Ngành nào dẫn sóng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NgotMienTay, 19/05/2024.

8376 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 109701 lượt đọc và 516 bài trả lời
  1. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Anh Chị NĐT quan tâm có thể tham khảo thêm video clip của em.
    VN-Index trong tuần qua hồi phục tăng điểm qua từng phiên phần lớn là nhờ các trụ VN30. Thị trường liên tục duy trì trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" phản ánh áp lực bán nhiều hơn mua vào, bằng chứng là phần lớn cổ phiếu vẫn loanh quanh đỉnh tháng 2, đầu tháng 3 hoặc giảm trở lại(bắt đầu xuất hiện ngày nhiều mã gãy đường MA20 ngày).
    Do vậy NĐT được khuyến nghị hạn chế mua mới, ưu tiên CHỐT LỜI nhiều hơn lúc VN-Index tăng điểm.
  2. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    [​IMG]
    [​IMG]
    VN-Index hiện tại đang xoay trụ nên điểm số hoàn toàn có thể tăng tiếp hướng lên mốc 1.350 điểm, tuy nhiên cổ phiếu bên trong đang chịu sức ép chốt lời mạnh ở vùng giá cao hoặc xanh đậm, thể hiện trạng thái ưu tiên chốt lời nhiều hơn là mua vào(càng lên cao lượng tiền để mua vào ít lại trong khi nhu cầu bán ra nhiều hơn).

    Do đó NĐT được khuyến nghị hạn chế đảo hàng hoặc MUA mới khi VN-Index tiến lên mốc 1.345-1.350 điểm mà ưu tiên nắm giữ và CHỐT LỜI hạ dần tỷ trọng, đặt biệt với các vị thế có dùng margin.

    Nhiều cổ phiếu khỏe vượt đỉnh liên tục từ giữa tháng 2 đã có tín hiệu của nhịp giảm ngắn hạn khi để gãy đường MA20 ngày như VIB CTD, nhóm cao su,…

    Riêng với những nhóm cổ phiếu chưa tăng hoặc còn ở trong nền tích lũy như Thép; Bán lẻ; BĐS dân dụng;.... dự kiến sẽ có nhịp bật nảy nhờ dòng tiền muộn/ dòng tiền chốt lời ở vùng giá cao chuyển sang;.... Anh Chị NĐT có nhóm cổ phiếu này trong danh mục, ưu tiên tiếp tục nắm giữ.
  3. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Kết thúc phiên sáng nay 13/2, VN-Index có những đặt điểm sau:
    1. Chỉ số có 3/4 phiên gần nhất ở trạng thái tăng trước giảm sau và các phiên này đều có mức thanh khoản trên 10k tỷ
    2. Số lượng cổ phiếu giảm chiếm áp đảo so với cổ phiếu tăng
    3. Trong số 142 mã tăng trên HoSE, chỉ có 15 mã đạt mức giao dịch trên 10 tỷ đồng nhưng nhóm VN30 góp đến 4 mã gồm VIC VHM VRE MSN
    4. 24/27 mã ngân hàng sáng nay giảm điểm và có 7 mã nằm trong top 10 về vốn hóa.
    5. Dòng tiền bên mua sáng nay co cụm lại rất nhanh khi chỉ tập trung vào một số ít mã, cho thấy dòng tiền không còn đủ sức để mở rộng biên độ tăng giá và số lượng cổ phiếu như trước.
    6. Cổ phiếu Midcap và Smallcap sáng nay suy yếu nhanh hơn dự kiến, cho thấy áp lực chốt lời gia tăng
    7. Thanh khoản tăng cao nhưng giá cổ phiếu giảm trở lại=>NĐT đang chốt mạnh ở vùng giá cao

    Diễn biến rung lắc trong 3/4 phiên gần đây và chững đà tăng trên nền thanh khoản cao cho thấy diễn biến chốt lời vẫn đang diễn ra ở vùng giá xanh đậm. Điều đặt biệt là dòng tiền mua giá lên đang co cụm lại rất nhanh và chỉ tập trung ở một ít các mã biểu hiện của tâm lý co gọn danh mục.[​IMG]
  4. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm qua VN-Index xuất hiện phiên phân phối ngắn hạn đầu tiên sau chuỗi tăng điểm mạnh kéo dài sang tuần thứ 8 liên tiếp từ mốc 1.220 điểm và là chuỗi tăng dài thứ 3 trong lịch sử thị trường. Đi kèm với đó là thanh khoản dâng cao, khối lượng khớp lệnh tăng (+24,8%) so với mức trung bình 20 phiên và thiết lập mức đỉnh mới trong năm 2025, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn đang lớn, thậm chí nhiều mã xuất hiện trạng thái bán hạ giá và mất hút lực cầu đỡ giá khiến nhiều mã đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.

