Ngành thép năm nay có gì đặc biệt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chanh1209, 23/10/2016.

808 người đang online, trong đó có 323 thành viên. 23:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10050 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. chanh1209

    chanh1209 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    1.517
    CTCK Rồng Việt lãi đột biến trong quý 3, dùng hơn 70% tài sản để cho vay margin
    Tổng doanh thu hoạt động trong quý 3 của VDS đạt 81 tỷ đồng – tăng 132% so với quý 3 năm trước. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là lãi từ các khoản cho vay và phải thu, đạt hơn 33 tỷ đồng – cao gấp 3,3 lần cùng kỳ.

    Trong số các khoản đầu tư của VDSC, những khoản lỗ lớn nhất là khoản đầu tư vào
    Hoàng Anh Gia Lai (HAG, hơn 12 tỷ đồng) đã bị lỗ 30% và Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG, gần 7,7 tỷ đồng) lỗ 2,6 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào Hòa Phát (HPG, giá trị hơn 56 tỷ đồng, đang lãi 3 tỷ đồng).
    Bango6 thích bài này.
  2. Bango6

    Bango6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2014
    Đã được thích:
    6.327
    Vào toppic này mới biết SMC là mã gì? Đúng là đạo đức và nhân cách của nhiều người trên F này quá thấp. (P/s bác chủ pic đừng hiểu lầm, tôi ko nói bác nhé).
    daccuong_htchanh1209 thích bài này.
  3. chungvang1

    chungvang1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.907
    thằng @Bango6 này làm cho Maybank Kimeng là một thằng môi giới thất đức và ngu dốt.
  4. chanh1209

    chanh1209 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    1.517
    6 tháng đầu năm, ngành nào 'ngon' được như ngành thép
    --> 9 tháng đầu năm cũng thế --> 12 tháng năm 2016 càng ngon hơn nữa

    [​IMG]

    Kết quả kinh doanh của 11 doanh nghiệp ngành thép đã công bố BCTC quý 2/2016, có đến 9 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng khá mạnh, đặc biệt có những doanh nghiệp tăng trưởng hàng chục lần.
    Thời điểm cuối tháng 7 đang đến gần, điểm danh các doanh nghiệp ngành thép niêm yết hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngoại trừ Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel - TVN), Thép Pomina (POM) và Thép Việt Đức VGPIPE (VGS) chưa có báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 thì hầu hết các doanh nghiệp thép đều đã có báo cáo tài chính quý 2/2016.

    Điểm chung nhất trong kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm nay của các doanh nghiệp thép là chưa xuất hiện doanh nghiệp nào báo lỗ, tuy mức doanh thu và lợi nhuận có doanh nghiệp tăng hoặc giảm so với cùng kỳ.

    [​IMG]

    Trong các doanh nghiệp thép đã có báo cáo tài chính quý 2/2016 như Thép Việt Ý (VIS), Thép Nam Kim (NKG), Thép Dana Ý (DNY), Thép Thái Nguyên (TISCO - TIS), Thép Tiến Lên (TLH), Thép Vicasa (VCA), Thép Thủ Đức (TDS), Thép Nhà Bè (TNB), Thép Đà Nẵng (DNS) thì Thép Nam Kim (NKG) là doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu lớn nhất 65% so với cùng kỳ, đạt 2.175 tỷ đồng. Lơi nhuận sau thuế cả quý đạt 237 tỷ đồng, gấp 5,2 lần quý 2 năm ngoái.

    Hòa Phát (HPG) tuy doanh thu quý 2 lớn nhất đạt 8.048 tỷ đồng, song Hòa Phát là doanh nghiệp ngoài thép còn rất nhiều hạng mục khác. Lợi nhuận riêng quý 2 của HPG đạt 2.030 tỷ đồng, tăng đến 62% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm HPG lãi ròng 3.050 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Thép Thái Nguyên (TIS) vẫn giữ truyền thống với mức doanh thu cao 2.041 tỷ đồng, tuy giảm 14% so với quý 2 năm ngoái nhưng lợi nhuận đạt được trên 110 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ.

    Doanh nghiệp thép kinh doanh hiệu quả nhất phải kể đến Thép Tiến Lên. Doanh thu quý 2 chưa đến 900 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế đạt được 107 tỷ đồng, xấp xỉ bằng Tisco, trong khi doanh thu Tisco gấp 2,2 lần TLH. Và nếu so với còn số lãi 9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, thì lợi nhuận quý này gấp hơn 12 lần.

