Ngành nghề kinh doanh và phương hướng phát triển của RIC....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gongchuan, 10/09/2008.

1476 người đang online, trong đó có 590 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 666 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. gongchuan

    gongchuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    26
    Ngành nghề kinh doanh và phương hướng phát triển của RIC....

    Ngành nghề kinh doanh:

    Theo Giấy phép Đầu tư số 953/GP, các Giấy phép đầu tư sửa đổi, và Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh sau đây:
    * Xây dựng tổ hợp khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, các khu vui chơi giải trí tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

    * Thiết lập một khu riêng biệt trong khu vực dự án để kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài gồm các trò chơi có thưởng sau:
    1. Bách gia lạc : 3 bàn;
    2. Black-Jack (21 điểm) : 3 bàn ;
    3.Tài sỉu : 3 bàn;
    4. Máy đánh bài tú lơ khơ : 3 bàn;
    5. Bánh xe may mắn : 3 bộ;
    6. Mạt chược : 3 bộ;
    7. Máy trò chơi điện tử : 70 máy.
    * Công ty đang xin giấy phép cho thay đổi cơ cấu bàn chơi được dự kiến thực hiện sau khi mở rộng khu vực casino.
    * Dịch vụ được cấp phép phù hợp với Giấy phép đầu tư, Giấy phép đầu tư sửa đổi và Giấy Chứng nhận đầu tư, hoạt động của Công ty có thể được chia thành bốn (4) dịch vụ chính:
    1. Khách sạn 5 sao Sheraton Hoàng Gia;
    2. Khu Biệt thự nhà hàng Hoàng Gia;
    3. Khu vui chơi giải trí dành riêng cho người nước ngoài;
    4. Khu thương mại ven biển Công viên Hoàng Gia ;
    2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay.
    2.2.1. Khu Biệt thự nhà hàng Hoàng Gia:
    Hiện nay Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1 khu Biệt thự 4 sao Hoàng Gia gồm:
    * Khu Biệt thự Hoàng gia gồm 11 Biệt thự với tổng số 135 phòng tiêu chuẩn.
    1. Sáu nhà Biệt thự với số lượng 14 phòng/nhà
    2. Hai nhà Biệt thự với số lượng 09 phòng/nhà
    3. Hai nhà Biệt thự với số lượng 05 phòng/nhà
    4. Một nhà Biệt thự với số lượng 23 phòng/nhà
    Tiêu chuẩn : Khu Biệt thự Hoàng Gia hiện được đăng ký theo tiêu chuẩn 4 sao, bao gồm 2 loại phòng: - Phòng Deluxe : 127 phòng
    - Phòng Suitl : 08 phòng
    Để tạo ra dịch vụ trọn gói, khối Biệt thự nhà hàng Hoàng Gia còn cung cấp một số dịch vụ khác đi kèm với dịch vụ cho thuê phòng:
    1. Khu KTV: Gồm 14 phòng Karaoke, phòng lạnh, hệ thống ánh sáng và dàn âm thanh hiện đại
    2. Khu SPA: 26 phòng Massage khép kín
    3. Khu Bể bơi.
    4. Nhà thể hình.
    Toàn bộ khu kinh doanh KTV, Masage, bể bơi, nhà thể hình được xây dưng theo tiêu chuẩn quốc tế.
    * Các hạng mục kinh doanh ăn uống:
    1. Nhà hàng Việt Nam: Kinh doanh phục vụ các món ăn dân tộc, đồ ăn nhẹ, đồ uống, các món Á.. Nhà hàng luôn có hoạt động phục vụ biểu diễn các tiết mục văn hoá dân gian bằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam để góp phần tạo không khí Việt cho các bữa ăn với sức chứa 270 chỗ ngồi .
    2. Nhà hàng vây cá: phục vụ các món ăn hải sản cao cấp, chủ yếu là các món ăn về vây cá với 120 chỗ ngồi.
    3. Nhà Indochine: Kinh doanh phục vụ các món ăn dân tộc, đồ ăn nhẹ, đồ uống, các món Âu, Á, tổ chức kinh doanh các tiệc lớn ngay tại bờ biển kết hợp với các hoạt động biểu diễn các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc dân tộc Việt Nam vào các ngày cuối tuần hoạc theo yêu cầu của khách với 250 chỗ ngồi.
    4. Nhà hàng Biệt thự Hoàng Gia: Đây là nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế nằm tại Trung tâm trò chơi có thưởng Quốc tế Hoàng Gia có sức chứa 200 chỗ ngồi. Nhà hàng này phục vụ các kiểu ẩm thực phía Nam Trung Quốc. Các buổi tiệc đứng quốc tế được phục vụ hàng ngày.
    2.2.2 Khu vui chơi có thưỏng :
    Gồm đại sảnh, phòng VIP, nhà hàng ăn nhanh VIP diện tích là 3.380 m2, với quy mô trên Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia hiện đang tổ chức kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài gồm các trò chơi có thưởng sau :
    1. Bách gia lạc : 3 bàn;
    2. Black-Jack (21 điểm) : 3 bàn ;
    3.Tài sỉu : 3 bàn;
    4. Máy đánh bài tú lơ khơ : 3 bàn;
    5. Bánh xe may mắn : 3 bộ;
    6. Mạt chược : 3 bộ;
    7. Máy trò chơi điện tử : 70 máy.
    Bắt đầu kinh doanh từ tháng 5 năm 2003 mở cửa 24/24h, hoạt động của khu vui chơi có thưởng (Casino) đã mang lại việc làm cho hàng trăm lao động, đem lại doanh thu lớn cho Công ty và mang đến một luợng khách hàng đáng kể cho Khu Biệt thự nhà hàng Hoàng gia .
    2.2.3 Khu Khách sạn 5 sao Four Points by Sheraton Hạ Long Bay:
    Khách sạn có 13 tầng bao gồm 163 phòng trong đó có 09 phòng VIP, 154 phòng tiêu chuẩn và 03 nhà hàng và hệ thống dịch vụ như : Sauna, Pub, bể bơi nước nóng, cửa hàng cao cấp, phòng hội nghị, nhà thể hình. Dự kiến tháng 8 năm 2008 hoàn thành,Công ty đã thuê tập đoàn quản lý khách sạn Sheraton vào quản lý khách sạn. Việc hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn Sheraton sẽ góp phần nâng cao tên tuổi của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia và góp phần tăng thêm lượng khách đến với Hoàng Gia.
    2.2.4 Khu thương mại ven biển và khu công viên :
    Khu thương mại ven biển và khu công viên bao gồm các hạng mục kinh doanh sau :
    * Khu thương mại ven biển : Khu thương mại ven biển được chia làm 03 khu:
    * Khu phố mua sắm: Hiện nay tổng diện tích các gian hàng có thể cho thuê tại khu phố mua sắm này là 7.648 m2, diện tích đất trống 2.455m2, tính đến nay cho cho thuê 5.918 m2 gian hàng chiếm 80% giá cho thuê là 7.06USD/ m2. Khu phố mua sắm đã đảm bảo đa dạng hoá các loại hình kinh doanh bao gồm Trung tâm tiếp đón tàu du lịch Pháp và bánh ngọt Pháp (Công ty Du thuyền Bảo Ngọc), Vina Silk, Cửa hàng công nghệ đồ gỗ, Trà Đài Loan, Disco Hồng Kông, Ngọc trai Nhật Bản, cửa hàng kim cương Bỉ (Three Tree)?.

