Ngày 14, 15/10 cứ các em này mà xúc tất ngập mồm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aladanh8668, 13/10/2010.

286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5144 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Châu âu nó cứ thế này mà VNI thì ...
    Chứng khoán Thế Giới
    function cktg_sw(id) { var c_datetime = new Date(); var img_ck_tg = document.getElementById('img_ck_tg'); var s_img_url; if (id == 'usa') { s_img_url = 'http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png'; img_ck_tg.src = s_img_url + '?' + c_datetime.getDate() + c_datetime.getTime(); document.getElementById('cktg_usa').style.background = "#1F70C3"; document.getElementById('cktg_asia').style.background = "#78C1E5"; document.getElementById('cktg_eu').style.background = "#78C1E5"; } else if (id == 'asia') { s_img_url = 'http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_NKY.png'; img_ck_tg.src = s_img_url + '?' + c_datetime.getDate() + c_datetime.getTime(); document.getElementById('cktg_usa').style.background = "#78C1E5"; document.getElementById('cktg_asia').style.background = "#1F70C3"; document.getElementById('cktg_eu').style.background = "#78C1E5"; } else if (id == 'eu') { s_img_url = 'http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png'; img_ck_tg.src = s_img_url + '?' + c_datetime.getDate() + c_datetime.getTime(); document.getElementById('cktg_usa').style.background = "#78C1E5"; document.getElementById('cktg_asia').style.background = "#78C1E5"; document.getElementById('cktg_eu').style.background = "#1F70C3"; } else { s_img_url = 'http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_INDU.png'; img_ck_tg.src = s_img_url + '?' + c_datetime.getDate() + c_datetime.getTime(); document.getElementById('cktg_usa').style.background = "#1F70C3"; document.getElementById('cktg_asia').style.background = "#78C1E5"; document.getElementById('cktg_eu').style.background = "#78C1E5"; } return false; } function refresh_img_cktg(){ var img_ck_tg = document.getElementById('img_ck_tg'); var current_s_url = img_ck_tg.src; current_s_url = current_s_url.substr(0,current_s_url.search(/\?/)); var currentDateTime = new Date(); img_ck_tg.src = current_s_url + '?' + currentDateTime.getDate() + currentDateTime.getTime(); } USA Asia EU
    ', 325)" style="COLOR: #000000" onmouseout=hideddrivetip() alt="" src="http://images.bloomberg.com/r06/homepage/HP_UKX.png?141287050380031" width="100%" ;>
  2. vinhnhi868

    vinhnhi868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TT chung mà sập thì ko có cổ phiếu nào gọ là tốt cả tất cả đều khiến tk của ta teo đi từng ngày giao dịch, 36 kế chuồn là thượng sách. TT sắp đi nặng rồi
  3. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo thôi:

    Chứng khoán châu Á tăng cao nhất trong hơn 2 năm qua


    Thứ Năm, 14/10/2010, 16:16
    [​IMG] Theo số liệu mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố hôm 13/10, dự trữ ngoại hối của nước này tính tới cuối quý 3 đã đạt ngưỡng kỷ lục mới là 2,65 nghìn tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: Getty.
    Thị trường chứng khoán châu Á hôm nay đạt mức điểm cao nhất kể từ tháng 7/2008. Giới đầu tư phiên này tỏ ra hết sức lạc quan về triển vọng phục hồi của nền kinh tế thế giới và tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp.

    Lúc 15h44 theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương tăng 1,9%, đạt mức 132,06 điểm. Đây là phiên tăng điểm mạnh nhất của chứng khoán khu vực kể từ ngày 21/6 trở lại đây. Trong số gần 1.000 cổ phiếu nằm trong chỉ số này, bình quân hơn 7 cổ phiếu tăng giá thì mới có 2 cổ phiếu giảm giá.

    Tâm lý hứng khởi của giới đầu tư cổ phiếu tại châu Á phiên này xuất phát một phần từ những báo cáo kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp Mỹ. Sau hãng công nghệ Intel, đến lượt ngân hàng JPMorgan Chase hôm qua công bố mức lợi nhuận quý 3 vượt dự kiến, đạt mức 4,4 tỷ USD.

