Ngành thực phẩm sẽ ra sao nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranthienkim, 20/03/2022.

1853 người đang online, trong đó có 741 thành viên. 17:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 888 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. tranthienkim

    tranthienkim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2020
    Đã được thích:
    326
    Ukraine và Nga là hai nước cung cấp lúa mì, hạt hướng dương, hạt cải, hạt lanh và đậu tương dùng làm dầu ăn và thức ăn chăn nuôi. Một nửa nguồn cung dầu hướng dương là đến từ Ukraine và 21% đến từ Nga.

    Gần 90% hạt lanh chế biến ở châu Âu là hàng nhập khẩu, theo Hiệp hội Chế biến hạt có dầu. Căng thẳng địa chính trị Nga – Ukraine được cho là có thể gây ra tình trạng thiếu hụt dầu ăn và thức ăn chăn nuôi, mặt hàng rất khó thay thế trong ngắn hạn.

    Thức ăn chăn nuôi tăng cũng sẽ làm quá trình nuôi trồng chế biến thuỷ sản bị tăng giá do quá trình nuôi trồng. Lúa mì là nguyên liệu làm kết dính trong thức ăn của chăn nuôi dù chiếm ko lớn nhưng sẽ ảnh hưởng giá thức ăn chăn nuôi do 2 nước Nga và UK chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn. Ngoài ra bia ko làm từ lúa mạch cũng được sản xuất từ lúa mì khiến giá thùng bia cũng tăng giá. Dầu ăn nguyên liệu hầu như nguyên liệu thông dụng trong các chế biến thức ăn nên người tiêu dùng cuối cùng là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì chịu từ chi phí vận chuyển lẫn giá vốn hàng tăng.

Chia sẻ trang này