Ngày 23/03/2016 - STV = 22.000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trendinhphowall, 23/03/2016.

851 người đang online, trong đó có 340 thành viên. 12:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9725 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. zHoXung

    zHoXung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2015
    Đã được thích:
    12
    Nghe hấp dẫn quá vậy bác, siêu cổ đây rồi .
  2. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Không có chuyện vài tuần phi thẳng lên 5x đâu cụ.
  3. MCK11

    MCK11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Đã được thích:
    16.453
  4. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    :drm1:drm1:drm1:-P:-P:-P
  5. zHoXung

    zHoXung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2015
    Đã được thích:
    12
    OK. Tưởng cụ nói phi ngay lên 5x thì sợ quá.
    trendinhphowall thích bài này.
  6. Thegioiphang

    Thegioiphang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/01/2016
    Đã được thích:
    182
    Lại lên tàu rồi à bạn hiền,bác có vervthichs lướt lát nhể,STV e xác định đầu tư lên chẳng quan tâm giá lắm.:p:p:p
  7. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Ôm chặt cứng, lướt giề
  8. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    10 CÂU HỎI NÊN ĐẶT RA TRƯỚC KHI MUA MỘT CỔ PHIẾU
    1. Công ty đó làm gì?
    2. Công ty đó có khả năng sinh lời hay không?
    3. Lịch sử và triển vọng kinh doanh của công ty đó thế nào?
    4. Cổ phiếu của công ty đó được định giá ra sao?
    5. Đối thủ cạnh tranh của công ty đó là ai?
    6. Ai vận hành công ty đó?
    7. Bảng cân đối của công ty đó sạch cỡ nào?
    8. Bạn đã đọc các báo cáo tài chính chi tiết của công ty đó chưa?
    9. Có dấu hiệu đáng ngờ nào để đặt câu hỏi về sự trung thực của công ty đó hay không?
    10. Vị thế cạnh tranh của công ty đó có vững chắc hay không?

    Tôi đề cử STV
    STV:

    Đạt tiêu chí đầu tư của Warren Buffett : Mô hình kinh doanh đơn giản và dễ hiểu, lịch sử hoạt động ổn định, và triển vọng dài hạn đầy hứa hẹn.

    "Khi tìm kiếm khả năng tồn tại lâu dài của một công ty, điều quan trọng nhất đối với tôi là khám phá xem lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp tới mức nào. Tất nhiên tôi vẫn yêu thích một lâu đài lớn có tường rào và hào sâu với cá piranhas và cá sấu" Warren Buffett, 1994

    "Tất cả những gì chúng ta muốn là đầu tư vào những công ty chúng ta hiểu biết, do những người chúng ta yêu quý điều hành, và chào giá hấp dẫn, cân xứng với triển vọng trong tương lai." Warren Buffett

    "Mua một công ty tuyệt vời với giá tương đối còn tốt hơn là mua một công ty tương đối với giá tuyệt vời." - Warren Buffett

    STV:
    - Một ngành nghế tuyệt vời - gần như một mình một chợ - STV con của VCS (2 mẹ con cùng chung khuôn viên nhà máy, văn phòng ở Thạch Thất, Hà Tây)
    - Tốc độ tăng trưởng tuyệt vời (trên 50%/năm), đặc biệt là lợi nhuận biên cải thiện qua từng năm.
    - CP cô đặc (6,6 triệu cổ - Riêng PHƯỢNG HOÀNG XANH & VCS nắm 81% + Ban lãnh đạo nắm 10% >>> bên ngoài còn 5% cổ trôi nổi tương đương 300k
    - Lãnh đạo DN hết mình vì cổ đông, hội tụ cả tâm & tài (ở VN số lãnh đạo hết lòng vì cổ đông hiếm lắm bác à)
    - Chia cổ tức bằng tiền mặt đều đặn (900 mã trên 3 sàn chỉ có khoảng 200 mã làm được điều này, vì muốn chia tiền thì phải có tiền, 700 DN kia tiền đâu mà chia)
    - Tiền mặt dồi dào (60 tỷ tiền mặt còn gửi NH trong khi vốn điều lệ bé tí 66 tỉ, nói một cách dễ hiểu, STV có thể chia 9.000 cổ tức bằng tiền cho cổ đông bất cứ lúc nào nếu muốn)
    - Con này gần như không vay nợ, tổng nợ cả ngắn & dài hạn chỉ 6 tỷ/VĐL 66 tỷ, trong khi VCSH = 108 tỷ >>> tỷ lệ nợ vay/VCSH = 5.5% một cố lý tưởng gần như trong mơ mới có, ở VN đố tìm được DN thứ 2 như STV)
    - Sản phẩm được công ty mẹ VCS bao tiêu toàn bộ, nói cách khác nó gia công cho công ty mẹ, việc làm không hết
    - Thời của nó đang tới.
    - Mẹ nó là VCS giá xấp xỉ 100.000 không lý gì thằng con lẹt đẹt 20-21
    - Cuối năm nay chia 1000 tiền mặt bác nhé, nghị quyết đã ra
    - Nói nhỏ bác nghe nhé, STV nếu muốn em có thể đẩy lên 100.000 nhưng đẩy lên để làm gì trong khi em đang muốn gom thêm, em mua tài sản, em mua DN, em mua một công ty tuyệt vời với những con người tuyệt vời, em không mua cổ phiếu. Nghe có vẻ mâu thuẫn & khó hiểu quá phải không bác. Nó được ví như thế này nè: Khu nhà bác có mảnh đất cực đẹp, bác đang nhăm nhe mua, bác thèm lắm rồi, vậy bác muốn nó tăng hay giảm để mua?
  9. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    Sức mạnh của giá trị tăng trưởng – chỉ số PEG

