Ngày độc lập nói chuyện đất nước (xin phép mod)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ngocleasing, Sep 2, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
2126 người đang online, trong đó có 850 thành viên. 17:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. salem_thhn

    salem_thhn Thành viên mới

    Joined:
    Jun 27, 2006
    Likes Received:
    0
    Tất cả những hạn chế các bác liệt kê ở trên đều đúng hết, nhưng lỗi do đâu??? tất nhiên sẽ là thằng "cơ chế"? và "cơ chế" là thằng nào?
  2. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 9, 2004
    Likes Received:
    19
    Đúng là không giải quyết gì thật, nhưng vì cả xã hội nghĩ thế nên nó thế thôi!
  3. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0

    Tại sao ư, đó là phản ứng tự nhiên của 1 "bầy thú" là phải "co cụm" lại để chống đỡ kẻ thù.

    Còn khi không có kẻ thù thì bầy thú đó nó sẽ không có phản ứng co cum đâu bác
    ;))

    Nếu bác muốn đào sâu suy nghĩ về vấn đề này, thiết nghĩ bác nên tìm hiểu khái niệm thế nào là "tầm vóc dân tộc"
  4. Mayaka

    Mayaka Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 15, 2010
    Likes Received:
    275

    Lễ Quốc Khánh năm nay, anh bạn láng giềng phía Bắc không một lời chia vui, chúc mừng. Cả VTV, cả báo chí tùm lum không một dòng tin. [r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 13, 2009
    Likes Received:
    0
    ngày lễ nói chơi thôi chứ ngày thường thời gian đâu mà lo chuyện đại sự này. ngày thường còn phải trồng cây gì nuôi con gì mới là quan trọng
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73

    Những vấn đề mà chúng ta thực ra là rất lớn, không hề nhỏ chút nào
    Có lẽ chỉ có tinh thần chúng ta là lớn thôi [};-
  7. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Muốn cả xã hội nó có cái suy nghĩ văn minh hơn như bác kỳ vọng, nó phụ thuộc vào (i) dân trí, học vấn của người dân; (ii) đạo đức, truyền thống của dân tộc; (iii) và sự giàu có 1 cách tương đối của mỗi người dân để có thể tư duy 1 cách độc lập, kg phụ thuộc vào đồng tiền (nói ngắn hơn là tầng lớp tiểu tư sản chiếm đa số) >>> cả 3 thứ này chúng ta đều còn lâu mới đạt được! ;))
  8. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 13, 2009
    Likes Received:
    0
    làm thế nào để người việt tiêu dùng hàng việt nam....??? làm được việc này trước rồi mới tiến xa được
  9. vnperdition

    vnperdition Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2010
    Likes Received:
    0
    bác lại khen anh em đầu tư Ck việt Nam rồi, đấy chính là những người thực hiện tốt nhất chủ trường người Việt, hàng Việt, trước khi có chỉ thị từ BCT nữa, chỉ mua cổ phiếu VN từ năm 2000
  10. nguoiduatin01

    nguoiduatin01 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Hì, bác Ngọc có tâm với đất nước ghê nhỉ? :)


    Về vấn đề nông nghiệp hộ gia đình thì dần dần mọi thứ sẽ theo chuyên nghiệp hóa thôi bác, khi mà hộ cá thể không thể cạnh tranh nổi với cách làm chuyên nghiệp thì nó sẽ tự teo thôi. (Ở Mỹ cũng có rất nhiều gia đình trồng hoặc nuôi con gì đó nhưng chỉ là để chơi vui thôi - vì bán thì ai mua và cũng không được phép (giết mổ phải vào lò chẳng hạn).


    Buôn bán nhỏ lẻ vỉa hè thì nước nào cũng có bác ạ, không cấm được. Cái này nó thuộc về quy hoạch đô thị. Giải pháp cho vấn đề này hoặc là quyết tâm xóa hoàn toàn các khu nhà ống, nhà xây tự phát không theo quy hoạch từ xóm làng lên phố (chỉ để lại những khu phố cổ có thu hút khách du lịch như khu 36 phố phường, những khu phố Tây từ thời Pháp).


    Xây dựng mạng lưới các đô thị vệ tinh xung quanh thành phố (điều này thành phố đang quy hoạch). Chấm dứt ngay tình trạng đô thị hóa tự phát như hiện nay. (Mỹ Đình là khu mới mà đã tắc và ngập lụt kinh hoàng rồi).


    Cái cần làm nhất hiện nay là bãi bỏ chính sách thuế đối với ô tô một cách vô lý. Không một nước nào trên thế giới lại có chính sách hạn chế ô tô một cách vô lý như VN. Giá ô tô quá cao đã làm cản trở việc giãn dân ra bên ngoài thành phố. Ở nước ngoài thì việc di chuyển hàng trăm cây số đến nơi làm việc cũng là bình thường thì ở VN điều đó là không tưởng (Mua nhà ở Việt Hưng cách Hồ Gươm có 8km mà nhiều người đã kêu là đi làm quá xa).



    Thêm nữa công nghiệp ô tô là ngành công nghiệp cơ bản thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ khác cùng phát triển (cơ khí chế tạo, thép, kính, điện tử, cao su...). 20 năm qua công nghiệp ô tô VN gần như vẫn là con số không vẫn chỉ dừng lại ở lắp ráp với sản lượng không đáng kể.



    Đừng bác nào đưa ra lập luận "với đường sá như thế này thì làm sao phát triển ô tô được?". Không bao giờ có chuyện cung đi trước cầu cả.



    Tiến tới dần dần hạn chế và cấm hoàn toàn xe máy trong đô thị (việc này tiến hành song song với phát triển các phương tiện giao thông công cộng).


    (Đang ngồi quán cà phê wifi uống bia tranh thủ gõ vài dòng tham dự cùng bác tí, giờ phải về rồi, có thời gian sẽ viết tiếp.)
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page