Ngành nào dẫn sóng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NgotMienTay, 19/05/2024.

8107 người đang online, trong đó có 1007 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37460 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    Mình cũng đang khuyến nghị HAG cho Anh Chị NĐT có số vốn vừa phải. Cổ phiếu này vẫn đc xem là "hậu" của penny.
    vitco76 thích bài này.
  2. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    BẢN TIN SÁNG NGÀY 15.07.2024

    Phiên cuối tuần trước là phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp của VN-Index sau 7 phiên tăng điểm trước đó. Điểm chung của 3 phiên giảm điểm là áp lực bán không quá lớn và thanh khoản suy giảm cho thấy thị trường không quá tiêu cực. Do dòng tiền chủ yếu giải ngân, tập trung vào những cổ phiếu riêng lẻ cụ thể, thiếu tính sóng ngành dẫn đến độ rộng thị trường nghiên về các mã giảm điểm là bình thường.

    Kết thúc tuần giao dịch trước, VN-Index giảm điểm nhẹ với thanh khoản tăng khá mạnh so tuần liền trước đó (+33%) nhưng vẫn sụt giảm 15% so với trung bình 20 tuần. Thanh khoản tăng nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 tuần cộng với biên độ điều chỉnh rất nhỏ (-0,18%) cho thấy xu hướng giao dịch chủ yếu là đi ngang, tích lũy trong biên độ khá hẹp.

    Trên khung đồ thị ngày, VN-Index kết phiên cuối tuần trước hình thành cây nến có cả râu trên và râu dưới kèm thân nến hẹp thể hiện sự lưỡng lự của NĐT quanh khu vực đỉnh cũ 1.295-1.300 điểm. Chỉ báo RSI hướng xuống, tuy nhiên chỉ báo MACD đang bẻ ngang chưa cho dấu hiệu hình thành đỉnh đầu tiên, đồng thời đường DI- và DI+ vận động dưới mốc 25 giúp giảm bớt những rủi ro trong ngắn hạn.

    Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo MACD, RSI, CMF đều hướng xuống nhưng đang có dấu hiệu chững lại và ở vùng thấp trong khi đường giá đang giao dịch trên mây Ichimoku, cùng với việc chỉ số đang giao với đường biên dưới dải Bollinger band, cho thấy thị trường đang có tín hiệu tìm lại điểm cân bằng và sẽ sớm xuất hiện nhịp hồi phục.

    Dự kiến VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên đầu tuần để tích lũy thêm động lượng, chuẩn bị cho sự bùng nổ thêm thanh khoản để xác nhận xu hướng rõ ràng hơn.

    Do cổ phiếu phân hóa và dòng tiền giao dịch rất tập trung, nên diễn biến của cổ phiếu bên trong không giống nhau. Nhóm cổ phiếu tăng tốt đã vượt đỉnh hoặc đang ở vùng đỉnh tương ứng VN-Index 1.300-1.305 điểm đang trong trạng thái tích lũy trở lại. Đây là nhóm cổ phiếu được dự báo tiếp tục tăng khi thị trường chung ngắt đà giảm. Nhóm cổ phiếu này bao gồm: Thép; Thủy sản; Dệt may; Năng lượng-điện; Xây lắp hạ tầng thông tin 5G; Bán lẻ; Cảng biển-vận tải biển; Phân bón-Hóa chất; CNTT; Xây lắp(CTD DPG).
    --- Gộp bài viết, 15/07/2024, Bài cũ: 15/07/2024 ---
    [​IMG]
    SHB sẽ vượt đỉnh đó ae.
    Last edited: 15/07/2024
  3. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    Kết thúc phiên sáng nay thị trường có những điểm sau:

    Điểm tích cực
    1. Thanh khoản tăng gần 45% trên HoSE so với sáng qua.
    2. Thị trường ngắt mạnh giảm 4 phiên liên tiếp.
    3. Nhóm cổ phiếu ngân hàng quay trở lại, 7/10 mã giúp VN-Index xanh điểm sáng nay thuộc về nhóm bank.(Ngân hàng chiếm 27,3% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE, thậm chí chiếm 53,3% rổ VN30, cao nhất 7 phiên trở lại đây).
    4. Số mã tăng áp đảo hoàn toàn độ rộng VN-Index.
    5. Khối ngoại giảm bán đáng kể.

