Ngập ngụa CP - Bong bóng chuẩn bị nổ cực mạnh vào tuần sau !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 16/10/2009.

47 người đang online, trong đó có 19 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10193 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Tăng dần áp lực nguồn cung khi phát hành thêm cổ phiếu Thứ sáu, 25/12/2009, 19:18 GMT+7 Xu hướng nhiều công ty phát hành thêm cổ phiếu có thể sẽ tạo áp lực lớn về nguồn cung cho thị trường chứng khoán giai đoạn đầu năm 2010.
    Chỉ trong 2 ngày đầu tuần này, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã nhận tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của 3 doanh nghiệp là CTCP Đầu tư Nam Long, CTCP Bảo vệ thực vật An Giang, CTCP Đầu tư Nam Long.
    Trước đó, nhiều doanh nghiệp khác cũng đã thông tin về việc phát hành tới đây như trường hợp CTCP Chứng khoán TP.HCM, Ngân hàng TMCP An Bình phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tương tự, thời gian tới, nhiều doanh nghiệp khác cũng sẽ tiến hành thưởng cổ phiếu như CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam, CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – TKV, CTCP Nhựa Bình Minh…
    Một số nhà chuyên môn cho rằng, mặc dù việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu thực chất không “hút” vốn của thị trường nhưng cũng sẽ tác động nhất định đến nguồn cung. Theo đó, cổ đông của các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được tăng thêm số cổ phiếu sở hữu theo một tỷ lệ nhất định.
    Điều này không tác động mạnh đến thị trường như trường hợp doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, do các đối tượng được phát hành không phải bỏ tiền ra để mua cổ phiếu. Thế nhưng, việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường.
    Trong số những cổ đông được thưởng cổ phiếu, có thể sẽ có nhiều người muốn chuyển số cổ phiếu này thành tiền mặt, qua đó nguồn cung cổ phiếu trên thị trường sẽ tăng lên. Ngoài số công ty phát hành cổ phiếu thưởng, một số công ty khác cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu ra thị trường.
    Chẳng hạn như tới đây, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) sẽ chào bán tới 60 triệu cổ phiếu ra công chúng; CTCP Dịch vụ Bưu chính - Viễn thông Sài Gòn phát hành thêm cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên; CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sẽ phát hành một đợt cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn...
    Không chỉ đón nhận số cổ phiếu phát hành thêm, thời gian tới, thị trường còn đón nhận nguồn cung về trái phiếu. Đó là trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. HCM. Theo đó, ngân hàng này sẽ cho bán trái phiếu thời hạn 1 năm, mệnh giá 1 triệu đồng với lãi suất 9,8%. Tổng giá trị trái phiếu chào bán lên tới 1.000 tỷ đồng.
    Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng giám đốc CTCK Alpha, gia tăng nguồn cung cũng là một tín hiệu tốt, tạo cho hàng hoá của thị trường chứng khoán trở nên đa dạng hơn, qua đó, giúp nhà đầu tư có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Hơn nữa, hoạt động phát hành chứng khoán diễn ra sôi động còn cho thấy sự phát triển của thị trường sơ cấp. Đây cũng là một nền tảng quan trong cho sự phát triển bền vững của TTCK nói chung.
    Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, trong ngắn hạn, việc nguồn cung được tung ra với khối lượng lớn có thể sẽ khiến thị trường chưa thể hấp thụ kịp. Do đó, rất có thể thị trường sẽ có những biến động tiêu cực về ngắn hạn, trước khi đi vào quỹ đạo ổn định.(Nguồn: Đầu Tư, 25/12)
  2. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Hàng càng nhiều giá càng rẻ, tha hồ mà lựa chọn hàng ngon, hàng đẹp với giá rẻ
    không gì sướng bằng :p
  3. pokemonck

    pokemonck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh...năm mới qua rồi, làm gì có con đường trở lại đường cũ chứ....không tăng thì có mà lạ à...

