Ngày mai, không còn nghi ngờ gì nữa, hết lực bắt đáy... VNI tèo thảm 8 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dovangchung, 25/07/2010.

1651 người đang online, trong đó có 660 thành viên. 17:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2508 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. baihat1

    baihat1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    26.463
    chả có nhẽ[-X
  2. thuybinhlsn

    thuybinhlsn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    1.118
    Ông bán thì lỗ hoặc không có lời,ông mua thì đợi xu hướng mới dám đua.Lực cái giề
  3. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0
    “Giữ lửa” cho thị trường


    Nhiều ý kiến cho rằng, nên nâng điều kiện phát hành, niêm yết để đảm bảo nguồn vốn huy động sử dụng đúng mục đích và cổ phiếu trên thị trường không bị pha loãng quá mức.







    Huy động nhiều vì khó gõ cửa nhà băng!

    Quý I/2010, UBCK đã cấp giấy phép phát hành trên 17.000 tỷ đồng cho các DN. Đồng thời, hiện có khoảng 300 DN có nghị quyết phát hành chứng khoán. Tính đến ngày 20/7/2010, đã có trên 27.071 tỷ đồng được huy động qua kênh phát hành.

    Nhiều DN đã có nghị quyết, chốt danh sách và NĐT đang phải nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm. Giai đoạn quý III và đầu quý IV được nhận định là "điểm rơi" kế hoạch phát hành của các DN.

    "Không phải DN nào cũng hào hứng với việc huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, vì như thế cổ phiếu bị pha loãng, DN phải chịu áp lực làm ra lợi nhuận lớn", tổng giám đốc một DN niêm yết cho biết.

    Nhiều CTCK trong các phân tích mới đây đều chung nhận định, nguồn cung hàng hóa trên thị trường giai đoạn này tăng mạnh chính là một trong những sức ép đến sự tăng trưởng của chỉ số VN-Index. Trong khi nguồn tiền mới chưa vào thị trường thì nguồn tiền hiện tại lại bị chia sẻ cho việc mua cổ phiếu mới, khiến thị trường thiếu lực đi lên.

    Song áp lực lạm phát năm 2010 khiến các chính sách tiền tệ tương đối chặt chẽ, nguồn tiền không thực sự dồi dào. Lãi suất ngân hàng cho vay khá cao, trong khi các dự án vẫn tiếp tục phải triển khai, cũng như áp lực tăng trưởng là nguyên nhân chính khiến các DN phải huy động vốn thông qua kênh phát hành.

    Trong khi đó, nhiều NHTM cổ phần phải thực hiện tăng vốn theo yêu cầu về quy định vốn tối thiểu cũng hút một lượng tiền không nhỏ.




    http://cafef.vn/2010072501165853CA31/giu-lua-cho-thi-truong.chn
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.683
    Chờ mãi mấy ngày mới có ông hô down, mấy hôm nay bìm bịp hoạt động kinh quá thấy ghê ghê là=D>=D>=D>
  5. hungtdbk

    hungtdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Đã được thích:
    2
    đã mất công hô thì phải ác 1 tý chứ[-(
  6. chaubathong113

    chaubathong113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=)) ôm tiền đứng ngồi không yên à? =))=))=)) cùi bắp =))=))=))
  7. vanphongck

    vanphongck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    9
    nhãm, bác ở nhà ngủ sướng hơn , lên đây lam gì.
  8. ckvn123

    ckvn123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi thị trường sợ hãi là lúc mua!
    Khi thị trường hưng phấn là lúc bán!
    :-bd:-bd:-bd
    [r2)][r2)][r2)]
    :-"
  9. light123

    light123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Sự thật mất lòng. Ủng hộ nhận định của pak. Mặc dù rất đau lòng.
    Thời gian vừa rồi mấy pàkon nhỏ lẻ ngồi xóc đĩa với nhau, làm gì có lão nào mới, thằng lắm tiền nó cũng đang ngồi ngoài. :-??
  10. tintin86

    tintin86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    2.756
    Rất nhiều người đang thắt mắt về sự kiện PVN chuyển nhượng 25 triệu CP cho TLS và SHS với giá 25000 đ.
    Khẳng định giao dịch này đã được thực hiện : http://cafef.vn/Lich-su-giao-dich-Symbol-PVX/trang-1-0.chn
    Theo thống kê sơ bộ thì cổ đông lớn , hội đồng quản trị nắm khoảng 73,4 % Cp của PVX http://f319.com/home/1299432/page-3
    Các công ty Chứng Khoán lớn như SSI, SBS, ABCS… củng chỉ nắm giữ vài triệu cp PVX.
    Có thể khẳng định TLS và SHS đang nắm giữ ít nhất 25 triệu cp PVX sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường , đặt biệt là sàn HN.
    Sau phiên giao dịch ngày 23/7 vừa rồi phần nào khẳng định chắc chắn rằng PVX là cồ phiếu có khả năng dẫn dắt thị trường. Và công ty chứng khoán hay quỹ đầu tư nào nắm giữ nhiều PVX sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn . Với tỷ lệ nắm giữ PVX rất cao thì ưu thế tuyệt đối đang nghiên về TLS và SHS.
    Và các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chắc chắn nhận ra rằng mình cần phải làm gì để tạo ra sư cân bằng trên thị trường. Đó là một phần lý do trong thời gian qua PVX đang bi gìm giá rất mạnh. Phiên giao dịch ngày 23/7 đã chứng kiến hiện tượng rất lạ đó là khi thị trường đang giảm điểm PVX trở về giá 27,5 thì hàng loạt lệnh mua với khối lượng 100K đã đầy PVX từ giá 27,5 lên 28,4. Điều này xảy ra khi giao dịch chuyển nhượng trên được thực hiện.
    Tôi tin chắc rằng PVX ngoài là lựa chọn số 1 để đầu tư dài hạn, thì các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư buộc phải mua cp PVX nếu muốn giữ vị thế của mình trên thị trường.

Chia sẻ trang này