Ngành nào dẫn sóng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NgotMienTay, 19/05/2024.

7663 người đang online, trong đó có 998 thành viên. 09:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 37455 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. Tuannq87

    Tuannq87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2018
    Đã được thích:
    284
    Vậy theo bác chủ: Ngành nào sẽ dẫn sóng tăng mới?
  2. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    Theo quan điểm của em và diễn biến thị trường hiện tại có thể thấy các ngành đang sóng mới là Bank; xuất khẩu; sản xuất; năng lượng; Bán lẻ. Em vẫn ưu tiên những nhóm ngày cho giai đoạn tới.
    Tuannq87 thích bài này.
  3. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    Kết thúc phiên sáng nay, thị trường có những đặt điểm sau:

    Điểm tích cực:
    1. Thanh khoản tăng hơn 20% so với sáng liền trước

    2. Dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm VN30(7/10 mã giao dịch lớn nhất thuộc nhóm này)

    3. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang giao dịch sôi động nhất, biên độ tăng giá tốt nhất

    Điểm chưa tích cực:
    1. Thị trường tăng trước giảm sau=> xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn

    2. Hầu hết cổ phiếu thu hẹp đà tăng=>bên mua đang thận trọng trở lại

    3. Thanh khoản tăng nhưng giá giảm=> bên bán đang hạ giá bán xuống

    4. Thị trường giao dịch chậm, không có nhóm cp nào thực sự nổi bật

    5. Khối ngoại mở bán nhẹ trở lại.

    Kết luận:
    Các diễn biến sáng nay là biểu hiện của hoạt động chốt lời T+ khi 3 phiên vừa qua nhiều cổ phiếu cũng tăng giá khá. Nhà đầu tư hiện vẫn không chắc chắn thị trường đã thật sự tạo đáy hay chưa, hay chỉ là một nhịp nghỉ thông thường trước khi tiếp tục xu hướng giảm. Do đó các hoạt động lướt sóng T+ là điều bình thường.
  4. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    BẢN TIN SÁNG NGÀY 30.07.2024

    Về diễn biến chung:
    Kết phiên thị trường chung tăng hơn 4 điểm, đóng cửa ở mốc 1.246,60 điểm. Như vậy VN-Index đã có phiên hồi phục phiên thứ 4 liên tiếp với thanh khoản tăng nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn 25% so với mức trung bình 20 phiên và thấp hơn đáng kể so với khối lượng bán ra trong 2 tuần trước đó. Tuy nhiên số lượng cổ phiếu tăng giá gia tăng dần qua từng phiên và áp đảo số lượng cổ phiếu giảm giá, bất chấp thanh khoản rất kém. Đó là nhờ áp lực bán cạn kiệt giúp cổ phiếu tăng giá khá thuận lợi, nhiều nhất thuộc về nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

    Về mặt kỹ thuật:
    Phiên hôm qua, VN-Index gần như dao động quanh tham chiếu trong suốt cả phiên, kết phiên hình thành mẫu hình nến Spinning top(nến con xoay) phản ánh tâm lý thận trọng cao độ của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.
    Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD neo ở vùng thấp dưới mốc 0, đồng thời chỉ báo RSI tạo đáy nhỏ trong quá trình hướng lên, cho thấy thị trường cần thêm thời gian tích lũy trước khi hướng lên các mốc cao hơn. Tuy nhiên rủi ro điều chỉnh rung lắc giảm điểm trong ngắn hạn vẫn còn.

    Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo dòng tiền CMF hướng lên trên và các chỉ báo MACD và RSI cũng vận động ổn định cho thấy VN-Index cũng chưa có tín hiệu gì xấu. Vùng 1.250-1.255 điểm đang là kháng cự gần, đồng thời đây là mốc kháng cự quan trọng, nối đường trendline tăng giá từ tháng 11/2023.

    Về mặt dòng tiền:
    Dòng tiền có sự phân hóa nhất định, tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Đặt biệt nhóm cổ phiếu có KQKD tăng mạnh trong những phiên gần đây như: Phân bón-Hóa chất; Cảng biển-Vận tải biển; Bán lẻ; Cao su; nhóm cổ phiếu giảm sâu, giảm sốc trong thời gian qua như họ Viettel; hàng không;...