    Ngoài ra, theo số liệu mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố hôm 13/10, dự trữ ngoại hối của nước này tính tới cuối quý 3 đã đạt ngưỡng kỷ lục mới là 2,65 nghìn tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại đóng góp một phần quan trọng vào sự gia tăng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, nên việc dự trữ này tăng mạnh có thể xem là một bằng chứng tích cực về nhu cầu khả quan của thị trường xuất khẩu toàn cầu.

    Thêm vào đó, tâm lý thị trường tiếp tục được nâng đỡ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẵn sàng bơm thêm tiền vào nền kinh tế để thúc đẩy phục hồi.

    Mức tăng điểm mạnh được ghi nhận tại hầu hết các thị trường chủ chốt của châu Á trong phiên hôm nay.

    Thị trường Nhật đóng cửa với mức tăng 1,9% của chỉ số Nikkei 225 và 1,7% của chỉ số Topix. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng chốt phiên với mức tăng 1,7%. Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 1,3%, Kospi của Hàn Quốc tăng 1,3%, S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,7%...

    Thị trường Hàn Quốc hôm nay phản ứng tích cực trước động thái duy trì lãi suất cơ bản đồng Won của nước này, thay vì tăng như dự báo. Lãi suất đồng Won được giữ nguyên, bất chấp Thủ tướng Nhật Naoto Kan vừa lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc rằng, họ đang áp dụng chính sách nhằm ghìm đồng Won ở mức thấp để có lợi cho xuất khẩu.

    Thị trường Trung Quốc có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp, nhưng mức tăng khiêm tốn hơn các thị trường láng giềng. Đóng cửa, chỉ số CSI 300 tăng 0,2%, Shanghai Composite tăng 0,6%.

    “Những thống kê kinh tế và báo cáo kinh doanh tích cực đang tạo cơ sở cho niềm tin phục hồi. Các thị trường ở châu Á hấp dẫn vì giới đầu tư muốn tìm đến những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao hơn và ít phụ thuộc hơn vào chính sách kích cầu nhằm đạt tới mức lợi nhuận tốt”, ông Tim Schroeders, nhà quản lý quý thuộc công ty Pengana Capital ở Melbourne, phát biểu trên Bloomberg.

    Cả 10 nhóm cổ phiếu trong chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương đều tăng điểm trong phiên giao dịch này, trong đó nhóm dẫn đầu là nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu đầu vào. Khối này được hỗ trợ mạnh nhờ mức tăng 1,6% đêm trước của giá dầu thô tại New York, giá vàng thế giới đạt kỷ lục mới, chỉ số giá của nhóm kim loại cơ bản tại London tăng 0,3% lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2008.

    Những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sự tăng điểm của toàn thị trường hôm nay phải kể tới cổ phiếu hai hãng khai mỏ khổng lồ BHP Billiton và Rio Tinto, cổ phiếu hãng xe Nhật Toyota… Trong đó, cổ phiếu BHP Billiton niêm yết tại Sydney tăng 2,1%, cổ phiếu Rio Tinto tăng 4,4%, cổ phiếu Toyota tăng 3%.

    Thị trường chứng khoán châu Âu chiều nay cũng mở cửa ở xu thế tăng nhẹ. Lúc 16h03 giờ Việt Nam, chỉ số Stoxx 50 và DAX tăng khoảng 0,4%, trong khi FTSE 100 giảm nhẹ 0,1%.