    Điểm chưa tích cực
    1. Dòng tiền chưa có sự lan tỏa, chủ yếu tập trung ở nhóm VN30
    2. Biên độ tăng giá ở cổ phiếu vẫn hẹp
    3. NĐT vẫn bán mạnh ở vùng giá xanh
    4. Lực cầu giá lên vẫn rất thận trọng.

    Kết luận: Phiên tăng sáng nay tạm thời chấm dứt nhịp điều chỉnh ngắn 4 phiên của VN-Index. Thực tế biên độ giảm mấy ngày qua khá nhẹ, khoảng 13,9 điểm và sáng nay đã lấy lại 9,97 điểm. Dòng tiền cải thiện cũng là tín hiệu tích cực, nhất là có sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt giúp NĐT có thêm kỳ vọng VN-Index sớm trở lại mốc 1.300 điểm.
  5. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    Kết thúc phiên giao dịch sáng nay có những đặt điểm sau:

    Điểm tích cực

    1. Thanh khoản tăng 48% so với sáng qua, riêng nhóm VN30 chiếm 47% giá trị thanh khoản trên HoSE

    2. Cổ phiếu ngân hàng giao dịch sôi động nhất, giá trị giao dịch cao nhất trên toàn sàn

    3. 25/27 mã ngân hàng tăng điểm trong đó có đến 13 mã tăng hơn 1%

    4. Khối ngoại tiếp tục giảm bán trở lại.

    Điểm chưa tích cực

    1. Nhóm BĐS đang có giao dịch kém nhất

    2. Số lượng cổ phiếu giảm đang chiếm ưu thế(141 tăng/287 giảm)=>thị trường đang bị bán nhiều

    3. Dòng tiền co cụm và tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng

    4. Biên độ giảm giá ở nhóm giảm khá rộng(147 mã giảm hơn 1% so với tham chiếu)=>NĐT đang bán dứt khoát và hạ giá bán.

    5. Lực cầu rất thụ động ở các nhóm cổ phiếu ngoài Ngân hàng=>tâm lý mua rải giá xuống, ném đá dò đường

    Kết luận: Thị trường đang có trụ đỡ là nhóm ngân hàng ở phiên thứ 2 liên tiếp, thị trường đang phân hóa rất mạnh. Nhóm cổ phiếu tăng tốt kể từ tháng 04 và nhóm có tính đầu cơ cao đang bị bán mạnh. Điều đó nghĩa là giao dịch tăng lên ở nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưng hiện tượng giảm giá ở cổ phiếu khác là hệ quả của lực bán chủ động đẩy thanh khoản lên sáng nay.
  6. kaiyo88

    kaiyo88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    1.028
    Ngon nhất vẫn anh Ngân hàng những năm này Ngân hàng bán giải chấp tài sản doanh nghiệp hơi nhiều đó. :D
  7. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 17/07/2024, Bài cũ: 17/07/2024 ---
    MBB tím rồi ae
  8. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    BẢN TIN SÁNG NGÀY 18.07.2024


    Về dIễn biến chung:
    Vn-Index hôm qua diễn ra một phiên giao dịch biến động trong biên độ lớn với kịch bản kéo xả khiến nhà đầu tư trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thời điểm giảm sâu nhất VN-Index mất đến hơn 25 điểm, tuy nhiên nhờ lực cầu bắt đáy ở nhiều mã ngân hàng giúp VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Kết phiên chỉ số còn giảm hơn 12 điểm nhưng số mã giảm điểm gấp 3,5 lần số mã tăng điểm, nhiều mã bị bán tháo giảm kịch sàn hoặc gần sàn. Nhiều nhất nằm ở nhóm BĐS, hàng không và các mã tăng liên tục kể từ tháng 4/2024, cho thấy lực bán hạ giá diễn ra rất mạnh ở các nhóm này.