    Chia buồn bác chim lợn chưa lên tàu..!
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  4. pokemonck

    pokemonck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của em, điều chỉnh là múc liền....giờ rất nhiều người nhỡ tàu, đang chờ tiền để lên tàu...he..eh..[r2)][r2)][r2)]
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Khi đầu tư ai cũng mòng có lời hãy nên nhớ rằng điều chỉnh hôm nay mới chỉ là bắt đầu một chu kỳ điều chỉnh giảm mạnh đó . hãy chờ xem
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất
    28/12/2009 06:16 (HNM) - Sau làn sóng điều chỉnh lãi suất đầu tháng 12, gần đây, các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục tăng mạnh lãi suất huy động nhằm "hút" khách hàng. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tăng lãi suất với VND và USD. Cụ thể, với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND, lãi suất tăng cao nhất là 0,6%/năm, lên 10,49%/năm cho các kỳ hạn 1-24 tháng; kỳ hạn 1 tuần: 9,6%/năm; 2 tuần: 9,9%/năm; 3 tuần: 10,2%/năm.

    Lãi suất huy động tiết kiệm bậc thang VND tăng cao nhất là 0,29%/năm lên 10,49%/năm cho tất cả các kỳ hạn với mức gửi từ 100 triệu đồng trở lên. Đối với USD, lãi suất tăng 0,5%/năm lên mức cao nhất là 4,4%/năm cho kỳ hạn 24 tháng; các kỳ hạn khác dao động trong khoảng 2-4,3%/năm.

    Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) tăng lãi suất huy động VND 0,15-1%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 6 tháng và tăng 0,02-0,17%/năm cho các kỳ hạn 6 đến 36 tháng, lên mức cao nhất là 10,499%/năm. Lãi suất huy động USD tăng 0,05-0,8%/năm lên mức cao nhất 3,5%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. VIETBANK còn áp dụng lãi suất cộng thưởng 0,01-0,15%/năm, tùy vào mức tiền gửi của khách hàng.

    Đức Anh
  7. caheoluotvan

    caheoluotvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Đã được thích:
    293
    Lãi gì thì lãi, giờ thua hết cổ tức các bác nhể.
  8. xingau

    xingau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    [:D]
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    TAD nói rồi hãy nhìn tiêu đề toipc đi cảnh báo pacs nào theo TAD thì khỏi phải lỗ nhiều ?
    Con giờ TT hồi theo sóng ngắn làm đẹp NAV mà đã lao vào mua kiếm tiền dễ quá CP gì tăng ầm ầm 35 - 40% trong sóng ngắn vừa qua .

    Những ngày còn lại của năm 2009 và 2 tháng đầu năm 2010 mới thấy vì sao TT lại xu thế xuống

    Hỗ trợ thị trường lúc này là một vài CTCK đã có động thái cho NĐT vay tiền để mua chứng khoán. Tuy nhiên, tiền mà CTCK có cũng không còn nhiều, mặt khác giá trị tài sản của NĐT lúc này thấp hơn nhiều so với trước do phần lớn NĐT, dù nhiều hay ít đều bị thua lỗ trong đợt giảm điểm vừa qua của thị trường.

    Chưa thấy có tín hiệu về việc các ngân hàng sẽ cho vay chứng khoán trở lại khi bước sang năm 2010 và nhiều khả năng, nghiệp vụ này không dễ gì mà khởi động lại được khi chủ trương ưu tiên kiềm chế lạm phát được đặt lên hàng đầu. Kết quả lợi nhuận quý IV và cả năm 2009 của DN niêm yết được công bố sẽ không có nhiều bất ngờ ở góc độ đột biến mà sẽ bất ngờ ở góc độ giảm lợi nhuận do chi phí vay vốn tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba, nếu DN phải vay tín dụng đen.

    Tuy nhiên, cho đến khi những vấn đề này bộc lộ rõ ràng thì thị trường chỉ trông chờ vào động thái của các ngân hàng trong việc có dễ dàng hơn trong cho vay ra hay không? NĐT cần tìm hiểu xác suất về việc, ngân hàng sẽ nới lỏng tín dụng vào đầu năm 2010 là bao nhiêu để đo lường rủi ro khi tiếp tục nắm giữ cổ phiếu sau ngày 31/12.(Nguồn: ĐTCK, 28/12)
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Lại một chuỗi ngày điều chỉnh của VNI và HA lại bắt đầu ~X

Chia sẻ trang này