    Đêm nay, các thông tin được giới đầu tư ở Phố Wall chú ý bao gồm thống kê số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua (dự báo giảm 2.000 người), cán cân thương mại tháng 8 của Mỹ, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 9, và báo cáo lợi nhuận quý 3 của công cụ tìm kiếm Google.
  4. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán: Đắn đo cầm tiền [​IMG][​IMG] Những thay đổi của Thông tư 13 vào những ngày cuối tháng Chín hầu như không đem lại sự hỗ trợ nào lớn cho tâm lý NĐT, khi thị trường chỉ có tăng điểm trong một vài phiên vào tháng Mười và chưa khẳng định được đà tăng bền vững.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Dòng tiền đang giảm[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]So với tháng Tám, thanh khoản trung bình tháng Chín và những ngày đầu tháng Mười có phần tăng thêm nhưng mức độ tăng không nhiều. Dấu hiệu này cho thấy sự thiếu hụt của dòng tiền trên thị trường trong vòng ba tháng trở lại đây.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thực vậy, theo nhận định của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS), một bộ phận các NĐT đã tiếp tục rời bỏ thị trường hoặc chỉ giao dịch cầm chừng trong tháng qua.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nguyên nhân là nếu so sánh với tháng Tám, thanh khoản trung bình tại sàn HNX tăng từ 700 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, trong khi đó khôi lượng giao dịch trung bình của sàn HOSE tăng nhẹ khoảng 50 tỷ đồng lên 1.046 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cũng theo số liệu thống kê, trong tháng Chín, cổ phiếu Bluechip đã tăng 0,9%, Midcaps giảm 1,9% và Pennies tăng 2,1% so với cuối tháng Tám. Điều này phần nào đánh giá được xu hướng đầu tư vào Pennies vẫn chiếm đa số khi có mức tăng khá ấn tượng trong tháng hồi phục kể từ đợt sụt giảm trong tháng Tám.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trên thực tế, cổ phiếu ngành bảo hiểm tiếp tục nhận được sự ưu ái nhất khi tiếp tục tăng 18,4% so với tháng Tám. Ngược lại, ngành dịch vụ tài chính, nguyên vật liệu cơ bản và khí đốt sụt giảm mạnh trong tháng qua khi lần lượt giảm 9,9%, 9,1% và 10,2%.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhìn chung, phần lớn các cố phiếu ngành vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Nhóm cổ phiếu bất động sản có biên độ giảm nhẹ hơn so với tháng Tám khi phần lớn thị trường đã bão hòa về ảnh hưởng của Thông tư 13.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Mặc dù chỉ số CPI được công bố không mấy tích cực khi tăng vọt lên trên 1%, thị trường vẫn không mấy quan tâm đến chỉ số này khi phần lớn các NĐT quan tâm đến lợi nhuận từ việc đầu tư ngắn hạn T-4. Thông tư 19 được ban hành nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung cho thông tư 13 vào những ngày cuối tháng Chín lập tức đưa thị trường tăng 5 điểm. Tuy nhiên, sự bền vững của thị trường đã không thể tiếp diễn trước tâm lý dè dặt của các NĐT cũng như sự đã bão hòa của họ trước Thông tư 13.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có lẽ, điểm nổi bật trong tuần giao dịch vừa qua chỉ là động thái mua ròng của khối ngoại. Tính chung cả tuần, giá trị mua trên HOSE của khối này đã lên tới 1.344 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 27,6% giá trị giao dịch toàn thị trường. Đây cũng là tuần mua ròng mạnh nhất của khối này trong năm nay với giá trị mua ròng là 857 tỷ đồng. Các mã khối ngoại tập trung mua ròng chủ yếu là các bluechip như: HAG, DPM, HPG, FPT, BVH...[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Điều này cho thấy giao dịch của khối ngoại đang mạnh dần lên tiếp tục khẳng định xu hướng tích cực cũng như cái nhìn lạc quan của họ đối với thị trường Việt Nam.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thị trường mặc dù đang có những tin tức vĩ mô bất lợi đối với khối ngoại như lạm phát đang có dấu hiệu tăng lên, đồng tiền mất giá và nhập siêu vẫn không giảm, nhưng xu hướng đầu tư mạnh của khối ngoại thể hiện sự hỗ trợ thị trường tích cực từ bộ phận NĐT quốc tế đối với với Việt Nam.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thanh khoản của thị trường thực tế vẫn ở mức thấp, trung bình khoảng 1.900 tỷ đồng/ngày cho cả hai sàn. Sự cải thiện của thanh khoản có lẽ vẫn là yếu tố cần thiết nhất cho thị trường vào lúc này.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có thể thấy thanh khoản trung bình của cả hai sàn khá tương đồng trong thời gian hiện tại, nhưng dòng tiền vẫn liên tục bị phân hóa vào các mã cổ phiếu nóng và không chạy theo những cổ phiếu cơ bản. Cụ thể, trung bình có khoảng 1/5 cổ phiếu trên sàn mỗi sàn có giá trị tham chiếu mỗi phiên tính đến tuần cuối cùng của tháng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo nhận định của Công ty Chứng Khoán Âu Việt (AVS), không loại trừ khả năng khối ngoại tìm cách cân bằng rủi ro danh mục tài sản bằng cách mua thêm vào cổ phiếu ở các vùng giá được cho là rẻ tương đối so với các danh mục tài sản khác. Ngoài ra, khối ngoại cũng đang được hưởng lợi từ việc VND đang mất giá so với đồng USD.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Do vậy, tâm lý NĐT sẽ vẫn tiếp tục dè dặt trong những phiên sắp tới. Tuy nhiên, nếu việc hạ lãi suất của khối ngân hàng từ ngày 15/10 thành công, thì đây sẽ là thông tin hỗ trợ tích cực cho thị trường. AVS cũng cho rằng, NĐT trung và dài hạn có thể xem xét giải ngân vào các cổ phiếu cơ bản tốt và giá đã giảm về vùng giá mục tiêu, khi VN-Index tiến về các vùng hỗ trợ quan trọng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vùng hỗ trợ gần nhất cho VN-Index theo phân tích kỹ thuật sẽ thuộc vùng 450 - 445 điểm và HNX-Index sẽ là vùng 120 - 115 điểm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Còn theo ông Lê Bá Hoàng Quang, Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán SBS, thị trường trong tháng Mười sẽ chờ đợi những kết quả kinh doanh của quý III sắp được công bố.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, trên xu hướng đi ngang trong biên độ giảm hiện tại, thị trường sẽ cần nhiều lực đỡ hơn trong đó, cần nhất vẫn là dòng tiền mới cho thị trường và nếu mặt bằng lãi suất trong tháng Mười có thể giảm nhờ vào lộ trình của Hiệp hội Ngân hàng trong nỗ lực hạ mặt bằng lại suất.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có thể nói, tâm lý của các NĐT vẫn là đầu tư ngắn hạn nên bất cứ sự tăng điểm đột biến nào cũng là cơ chốt lời các cổ phiếu nắm giữ, đây cũng là một rào cản lớn cho thị trường trước những cố gắng bứt phá ở thời điểm hiện tại. Xu hướng đầu tư chủ yếu vẫn là các cổ phiếu pennies và một phần trong số đó đang chảy vào Bluechip khi các cổ phiếu này đã giảm quá sâu thời gian qua. [/FONT]
    Vũ Anh

