ngày mai chắc chắn tăng điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockking, 26/10/2010.

58 người đang online, trong đó có 23 thành viên. 02:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 293 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    vì mới tăng 1 phiên ko thấm vào đâu.nhiều bác vẫn chưa hòa vốn.số còn lại múc mấy hôm trước thì Ck vẫn chưa về
    ai cũng muốn nó tăng vài phiên nên sẽ khó có cửa mai giảm điểm.ném đá đi các bác
  2. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    nhiều mã cp đang có mức giá ở thời điểm VNI từ 400-420
  3. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    bj ko tăng thì để lúc nào tăng.ít nhất cũng p đến 465
  4. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    những ai chưa múc đc cũng hãy từ từ nha.múc hôm trước thôi.hãy nhìn xem
    VN-Index đang bị bóp méo? ​
    [​IMG]

    TTCK Việt Nam trong khoảng hai tháng gần đây có diễn biến lạ là mặc dù phần lớn cổ phiếu giảm giá nhưng VN-Index vẫn tăng.



    [​IMG]Nguyên nhân là trong số ít các cổ phiếu tăng giá hoặc chỉ giảm nhe, có khá nhiều cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn, giữ trọng số cao trong công thức tính VN-Index. Đây cũng là nhóm cổ phiếu mà khối NĐT nước ngoài tập trung giao dịch.
    Nếu so với mức đáy 423,89 điểm xác lập ngày 25/8/2010, chỉ số VN-Index hiện tại vẫn tăng 5,03%. Tuy nhiên, gần 70% cổ phiếu (489/719) đã có giá dưới mức của ngày 25/8/2010, chỉ có 22,39% cổ phiếu tăng giá.
    CTCK Sài Gòn (SSI) nhận định: “Khá nhiều cổ phiếu trên cả hai sàn giao dịch đã giảm về ngang với đáy của thị trường vào thời điểm tháng 8/2010 hoặc thậm chí thấp hơn mức này”.
    Bộ phận Phân tích, CTCK VNDirect: VN-Index dường như có một vài bước tăng điểm khá tích cực trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, NĐT đều thấy rằng đây là động thái đẩy lên của một số “tay to” vào những cổ phiếu có vốn hóa lớn.

    NĐT cần rất thận trọng tại thời điểm thị trường đang bị bóp méo, đặc biệt ở sàn HOSE. Hành động đỡ giá của khối ngoại dấy lên câu hỏi là liệu họ sẽ tiếp tục mua đến bao giờ? Khi Index giảm điểm hoặc có thể mất trụ đỡ, lượng cung có thể tăng cao nhiều so với cầu vào.

    Diễn biến giao dịch của khối ngoại gần đây được giới đầu tư khá quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi. Dường như đây không chỉ là một hành động đầu tư đơn thuần, mà đằng sau đó là những “ẩn ý” nào đó. Trong những phiên NĐT nước ngoài mua ròng lớn, hầu hết cổ phiếu được mua là các mã blue-chip có tác động mạnh đến chỉ số VN-Index.
    Đáng chú ý là hành động mua vào này chỉ nhằm đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí kịch trần vào đợt khớp lệnh đóng cửa. Đơn cử như phiên giao dịch ngày 22/10/2010, VN-Index bất ngờ bật tăng gần 3 điểm vào đợt khớp lệnh cuối cùng nhờ lực đỡ của khối ngoại ở một số cổ phiếu như BVH, MSN…
    Theo bảng thống kê 20 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong công thức tính VN-Index, có tới 5 cổ phiếu đứng đầu tăng giá mạnh trong thời gian qua. Đây đều là những mã cổ phiếu được NĐT nước ngoài ưa thích nắm giữ và “điều tiết” giao dịch.

    Tính chung, 20 mã này (gồm 12 mã tăng và 8 mã giảm) đã tác động hơn 60% đến việc tăng giảm của chỉ số VN-Index (xem bảng dưới).

    [​IMG]
    Nguồn: ĐTCK
    Cổ phiếu được khối ngoại quan tâm nhất là BVH, đã tăng giá 82,86% trong một năm qua, trong đó, tăng 53,11% chỉ trong vòng 2 tháng qua gần đây (từ 41.800 đồng lên 64.000 đồng/CP).

    Tuy nhiên, nếu xét P/E ở mức hơn 40 lần thì có vẻ như giá cổ phiếu này đang quá cao. Kết quả kinh doanh của BVH cũng không có sự đột biến. Vậy tại sao khối ngoại lại ưa thích đến như vậy?
    Ngoài những nhận định quen thuộc về việc khối ngoại mua vào nhằm giữ cho NAV các quỹ do họ nắm giữ không bị giảm mạnh, tránh việc bị cổ đông ép thoái vốn thì mới đây, một chuyên gia phân tích chứng khoán đưa ra giả thuyết: “Có khả năng NĐT nước ngoài đang đánh cược với chỉ số VN-Index (việc đầu tư theo chỉ số rất phổ biến ở nước ngoài). Vì vậy, họ buộc phải mua vào những mã cổ phiếu lớn có ảnh hưởng mạnh đến chỉ số này. Mục đích là duy trì điểm số cho thị trường không giảm quá sâu”.

Chia sẻ trang này