    Kết luận:
    Thị trường hồi phục tăng điểm trong nghi ngờ nhờ áp lực cung giảm dần, cổ phiếu vừa và nhỏ đang có mức tăng giá tốt nhất, gây được sự chú ý của dòng tiền ngắn hạn trong khi nhóm cổ phiếu VN30 đang đóng vai trò giữ ổn định tâm lý NĐT. Dù thị trường đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp, song tín hiệu đảo chiều tăng điểm vẫn chưa được xác nhận. Do đó NĐT được khuyến nghị kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu rõ nét hơn trước khi mở vị thế mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.
  5. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuannq87 thích bài này.
  6. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]
    BẢN TIN SÁNG NGÀY 31.07.2024

    Diễn biến chung:
    VN-Index tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 1.245 trong phiên hôm qua và đóng cửa tại mốc 1.245,06 điểm, gần như đi ngang so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó Dầu khí dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ, Ngân hàng có phiên giao dịch tích cực.
    Điểm đáng chú ý trong phiên hôm qua là thanh khoản gia tăng khá mạnh và tiệm cận mức trung bình 20 phiên nhưng tín hiệu tích cực vẫn chưa xuất hiện. Điểm tích cực là sau khi giảm gần 10 điểm thì lực cầu có xu hướng gia tăng giúp VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm điểm nhẹ, đây là thời điểm thanh khoản tăng mạnh nhất. Phản ánh lực cầu mua rất thụ động(chờ giảm mua), không mua giá cao, mua đẩy giá.

    Về mặt kỹ thuật:
    VN-Index kết phiên với nến Hammer(nến rút chân) nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên.

    Ở khung đồ thị ngày, chỉ số đang chững lại tại đường hỗ trợ của mây Ichimoku, tương đương mốc 0,5 của thang đo Fibonacci thoái lui, chỉ báo dòng tiền CMF neo ở mốc 0 cho thấy cần thêm sự chủ động của dòng tiền.

    Chỉ báo MACD tiếp tục giao dịch ở dưới mức 0, tương ứng với trạng thái tiêu cực nhưng histogram đang dần thu hẹp cho thấy diễn biến tiêu cực đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, các chỉ báo khác như ADX DI(+/-) ở mức thấp và động lượng RSI vẫn tiếp tục có một phiên giao dịch ở dưới mức 50 điểm cho thấy thị trường chưa thể đảo chiều tăng ngay trong ngắn hạn, thị trường cần thêm thời gian tích lũy trước khi hướng lên các mốc cao hơn.

    Ở khung đồ thị giờ, VN-Index có tín hiệu chững lại tại đường MA20 và các chỉ báo RSI, MACD, CMF vận động tương đối ổn định thêm phần củng cố cho nhận định trên.

    Về mặt dòng tiền:
    Dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức thấp và yếu. Sau 4 phiên chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong phiên hôm qua dòng tiền cho thấy sự dịch chuyển sang nhóm vốn hóa lớn, các mã VN30, cổ phiếu có KQKD tăng trưởng đột biến hoặc nhóm cổ phiếu đang có mức chiết khấu rất sâu,... phản ánh tâm lý ưu tiên sự an toàn của NĐT trong bối cảnh thị trường chưa rõ xu hướng.

    Kết luận:
    Dù thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên, song tín hiệu đảo chiều vẫn chưa xuất hiện. Do đó NĐT được khuyến nghị kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu rõ nét hơn trước khi mở vị thế mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Ưu cổ phiếu đang khỏe hơn thị trường(không gãy đường MA20 ngày), dự báo KQKD tăng trưởng mạnh ở 2 quý còn lại,...
  7. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]
    Kết phiên sáng nay, VN-Index có những đặt điểm sau:
    Điểm tích cực:
    1. VN-Index dành toàn phiên sáng tăng điểm, độ riêng về các mã tăng điểm.
    2. Thanh khoản trên HoSE tăng mạnh 42% so với sáng qua, riêng nhóm VN30 chiếm gần 57% tổng giá trị giao dịch.
    3. Tiền chủ yếu tập trung ở nhóm VN30. Nhóm ngân hàng, VNM là tâm điểm.
    4. Sau nhiều phiên sụt giảm thanh khoản bất ngờ tăng mạnh trở lại
    5. Lực cầu mua giá cao bắt đầu xuất hiện=>tâm lý ngại rủi ro đang dần được cởi bỏ
    6. VN-Index phân hóa theo chiều hướng tích cực
    7. NĐT nước ngoài quay ra mua ròng trở lại
    Điểm chưa tích cực:
    1. Dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm VN30 trong khi sụt giảm ở nhóm Midcap và Smallcap
    Kết luận:
    Việc phục hồi dòng tiền và giá ở nhóm blue-chips luôn là động lực quan trọng của xu hướng tăng.
    --- Gộp bài viết, 31/07/2024, Bài cũ: 31/07/2024 ---
    Thị trường trả điểm là mua mới hoặc gia tăng các mã mục tiêu thôi ae. Ưu tiên nhóm Bank; BĐS(dành lướt sóng); thép; thủy sản; dệt may; đồ gỗ; năng lượng điện; Bán lẻ; Cảng biển-vận tải biển; Phân bón; các mã dự kiến lợi nhuận tiếp tục cải thiện trong 2 quý còn lại của năm hoặc có câu chuyện riêng như thoái vốn, chuyển sàn.
  8. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]