    [​IMG]

    Một doanh nghiệp khác thuộc ngành thép có doanh thu lớn nữa là ống thép Việt Đức VGPIPE (VGS). Tuy hiện tại đơn vị này chưa có báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016, nhưng riêng công ty mẹ VGS đạt 677 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế riêng quý 2 đạt 14 tỷ đồng.

    Hầu hết các doanh nghiệp thép thuần túy quý này đều có lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là Thép Nam Kim, Thép Tiến Lên và Thép Đà Nẵng.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, Thép Tiến Lên đat 289 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành đến 96% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (300 tỷ đồng).

    Các chỉ tiêu cơ bản của Thép Tiến Lên (TLH).

    Thép Việt Ý, sau khi lãi lớn gần 22 tỷ đồng trong quý 1, thì quý này lại vừa vặn thoát lỗ với con số lãi chưa đến 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến lợi nhuận quý 2 giảm mạnh, theo phía công ty, là do VIS đang phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 69 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với đầu năm.

    Thép Thủ Đức, Thép Vicasa, Thép Nhà Bè, đều có doanh thu giảm sút so với quý 2 năm ngoái với mức giảm lần lượt 17%, 33% và 14%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Thép Thủ Đức và Thép Vicasa lại tăng xấp xỉ 7% so với cùng kỳ.

    Xét về chỉ tiêu, mới chỉ có Thép Nam Kim và Thép Thái Nguyên chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó. Thép Tiến Lên sắp sửa cán đích lợi nhuận còn thép Việt ý đã hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận năm nhờ lãi lớn ở quý 1.

    Kết quả kinh doanh của 11 doanh nghiệp ngành thép đã công bố BCTC quý 2/2016, có đến 9 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng khá mạnh, đặc biệt có những doanh nghiệp tăng trưởng hàng chục lần. Duy chỉ có 2 doanh nghiệp Thép Việt ý và Thép Nhà Bè có lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.
    --- Gộp bài viết, 23/10/2016, Bài cũ: 23/10/2016 ---
    Thông minh cỡ Bill Gates mà còn khiêm nhường người khác.
    trunglph thích bài này.
  5. chungvang1

    chungvang1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.907
    thằng @Bango6 là thằng môi giới bên Maybank Kimeng quá mất dạy và láo lếu
  6. chanh1209

    chanh1209 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    1.517
    Hòa Phát dẫn đầu thị phần ống thép trong 9 tháng qua
    19/10/2016 09:52
    (NDH.vn) – Trong Top 5 doanh nghiệp sản xuất và bán ống thép nhiều nhất trong 9 tháng năm 2016 Hòa Phát đứng ở vị trí số, chiếm 25% thị phần.

    Báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết trong tháng 9/2016, sản xuất ống thép của các thành viên VSA đạt 148. 108 tấn, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lượng bán sản phẩm ống thép của các thành viên VSA trong tháng này đạt 152. 307 tấn, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước.

    Xuất khẩu ống thép hàn đạt 10.306 tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

    Tính chung 9 tháng, sản xuất ông thép của các thành viên VSA đạt 1.359.456 tấn, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2015. Bán hàng đạt 1.354.729 tấn (tăng 31,4%) và xuất khẩu ống thép đạt 10.306 tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]

    Theo bảng thống kê thị phần, Hòa Phát dẫn đầu trong top 5 doanh nghiệp sản xuất ông thép. Cả 9 tháng năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất được 344.200 tấn và bán ra 339 nghìn tấn chiếm 25,025 thị phần. Tiếp theo là Tập đoàn Hoa Sen và Công ty Minh Ngọc.

    Đứng thứ hai là Tập đoàn Hoa Sen, chiếm 20,59% thị phần. Trong 9 tháng qua Hoa Sen sản xuất được hơn 271 nghìn tấn ống thép và bán ra 278,8 nghìn tấn.

    [​IMG]

    Công ty Minh Ngọc chiếm 12,28%, đứng ở vị trí thứ ba và chỉ bằng một nửa thị phần của Hòa Phát. Trong 9 tháng công ty này bán được hơn 166 nghìn tấn, sản xuất được hơn 168 nghìn tấn.

    Việt Đức chiếm 8,28% thị phần, SeAH VN chiếm 7,72% thị phần.