  5. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chọn kênh đầu tư có lãi hiện nayThứ năm, 14/10/2010, 17:13 GMT+7Chọn kênh đầu tư nào là câu hỏi luôn được các nhà đầu tư cá nhân đặt ra trong điều kiện thị trường diễn biến phức tạp, khó lường, khi xuất hiện “sóng” lớn và “lướt sóng” là phương pháp đầu tư áp đảo.

    Để trả lời câu hỏi đó, một mặt phải căn cứ vào diễn biến thị trường trong quá khứ, đồng thời lường định các yếu tố tác động trong thời gian tới, dự đoán chỉ số giá tiêu dùng.

    Với thực tế hiện nay, trước tác động của giá lương thực, thực phẩm tăng lên do lúa mùa ở miền Bắc bị sâu rầy làm giảm năng suất, lũ lụt ở miền Trung, tỷ giá ngoại tệ tăng…, chỉ số giá tiêu dùng 3 tháng cuối năm nay được dự báo sẽ tương tự như 3 tháng cuối năm ngoái (2,31%) và như vậy, chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ tăng gần 9%.

    Giá vàng đã tăng mạnh từ cuối tháng 9 và cuối tuần qua đứng ở mức trên 32 triệu đồng/lượng. Theo dự đoán, giá vàng thế giới sẽ còn tiếp tục tăng do kinh tế thế giới phục hồi chậm lại, thất nghiệp ở một số nước tăng, nhiều ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư lớn tăng cường mua vàng... Bên cạnh đó, giá vàng thường tăng cao vào những tháng cuối năm. Việc giá vàng tăng cao đang hút một lượng tiền đáng kể vào kênh này.

    Mặc dù vàng có xu hướng chung là tăng giá, nhưng biến động theo hình răng cưa. Hơn nữa, sóng càng lớn, đỉnh sóng càng cao, thì đáy cũng xuống sâu, nên cần cẩn trọng kẻo mua ở đỉnh, bán ở đáy như đã từng xảy ra.