    BẢN TIN SÁNG NGÀY 01.08.2024

    Về diễn biến chung
    VN-Index trong phiên có thời điểm tăng hơn 10 điểm, lên ngưỡng 1.255 trước khi bị lực bán đẩy xuống và đóng cửa tại mốc 1.251,51 điểm, tăng hơn 6 điểm so với phiên trước.
    Độ rộng thị trường khá cân bằng với 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành thực phẩm và đồ uống dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành tiện ích, ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ, … Về giao dịch của khối ngoại, hôm qua khối này bán ròng trên sàn HoSE và HNX.

    Về mặt kỹ thuật:
    VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm với râu trên khá dài và thất bại khi chinh phục đường trendline tăng giá nối đáy từ tháng 11/2023 nhưng chỉ số vẫn đóng cửa trên mốc 1.250 điểm, tức đỉnh của năm 2023.

    Trên đồ thị ngày, trong suốt phiên hôm qua chỉ số giao dịch trong khu vực 1.245-1.255 điểm và lực cầu diễn ra mạnh mẽ ở nhóm VN30 tạo động lực nâng đỡ cho thị trường, qua đó giúp thị trường bớt tiêu cực đi trong ngắn hạn.

    Chỉ báo RSI hướng lên nhưng các chỉ báo khác như MACD, CMF chưa có tín hiệu tích cực mới cho thấy VN-Index vẫn cần thêm thời gian để tích lũy trước khi quay lại đường MA20 ngày, tương ứng mốc 1.270-1.280 điểm trước khi hướng lên các mốc 1.300-1.310 điểm.

    Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung đang có dấu hiệu chững lại tại đường kháng cự của mây Ichimok. Tuy nhiên, các chỉ báo CMF, RSI, MACD đều vận động ổn định và chưa có tín hiệu rủi ro nào khiến chỉ số biến động rung lắc mạnh trong ngắn hạn, giúp củng cố cho nhận định trên, thị trường cần thêm thời gian tích lũy, hấp thụ lượng hàng chốt lời của NĐT quanh khu vực 1.250-1.260 điểm.

    Về mặt dòng tiền:
    Hiện tại, dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển qua các ngành và phân hóa mạnh nhưng việc có sự góp mặt của các cổ phiếu lớn VN30, các mã ngân hàng đang giúp thị trường hình thành cấu trúc tạo đáy đáng tin hơn. Khối lượng tăng lên kèm giá tăng cho thấy bên mua có sự chủ động hơn trong việc nâng giá lên và lực cầu giá thấp cũng rất mạnh mẽ mỗi khi chỉ số giảm điểm, đặt biệt cầu giá thấp diễn ra tích cực ở các trụ lớn.

    Kết luận:
    Hôm qua chỉ số tăng điểm điểm nhưng xuất hiện nến râu trên dài, cho thấy bên bán vẫn khá chủ động mỗi khi có được vùng giá cao trong phiên. Tín hiệu hồi phục đã có dấu hiệu khởi sắc hơn, nhưng vẫn chưa thể xác nhận đã có sự đảo chiều quay lại xu hướng tăng điểm. Thị trường cần thêm sự xác nhận đến thanh khoản bùng nổ để củng cố sự lạc quan của thị trường, cởi bỏ tâm lý e ngại rủi ro của NĐT.
    NĐT được khuyến nghị tập trung vào nhóm cổ phiếu Bank; Xuất khẩu; Sản xuất; Bán lẻ; Du lịch; Hàng không; Năng lượng điện; nhóm cổ phiếu giảm sâu, giảm sốc trong thời gian qua hoặc có tín hiệu tạo đáy, nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như chuyển sàn, thoái vốn;...
  9. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]
    Kết thúc phiên sáng nay, VN-Index có những đặt điểm sau:

    Điểm chưa tích cực:
    1. Sắc đỏ chiếm áp đảo thị trường, số mã giảm điểm gấp 7 lần số mã tăng=>Thị trường đang bị bán
    2. Phần lớn cổ phiếu đang đi tìm đáy mới, hoặc quay lại đáy cũ tháng 4/2024 và tháng 11/2023
    3. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang gây áp lực chính với các mã trụ như CTG VCB BID VPB VHM,...
    4. Lực cầu giá thấp hoạt động cầm chừng trong khi bên bán đang quyết tâm thoát hàng=> thanh khoản thấp nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm.
    5. Các mã đi ngược thị trường không nhận được sự quan tâm nhiều của NĐT lúc này.