    Theo Hải Minh (NDH.vn)
  7. chanh1209

    chanh1209 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    1.517
    Sản lượng thép Hòa Phát tăng gần 14 lần
    10/10/2016 16:03
    Sau 15 năm phát triển, thép xây dựng Hòa Phát đã trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường với thị phần luôn trong Top 3 cả nước. Mức tăng trưởng sản lượng ấn tượng nhất nằm trong giai đoạn 2005-2016. Chỉ trong hơn 10 năm, thép Hòa Phát đã tăng sản lượng vượt bậc, liên tiếp lập các dấu mốc quan trọng.

    Cụ thể, trong khi sản lượng bán hàng năm 2005 chỉ đạt 122.000 tấn thì năm 2014 đã tăng lên hơn 1 triệu tấn. Dự kiến con số năm 2016 sẽ là 1.680.000 tấn, tăng xấp xỉ 14 lần. Sự tăng trưởng rất mạnh này đến từ đâu?

    Năm 2001, Công ty CP Sắt thép Hòa Phát được thành lập (tiền thân của Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát), triển khai xây dựng nhà máy cán thép đầu tiên tại Hưng Yên có công suất 200.000 tấn/năm. Sản lượng bán hàng năm đầu chỉ hơn 50.000 tấn/năm. Khi ấy, sản phẩm mang thương hiệu thép Dani, xâm nhập thị trường thời kỳ đầu rất khó khăn, bởi lúc đó có nhiều thương hiệu quen thuộc với người dân. Chỉ đến khi mang thương hiệu Hòa Phát từ năm 2006, sản lượng thép xây dựng của Tập đoàn mới từng bước khả quan hơn, nhà máy không ngừng được đầu tư nâng công suất dây chuyền.

    [​IMG]

    Sản lượng thép xây dựng Hòa Phát tăng trưởng vượt bậc trong hơn 10 năm

    Mức tăng trưởng sản lượng thép xây dựng thực sự ấn tượng kể từ khi Khu liên hợp gang thép Hòa Phát (KLH) được đầu tư tại Hải Dương với 3 giai đoạn, sử dụng công nghệ lò cao, sản xuất thép từ thượng nguồn. Giai đoạn 1 được đưa vào vận hành năm 2010, giai đoạn 2 hoàn thành năm 2013 và giai đoạn 3 vừa đi vào hoạt động đầu năm 2016. Tổng công suất của riêng KLH đã đạt khoảng 2 triệu tấn/năm. Với mỗi giai đoạn được hoàn thành, lượng thép Hòa Phát ra thị trường tăng nhanh tương ứng.

    Năm 2010, chỉ với sự đóng góp của lò cao giai đoạn 1, lượng thép Hòa Phát tiêu thụ là 582.000 tấn, gấp gần 5 lần mức tiêu thụ của 2005. Vài năm sau, với việc giai đoạn 2 của KLH hoạt động ổn định, Hòa Phát cán mốc đáng nhớ 1 triệu tấn thép xây dựng, đồng thời bắt đầu sản xuất thép rút dây xuất khẩu sang thị trường Úc trong năm 2014. Ngay sau khi giai đoạn 3 hoạt động đồng bộ đầu quý II/2016, Hòa Phát chính thức quyết định sản xuất thép làm lõi que hàn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

    Tháng 10/2016 ghi dấu 15 năm phát triển của thép Hòa Phát. Với những bước đi táo bạo, quyết liệt nhưng thận trọng, mảng thép xây dựng của Tập đoàn hứa hẹn sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

