm qua. Giai đoạn từ 9-15/11, thị giá cổ phiếu của một trong những doanh nghiệp về hóa chất cơ bản lớn nhất cả nước đã giảm liên tiếp từ 71.000 đồng về 51.3000 đồng một đơn vị, giảm gần 28%. So với đỉnh giá gần 135.000 đồng hồi giữa tháng 6, hiện cổ phiếu DGC đã mất gần 60% thị giá, về còn 54.900 đồng.

    "Điều bất thường này lại xảy ra vào năm mà kết quả sản xuất kinh doanh của Đức Giang cao nhất từ trước đến nay", ông Đào Hữu Huyền nêu quan điểm.

    Theo ước tính, doanh nghiệp này có thể đạt doanh thu trên 14.000 tỷ đồng và lãi sau thuế kỷ lục trên 6.000 tỷ đồng năm nay, trong khi kế hoạch đề ra chỉ 1.100 tỷ đồng. Riêng tháng 10 và tháng 11, lợi nhuận có thể vào khoảng 800 tỷ đồng.

    Ông Huyền cho biết thêm, mọi hoạt động của doanh nghiệp đang diễn ra bình thường. Số dư tiền gửi trên 8.000 tỷ đồng và dư nợ vay phải trả khoảng 600 tỷ đồng. "Tôi có thể tự hào rằng Đức Giang là một trong những công ty có nền tảng tài chính tốt nhất Việt Nam", ông nói thêm.

    Là một doanh nghiệp xuất khẩu lớn, DGC cũng hưởng chênh lệch tỷ giá hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Tuy giá cả một số mặt hàng có giảm, lợi nhuận được lãnh đạo đánh giá vẫn rất tốt. Công ty gần như không có hàng tồn kho và nợ xấu.

    Tuần rồi, ông Đào Hữu Huyền cũng đã đăng ký mua một triệu cổ phiếu DGC từ ngày 17/11 đến ngày 16/12. Nếu giao dịch thành công, ông sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 18,38% và cần chi khoảng 55 tỷ đồng, tính theo giá đóng cửa cuối tuần rồi.

    Ngoài thư gửi cổ đông và động thái mua thêm cổ phiếu, doanh nghiệp này cũng công bố kế hoạch trả cổ tức năm 2022. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phần sẽ nhận 3.000 đồng. Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đức Giang có thể phải chi 1.140 tỷ đồng để trả cổ tức.

    Ngay sau đó, mã DGC có hai phiên tăng mạnh liên tiếp, trong đó phiên 16/11 "kịch trần" lên mức 56.900 đồng một đơn vị. Dẫu vậy, sang phiên cuối tuần, mã này lại "nằm sàn" khi mất 6,95% thị giá.

    Thực tế trong 9 tháng đầu năm, sản lượng và giá bán tăng giúp lợi nhuận 9 tháng của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vượt gần một nửa kế hoạch cả năm. Riêng quý III, doanh nghiệp này lãi gấp ba lần cùng kỳ. Tuy giảm so với quý II, đây vẫn là quý thứ tư liên tiếp công ty có lãi trên nghìn tỷ.

    Nói về triển vọng ngành hóa chất cuối năm, Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì quan điểm khả quan nhờ mặt bằng giá bán vẫn tăng cao so với cùng kỳ. Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp hóa chất phụ thuộc nhiều vào biến động của giá cả hàng hóa trong thời gian tới.

    Riêng với Đức Giang, BSC dự phóng lãi sau thuế cả năm khoảng 6.595 tỷ đồng, tăng đến 158% so với năm 2021. Nhiều khả năng, doanh nghiệp này sẽ lập kỷ lục lợi nhuận trong năm nay.
    Tra Ly, Old_sage, quan12ht3 người khác thích bài này.
    luongson_trucanh đã loan bài này
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Có đánh giá nào cập nhật chi tiết hơn tình hình kinh doanh 2023 trở về sau ko bác.

    Tất nhiên ko thể thuận lợi như năm nay rồi.
    Old_sage thích bài này.
  3. khanghuy229

    khanghuy229 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Đã được thích:
    3.962
    Cha
    Chắc chưa có bc đánh giá 2023 đâu bác, media cũng còn hóng kqld q4 và kế hoạch q1.2023. nếu có dự báo thì cũng chỉ là ném đá dò đường thôi
  4. Amore6868

    Amore6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/08/2021
    Đã được thích:
    274
  5. Thanhbinhbn

    Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    6.858
    Đến lúc này chẳng có ngành nào được dự báo năm 2023 tăng trưởng so với năm 2022 cả.
    GDP năm náy dự phóng tăng 7,5% nhưng quốc hội họp chốt năm 2023 cũng chỉ là cố găng tăng 4,5%.
    Ngắn hạn cp biến động rất khó lường.
    DGC kg ngoại lệ, nhưng một số chim chóc vào kg có tý kiến thức về fa, về bctc nào bảo người ta book in ảo, khuyên người khác kg mua nhưng lại tự nói hớ là sẽ xem xét mua 3x. Nó xấu vậy fl làm gì? mua làm gì?
    Lại còn bảo EPS vè 2 k. Với hơn 8000 tỷ gửi banks thì có đóng cửa cho CN nghỉ hết thì tiền gửi banks cũng đã có gần 2k/ cp.
  6. binhtrung

    binhtrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2015
    Đã được thích:
    2.100
    Chim chóc cứ hót, anh em cứ bình tĩnh.
    - Trường 25 chỉ có mới trữ lượng 3.6tr tấn trong 6 năm đã giúp DGC giảm 50-60% cp mua qặng.
    - Mỏ mới 19b trữ lượng 5.1tr tấn trong 5 năm....
    - 2023 có thể cầu P4 sẽ giảm do suy thoái, nhưng bù lại tỷ giá đã tăng 8% so với cuối 2021.
    - tiền tươi 8000 củ
    .....
    Thanhbinhbn, hatronLuckySam thích bài này.
  7. fightingsg

    fightingsg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    4.966
    VN mình hay có kiểu tăng chả biết vì sao
    Giảm cũng thế :-w:-w
    Thanhbinhbn thích bài này.
  8. Thanhbinhbn

    Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    6.858
    Kỳ vọng giá P4 năm 2023 quanh 28000 tệ/ ton là ấm
    DGC có hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng nhưng một phần nữa là từ cuối năm 2021 đã tự túc dc 50% apatis đầu vào, giờ có mỏ mới sẽ tăng tự chủ lên lên 70- 80%. tăng sx WPA có biên lợi nhuận cao hơn P4.
    binhtrungmucangchai09 thích bài này.
  9. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.258
    Dự kiến tình hình kinh doanh 2023 của DGC có thể dựa vào mấy điểm sau:

    1. Với việc đưa mỏ 2 vào khai thác (đã công bố hợp tác, theo thông báo dự trữ mỏ 2 là gần 5.2 tr tấn vs. mỏ 1 là 3.8 tr tấn quặng) sẽ giúp cho DGC tự tăng tự chủ chi phí đầu vào hiện tại từ 40% (tức là vẫn nhập khẩu 60%) tăng lên 80-85%, giúp DN giảm giá vốn SX, đẩy biên lợi nhuận gộp của công ty đang khoảng 45% - 48% lên bét nhất là 55%.
    2. Giá bán P4 của DGC: Tới thời điểm này giá bán XK P4 của DGC thấp nhất 6K $/ton (cao nhất đầu Q2/2022 là 7,5K $/ton), chưa thấy có đơn hàng nào thấp hơn mặc dù để ý giá P4 của TQ đã có lúc xuống thấp nhất là 26K - 27k RMB/ton (vào tháng 7), giá hiện tại là 31.3K RMB/ton (tức là giá đã cao hơn 20% giá đáy) -> ko hiểu mấy thằng chuyên gia đểu làm bài phân tích này nọ, móc đâu ra con số dự báo 4.5K - 6K, đã mơ sập thì sao không mơ về 2K-3K? Giá p4, hóa chất, phân bón... sẽ phụ thuộc phần lớn vào giá năng lượng trong tương lai, nếu chiến tranh Nga - Uca kết thúc, cấm vận Nga kết thúc, Nga trở lại cung cấp khí cho EU, các nhà máy SX đi vào hoạt động thì giá mặt bằng hóa chất, phân bón... nói chung sẽ hạ.
    3. Xu thế giá của P4 phụ thuộc vào nguồn cung của TQ: hiện tại TQ vẫn cấm cửa các NM sản xuất tới tháng 5/2023 do các NM SX P4 thuộc ngành tiêu thụ điện cao, dẫn tới các dự án mở rộng quy mô khai thác trong giai đoạn 2023 - 2024 sẽ lâu hơn dự kiến. Bên cạnh đó, TQ vẫn sẽ tiếp tục giữ quan điểm hạn chế xuất khẩu P4, hỗ trợ ngành bán dẫn trong nước để đối phó với cuộc chiến ngành chip của Mỹ (làm gì có chuyện chỉ xuất đc hàng thô mà không được nhập khẩu công nghệ..., muốn có NVL để SX thì hãy đầu tư tại TQ) -> giá P4 không thể hạ được như các chuyên gia này nọ nói là ngành Chip khó khăn
    4. Về kqkd dự báo: có thể đi từ Q4/2022, theo kế hoạch đặt ra là 1.1K tỷ, nhưng chắc chắn sẽ đạt bét nhất 1.3K tỷ (phần nữa là bác Huyền CT ko tội gì book nhiều ln vào Q4 này gây áp lực cho giá cp trong năm tới). LN 2022 dự kiến trên 6.2K (eps khoảng 16.3K). Sang năm 2023, dự kiến ln sẽ khoảng 5.2K-5.5K, eps khoảng 13.6K - 14.5K.

    Khỏi cần tranh luận với các CIK, cứ để các anh BBs làm việc, hô hào cũng chẳng giúp giá DGC lên hay xuống:))=)):))
    luongson_trucanh đã loan bài này
  10. luongson_trucanh

    luongson_trucanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    4.258
    Động thái gia tăng sở hữu của quỹ ngoại diễn ra ngay trước nhịp hồi mạnh của thị trường trong vài phiên vừa qua -> có thể thấy rất rõ là dòng phân, hóa chất vẫn được khối ngoại nắm giữ, gia tăng tỷ trọng :-bd do các DN này có nền tảng tài chính lành mạnh (trả cổ tức bằng tiền mặt cao, tiền mặt khủng hưởng lợi bởi lãi suất huy động Banks trong nước đang lên, chênh lệch tỷ giá do hàng hóa xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong DT ...) :drm

    https://image.*********.vn/2022/11/20/giao-dich-quy-dau-tu-20-11.png​
    quan12htmucangchai09 thích bài này.
    luongson_trucanh đã loan bài này

Chia sẻ trang này