Ngày mai, không còn nghi ngờ gì nữa, hết lực bắt đáy... VNI tèo thảm 8 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dovangchung, 25/07/2010.

2336 người đang online, trong đó có 934 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2503 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. thanhtinh88

    thanhtinh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai bán mất hàng. ráng mà chịu thôi. Thị trường thế này rồi, xuống sao được nữa
  2. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.328
    thị trường không xuống sâu được nhưng cửa lên mạnh cũng rất khó
    dạo quanh diễn đàn toàn thấy uptrend với 100% cổ thì lên sao được
    muốn lên mạnh thì phải giũ sạch nếu ko có lên cũng lại penny làm giá và luân phiên
  3. kinhdoweb

    kinhdoweb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Pak đi mà cafe nhé
  4. evadam

    evadam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cần chấp nhận thực tế hơn là cố gắng làm bìm bịp. Mỏi với cái TT này lắm rồi. Lời một tí lãi lõm 0.9 tí + 0,1 tí nộp phí cho cách anh Se cu ri ti là hết..~X
  5. khuumatri

    khuumatri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác chim lợn vì đã khuyến nghị cho những NĐT nhỏ lẻ như tôi. Nhưng tôi thấy nếu mà theo nhận định của các bác thì muôn đời tôi chỉ vẫn chỉ là NĐT nhỏ lẻ giống các bác thôi. Vì vậy tôi quyết định chọn thời điểm này để bứt phá trở thành 1 BB. Chúc các bác chim lợn ở lại ôm tiền chống lạm phát thành công nhé. [};- "Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" - Xuân Diệu.
  6. khongnghedaidich

    khongnghedaidich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi người đều nhận định TT tiếp tục lên thì đó chính là lúc TT quay đầu xuống.

    Khi mọi người bi quan đến cùng cực chính là lúc TT đi lên.

    TTCK mình xưa nay vẫn thế và chiến thắng trên TT không dành cho số đông mà chỉ dành cho những người biết và dám nắm lấy thời cơ.

    Lúc TT bi quan, hoảng loạn chính là lúc sinh ra nhiều tỷ phú mới.

    ....................
    copy
  7. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0

    ^:)^

    Chưa thấy hoảng loạn, chắc tuần này mới thấy đây ~X
  8. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    CPI tháng 7 tăng thấp nhất trong vòng sáu năm qua