    Điểm tích cực trong phiên hôm qua là dù giảm sâu nhưng VN-Index chưa thủng ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm, và áp lực bán chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi nhóm ngân hàng nói riêng và chỉ số VN30 vẫn đóng cửa nhờ lực cầu của khối ngoại giúp cho VN-Index vẫn được duy trì và phản ứng "rút chân" về cuối phiên, giúp chỉ số chung không quá tiêu cực.

    Về mặt kỹ thuật:
    Ở khung đồ thị ngày, VN-Index rung lắc mạnh về dưới MA20 và đã nhanh chóng hồi phục với cây nến có râu phía dưới cho thấy sự hiện diện của lực cầu bắt đáy hoạt động mạnh mẽ tại khu vực 1.250-1.260 điểm.

    Chỉ báo RSI và MACD đang hướng xuống cho thấy áp lực bán đã gia tăng sau trở lại và theo quán tính, VN-Index có thể tiếp tục giảm điểm vào sáng nay trước khi phục hồi trở lại. Vùng 1.250-1.260 điểm hiện vẫn đang được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy của thị trường trong ngắn hạn.

    Ở khung đồ thị giờ, VN-Index rút lên đường hỗ trợ mây Ichimoku, đồng thời các chỉ báo RSI, MACD cũng đang tiệm cận vùng quá bán giúp củng cố cho nhận định hồi phục của thị trường và giảm thiếu những rủi ro ngắn hạn.

    Về mặt dòng tiền:
    Thanh khoản hôm qua áp sát mốc 30k tỷ, nhưng dòng tiền hầu như chỉ tập trung và mua mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngược lại dòng tiền đi ra ở phần còn lại của thị trường với áp lực bán dữ dội, cho thấy sự phân hóa rất lớn ở thời điểm trước kỳ báo cáo KQKD quý 2. Thể hiện tâm lý chọn nơi an toàn của hầu hết NĐT lúc này.

    Kết luận:
    Vẫn giữ quan điểm là thị trường không có gì xấu và chỉ số sẽ hồi phục tăng điểm trong hôm nay. Mặc dù biến động hôm qua rất sốc nhưng cũng không cần hoảng loạn. Các cổ phiếu nóng thì rủi ro cao nhưng những mã đã điều chỉnh trước thì không đáng ngại. Biên độ giảm mạnh hôm qua là cơ hội để mua lại cổ phiếu, tăng tỷ trọng trở lại nhưng không nhất thiết phải mua đuổi.
    --- Gộp bài viết, 18/07/2024, Bài cũ: 18/07/2024 ---
    Thị trường bước vào giai đoạn Sen tàn, Cúc lại nở hoa ae?
  9. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    Kết thúc phiên giao dịch sáng nay thị trường có những đặt điểm sau:

    1. Thanh khoản toàn sàn HoSE sụt giảm 37% so với sáng qua=> NĐT giảm giao dịch ở cả 2 chiều.

    2. Độ rộng nghiên về các mã giảm điểm.

    3. VN-Index xảy ra hiện tượng tăng trước giảm sau, trạng thái suy yếu dần=>lực cầu mua giá lên yếu ớt

    4. Biên độ giảm của cổ phiếu bên trong không lớn=>bên bán không mạnh

    5. Nhóm cổ phiếu ngân hàng suy giảm trở lại
    6. Toàn thị trường ko có cổ phiếu nào giao dịch nổi bật

    7. Khối ngoại tiếp tục giảm bán.

    Kết luận:
    Hiện tượng trượt giá này đang do bên bán cầm trịch. Với mức thanh khoản rất kém, nhà đầu tư chủ yếu đặt lệnh mua ở giá thấp, giao dịch mỏng quanh tham chiếu khiến cơ hội khớp thành công không nhiều. Do đó nếu bên bán vẫn giữ giá thì cung cầu không gặp nhau. Vì vậy từ góc độ tâm lý, đặc biệt là sau phiên hoảng loạn hôm qua, trạng thái giao dịch như vậy cũng phần nào thể hiện sự bình tĩnh. Trạng thái giằng co yếu sáng nay cũng có thể đến từ tâm lý chờ đợi phiên đáo hạn phái sinh.
  10. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    BẢN TIN SÁNG NGÀY 19.07.2024

