Ngày mai chính thức VNI phá đáy 700 trên đường về 600!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 21/02/2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3336 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai chính thức VNI phá đáy 700 trên đường về 600!

    Các pác còn đủ bình tĩnh khi nhìn bảng giao dịch không ? Những ngày tươi đẹp đã qua ? Những kỳ vọng bơm thổi đẹp mắt của họ nhà SDX bên Ha và các CP bơm thổi vượt xa giá trị thực sàn HO cư đợt chờ và mỗi ngày các pác mất 5% đến 10% liệu các pác có chịu đựng đựoc khi tài khoản tiếp tục mát ít nhất 1 tuần nữa không . Tỉnh táo trươc khi còn thuyền không đáy. Chính scáh tiền tệ , CT03 đấu giá với giá trị cao ngất ngưởng mọi TT đồn thổi và hàng loạt các pác sẽ trở về nơi hoang vu. Hoảng loạn - sợ hãi - run sợ cho những pác không có con đường thoát thân !
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Đề cập đến những dấu hiệu chủ yếu đang xuất hiện ở Việt Nam cũng từng là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997, Giáo sư Đại học Harvard đưa ra 4 dấu hiệu chính.

    Đầu tiên, mặc dù thị trường chứng khoán đã phát triển rất nhanh trong thời gian qua nhưng hệ thống tài chính của Việt Nam vẫn chịu sự chi phối bởi các ngân hàng thương mại không được kiểm soát một cách hiệu quả với lượng nợ xấu khá lớn.

    Điểm trúng ?ohuyệt? lạm phát!
    Thắt chặt tiền tệ đã đủ để chống lạm phát?
    ''Kinh tế Việt Nam tiềm ẩn nhiều nhân tố khủng hoảng''
    Lo ngại khả năng khủng hoảng trên TTCK Việt Nam
    Kêu gọi ngân hàng kiểm soát lạm phát
    Cung tiền và lạm phát
    Dự báo giá cả, lạm phát năm 2008
    Thứ hai, đầu tư quá mức (gần 40% GDP) và hệ số ICOR 4,4 (có nghĩa là Việt Nam hiện cần 4,4 đơn vị đầu tư để tạo ra một đơn vị tăng trưởng) là rất cao so với các nước khác trong khu vực ở những giai đoạn phát triển tương đương như Việt Nam bây giờ (hệ số ICOR trung bình của các nước trong khu vực là khoảng 3).

    Thứ ba, một lượng tiền lớn có nguồn gốc tham nhũng, rửa tiền, và đầu tư nước ngoài đang đổ vào thị trường bất động sản và chứng khoán, tạo nên bong bóng tài sản.

    Thứ tư, thâm hụt thương mại tăng nhanh và tỷ giá dao động bất thường là những dấu hiệu của những rủi ro ngầm ẩn. Việt Nam cũng đang tích luỹ một lượng lớn nợ ngoại tệ không được phòng vệ.

    Theo nhóm chuyên gia, tất cả những rủi ro trên chưa dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính là nhờ Việt Nam vẫn chưa tự do hóa tài khoản vốn, dư nợ nước ngoài ngắn hạn của Việt Nam còn ở mức kiểm soát được, và lượng vốn đầu tư nước ngoài vẫn đang tiếp tục đổ vào giúp cân đối lại phần nào cán cân tài khoản vãng lai.

    Tuy nhiên, trong số 10 triệu chứng dẫn đến khủng hoảng 1997, thì các chuyên gia thống kê được có 8 triệu chứng Việt Nam bị ?odính?, gồm: thâm hụt tài khoản vãng lai, bong bóng tài sản, vay ngoại tệ không phòng vệ, hệ số ICOR cao, đầu tư công kém hiệu quả, kiểm soát bất cẩn đối với ngân hàng, nợ xấu cao, vay nợ chéo trong tập đoàn; và chỉ có 2 triệu chứng là không có, gồm: nợ nước ngoài ngắn hạn và tự do hóa tài khoản vốn.
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Hôm thú 6 22/32/1008 bác nàp mhập hàng là khỏ tồi vàp chu kỳ dâng sóng BB để đẩy hàng. Hãy tỉnh táo trước khi quá muộn các bác nhé VNI sẽ về 650 rôài 550 lúc đó các pác sẽ ra sao???
    Sàn Ha diễn ra chu kỳ xả hàng của BB gay thật mà nhiều pác vẫn không tỉnh ra ??
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Vàng chính thức ?ocán? ngưỡng 1.800.000 đồng/chỉ
    Thứ bảy, 23.02.2008, 10:50am (GMT+7)

    Giá vàng trong nước sáng nay (23/2) đã chính thức cán ngưỡng 1.800.000 đồng/chỉ, dù chỉ tăng nhẹ so với chiều qua. Trong khi giá vàng thế giới có chiều hướng giảm nhẹ.