    Cách chọn cổ phiếu – Cách chọn chồng khôn ngoan. Trong thị trường chứng khoán, có lẽ mọi người đều biết đến EPS, P/E nhưng lại không mấy ai quan tâm đến PEG. Vậy PEG là cái gì?

    EPS cho bạn biết thu nhập của mỗi cổ phiếu từ đó biết được công ty đó đang làm ăn có lãi hay lỗ. P/Echo bạn biết cổ phiếu đó là đang mắc hay là rẻ trong thời điểm hiện tại hoặc là tại thời điểm thống kê. PEG cho bạn biết cổ phiếu đó là đang mắc hay là rẻ trong thời điểm tương lai.

    PEG= (P/E) chia cho G. Trong đó G chính là tốc độ phát triển. Bây giờ thì bạn xem một ví dụ cụ thể nhé.

    [​IMG]
    chỉ số PEG

    Một mã cổ phiếu nọ có EPS= 5, thị giá hiện tại là 120 từ đó suy ra P/E = 120/5 = 24. Với con số P/E=24 thì thông thường mọi người sẽ nói rằng cổ phiếu này đang mắc nhưng chưa chắc đâu bạn à. Giả sử mã cổ phiếu đó có tốc độ tăng trường bình quân là khoảng 25%/năm thì mọi thứ lại khác à nha.

    Khi đó PEG = 24/25 <1. Và khi PEG<1 tức là cổ phiếu này vẫn còn rẻ. Cái quan trọng là bạn phải tính toán làm sao để biết được con số tốc độ phát triển G này.

    [​IMG]
    chỉ số PEG

    Thông thường thì bạn có thể lấy con số đó từ những người lãnh đạo công ty thông qua số liệu từ các cuộc hợp đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Xem thêm cách sử dụng PEG tại investopedia

    Cổ phiếu đến đây xong nhé. Giờ nói tiếp về yếu tố con người trong Sức mạnh của giá trị tăng trưởng. Cũng chính là phần tiếp theo của câu chuyện cách chọn chồng khôn ngoan.

    Giờ đang có 2 người đàn ông, 1 người giàu có ngay thời điểm hiện tại và 1 người chỉ ở mức bình thường thậm chí là có đôi chút được gọi là nghèo trong lúc hiện tại. Vậy các chị em sẽ chọn ai?

    Khoan hãy đưa ra quyết định, như bài viết trước đã nói, chúng ta có đến 3 giá trị lận, phần giàu có ở thời điểm hiện tại chỉ là giá trị gia tăng mà thôi. Có thì càng tốt, không có thì cũng chẳng sao, cái quan trọng là cái giá trị nội tại và giá trị tăng trưởng kìa.

    Mặc dù không phải là hoàn toàn nhưng thông thường những người ngậm chìa khoá vàng ra đời, sống trong nhung lụa từ bé thì giá trị nội tại của họ khá thấp mà đã không có giá trị nội tại thì đừng nói đến giá trị tăng trưởng. Được thừa kế từ ba mẹ 5 tỷ và với tốc độ phát triển là -20% (âm 20%) thì chỉ cần khoảng chừng 5 năm thôi là xong rồi, có gì to tát lắm đâu.

    Còn chàng trai kia, mặc dù hiện tại chưa có gì nhiều nhưng lại ham học hỏi, siêng năng, cần cù, kiên nhẫn và luôn khao khát vươn đến đỉnh cao. Tức là có giá trị nội tại, mặc dù hiện tại không có gì nhưng với tốc độ phát triển là một con số dương và tốc độ phát triển ấy cứ thế tăng dần tăng dần theo năm tháng thì đảm bảo với các chị em là không cần đến tuổi 40, các chị em sẽ có cả hai, vừa có người chồng hết mực yêu thương mà lại vừa có tiền.