    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=15294Với việc giá lương thực tiếp tục giảm mạnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 7 chỉ tăng 0,06% so với tháng 6 và là mức tăng thấp nhất so với các tháng 7 kể từ năm 2004 đến nay. Đây cũng là mức tăng thấp nhất của CPI kể từ đầu năm đến nay. Theo Tổng cục Thống kê, với “dao động” nhẹ này, CPI bảy tháng qua đã tăng 4,84% so với tháng 12/2009 và tăng 8,67% so với cùng kỳ 2009. Điểm đặc biệt là CPI tháng 7 lần đầu tiên sau nhiều năm chỉ tăng ở 8/11 nhóm trong rổ hàng hóa chung với mức tăng thấp, từ 0,11-0,41%.
    Tiếp tục dẫn đầu về mức tăng mạnh nhất là nhóm hàng xa xỉ, đồ uống và thuốc lá với mức tăng 0,41%. Tiếp đến là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình với mức tăng 0,39%; nhóm may mặc, hàng hóa và giày dép tăng 0,35%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,3%; văn hóa, du lịch và giải trí tăng 0,25%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,22%...
    Mặc dù tháng 7 là tháng cao điểm của mùa tuyển sinh đại học và cao đẳng nhưng mức tăng giá của nhóm giáo dục lại thấp nhất, chỉ tăng 0,11%.
    Bên cạnh đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ khác tăng 0,21% nhưng nhóm lương thực lại tiếp tục giảm tới 0,97% (tháng 6 chỉ giảm 0,83%) đã có tác động mạnh mẽ tới việc CPI chung giảm mạnh.
    Trong tháng 7, ba nhóm hàng hóa có tác động mạnh tới đời sống dân cư đã giảm rõ rệt; trong đó nhóm giao thông giảm 0,94%, nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,47%, bưu chính viễn thông giảm 0,07%.
    Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 7 tăng thấp nhất so với các tháng 7 trong vòng sáu năm lại đây là nhờ một loạt yếu tố quan trọng. Trước hết, vụ Đông Xuân vừa cho một vụ mùa bội thu, trong khi xuất khẩu chịu sức ép giảm giá đã khiến cho giá lúa trong nước liên tiếp giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc giảm giá của các nhóm hàng hóa khác như xăng dầu, vật liệu xây dựng…đã hỗ trợ kéo CPI giảm tốc mạnh mẽ.
    Đặc biệt, CPI của hai thành phố đầu tàu kinh tế cả nước chỉ dao động nhẹ; trong đó Thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,09% và Hà Nội chỉ tăng 0,25% so với tháng 6, đã có tác dụng kiềm chế mạnh mẽ tốc độ tăng CPI cả nước.
    Mặc dù chưa nhìn thấy các yếu tố bất lợi khiến CPI tháng 8 có thể tăng đột biến nhưng các chuyên gia kinh tế vẫn cảnh báo: Việt Nam đang trong mùa bão lũ và những tác động bất lợi của thiên tai tàn phá có thể sẽ là nguyên nhân khiến cung cầu các mặt hàng thiết yếu bị mất cân đối, dẫn tới giá cả tăng đột biến.
    Chính vì vậy, từ nay đến hết năm 2010, các thành phố lớn trong cả nước, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ “Quỹ bình ổn giá” 8 mặt hàng thiết yếu nhằm ổn định mặt bằng giá cả chung trong cả nước.
    Bên cạnh đó, Chính phủ cần tiếp tục các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô một cách linh hoạt; ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất cho vay, tạo thanh khoản cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất và cải thiện cán cân thành toán…
    Có như vậy, “cơ thể kinh tế” mới thoát dần khỏi các sức ép hiện nay và mục tiêu kiềm chế lạm phát cả năm 2010 ở mức xoay quanh 8% mới thành hiện thực.
    Cũng trong tháng 7, giá vàng trên thị trường đã tăng 2,15% so với tháng 6 và tăng 35,86% so với cùng kỳ 2009; đưa giá vàng bảy tháng qua tăng 2,46% so với tháng 12/2009 và tăng 38,57% so với cùng kỳ 2009.
    Mặt khác, do các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động cũng như đẩy mạnh thu mua đôla Mỹ nên giá ngoại tệ này trên thị trường đã tăng 0,38% so với tháng 6, tăng 5,04% so với cùng kỳ 2009; đưa giá ngoại tệ tăng 0,79% so với tháng 12/2009 và 7,29% so với cùng kỳ 2009./.
    Nguyễn Kim Anh

    http://www.*********.vn/ChannelID/7...-7-tang-thap-nhat-trong-vong-sau-nam-qua.aspx
  9. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Ông Lê Đức Thúy: "6 tháng đầu năm 2010, tăng trưởng tín dụng đồng nội tệ quá thấp"
    [​IMG]

    Đến tháng 6/2010 tín dụng tăng khoảng 10,52%, nhưng tín dụng bằng VNĐ chỉ tăng 4,6%, tín dụng ngoại tệ tăng 27% và đã đến giới hạn. Khả năng tăng tín dụng ngoại tệ cơ bản không còn.



    “Tính đến thời điểm này, khi chúng ta bước qua nửa 6 tháng cuối năm 2010, chúng ta có thể nhìn thấy khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế do Quốc Hội đề ra là khá chắc chắn. Lạm phát có thể kiểm soát được ở mức khoảng 8%. Mục tiêu ổn định vĩ mô - kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 8% chắc đạt được. Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 6,5% là có thể,” ông Lê Đức Thúy – Chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính Quốc Gia chia sẻ. "GDP 6 tháng tăng 6,16% trong đó nông lâm thủy sản tăng 3,31%; công nghiệp xây dựng tăng 6,5%; dịch vụ tăng 7,05%".

