Ngày mai Ho giảm -10 điểm ha giảm 2.5 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tieuhoathuong297, 06/10/2010.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1857 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. takeshi679

    takeshi679 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.484
    GGG giảm đê.....giảm về 14.X đê....cầu xin đó^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. vietstock68

    vietstock68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đồ dở hơi, bị chửi cho đáng đời
  3. muopxanh

    muopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2009
    Đã được thích:
    20.249
    Em đoán mỗi thằng phải dư bán sàn ít nhất 1,5 triệu cổ! Ho giảm -12 điểm, Ha giảm 3 điểm![r2)]
  4. batman_vcb

    batman_vcb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Chú này hô giảm -10 điểm tức là tăng 10 điểm. Đẵng nhẽ phải hô giảm 10 điểm cơ. Chú được đấy, hô thế mà chim lơn lại tưởng chú là đồng minh.
  5. tuan35081

    tuan35081 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    EM muon giong cac anh lam nhung that su la rat kho vi doi VIP SSI da phim em mua VCG hom nay roi. chi can 10 thang VIP mua VCG la 5x ngay thoi ma. cac Pac doi xa hang o ga 5x nhe
  6. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
  7. tackehoa999

    tackehoa999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):))=))
  8. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    [r2)][r2)][r2)][:D][:D]
  9. takeshi679

    takeshi679 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.484
    [​IMG]Tín dụng tiếp tục được gỡ
    Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - 06/10/2010 4:02:36 CH
    $WEBPARTMANAGER$WP801213449$WP849033637$RATING$RATING_RATINGEXTENDER_CLIENTSTATE" id="ctl00_webPartManager_wp801213449_wp849033637_rating_rating_RatingExtender_ClientState" value="0" type="hidden">
    (Có 0 bình chọn)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS

    [​IMG] Mặc dù chỉ có một số điểm thay đổi nhỏ, nhưng Thông tư 19 đã phần nào giúp các ngân hàng gia tăng nguồn cung cấp vốn để cho vay.

    Sau khi có đề nghị của các ngân hàng và các chuyên gia kinh tế, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 19/2010/TT-NHNN nhằm sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư 13/2010/TT-NHNN về các tỉ lệ đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

    Điểm đáng chú ý là Thông tư 19 không có sự thay đổi về các điểm được đề xuất sửa đổi nhiều nhất, đó là tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu tăng từ 8% lên 9%, hệ số rủi ro cho vay chứng khoán và bất động sản 250%. Điều này cho thấy, Ngân hàng Nhà nước kiên quyết thắt chặt tín dụng cho vay bất động sản và chứng khoán, những lĩnh vực không sản xuất trực tiếp, đồng thời siết chặt tỉ lệ an toàn vốn để tránh những rủi ro thị trường. Mặc dù chỉ có một số điểm thay đổi nhỏ, nhưng Thông tư 19 đã phần nào tháo gỡ khó khăn tín dụng cho các ngân hàng.

    Thay đổi nhỏ, giá trị lớn


    “Thay đổi nhỏ, giá trị lớn” là những từ giới chuyên gia ngân hàng sử dụng để nhận xét về Thông tư 19. Cụ thể, Thông tư 19 quy định “Tỉ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”, thay cho quy định “Tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động” tại Thông tư 13. Điều này có thể được hiểu là các ngân hàng thương mại được phép sử dụng vốn tự có vào mục đích tín dụng. Ông Trương Hoàng Lương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, cho rằng, đây là sự thay đổi hợp lý, giúp các ngân hàng có thêm vốn để cho vay.

    Thông tư 19 cũng cho phép các ngân hàng sử dụng các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên để cho vay trên thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng). Đây là kênh huy động vốn lớn với lãi suất thấp. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng trở lên vào khoảng 11.000 tỉ đồng, chiếm đến 44% tổng lượng giao dịch trên thị trường.

    Việc mở rộng cửa huy động vốn trên thị trường 2 cũng giúp các ngân hàng thương mại giảm áp lực huy động vốn lãi suất cao trên thị trường 1 (thị trường dân cư). Điều này ít nhiều giúp ngành ngân hàng kiểm soát biến động lãi suất trên thị trường 1. Nếu kéo được lãi suất của 2 thị trường này gần nhau hơn thì sẽ tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất huy động.

    Về sự thay đổi quy định đối với tiền gửi kho bạc, Thông tư 19 được đánh giá là thoáng hơn Thông tư 13, khi cho phép tiền gửi kho bạc được tính vào nguồn cung cấp tín dụng. Số dư tiền gửi kho bạc tại các ngân hàng thương mại hiện rất lớn, lên đến 57.000 tỉ đồng. Đây là nguồn cung cấp tín dụng giá rẻ cho các ngân hàng và đặc biệt có ý nghĩa vào lúc ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản.

    Nguồn vốn này có lãi suất tương đối thấp, nếu tận dụng tốt, có thể là cơ hội để các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Thế nhưng, ông Lương, Ngân hàng Kiên Long, cho rằng, các ngân hàng nhỏ không hưởng lợi gì từ sự thay đổi này của Thông tư 19, bởi không có mấy ngân hàng nhỏ có tiền gửi kho bạc.

    Một điểm thay đổi nữa của Thông tư 19 là các ngân hàng sẽ được dùng 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng) để cho vay. Điều này cũng góp phần gia tăng nguồn cung cấp vốn của các ngân hàng.