    - Khu vui chơi giải trí ban đêm : Khu vui chơi ban đêm bao gồm 06 công trình xây dựng lớn có diện tích xây dựng là 3.327 m2, mục đích của khu này là kinh doanh hoạt động vui chơi vào ban đêm, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình này vào tháng 09 năm 2008.
    - Khu SPA cao cấp bên bờ biển:
    * Ngoài ra còn có các hạng mục kinh doanh dịch vụ nhằm bổ trợ cho hạng mục kinh doanh chính như:
    - Nhà hát múa văn hoá Việt Nam: giới thiệu các tiết mục ca múa văn hóa Việt Nam như bài hát Mời trầu, điệu nhảy Katu, điệu nhảy Chăm Pa với các bài hát hay và vũ công từ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
    - Sân khấu múa rối nước: Đây là kịch sân khấu truyền thống của Việt Nam, ngày nay nó đã trở thành
    một tài sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam.
    - Bảo tàng Cổ vật: Bảo tàng gồm những bộ sưu tập cổ vật lớn nhất như gốm và sứ Bát Tràng, trống đồng Đông sơn, tác phẩm điêu khắc bằng gỗ ... bắt nguồn từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan.. Mẫu vật quan trọng nhất trong bảo tàng là hai bia mộ cổ của các triều đại Hán và Sở.
    - Nhà trưng bày mỹ thuật: nhà trưng bày có hơn 200 bức tranh của các hoạ sỹ danh tiếng Việt Nam. Một vài bức tranh đã giành các giải thưởng trong nước và quốc tế như ?oMùa gặt? của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, và ?oChân dung Thiếu nữ? của họa sĩ Lưu Công Nhân v.v.
    3. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2008.
    - Trong năm 2008, Công ty dự tính tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 410.319.760.000 đồng lên 432.319.760.000 đồng từ việc phát hành thêm 2.200.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược.
    - Tổng số tiền thu được dự kiến là 160 tỷ đồng, công ty sẽ bổ sung vốn lưu động 51 tỷ đồng, bổ sung 42 tỷ xây dựng khu casino mở rộng, 46 tỷ xây dựng mở rộng khách sạn Four Points by Sheraton Ha Long Bay, 21 tỷ bổ sung xây dựng mở rộng khu Công viên.
    - Dự kiến tháng 12 năm 2008 tiếp tục xây dựng công trình khách sạn Sheraton 15 tầng với 350 phòng, tổng vốn đầu tư dự tính là 36.000.000 USD.
    - Dự kiến quy hoạch phát triển khu công viên, chủ yếu là đổi mới các hạng mục kinh doanh và xây dựng nhà hát ca kịch cùng với sân khấu múa rối nước. Dự kiến đầu tư 1.500.000 USD cho khu vui chơi trò chơi cơ khí, đầu tư 1.800.000 USD xây dựng nhà hát có sức chứa gần 1000 người và sân khấu múa rối nước có sức chứa gần 500 người.

    Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:-

    Như được mô tả tình hình hoạt động của Công ty trong báo cáo này, tất cả các cơ sở tiện ích kinh doanh của Công ty đều được đặt tại bãi biển Bãi cháy, vị trí kinh doanh thuận lợi nhất tại trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long một trong các di sản thiên nhiên thế giới . Số lượng khách du lịch tham quan Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long tăng lên hàng năm, dẫn đến nhu cầu tăng lên không ngừng về các khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ như CASINO các dịch vụ giải trí khác có chất lượng đặt tiêu chuân Quốc tế mà Công ty Hoàng gia đang cung cấp .
    - Nguồn khách rất lớn của các sòng bạc lớn trên thế giới hiện nay đến từ Trung Quốc - một nước có nền kinh tế phát triển nhanh và có truyền thống đánh bạc lâu đời. Vịnh Hạ Long tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây-Trung Quốc mà người Quảng Tây khi đi du lịch vịnh Hạ Long chỉ cần dùng giấy thông hành. Mặt khác Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới, do đó chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan vịnh Hạ Long, đây là yếu tố thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ khách sạn và vui chơi có thưởng.
    - Việc mở rộng khu vui chơi có thưởng tạo điều kiện cho việc phát triển loại hình hoạt động này ngày một tốt hơn. Hiện nay, Công ty đã đàm phán với đại diện của các đại lý nước ngoài, sau khi công trình khu vui chơi có thưởng mới hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng, khi đó Công ty sẽ có nguồn lợi nhuận rất khả quan.
    - Xây dựng khách sạn 13 tầng với 163 phòng (tháng 8/2008 hoàn hiện) và dự kiến tháng 12/2008 sẽ xây tiếp 1 khách sạn 15 tầng với 300 phòng, đồng thời việc hợp tác với tập đoàn Sheraton sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và tên tuổi của Công ty, tăng lượng du khách đến với Hoàng Gia.
    - Khu SPA cao cấp bên bờ biển Các công trình này dự kiến sẽ khởi công vào năm 2009, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ cho doanh thu là 2.000.000USD/năm.
    - Công viên vui chơi giải trí quy hoạch phát triển năm 2008 đối với khu công viên chủ yếu là đổi mới các hạng mục kinh doanh và xây dựng nhà hát ca kịch cùng với sân khấu múa rối nước.
    - Khu vui chơi trò chơi cơ khí dự kiến đầu tư 1.500.000USD, đổi mới loại hình vui chơi, mua sắm thiết bị mới, làm phong phú các hạng mục kinh doanh
    - Dự kiến đầu tư 1.800.000USD xây dựng nhà hát có sức chứa gần 1000 người và sân khấu múa rối nước có sức chứa gần 500 người, khởi công vào tháng 05 năm 2008, dự kiến cuối năm 2009 sẽ đưa vào sử dụng.
    - Nhà Bảo tàng và nhà Mỹ thuật đã hoàn thành cải tạo bên ngoài, bên trong đang tu sửa.
    - Việt Nam đó trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).Việc cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới của Việt Nam không những làm tăng sức ép cạnh tranh với các công ty nội địa mà còn cải thiện tính thu hút của môi trường kinh doanh trong nước, hy vọng rằng với việc số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cả trực tiếp và gián tiếp đều tăng sẽ thu hút nhiều người nước ngoài đến Việt Nam hơn kết hợp với sự gia tăng nhu cầu về chỗ ở có chất lượng, dịch vụ giải trí và các dịch vụ có liên quan.
    Ngoài ra, việc mở cửa thị trường trong nước với cộng đồng và thị trường quốc tế mang lại triển vọng cho việc tăng lưu lượng các chuyến du lịch, từ đó làm gia tăng nhu cầu và chi tiêu cho các loại dịch vụ mà Công ty cung cấp.
  2. lazy2002

    lazy2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi thê thảm nhất là thằng RIC này mịa nó chơi toàn bánh vẽ. cái KS thì bảo T12 năm 2007 hoạt động chờ dài cả răng.

Chia sẻ trang này