Ngập ngụa CP - Bong bóng chuẩn bị nổ cực mạnh vào tuần sau !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 16/10/2009.

56 người đang online, trong đó có 22 thành viên. 04:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10193 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mọi dòng tiền đều vào chứng khoán
    Giá trị giao dịch khớp lệnh một số thời điểm trong năm 2009.
    Giá trị giao dịch khớp lệnh một số thời điểm trong năm 2009.

    Đầu năm bỏ một đồng vốn vào chứng khoán thì nay đã thành hơn 150%. Đó là lý do để nhiều dòng tiền từ các kênh đầu tư khác đổ vào chứng khoán.

    Đến nay, chứng khoán vẫn duy trì được đà tăng điểm, vì vậy vẫn có cơ hội cho người chậm chân. Thậm chí người mới tham gia khi VN-Index đã tăng gấp đôi so với mức đáy 235,5 điểm vẫn cảm thấy hài lòng về quyết định đầu tư của mình.

    Tiền lẻ vào chứng khoán

    ?oTất cả dòng tiền dường như đều đổ vào chứng khoán, kể cả tiết kiệm và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) do chứng khoán sinh lợi quá hấp dẫn? - ông Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc Công ty chứng khoán SJCS, nói. Một lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết từ quý 2-2009 đến nay, dòng vốn FII vào VN bình quân khoảng 50 triệu USD/tháng.

    ?oTrừ tháng 7-2009, vốn FII vào VN tăng đều trong các tháng vừa qua. Nếu so với 200 triệu USD/tháng trong năm 2007 thì 50 triệu USD không nhiều nhưng lại khá lớn so với quy mô của thị trường hiện nay? - quan chức này nói.
    Trong ngày 15-10, VN-Index đạt 617,38 điểm, HNX-Index đạt 211,5 điểm. Thị trường đã nhận được thông tin hỗ trợ từ bên ngoài khi chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 10.000 điểm trong năm nay.

    Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân bỏ vốn vào chứng khoán với suy nghĩ chứng khoán không chỉ sinh lợi cao mà còn dễ thu hồi vốn nhờ thanh khoản của thị trường quá tốt. Mỗi ngày giá trị giao dịch lên đến vài ngàn tỉ đồng, người này rút ra thì đã có người khác thế chân vào. Chứng khoán đã thu hút được những khoản đầu tư lớn và cả những đồng tiền lẻ của nhà đầu tư cá nhân. Chỉ cần dăm ba chục triệu là đã có thể lướt sóng với chứng khoán. Khi mà thị trường liên tục tăng điểm, cứ mua là có lời nên ?otiếng lành đồn xa?, nhờ đó thị trường có thêm nhà đầu tư mới.

    Cũng có nhiều nhận định cho rằng tiền từ bất động sản chảy vào chứng khoán. Thị trường bất động sản đang gặp khó do thuế thu nhập cá nhân chưa hợp lý, trong khi đầu tư chứng khoán lại được miễn thuế. Ngay sàn vàng, lúc này không ít người đang thanh lý các khoản vay để chuyển sang chứng khoán.

    Còn theo ông Nguyễn Hoàng Long - tổng giám đốc Công ty chứng khoán Âu Việt, dòng tiền có một phần từ đòn bẩy tài chính khi một số công ty chứng khoán chào mời các khoản cho vay hấp dẫn, từ 100-300% vốn tự có để đầu tư.

    Tranh nhau cơ hội

    Theo ông Phạm Linh - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Quốc Tế, VN-Index 600 điểm là ngưỡng tâm lý rất quan trọng. Mọi người cho rằng nếu vượt qua ngưỡng này thì thị trường sẽ hứng khởi hơn. Trong chứng khoán, nhà đầu tư cũng sợ bỏ mất cơ hội đầu tư tốt. Khi dự đoán thị trường sẽ tốt lên, họ chấp nhận mua cao hơn một chút với hi vọng từ nay đến cuối năm thị trường tăng điểm sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Còn lúc này, nếu cứ so đo thì sẽ không có cơ hội kiếm lời trong cuối năm.

    Các chuyên gia đưa ra ba yếu tố khiến chứng khoán tăng, đó là sự trở lại của các cổ phiếu tài chính ngân hàng trong vai trò dẫn dắt thị trường; giao dịch thị trường bùng nổ trong những phiên gần đây; nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua nhiều hơn bán. Nền tảng của ba yếu tố này chính là kinh tế vĩ mô ổn định, kết quả kinh doanh khá tốt của hàng loạt công ty niêm yết.

    Còn theo ông Đỗ Tấn Đạt - trưởng phòng phân tích Công ty chứng khoán Rồng Việt, thị trường tăng mạnh một phần do chứng khoán quốc tế tăng điểm và giá trị giao dịch tăng cao do nhà đầu tư quay vòng dòng tiền cao hơn trước. Nhưng theo ông Đạt, về nguyên tắc càng tăng thì khả năng điều chỉnh càng lớn. Mốc 600 điểm sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ thị trường. Thị trường sẽ còn thêm những đợt sóng nếu tới đây có thêm các thông tin hỗ trợ như quy mô của gói kích cầu, báo cáo tài chính quý 3-2009 của các công ty niêm yết khả quan.

