Ngành nào dẫn sóng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NgotMienTay, 19/05/2024.

7960 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 09:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 46869 lượt đọc và 185 bài trả lời
  1. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    629
    Chắc mình may mắn nên dự báo đúng thôi bạn, nhưng phải công nhận là thị trường khó với hầu hết NĐT cá nhân.
  2. Daongocvy

    Daongocvy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2021
    Đã được thích:
    24
    Em nghĩ cuói năm có lẽ bank chứng thép và BDS ok phải ko ạ
  3. chungkhoanhay

    chungkhoanhay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2021
    Đã được thích:
    28
    theo em cứ bank bất chứng
  4. thaop0759

    thaop0759 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2021
    Đã được thích:
    114
  5. chungkhoanhay

    chungkhoanhay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2021
    Đã được thích:
    28
  6. Ngocvy615

    Ngocvy615 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2021
    Đã được thích:
    85
  7. tuananhh050220

    tuananhh050220 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2021
    Đã được thích:
    64
  8. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    629
    Từ cuối năm 2023 đến hiện tại cổ phiếu cơ bản tốt, doanh nghiệp có KQKD tăng trưởng thị giá cổ phiếu vẫn tăng đều. Ngược lại với các doanh nghiệp trên thị giá cổ phiếu đi ngang hoặc sụt giảm, đều này gợi lên cho NĐT rằng dòng tiền vẫn ưu tiên yếu tốt cơ bản lên trước. Thông thường khi thị trường chưa có xu hướng rõ ràng, rủi ro vẫn còn treo lơ lửng là lúc yếu tô cơ bản lên ngôi.
  9. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    629
    [​IMG]
    [​IMG]
    BẢN TIN SÁNG NGÀY 14.10.2024

    Trong tuần trước, VN-Index có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, song biên độ tăng điểm là khá yếu và thanh khoản sụt giảm mạnh. Thanh khoản trên HoSE sụt giảm 29% so với mức trung bình 20 phiên, cho thấy đà tăng của chỉ số thiếu động lượng hỗ trợ, chưa có dòng tiền mới tham gia và sự thận trọng cao của NĐT.

    Dù đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp, nhưng xu hướng chủ đạo là đi ngang, sideway trong biên độ hẹp. Dẫu sao đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy xung lực bán của tuần giảm trước đó đã suy yếu đi rất nhiều.

    Về mặt kỹ thuật, trên đồ thị ngày VN-Index hình thành mẫu hình nến rút chân về cuối phiên và có phiên thứ 3 liên tiếp nằm trên đường MA20 ngày và mốc hỗ trợ quan trọng 1.270 điểm. Dải Bollinger band đang có tín hiệu mở rộng lên phía trên, hai chỉ báo RSI và MACD có diễn biến tương tự, cho thấy VN-Index vẫn đang trong nhịp hồi phục hướng lên vùng kháng cự 1.290-1.300 điểm. Ở khung đồ thị giờ, VN-Index cho tín hiệu bật tăng khi chạm mốc hỗ trợ ngắn hạn 1.280 điểm. Bên cạnh đó, đường Senkou-span A cũng đang cắt lên củng cố cho nhận định VN-Index sẽ sớm có nhịp tăng điểm trở lại trong hôm nay.

    Trong tuần qua mặc dù chỉ số chung biến động trong biên độ hẹp nhưng rất nhiều cổ phiếu hút tiền tốt và tiếp tục vượt đỉnh, tập trung ở nhóm VN30, các mã blue-chip, các mã dự kiến có KQKD quý 3 tăng tốt hoặc tăng đột biến.

    Kết luận: Dự kiến VN-Index tăng điểm trong hôm nay hướng lên mốc 1.290-1.300 điểm. Dòng tiền trong tuần qua tiếp tục cho thấy sự phân hóa chủ động hướng đến nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có KQKD ấn tượng hoặc cổ phiếu siêu cơ bản , tính an toàn được dòng tiền đặt lên hàng đầu sẽ lặp lại trong thời gian tới.
  10. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    629
    [​IMG]
    [​IMG]
    BẢN TIN SÁNG NGÀY 15.10.2024

    Chỉ số mở phiên cửa phiên đầu tuần tăng mạnh gần 10 điểm nhưng kết phiên thành giảm nhẹ hơn 2 điểm do áp lực chốt lời tăng mạnh khi VN-Index quay trở lại sát vùng điểm 1.300. Thanh khoản khớp lệnh gia tăng mạnh trở lại so với phiên trước, tiệm cận mức trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán lớn của NĐT.

    Vùng 1.29x-1.300 điểm tiếp tục cho thấy đây là ngưỡng cản khó khăn cho VN-Index, một phần đến từ lượng cung giá cao mắc kẹt tại đây. Đồng thời, việc nhiều lần kiểm định thất bại khiến cho tâm lý nhà đầu tư có xu hướng bán chốt lời, hạ tỷ trọng khi chỉ số quay lại đỉnh.

    Trên đồ thị ngày VN-Index hình thành mẫu nến giảm điểm với thân khá dài, đóng cửa gần như ở mức thấp nhất ngày và ngang với giá đóng cửa của 2 phiên trước đó. Các chỉ báo RSI hơi bẻ xuống và MACD đi ngang thể hiện diễn biến lình xình chưa dứt khoát của thị trường chung.

    Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI cho tín hiệu hình thành phân kỳ âm, tuy nhiên chưa có sự đồng thuận với MACD giúp giảm thiểu rủi ro thị trường xuất hiện rung lắc mạnh. Hai chỉ báo DI+ và ADX đều neo trên mốc 25 nhưng chưa có sự đồng thuận về xu hướng thể hiện cho diễn biến giằng co của VN-Index. Chỉ số đang giao với đường MA20 chart 1h và nếu vận động tích lũy bám sát đường trung bình nêu trên thì sẽ sớm có nhịp bật tăng trở lại.

    Điều tích cực có thể thấy trong thời điểm này là sự phân hóa rõ rệt khi dòng tiền có xu hướng tìm đến những nhóm ngành hoặc cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu có KQKD tăng mạnh phần nào giúp điểm số bớt ảm đạm. Thêm vào đó, dải Bollinger band đang bo hẹp dần nên rủi ro VN-Index điều chỉnh với biên độ lớn là chưa có.

    Kết luận: Dự kiến VN-Index giao dịch giằng co tích lũy với biên độ hẹp trong phiên hôm nay chờ cơ hội vượt mốc 1.300 điểm với hỗ trợ gần 1.280 điểm, tại đây có sự kết hợp giữa dường MA20 ngày và khoảng GAP UP ngày 10.10. Dòng tiền dự kiến tiếp tục duy trì sự phân hóa và tập trung nhiều ở nhóm VN30, nhóm cổ phiếu đang vận động tích lũy tốt liên tục trường đường MA20 ngày, nhóm có thông tin hỗ trợ tăng giá bên cạnh KQKD quý 3 tăng tốt, nhóm cổ phiếu cơ bản tốt.

Chia sẻ trang này