    Điểm tích cực:
    1. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp
    3. Nhóm cổ phiếu thép đi ngược thị trường

    Kết luận:
    Hiện tại nhiều cổ phiếu vẫn chỉ đang trong giai đoạn củng cố vùng nền tạo đáy, phần lớn nằm trong nhóm VN30 như: VCB BID STB MBB VNM GAS VPB,... phiên giảm tiếp sáng nay có khiến tình hình xấu đi nhưng cũng chưa phá vỡ xu hướng của những mã trên. Hiện tại nếu VN-Index tiếp tục giảm thì đó là cơ hội để quan sát vùng đáy của những cổ phiếu như trên có đủ vững chắc hay không. Tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều vì khả năng đề kháng của giá trước sức ép tổng thể của thị trường phải bộc lộ ra, qua đó giúp NĐT tìm được cổ phiếu mạnh và xác định rõ ràng hơn xu hướng của VN-Index trong những phiên tới.
  10. NgotMienTay

    NgotMienTay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2023
    Đã được thích:
    581
    [​IMG]
    BẢN TIN SÁNG NGÀY 05.08.2023

    Về diễn biến chung:
    Phiên cuối tuần chỉ số tăng gần 10 điểm nhờ lực cầu bắt đáy bất ngờ gia tăng mạnh ở thời điểm gần cuối phiên. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành các ngành dầu khí, du lịch và giải trí dẫn đầu đà tăng, theo sau là nhóm dịch vụ tài chính, chứng khoán, ngân hàng, hóa chất, thép, đồ uống, … Về giao dịch của khối ngoại, phiên cuối tuần khối này tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn HoSE và HNX.

    Về mặt kỹ thuật:
    VN-Index đảo chiều tăng điểm kết phiên hình thành nến xanh. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm so với phiên bán tháo trước đó và chỉ tương đương mức trung bình 20 phiên, nên tín hiệu đảo chiều chưa được xác nhận. Tổng kết lại tuần giao dịch giao thoa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ.

    Điểm tích cực là tín hiệu bắt đáy xuất hiện giúp thu hẹp đà giảm, VN-Index bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ 1.230 điểm. Xét trên biểu đồ ngày, phiên đảo chiều tăng điểm cuối tuần trước chưa thể kết luận thị trường đã tạo đáy xong, nhưng vẫn là một tín hiệu cho thấy lực cầu đã bắt đầu gia tăng.

    Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI, MACD và CMF đang hướng lên, tuy nhiên có cản kháng cự tại mốc 1.255 điểm của mây Ichimoku, nên cần chú ý những rung lắc có thể xảy ra nếu thị trường không vượt qua được mốc này.

    Về mặt dòng tiền:
    Dòng tiền phiên cuối tuần bất ngờ gia tăng mạnh trong thời gian ngắn nhưng vẫn duy trì được sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, trong đó nhóm chứng khoán, dịch vụ tài chính giao dịch sôi động nhất. Dù chưa xuất hiện ngành dẫn dắt cụ thể và rõ ràng nhưng tâm lý NĐT phần nào được giải tỏa bớt áp lực nhờ nhiều cổ phiếu trụ VN30 tăng tốt ở thời điểm cuối phiên.

    Kết luận:
    Với quán tính hồi phục trong phiên cuối tuần, VN-Index được cho là tiếp tục tăng điểm trong sáng nay trước khi tiếp tục xuất hiện rung lắc. NĐT được khuyến nghị hạn chế mua đuổi giá xanh, chỉ mua hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu tại thời điểm chỉ số chung hoặc cổ phiếu rung lắc giảm điểm mạnh.
    --- Gộp bài viết, 05/08/2024, Bài cũ: 05/08/2024 ---
    Nhập hàng cổ phiếu mục tiêu ae nhé
    Tuannq87 thích bài này.

Chia sẻ trang này