    Về ngoại tệ, không chỉ tỷ giá USD tăng lên, mà VND còn xuống giá so với nhiều đồng tiền khác, như yên Nhật, nhân dân tệ của Trung Quốc, baht của Thái Lan... Chênh lệch tỷ giá giữa thị trường tự do và thị trường chính thức đã được thu hẹp sau các đợt tăng tỷ giá VND/USD của Ngân hàng Nhà nước, nhưng hiện tại lại gia tăng, tạo sức ép lên tỷ giá. Tuy nhiên, với lãi suất tiết kiệm VND ở mức 11,2%/năm, thì dù cộng lãi suất huy động USD với tốc độ tăng tỷ giá cũng không cao hơn nhiều và thường chỉ có lợi ở những thời điểm tăng tỷ giá mà thôi.

    Giá bất động sản sau nhiều tháng gần như không tăng. Tuy nhiên, với tình hình giá đứng một thời gian khá dài, những người đã thắng lớn trên thị trường vàng sẽ chuyển một lượng vốn đầu tư đáng kể vào thị trường này. Do vậy, giá bất động sản sẽ có cơ hội tăng lên.

    Với kênh gửi tiết kiệm, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên hiện phổ biến ở mức 11,2%/năm. Với chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp từ tháng 4 đến tháng 8 (tăng 0,15%/tháng), thì lãi suất tiết kiệm đã thực dương tương đối khá. Tuy nhiên, nếu gửi tiền từ tháng 9/2010 trở đi cho đến hết tháng 2 năm sau (khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao hơn), thì lãi suất gửi tiết kiệm có thể không còn thực dương, hoặc nếu có thực dương, thì cũng không đáng kể. Vì vậy, lượng tiền gửi trở lại khi tiết kiệm đáo hạn, hoặc tiền gửi mới sẽ không nhiều.

    Còn kênh chứng khoán, những người đầu tư vào thị trường này từ đầu năm đến nay đang lỗ lớn. Tuy nhiên, đã giảm sâu thì khi bật lên thường mạnh hơn. Giá chứng khoán đã giảm trong thời gian khá dài, xuống mức rất thấp, thậm chí dưới mệnh giá, nên tạo cơ hội cho hoạt động mua vào. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá chứng khoán sẽ tăng đáng kể trong mấy tháng cuối năm. Giá chứng khoán được dự báo sẽ tăng ngay sau khi thị trường vàng chững lại, bởi khi đó, nhà đầu tư vàng chốt lãi để chuyển tiền sang chứng khoán.