    Nghi Trần
  8. chanh1209

    chanh1209 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    1.517
    Thông tin thị trường thép Trung Quốc tuần tới ngày 17/10/2016
    Giá thép cuộn cán nóng Trung Quốc duy trì ổn định, thị trường thép thế giới biến động. Tuy nhiên, dự trữ trên thị trường giảm, hoạt động lò cao hồi phục.
    Thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc sẽ tiếp tục biến động
    Giá thép cuộn cán nóng Trung Quốc duy trì ổn định, do thị trường thép thế giới biến động. Tuy nhiên, dự trữ trên thị trường giảm, hoạt động lò cao hồi phục.
    Những người tham gia thị trường dự đoán, thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc sẽ biến động.
    Sản lượng thép thô trong tháng 8 tăng
    Số liệu mới nhất của Ủy ban cải cải và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, trong tháng 8/2016, sản lượng thép thô của nước này đạt 68,57 triệu tấn, tăng 3% so với tháng trước đó, giảm 3,5% so với cùng tháng năm ngoái, sản lượng thép tăng 4%, tăng 3,6% so với cùng tháng năm ngoái.
    Trong 8 tháng đầu năm 2016, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 536,32 triệu tấn, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thép đạt 755,11 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
    NDRC: sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 7 tăng
    Số liệu của Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết, trong tháng 7/2016, sản lượng thép thô của nước này đạt 66,81 triệu tấn, tăng 2,6% so với tháng trước đó, giảm 4,6% so với cùng tháng năm ngoái.
    Trong 7 tháng đầu năm 2016, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 4,6652 triệu tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng 4,9% so với tháng trước đó, giảm 1,9% so với cùng tháng năm ngoái.
    Shagang Trung Quốc sẽ nâng giá thanh cốt thép giữa tháng 10
    Nhà sản xuất thép Jiangsu Shagang Group Trung Quốc cho biết, niêm yết giá thị trường nội địa giữa tháng 10. Công ty này quyết định sẽ nâng giá thanh cốt thép thêm 30 NDT/tấn.
    Sau khi điều chỉnh, giá thanh cốt thép HRB400 với đường kính 16-25mm sẽ ở mức 2.430 NDT/tấn. Giá trên bao gồm VAT, có hiệu lực từ ngày 11/10.
    Sản lượng thép thô ngày của các nhà máy thép lớn Trung Quốc trong tháng 9 giảm
    Hiệp hội sắt thép Trung Quốc cho biết, các nhà máy thép lớn tại nước này sản xuất 1,7029 triệu tấn thép thô mỗi ngày vào cuối tháng 9, giảm 3% so với trước đó. Theo ước tính, sản lượng thép thô trung bình ngày của nước này đạt 2,2754 triệu tấn, giảm 1,89% so với tuần trước đó.
    Tính đến cuối tháng 9, dự trữ thép của các nhà máy thép lớn Trung Quốc đạt 13,1526 triệu tấn, giảm 7,33% (tương đương 1,041 triệu tấn) trước đó.
    Giá thép cuộn kỳ hạn tháng 11 của Baosteel Trung Quốc tăng
    Nhà sản xuất thép Baosteel Group Trung Quốc cho biết, giá thép cuộn kỳ hạn tháng 11 dựa trên giá cơ sở tháng 9 tăng 100 NDT/tấn.
    Giá thép dây cán nguội và thép dây bearing sẽ tăng 100 NDT/tấn, và thép dây spring và thép dây có hàm lượng cac bon cao cũng sẽ tăng 100 NDT/tấn. Sản phẩm thép cuộn của Baosteel chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô.
    Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc sẽ đạt hơn 1 tỉ tấn trong năm tới
    Nhu cầu quặng sắt Trung Quốc tiếp tục tăng, dự kiến nhu cầu sẽ tăng trong năm 2017 và với mức giá cạnh tranh, nhập khẩu của Trung Quốc sẽ vượt 1 tỉ tấn, thậm chí gần 1,1 tỉ tấn, tăng hơn 5%.
    Shagang Trung Quốc sẽ cắt giảm giá thép HRC trong tháng 10
    Nhà sản xuất thép Jiangsu Shagang Group Trung Quốc cho biết, niêm yết giá thị trường nội địa trong tháng 10. Công ty này quyết định sẽ cắt giảm giá thép HRc thêm 180 NDT/tấn.
    Sau khi điều chỉnh, giá thép Q235 HRC với độ dày 5,5 mm ở mức 2.870 NDT/tấn. Giá thép SPHC với độ dày 4mm ở mức 2.900 NDT/tấn. Giá trên bao gồm VAT, có hiệu lực vào 1/10.
    (Vinanet 18/10/2016)
    --- Gộp bài viết, 23/10/2016, Bài cũ: 23/10/2016 ---
    Người bị kẹp hàng nặng nhất là anh Trần Đình Long. Số lượng hàng bị kẹp: trên 200 triệu cp.
    daccuong_ht thích bài này.
  9. chanh1209

    chanh1209 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    1.517
    Yếu thì đừng ra gió. Ra gió dễ bị bệnh lắm.
    Không biết lượng sức thì chết là điều hiển nhiên.
  10. chanh1209

    chanh1209 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    1.517
    Em cũng giống anh Long, có bao nhiêu sài bấy nhiêu. Ham hố làm chi.
    Trước giờ anh đã cứu ai bao giờ chưa vậy? Hay chỉ bốc phét cho vui cái mồm.
    chungvang1 thích bài này.

Chia sẻ trang này