    Vàng miếng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết ở mức 1.790.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.804.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 6.000 đồng chỉ so với chiều qua. Giá vàng miếng SJC niêm yết có thấp hơn chút ít, mua vào là 1.790.000 đồng/chỉ, bán ra là 1.798.000 đồng/chỉ, tăng 5.000 đồng/chỉ và 3.000 đồng/chỉ so với chiều qua.

    Như vậy, giá vàng trong nước sau nhiều ngày ngấp nghé dưới ngưỡng 1.800.000 đồng chỉ đã chính thức phá vỡ mốc này.

    Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ lúc chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm qua ở mức 945,4 USD/oz, giảm 1,7 USD/oz, tương đương 0,18%. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 4/2008 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York cũng giảm 0,4 USD/oz, còn 948,8 USD/oz.

    Lý do khiến giá vàng trong nước tiếp tục tăng bất chấp thị trường vàng thế giới có vẻ như chững lại là nhu cầu mua vào tăng cao, đồng thời, giá vàng trong nước hiện vẫn thấp hơn giá vàng thế giới. Tuần này, giá vàng thế giới đã tăng 4,8%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm rưỡi qua. Còn giá vàng trong nước tăng trên dưới 40.000 đồng/chỉ, tương đương 2,2%.
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Để đạt được mục tiêu kìm chế lạm phát, một số biện pháp mà các cơ quan chức năng đang áp dụng lại ảnh hưởng tới chứng khoán. Là người hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, ông có suy nghĩ gì?

    Mục tiêu hiện nay đưa ra là kiểm soát lạm phát và kìm chế lạm phát dưới mức tăng trưởng 9% do Quốc hội đưa ra (có nghĩa mức lạm pháp sẽ phải dưới 9%).

    Tuy nhiên diễn biến của thị trường trong 2 tháng đầu năm với chỉ số giá đã đến 6%. Như vậy trong 10 tháng còn lại phải giữ ở mức 3% là việc rất khó; nhiệm vụ về kiểm soát lạm phát dẫn đến chính sách thắt chặt quản lý tiền tệ là điều Ngân hàng Nhà nước đang phải làm.
  6. SarahMichelleGellar

    SarahMichelleGellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Hehe, theo em nhận xét thông tin trong diễn đàn thì thế này.

    - Những anh chuẩn bị mua thì sẽ hô hào cho thị trường xuống mua cho rẻ, không ngu gì nói thị trường lên để mua đắt. --> nhân tố đẩy thị trường lên.
    - Những anh đã trót bán rồi cũng sẽ hô hào thị trường xuống cho đỡ xót của. Những anh này còn hàng nữa đâu mà bán --> không quyết định gì cả.
    - Những anh chuẩn bị bán sẽ hô hào thị trường lên --> nhân tố đẩy thị trường xuống.

    Nhìn sơ sơ qua box này, em thấy topic hô hào thị trường xuống nhiều gấp mấy lần mong thị trường lên, chứng tỏ nhân tố đẩy thị trường lên rất nhiều, nhân tố đẩy thị trường xuống không có. Thế thôi !
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Nói chung những người chơi với thời gian gần 2 năm thì cảm giác nhìn bảng hay cut loss bây giờ nó thành cái máy rồi, ko bấn loạn như trước kia đâu á

    Chắc bác cũng được ai đó thuê để trực chiến trên diễn đàn phải ko
  8. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    lãi suất tiền tệ tăng, lãi suất chiết khấu dòng tiền cao hơn, giá cổ phiếu giảm mạnh, cộng với hệ số lạm phát cao thì giá trị tài sản tài chính có thể được định giá thấp. Những yếu tố cộng hưởng như vậy tác động tiêu cực đến TTCK là điều có thể thấy rõ.
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Tôi có đọc ở đâu đó ý kiến "vì lạm phát phải hy sinh chứng khoán", nhưng bốc thuốc như vậy liệu có đúng liều? Trung Quốc đã từng có bài học về vấn đề này và hệ luỵ của nó với TTCK không chỉ 1-2 năm, mà kéo dài tới nửa thập kỷ.

Chia sẻ trang này