    Lạc quan CPI: ước tính cả năm CPI cả nước tăng 7,2 -7,5%

    Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát đã là vấn đề nóng vào thời điểm cuối 2009 đầu 2010 do chúng ta đã sử dụng các gói kích thích kinh tế khá mạnh. Sau 6 tháng, lạm phát ở mức khá thấp so với lo ngại trước đó. CPI tháng 6 tăng 0,22% so với tháng 5 là mức tăng thấp nhất từ năm 2004 trở lại đây. Như vậy có thể nói kiểm soát lạm phát đã thực hiện khá tốt.

    Khả năng kiểm soát lạm phát như đề ra có thể thực hiện. Ông Thúy nhận định CPI của tháng 7, 8 tăng ở mức dưới 0,3%/tháng; tháng 9, 10, 11, 12 khoảng 0,5%/tháng. CPI của Tp. Hồ Chí Minh là một chỉ báo cho mức tăng CPI cả nước tháng 7 sẽ tăng thấp hơn tháng 6. Lạm phát cả năm nếu tính công dồn khoảng từ 7,2% - 7,5%. Nếu tính trung bình hàng tháng theo Tổng cục Thống kê, CPI cả năm nằm ở mức khoảng 8%.

    Kiểm soát bội chi ngân sách năm 2010 là 6,2%. Tuy nhiên, chỉ đạo của chính phủ cố gắng kiểm soát bội chị ngân sách ở mức 6% thấp hơn chỉ tiêu đề ra. Như vậy, cân đối ngân sách tốt hơn, hợp lý hơn, kiểm soát tốt hơn.

    6 tháng đầu tín dụng bằng VND chỉ tăng 4,6%

    6 tháng đầu năm mức tăng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước – doanh nghiệp tư nhân tăng thấp 9% so với cùng kỳ (54%); hàng tồn kho của công nghiệp chế biến tăng 27,5% so với cùng kỳ.

    Lãi suất ngân hàng đang ở mức cao điều đó cản trở việc vay vốn phát triển của doanh nghiệp. Do đó, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm chỉ đạt 10,52% (so với cùng kỳ 2009 tăng 17%), trong khi mục tiêu tăng trưởng cả năm 25% (năm 2009 là 38%). Theo ông Thúy, nếu luồng vốn tín dụng tiếp tục tăng trưởng chậm như vậy thì khả năng thúc đẩy đầu tư phát triển của DN sẽ hạn chế, dẫn đến tình trạng tốc độ tăng trưởng 2010 chậm lại hoặc đà phục hồi năm 2010 bị ảnh hưởng.

    Trở lại với vấn đề tăng trưởng tín dụng 6 tháng: Tăng trưởng tín dụng đồng nội tệ tăng quá thấp 4,6% trong khi đó tín dụng ngoại tệ tăng cao quá mức 27% và đã đến giới hạn so với đầu năm. Dẫn đến số tiền ngoại tệ các ngân hàng huy động được và số tiền cho vay gần như đã cân bằng nhau.

    Huy động ngoại tệ của các ngân hàng giảm so với cùng kỳ trong khi cho vay ngoại tệ tăng trưởng mạnh. Do đó, “khả năng tiếp tục tăng dư nợ ngoại tệ là không lớn mà khả năng tăng dư nợ đồng Việt Nam là rất lớn” ông Thúy nhận định.

    Cần tháo gỡ các rào cản hành chính và trái nguyên lý

    Cuối năm 2009 sang năm 2010, Ngân hàng Nhà Nước - NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Bởi lãi suất thực vay nếu không được hỗ trợ lãi suất cuối năm ngoái là 10,5% chuyển qua quý I là 17~18%, nếu doanh nghiệp đươc hỗ trợ phải trả lãi suất vay gấp 3 lần từ 6,5% cuối năm 2009 – thời kỳ được hỗ trợ sang 17~18% đầu 2010. Thêm vào đó, cuối 2009, NHNN đã can thiệp vào thị trường ngoại hối, tung ra lượng khá lớn ngoại tệ và do đó đã rút khỏi lưu thông hàng trăm ngàn tỉ VND.