    Về mặt kỹ thuật, đây là nhịp điều chỉnh cần thiết sau một đợt tăng giá mạnh trong thời gian dài.

    Nhà đầu tư không cần thiết phải bán đuổi trong các nhịp giảm mạnh, mà nên ưu tiên chốt lời từng phần các cổ phiếu tăng tốt trong thời gian qua, những cổ phiếu lợi nhuận đã đạt kỳ vọng. Và chờ mua trở lại khi VN-Index rung lắc mạnh về các mốc hỗ trợ 1.300/1.290 điểm.

    Dự kiến dòng tiền tiếp tục phân hoá và luân chuyển tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nhóm cổ phiếu còn trong nền giá/mới xuất hiện nhịp tăng đầu tiên và đang tích luỹ trên đường MA20 ngày như Thép; BĐS dân dụng; Bán lẻ;...
  5. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Nếu nhìn lại những khó khăn của thị trường trong năm 2024 khiến NĐT nhiều lần thất bại trong việc chốt lời, nhịp điều chỉnh lần này của VN-Index dự kiến sẽ KHÔNG sâu và lâu. Bởi tâm lý NĐT phần lớn đã thay đổi(cổ phiếu có lãi là tranh thủ thực hiện hóa phần lãi dù ít hay nhiều), nghĩa là lượng hàng-tiền đang có sự trao tay nhanh hơn sẽ có lợi trong các nhịp điều chỉnh.
    Thị trường thường biến động lớn khi lượng hàng liên tục được NĐT tích trữ trong tài khoản và các vị thế của NĐT được thị trường sửa sai dẫn đến hình thành thói quen giữ hàng không muốn chốt lãi hoặc cắt lỗ. Đây là lý do khiến nhiều NĐT mất trắng trở lại sau con sóng năm 2020-2021.
  6. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    [​IMG]
    [​IMG]
    VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần 14/3 tạo nến Doji bia mộ với khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức cao, cho thấy lực cung tăng mạnh vào cuối phiên. Độ rộng thị trường nghiêng về phía nhóm giảm điểm với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó cổ phiếu công nghệ, truyền thông, họ Viettel, hàng không dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, nhóm BĐS dẫn đầu là họ VINCOM; Bán lẻ; Thép và nhiều mã Bank nhỏ đang là nơi níu giữ dòng tiền và giúp dòng tiền xoay tua tìm kiếm cơ hội đầu tư.

    Mặc dù điểm số chỉ giảm nhẹ quanh tham chiếu nhưng số mã giảm điểm chiếm ưu thế do dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, khiến số lượng mã cổ phiếu bị chốt lời tăng lên, nhiều mã bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Dòng tiền trung hạn ở nhiều mã có tín hiệu đạt đỉnh khi không gia được ở vùng giá hiện tại. Trong hơn tuần qua chỉ số tăng điểm là nhờ quá trình đảo trụ và việc đảo trụ đang cho tín hiệu đi đến vùng giới hạn khi nhiều mã không còn dư địa tăng tiếp, ví dụ nhóm Ngân hàng.

    Với sự giằng co mạnh mẽ giữa bên mua và bán ở vùng giá cao sau 8 tuần tăng điểm liên tiếp. VN-Index dự kiến có những biến động hẹp trong sáng nay, dòng tiền tiếp tục luân chuyển và phân hóa tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nhóm cổ phiếu còn trong nền giá/mới xuất hiện nhịp tăng đầu tiên và đang tích luỹ trên đường MA20 ngày như Thép; BĐS dân dụng; Bán lẻ;...

    Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn là tăng, Anh Chị NĐT không cần thiết phải bán đuổi trong các nhịp giảm mạnh, mà nên ưu tiên chốt lời từng phần các cổ phiếu tăng tốt trong thời gian qua, những cổ phiếu lợi nhuận đã đạt kỳ vọng. Và chờ mua trở lại khi VN-Index rung lắc mạnh về các mốc hỗ trợ 1.300/1.290 điểm.
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.584
    Đổ dầu thêm vào lửa á
  8. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    Đầu năm đến giờ mới thấy ngành khoán sản là tăng mạnh nhất, ngân hàng phân hóa và đi từng nhịp, ĐTC cũng tương tự. Nhìn vào form của nhiều cổ phiếu dẫn dắt có khi VN-Index năm nay tăng theo kiểu nền chồng nền?
    bongcomay thích bài này.
  9. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    [​IMG]
    VN-Index sáng nay 17/3/2025 giao dịch trong biên độ +/-5 điểm quanh mốc 1.330-1.335

    Điểm tích cực:
    1. Độ rộng thị trường sáng nay tương đối cân bằng với 216 mã tăng/2021 mã giảm, nhóm VN30 có 14 mã xanh/10 mã đỏ
    2. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao trên 10k tỷ
    3. Thị trường tiếp tục duy trì sự phân hóa, nhóm cổ phiếu ngân hàng nhỏ như SHB ABB NAB,... giao dịch nổi bật nhất
    4. NĐT chủ yếu canh chốt lời và cơ cấu danh mục ở vùng giá xanh

    Điểm chưa tích cực
    1. Vòng quay dòng tiền ngắn hạn chậm lại=>cổ phiếu bước vào nhịp tích lũy
    2. Việc đảo trụ dần đi đến giới hạn=>giá cổ phiếu lớn không tăng thêm, không xuất hiện thêm trụ đỡ mới
    3. Hoạt động bắt đáy diễn ra chậm chạp trên diện rộng
    4. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn trong nhịp điều chỉnh giảm
    5. Nhu cầu chốt lời và cơ cấu danh mục ở vùng giá xanh vẫn rất cao
    6. Hầu hết cổ phiếu hồi phục là nhờ giảm bán chứ không phải dòng tiền mua đẩy giá lên=>tâm lý thận trọng của bên cầm tiền

    Kết luận: Diễn biến thị trường trong 4 phiên sáng gần đây là hệ quả từ biên độ lợi nhuận đạt được ở nhịp tăng vừa qua. Việc đảo trụ dần đi đến giới hạn đang thúc đẩy tâm lý chốt lời ở nhóm vừa và nhỏ tăng lên. Thị trường sau một nhịp tăng nhóm này sẽ dễ bị tổn thương hơn khi dòng tiền thoát ra, một phần vì đông nhà đầu tư cá nhân mua bán đồng loạt, một phần vì biên độ ở chiều tăng luôn lớn hơn các blue-chips. Với tâm lý thận trọng của phần đông NĐT sau nhịp tăng, VN-Index tiếp tục giao dịch thăm dò ở phiên chiều nay
  10. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    1.421
    [​IMG]
    Chốt phiên sáng nay 18/3/2025, VN-Index có những đặt điểm sau

    Điểm tích cực
    1. Cổ phiếu chủ yếu điều chỉnh ở vùng giá xanh, chưa xuất hiện áp lực bán hạ giá

    Điểm chưa tích cực
    1. Thanh khoản trên HoSE sụt giảm gần 20% so với sáng qua và thấp nhất 13 phiên gần nhất
    2. Cổ phiếu trượt giá trên diện rộng, thị trường dần nghiên về các mã giảm=>áp lực bán ở vùng giá xanh và ngại mua trở lại
    3. Toàn thị trường giao dịch chậm, không xuất hiện nhóm cổ phiếu nào nổi bật=>NĐT giảm cường độ giao dịch
    4. Số mã giảm giá chiếm ưu thế trên cả VN-Index và VN30(lúc cao nhất VN-Index ghi nhận 250 mã tăng/85 mã giảm và tăng hơn 5 điểm).
    5. Đại đa số cổ phiếu bất kể là xanh hay đỏ, đều đã bị ép dần xuống theo thời gian=> hoạt động thu gọn danh mục tiếp tục diễn ra
    6. Các trụ VN30 gần như mất hút trong sáng nay
    7. Cổ phiếu hồi phục với mức rất yếu=>tâm lý thận trọng dâng cao

    Kết luận: Dù biên độ giảm chưa nhiều nhưng diễn biến giá trong phiên là suy yếu rõ ràng. Thêm nữa, sàn HoSE sụt giảm thanh khoản tới gần 20% so với sáng hôm qua, chỉ đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng thấp nhất 13 phiên. Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu “ngại” mua giá cao và giảm cường độ gia dịch. Thị trường khả năng cao vẫn duy trì trạng thái lình xình về điểm số nhưng thiệt hại trên danh mục và cổ phiếu sẽ tăng lên vì thị trường không còn trụ đỡ có sức ảnh hưởng.

Chia sẻ trang này