Ngày mai các DN và bà con lại ùn ùn đi mua USD chợ đen thì cũng chẳng thể trách được vì Quyết định c

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 26/06/2008.

9217 người đang online, trong đó có 912 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1978 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    CK-hanghieu là người hiểu biết, nhưng thực ra cái lo lắng của bạn kô đến mức như vậy...

    Cơn sốt $ vừa qua cần thời gian để tất cả chúng ta nói chung, NH, DNXNK..và tỷ giá nói riêng trở về quý đạo trước đây.

    Về chuyện DNNK khó mua được $ với tỷ giá niêm yết của NH thì kể cả trước khi sốt $ việc này cũng là chuyện thường ngày ở huyện nhất là khi $ khan hiếm. Nhưng phải khẳng định là sau ngày 26/6 DNNK đã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn $ tỷ giá NY của NH. Còn các thủ thuật KD của NH, ai cũng biết họ là những nhà buôn tiền mà.

    Còn các DNXK, trong khi sốt $ họ kô găm giữ $ đâu, thường họ bán thoả thuận hoặc bán kỳ hạn giá cao thu VND về quay vòng thu mua nguyên vật liệu, hàng XK để XK. Thứ nhất họ đều hiểu rằng cơn sốt $ chỉ là ngắn hạn, tỷ giá sẽ xuống bất cứ lúc nào khi SBV can thiệp mạnh, kô bán ngay sẽ mất lãi chênh lệch tỷ giá. Thứ 2 họ kô được vay $ của NH, chỉ được vay VNĐ với LS cao, họ phải qui đổi $ để trả nợ vay chứ, cứ găm giữ thì lấy tiền đâu ra hoạt động hở các bác ?

    Vấn đề còn lại hiện nay là thời gian để tỷ giá chính thức và chợ đen thu hẹp chênh lệch khoảng 300-400đ/$ (Hiện vẫn còn khoảng 900 đ/$). Mong muốn của SBV là kéo tỷ giá chợ đen xuống mức đó và HTNH thương mại có thể mua bán được theo tỷ giá NY như trước đây. Đạt được điều này các DNXK sẽ bán $ cho NH vì khi đó chỉ có chợ đen mua bán với nhau bằng tỷ giá chợ đen mà thôi, mức chênh cũng kô còn nhiều để kích thích các DNXK găm giữ hoặc tìm cách bán $ thoả thuận nữa.

    Mặt khác, quyết định 09 kô cho các DNXK vay ngoại tệ, các NHTM đã có cách lách luật này bằng "nghiệp vụ chiết khấu". Khi đó DNXK sẽ vay $ của NH để XK và trả cho NH nguồn thu $ từ HĐXK. Điều này SBV cũng kô cấm và các bên đều có lợi cả.

    Cho nên vấn đề của CK-hàng hiệu đưa ra, thiết nghĩ cũng kô có gì quá nghiêm trọng đâu. Thời gian sẽ trả lời cho các bác ngay thôi.

Chia sẻ trang này