    Kỳ vọng phải kèm lực đỡ

    Trong khi thị trường lạc quan thì một số chuyên gia cho rằng cần phải có thêm lực đỡ để kỳ vọng của nhà đầu tư trở thành hiện thực. Nếu không có thêm lực đỡ, đến lúc nào đó chứng khoán sẽ lộ ra là đã vượt quá kỳ vọng của tăng trưởng kinh tế.

    Tổng giám đốc một công ty bất động sản cho rằng dù cổ phiếu ngành này đang hấp dẫn nhưng nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn còn khó khăn. Một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhưng lại từ bán các dự án. Về lâu dài, khó khăn sẽ lộ ra, nhất là tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản sẽ phản ánh vào kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp trong năm tới.

    Các thông tin hỗ trợ chủ yếu vẫn là gói kích thích kinh tế. Theo ông Lê Đạt Chí (ĐH Kinh tế), có thể không cần có gói kích cầu thứ hai theo kiểu cào bằng, nhưng lại cần thiết nếu chọn đúng địa chỉ. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đang gặp khó khăn, kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ 2008, dù khối lượng xuất khẩu không giảm. ?oChắc chắn doanh nghiệp xuất khẩu sẽ chật vật hơn để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay nếu không được hỗ trợ...? - ông Chí nói.

    (Theo tuoitre.com.vn)

    Thế này thì kinh quá từ bà bán nước đến ông xe ôm đều lao vào chứng khoán - lúc này tâm lý lạc quan thái quá . TT tuần tới sẽ ghê rợn đây .
    Khi hưng phấn nhất là nên rời tàu
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Lịch sử còn đó VNI đã tăng một chặng khá dài từ đáy 235 lên 62x trong vòng 7 tháng

    Bị lòng tham chi phối, nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng giá sẽ còn tăng cao nữa. Do đó họ sẽ tiếp tục nắm giữ hoặc mua vào cổ phiếu, bất chấp việc đã giá đã quá cao. Thường thì khi quá tham lam, họ sẽ phải bán cổ phiếu sau khi giá đã giảm mạnh khỏi đỉnh và thậm chí có thể còn bị thua lỗ.
    Những ngày đầu năm 2007 là minh chứng rõ nhất cho lòng tham. Nhà đầu tư tranh nhau đặt lệnh mua giá trần, quyết mua bằng mọi giá làm cho thị trường tăng nóng, chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, Vn-Index tăng từ mức 521 điểm vào ngày 1/11/2006 lên tới đỉnh 1174 vào ngày 12/3/2007.
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Dow Jones mất mốc 10 nghìn điểm
    Các chỉ số chính rời mốc cao nhất trong 1 năm sau khi General Electric và Bank of America công bố lợi nhuận gây thất vọng, chỉ số niềm tin người tiêu dùng đi xuống.


    TT đã tạo đỉnh ???? Những đám mây mù đã bao phủ - hiệu ứng tuyết lở ngày càng le lói khi các BCTC quí 3 của các DN đã phản ánh hết vào giá CP đã tăng nóng trong thời gian qua.
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Vào thời điểm đáy của tháng 2-2009, toàn thị trường giao dịch mỗi ngày khoảng 300 tỉ đồng nhưng nay đã tăng lên hàng chục lần. Tuần qua, tính chung cả hai sàn đã có hơn 750 triệu cổ phiếu (và chứng chỉ quỹ) chuyển đổi chủ sở hữu, với tổng số tiền thanh toán lên đến 35.316 tỉ đồng (bình quân đạt 7.063 tỉ đồng/ngày).
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Các pác đọc bài sau hãy đề ra chiến lược việc đầu tư :

    Thị trường đang lạc quan thái quá

    Thị trường vượt đỉnh 600 và "lòng tham" chưa có dấu hiệu dừng lại. Sự kỳ vọng của NĐT vẫn đang được đẩy lên, bất chấp những "góc khuất" của kinh tế trong và ngoài nước. Như ông Phạm Kinh Luân, Chuyên gia phân tích CTCK Kenanga đánh giá thì nếu đem các yếu tố này ra "cân đo", sẽ thấy sự lạc quan của NĐT đang thái quá.
    .......

    Những điều đáng lo ngại trên đang tỏ ra yếu thế trước kỳ vọng của NĐT rằng, kết quả kinh doanh quý III rất "đẹp" và thực tế TTCK đang rất hưng phấn, thưa ông?