    Tìm người trăm năm cũng không khác gì mấy việc chọn cổ phiếu đâu bạn, đó là một bài toán không hề đơn giản.
  10. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.149
    PEG RATIO / TỈ LỆ PEG

    ĐỊNH NGHĨA
    Tỉ lệ PEG là tỉ lệ được sử dụng để định giá một cổ phiếu khi tính đến tốc độ tăng trưởng thu nhập từ cổ phiếu đó.

    SAGA GIẢI THÍCH
    Công thức tính tỉ lệ PEG như sau:

    Tỉ lệ PEG = (P/E) / Tốc độ tăng trưởng thu nhập cổ phiếu

    Khi tính toán tỉ lệ PEG, người ta có thể sử dụng thu nhập của năm trước hoặc thu nhập dự kiến của năm tới, nhưng tốc độ tăng trưởng được sử dụng luôn là tốc độ tăng trưởng ước tính của năm tới, nó phụ thuộc vào dự đoán và ý đồ của công ty đó và các nhân tố khách quan khác như điều kiện thị trường, sự cường điệu của các nhà đầu tư...

    Thông thường người ta cho rằng tỉ lệ PEG = 1 là chấp nhận được,ví dụ; nếu một công ty có tốc độ tăng trưởng thu nhập 30%/năm, thì P/E là 30 sẽ là hợp lý. Khi đó thị trường đang định giá cổ phiếu hoàn toàn tương đồng với tốc độ tăng trưởng kì vọng của nó. Về mặt lý thuyết như thế là bình thường bởi vì, trong một thị trường hợp lý và hiệu quả, P/E phản ánh tốc độ tăng trưởng của thu nhập từ cổ phiếu.

    Nếu tỉ lệ PEG lớn hơn 1, nó đồng nghĩa với việc hoặc cổ phiếu đó đã được định giá quá cao hoặc thị trường đặt kì vọng vào tốc độ tăng trưởng thu nhập của loại cổ phiếu này cao hơn mức công bố. Ngược lại nếu tỉ lệ PEG nhỏ hơn 1, thì hoặc cổ phiếu đó đang bị định giá thấp hoặc kì vọng của thị trường không tốt.

    PEG là chỉ số được sử dụng rộng rãi để tính toán giá trị tiềm năng của một cố phiếu. Các nhà đầu tư ưa dùng PEG hơn là P/E bởi vì nó đã tính đến tốc độ tăng trưởng dự kiến của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý là tỉ lệ PEG không thể sử dụng độc lập được mà phải được kết hợp với các thông tin bổ sung khác để có được một cái nhìn rõ ràng về triển vọng đầu tư của một công ty. Nhà đầu tư phải hiểu rõ cơ sở, khuynh hướng hoạt động của công ty, và cái mà chỉ số thu nhập trên đầu cổ phiếu phản ánh. Thêm vào đó, để xác định xem một cổ phiếu được định giá cao hay thấp cần phải phân tích P/E và tỉ lệ PEG trong mối tương quan với các doanh nghiệp cùng ngành và với toàn bộ thị trường.

    Xem xét ví dụ ngắn sau đây: giá cổ phiếu của GE hiện là $31/cp, các chuyên gia dự đoán thu nhập trên đầu cổ phiếu năm nay là $1.65 tức là tăng 17% so với mức $1.41 của năm trước. P/E hiện nay tính theo thu nhập cổ phiếu ước tính là 18.8 lần. Như vậy theo công thức trên tỉ lệ PEG là 18.8 / 17 =1.11 > 1. Có thể lý giải cho việc tỉ lệ PEG của cổ phiếu GE cao hơn 1 là do nó vẫn duy trì được kì vọng tăng trưởng cho dù có một vài thông tin không thuận lợi lắm trên thị trường chứng khoán. Một giả thuyết khác là các tổ chức đầu tư vẫn chưa muốn bán cổ phiếu GE bởi vì nó được coi là một loại cổ phiếu chiến lược và hiện vẫn chưa có cổ phiếu nào khác thay thế được nó trong danh mục đầu tư, cũng trong hoàn cảnh tương tự thì một cổ phiếu "bình thường" có lẽ đã bị rớt giá mạnh. So sánh tỉ lệ PEG của GE với Dow Jones(1.30) hay S&P 500(1.88), có thể thấy thị trường cũng không đặt nhiều kì vọng vào GE lắm nếu so với các cổ phiếu bluechip khác.

Chia sẻ trang này