    Muốn tiền đẻ ra tiền, thì phải đầu tư. Tuy nhiên, lựa chọn kênh đầu tư luôn là công việc khó khăn, đòi hỏi sự nhạy bén, phân tích khoa học và hợp lý. Nếu tính toán, phán đoán nhầm sẽ bị lỗ, hoặc “lãi giả, lỗ thật”.(Nguồn: Đầu tư, 14/10)
  6. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    giờ tuy khả năng tăng vọt theo thế giới có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu có tin đủ mạnh vễ vĩ mô , lúc đó bọn bịp mượn hàng bán khống không dám lộng hành nữa, tốt nhất vẫn là phòng thủ chặt phản công nhanh, không giữ CP tốt lúc này thì còn lúc nào nữa mới mua các bác , chỉ né hàng lỡm thôi là OK .
  7. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    theo tôi, ngày mai nhiều khả năng vnindex sẽ chinh phục thành công móc kháng cự tâm lý 460, cuối phiên có thể giao động từ 462-465, thanh khoản sẽ bắt đầu mạnh mẽ, vì các lý do sau :
    - các kênh đầu tư khác hiện khá rủi ro như :
    + vàng - giá liên tục đạt đỉnh, kinh tế thế giới hồi phục tốt, nên khả năng tăng cao hơn nữa rất khó và xu hướng điều chỉnh sẽ xẩy ra nhiều hơn.
    + ngoại tệ, usd liên tục biến động, trong vài ngày qua, mức độ tăng không còn, đã ổn định và tất nhiên với tỷ giá cao như hiện nay, sẽ vô cùng bất lợi, do đó, nhnn tất nhiên sẽ ra tay để hạ nhiệt giúp ổn định tình hình ...
    - ngày 15/10 là ngày hiệp hội các ngân hàng cam kết sẽ hạ lãi suất tiết kiệm xuống dưới 11% (hiện nay mức huy động bình quân từ 11,2-11,5%), việc giảm lãi suất huy động sẽ tác động rất lớn trong việc giảm lãi suất cho vay theo đúng lộ trình, giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí đầu vào, và giúp kinh tế việt nam tăng trưởng theo kế hoạch mục tiêu đã đề ra của năm 2010 (trong những ngày qua, một số ngân hàng đã bắt đầu hạ lãi suất cả cho vay và huy động nhằm chuẩn bị cho ngày 15/10).
    - thị trường chứng khoán việt nam đã giảm quá đà so với nền kinh tế thực tại của vn và thế giới, và đi ngược với sự tăng điểm vượt bật, mạnh mẽ của chứng khoán toàn cầu.
    - hiện chứng khoán vn cần 01 cú hích thực sự mà chủ yếu là cú hích tâm lý, và có thể ngày 15/10 là 01 cú hích tâm lý thực sự.
    - nhận định của các cty chứng khoán vn hôm nay thấy có vẻ khác lạ với sự đồng thuận đánh lên hơn là đánh xuống, khác hẳn so với nhận định vô cùng bi quan và nhiều ác ý so với nhiều ngày qua
    - thị trường ck vn giảm điểm quá đà trong thời gian qua là do những thế lực đánh xuống nhằm trục lợi như một số cty ck, những kẻ mất lượng tâm, những bbs, tổ chức, các đội lái cùng với sự góp sức rất đắc lực của báo chí là méo mó thị trường và ảnh hưởng nặng đến tâm lý nhà đầu tư
    - thị trường ck vn thường sẽ tăng mạnh mẽ từ giữa tháng 10 trở đi khi đón nhận những kết quả kinh doanh quý 3 và của 03 quý đầu năm đầy khả quan của các doanh nghiệp, sau thời gian giảm điểm, tất nhiên thị trường sẽ tăng trở lại, và sẽ tăng mạnh hơn so với số điểm đã giảm
    - dòng tiền hiện nay không hề thiếu so với nhận định của nhiều cty ck và của những kẻ đã đánh mất lương tâm, nó luôn tiềm ẩn sau bảng điện tử, và chỉ cần 01 cú hích và sự đồng thuận, thì dòng tiền này lại chảy mạnh mẽ vào thị trường
    => theo tôi ngày 15/10 chính là một cột móc, một cú hích thực sự, vnindex sẽ tăng mạnh vẽ cả về điểm số và cả về tính thanh khoản.
    Chúc nhà đầu tư thành công
    đầu tư hôm nay - thành công ngày mai
  8. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nên quan tâm đến sự tích cực trên TTCK thế giới (CTCK Sài Gòn-SSI)

    Sau một thời gian bị dao động, có thể bên bán đang dừng lại để nghe ngóng bởi NDTNN liên tục mua ròng. Cùng với đó là đà tăng của TTCK Thế giới cũng kéo theo kỳ vọng đà tăng này sẽ lan tỏa đến Việt Nam.

    Những tín hiệu tích cực từ TTCK Thế giới gần đây nên được các NDT trong nước quan tâm. Động thái nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ kinh tế Nhật và Mỹ rất có thể sẽ tạo ra hỗ trợ cho TTCK thế giới trong thời gian sắp tới. Mặc dù những rủi ro trong nước vẫn còn hiện hữu như nhu cầu tăng vốn vào quý 4, nỗi lo về lạm phát và tỷ giá, những yếu tố này phần nào phản ánh vào giá trong thời gian vừa qua.
  9. tapchoick10

    tapchoick10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    5.579
    SSI đợt rồi cũng âm thầm vào hàng.....[r2)][r2)][r2)]
  10. daomo

    daomo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Thank!
    SJC vẫn ngon nhất trong đám này. Thứ nhì XMC..., sang tuần nếu klgd tiếp tục cạn kiệt có thể là cơ hội mua XMC.
    SJC thì lời 100%/vốn quá sáng rồi.
    Không mong tăng, mong thị trường tèo thảm, mua thêm.

Chia sẻ trang này