    Chỉ là biện pháp tạm thời

    Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra những khuyến cáo liên quan đến những thay đổi trong Thông tư 19. Chẳng hạn, việc cho phép tính tiền gửi kho bạc vào nguồn cung cấp tín dụng chỉ là biện pháp tạm thời. Về lâu dài, ngân hàng vẫn phải đưa nguồn tiền này ra khỏi nguồn vốn kinh doanh của mình.

    Trong quy định cho phép ngân hàng huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng (đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở lên), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết, đây là sự bù đắp thiếu hụt vốn tạm thời. Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước vẫn là hạn chế việc lạm dụng vốn trên thị trường này nhằm tránh rủi ro thanh khoản. Rủi ro này sẽ gia tăng nếu các ngân hàng sử dụng vốn huy động ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng để cho vay dài hạn. Bởi lẽ, về bản chất, vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng chỉ là để hỗ trợ thanh khoản. Trong hoạt động tài chính - ngân hàng, mất thanh khoản là rủi ro cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến đổ vỡ

  10. suvk

    suvk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán sẽ không còn xấu thêm
    Thứ tư, 6/10/2010, 15:40 GMT+7
    Tuần tới sẽ hé mở lợi nhuận doanh nghiệp trong quý III, cộng với động lực mua từ khối ngoại và thêm dòng tiền mới đổ vào, hy vọng chứng khoán sẽ khởi sắc trở lại.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư


    Sau mấy ngày bị giảm điểm liên tiếp, trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 5-10, lúc đầu tưởng thị trường tiếp tục bi quan nhưng không ngờ vào cuối phiên, lực mua đổ mạnh vào các blue-chips nên những mã này tăng giá khá mạnh, nhờ đó đã kích hoạt nhiều mã khác cùng tăng, làm cho cổ phiếu trên cả hai sàn khởi sắc trở lại.


    Tuy nhiên, do người mua vẫn tiếp tục thận trọng, không dám mua đuổi lên cao, cho nên giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt 1.559 tỉ đồng, giảm 27% so với phiên trước.


    Hệ thống ngân hàng sẽ mạnh lên


    Chuyên gia chứng khoán Huỳnh Anh Tuấn nhận định bấy lâu nay nhà đầu tư lo nhất là sự khó khăn của hệ thống ngân hàng thương mại sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.


    Đến nay đã qua thời điểm hiệu lực của các thông tư 13 và 19 nhưng hoạt động của hệ thống ngân hàng vẫn bình ổn, điều đó chứng tỏ tình hình không có gì quá xấu để phải lo lắng.


    Các thông tư nói trên sẽ làm tăng hệ số an toàn và tăng thêm “sức khỏe” lâu dài cho các ngân hàng thương mại, qua đó sẽ tác động tốt đến nền kinh tế. Về mức lạm phát của tháng 9, mặc dù tăng đột biến nhưng nó mang tính thời vụ (vì ngành hàng tăng mạnh thuộc nhóm học đường). Trong 3 tháng cuối năm, dự báo chỉ số CPI sẽ trở lại tăng ở mức thấp.


    Còn thông tin nợ công hiện lên đến 52%/GDP cả nước đã làm cho nhiều người tỏ thái độ bi quan (vì lo sợ tác động đến xã hội như nợ công ở châu Âu) nên trong phiên đầu tuần họ đã bán tháo làm cho nhiều mã cổ phiếu bị đè xuống sàn.


    Theo bảng giá mới nhất, hàng loạt mã cổ phiếu của các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, thanh khoản tốt nhưng giá đã xuống bằng hoặc thấp hơn giá trị sổ sách như: AGF, ANV, ITC, TDH, SAM...


    Sở dĩ có tình trạng này là do hiện nay lượng cổ phiếu lên sàn quá nhiều nhưng dòng vốn đầu tư lại ít nên chỉ những mã giành được sự ưu ái của nhà đầu tư nước ngoài như: BVH, DPM, HAG, HPG, VNM... vẫn giữ được mức giá khá cao, còn những mã trong nước mua do tâm lý bất ổn nên khi đã đi xuống rồi thì chưa thể sớm tăng nhanh trở lại.


    Giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn


    Phải chăng tất cả các tin xấu nói trên hiện đã được chiết khấu hết vào giá cổ phiếu nên sẽ không còn tác động xấu thêm đến thị trường? Vì nhận định như vậy nên một số đơn vị kinh doanh tiền tệ đang có hướng tăng giải ngân cho đầu tư chứng khoán.


    Trong khi nhiều nước trên thế giới trong thời gian qua, kinh tế vẫn còn bất ổn nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng mạnh thì ở VN mặc dù tình hình kinh tế vẫn tăng trưởng ổn định nhưng chứng khoán lại giảm sâu, làm cho mặt bằng giá cổ phiếu tại VN đang ở mức hấp dẫn.


    Chính điều đó đang thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ trong các tháng 8 và 9 vừa qua, khối nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2.003 tỉ đồng cổ phiếu trên sàn TPHCM. Trong tuần tới sẽ hé mở lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp trong quý III (dự kiến sẽ vẫn khả quan), cộng với động lực giải ngân từ khối ngoại và thêm dòng tiền mới đổ vào, hy vọng chứng khoán sẽ khởi sắc trở lại.(Nguồn: NLĐ, 6/10

    THÌ GIẢM???????????????????????????????????????????

Chia sẻ trang này