    Về diễn biến chung:
    VN-Index hôm qua đã có phiên lội ngược dòng, đảo chiều tăng điểm thành công sau phiên giảm điểm khá sốc liền trước. Kết phiên chỉ số chung tăng hơn 5 điểm, đóng cửa trên mốc 1.274 điểm, độ rộng các mã tăng điểm gấp 2 lần số mã giảm, thậm chí trên nhóm VN30 chỉ có 6 mã giảm. Thời điểm sâu nhất chỉ số giảm hơn 12 điểm, test lại ngưỡng hỗ trợ 1.255-1.258 điểm thêm một lần nữa và bật tăng trở lại. Đây là một tín hiệu khá tích cực cho thấy bên mua đã sẵn sàng xuống tiền ở mức giá hiện tại. Nhóm ngân hàng và nhiều mã khác trong nhóm VN30(trừ FPT) một lần nữa đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và là chất xúc tác để các nhóm cổ phiếu còn lại hồi phục trên điện rộng.

    Về mặt kỹ thuật:
    VN-Index rung lắc trong phiên và kết phiên hình thành mẫu hình nến rút chân khá dài nhờ lực cầu gia tăng vào phiên chiều.

    Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung phục hồi và quay lại bám sát đường MA20 ngày, đồng thời chỉ báo CMF có tín hiệu hướng lên từ vùng thấp cho thấy sự hiện diện rõ nét của lực cầu bắt đáy, cho thấy dòng tiền vận động tích cực hơn sau các phiên điều chỉnh, rung lắc khá sốc ở phiên liền trước.

    Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và MACD hướng lên sau khi rơi xuống vùng quá bán thêm phần khẳng định cho vận động của dòng tiền. Tuy nhiên, đường DI+ đang ở vùng thấp nên VN-Index vẫn cần thời gian để lấy lại cân bằng và quay lại mốc 1.280-1.290 điểm trong 1-2 phiên tới.

    Về mặt dòng tiền:
    Thanh khoản sụt giảm trở lại so với phiên hoảng loạn bán mạnh liền trước, nhưng vẫn tương đương với mức trung bình 20 phiên, đây được xem là mức thanh khoản không tệ. Bởi điều này cho thấy lực cầu đang duy trì tốt trong khi áp lực bán ngắn hạn đã hạ nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên dòng tiền vẫn tập trung mạnh ở nhóm VN30, cổ phiếu riêng rẻ được dự báo có KQKD tích cực. Mặc dù vậy các thì các cổ phiếu điều chỉnh trước thị trường cũng cho tín hiệu khởi sắc trở lại trong phiên hôm qua nhờ hiệu ứng giá rẻ như các mã liên qua đến BĐS, CK, các mã giảm sàn ở phiên trước,...

    Kết luận:
    Chỉ số vẫn đang nằm trong vùng sideway với biên độ rộng 1.240-1.295 điểm nhưng đáy sau vẫn cao hơn đáy trước kéo dài từ tháng 11/2023. Thị trường dự kiến sẽ có những phiên tăng/giảm điểm đan xen, tích lũy trở lại trong 2-3 phiên tới và xu hướng chính vẫn sẽ tiến lên khu vực 1.300-1.310 điểm.
    --- Gộp bài viết, 19/07/2024, Bài cũ: 19/07/2024 ---
    ACE chưa có cổ phiếu mua vào lúc này thì thoải mái cmt bên dưới bài topic của em, em sẽ hỗ trợ ACE lựa chọn cổ phiếu đầu tư hài lòng.

Chia sẻ trang này