    Các NĐT đang tưởng tượng ra một viễn cảnh tăng trưởng đột biến của các DN trong quý III/2009, nên đã đẩy TTCK tăng khá mạnh. Đúng là kết quả kinh doanh quý III rất quan trọng, nhưng nếu soi xét kỹ sẽ thấy sự kỳ vọng của NĐT đang vượt khá xa những kết quả thực tế mà DN đạt được. Hãy nhìn vào cách công bố thông tin của nhiều DN sẽ thấy, toàn là ước vượt kế hoạch năm, thường ở mức hai con số. Những con số này đang rất hấp dẫn NĐT, nên dễ khiến họ quên rằng, kế hoạch năm 2009 của các DN được xây dựng từ năm 2008 với mức chỉ bằng hoặc thấp hơn năm 2007, vì lúc đó nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn. Thực tế là dù vượt kế hoạch với tỷ lệ khá cao, nhưng hiệu quả kinh doanh thực của DN không mấy đột biến. Rất nhiều NĐT không chú ý hoặc không nghĩ vậy, nên mới đẩy giá cổ phiếu tăng như hiện nay.

    Nếu theo dõi sẽ thấy hàng loạt DN có doanh thu, lợi nhuận quý III kém hơn so với quý II, nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng mạnh hơn so với quý trước. Điều này được lý giải là do kỳ vọng của NĐT quá lớn. Cổ phiếu tăng giá nhờ kỳ vọng, thì khi báo cáo kết quả kinh doanh quý III được các DN chính thức công bố mà không "ngon", e rằng NĐT muốn rút lui cũng khó kịp. Vừa qua, giá nhiều cổ phiếu tăng còn vì DN tung ra các tin về tăng vốn, định giá lại tài sản theo để gia tăng tính hấp dẫn. Trong khi đó, mua cổ phiếu là mua khả năng tạo lợi nhuận trên tài sản của DN, chứ không phải mua tài sản của DN. Khi tài sản tăng mà mọi chỉ tiêu khác không thay đổi, thì tỷ suất sinh lời trên một đồng vốn giảm, làm cho lợi nhuận trên một đồng vốn giảm theo.

    Thế nhưng, diễn biến thị trường cho thấy "sóng" lần này vẫn chưa có dấu hiệu cập bờ?

    Rất khó dự đoán chuyện này. Chỉ có một thực tế là sau khi lên mạnh thị trường sẽ có sự dao động mạnh. Bởi vậy, đây là lúc NĐT liệu mà giữ lấy túi tiền, chứ đừng quá say sưa "đánh đu" với thị trường. NĐT cần thiết lập cho mình kỷ luật đầu tư, đừng thấy người khác mua cũng lao vào. Trước khi ra quyết định đầu tư, cần phải hiểu kỹ về "món hàng", chứ không phải thấy cái tên đẹp, hay hay là mua vào.

    Hữu Hòe

    ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Thị trường hiện tại rủi ro hơn giai đoạn mới khôi phục khá nhiều và một lượng thanh khoản thị trường được duy trì nhờ đòn bẩy tài chính là điều cần lưu ý. Nếu không đảm bảo đòn bẩy tài chính được sử dụng ở mức có thể chấp nhận được, mà để nó đi quá xa, thị trường sẽ lại chứng kiến những đợt tăng nhanh và giảm còn nhanh hơn mà chúng ta đã từng thấy.
  7. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Ặc...580 à. Cơ mà VNI hà HNX không còn toàn lên, tòn xuống nữa rồi, nên luôn tỉnh táo nhé, vì điều không bao giờ sai là Việt Nam tốt lắm, đang lớn mạnh từng ngày, nên lên xuống cũng kệ không xoắn nhé Còm
  8. cateria

    cateria Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Đã được thích:
    1
    Đúng là VNI sẽ không rơi nhiều.

    Những 1 số mã thì rơi nhanh lắm đoá.
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    TT điều chỉnh xem CP nào chạy nào ?
    sang tuần TBC lên sàn xem CE được mấy phiên
    để kéo TT như PPC, VSH, NLC, rồi HJS


    Cả đầu tàu ai sẽ la người mua CP ở đỉnh năm 2009
    Chuyện dài nhiều tập truyền kỳ lắm mộng
    Giờ những pác cầm CP chỉ mong DJ tuần sau lại xanh và xanh
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Những ai kỳ vọng TT còn lên tiếp khi ngày ngày ngắm DJ sẽ đâu đầu vào tuần tới

    Lợi nhuận quý 3 sẽ ?otest? đà thăng hoa của Wall Street

    (*********) ?" Thị trường chứng khoán Mỹ có thể điều chỉnh giảm trong tuần tới nếu kết quả kinh doanh của một số tập đoàn lớn như Apple và Caterpillar không đạt kỳ vọng.

    Giờ chỉ cần DJ xanh là ai cũng mừng và áp lực chốt lời luôn sẵn sàng và chỉ biết tuần sau những CP đã tăng quá nóng vượt kết quả KD của DN trong 9 tháng sẽ phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn cao độ
    Khi TT điều chỉnh hãy xem các CP nào còn xanh và tiếp tục được làm giá khi sự suy sụp của nhà đầu tư với 1 tuần giao dịch kỷ lục gấp 2 tuần liền kề 750 triệu CP được trao nay - quá khủng - ngoài sức tưởng tượng của nhiều người

Chia sẻ trang này