    Do đó, cuối quý IV/2009, đầu 2010 thanh khoản VND khó khăn. Ông Thúy cho rằng nếu NHNN thay đổi một số cơ chế điều hành chính sách tiền tệ hiện nay sẽ có thể làm cho thị trường tiền tệ dịu đi, lãi suất giảm như:

    Tháo gỡ quy định về thị trường liên ngân hàng – chỉ cho phép các ngân hàng đươc sử dụng 20% vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng để cho vay. Bởi quy định này dẫn đến các ngân hàng không có khả năng huy động vốn tiếp tục giữ mức lãi suất huy động vốn cao mặc dù lạm phát thấp; Ngân hàng không được tính các tài khoản tiền gửi vãng lai, thanh toán của các ngân hàng bạn vào nguồn tiền tín dụng để cho vay đã dẫn đến khó khăn;

    Quy định nâng CAR từ 8% lên 9% và việc quy định chi nhánh các ngân hàng nước ngoài cho vay trên vốn được cấp tại chi nhánh khả năng tín dụng rất thấp theo ông Thúy điều này là không cần thiết;

    Đóng cửa sàn vàng, không cho các ngân hàng mở tài khoản vàng là điều ta cần cân nhắc điều chỉnh. Bởi một khối lượng lớn vàng trong dân không đưa được vào lưu thông làm giảm một lượng vốn rất lớn để cho vay.

    (Trên đây là một phần nội dung tại Hội Nghị Đầu tư 2010 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức vào sáng nay ngày 22/07/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh)

    Q. Nguyễn
  10. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng
    Cập nhật lúc 04:52, Thứ Bảy, 24/07/2010 (GMT+7)
    ,

    [​IMG] - Tăng trưởng tín dụng thấp, lo ngại ảnh hưởng đến các mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận cả năm, các ngân hàng đang tìm cách mở rộng cho vay trong những tháng cuối năm.





    Trong khi tín dụng cho sản xuất kinh doanh tăng trưởng chậm, nhiều ngân hàng đã hướng đến cho vay tiêu dùng với lãi suất giảm, điều kiện mở rộng đi kèm là nhiều chương trình khuyến mãi.

    Giảm lãi suất để tăng tín dụng

    Trên thị trường hiện nay, lãi suất cho vay tiêu dùng đã giảm khá mạnh so với trước đây. Lãi suất phổ biến là 14 - 15,5%/năm, giảm 1 – 2,5%/năm so với hồi quý 2/2010. Thậm chí, đối với một số khách hàng, trong một số chương trình cụ thể, lãi suất còn có thể xuống thấp hơn.

    Tại Eximbank, lãi suất cho vay cá nhân hiện dao động trong khoảng 14 - 16%/năm. Tương tự, Vietcombank cho khách hàng cá nhân vay vốn, với lãi suất thấp nhất là 13,8%/năm. Còn ABBank áp dụng lãi suất cho vay cá nhân từ 14,5% đến 16%/năm.

    [​IMG]
    Tín dụng tăng thấp, nhiều ngân hàng lo ngại. (Ảnh: VNN)
    Theo nhận định của chuyên gia Ngân hàng An Bình, mức lãi suất hiện nay dành cho vay tiêu dùng như trên là khá hấp dẫn. Đây là một nỗ lực lớn của các ngân hàng nhằm thu hút thêm khách vay và cũng là cách để các ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

    Tốc độ tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước đề ra cho cả năm là khoảng 25%. Tuy nhiên, đến hết tháng 6/2010, tốc độ tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt khoảng 10,5%. Thậm chí, có ngân hàng chỉ mới đạt khoảng 8%.

    Trong hoàn cảnh các ngân hàng Việt Nam sống dựa chủ yếu vào cho vay thì điều này có nghĩa là các mục tiêu kinh doanh của ngân hàng đang bị ảnh hưởng. Không còn cách nào khác, các ngân hàng buộc phải đẩy mạnh tín dụng trong những tháng cuối năm. Đẩy mạnh dịch vụ cho vay tiêu dùng đã được nhiều ngân hàng lựa chọn. Nhờ đó, các kênh cho vay tiêu dùng đã thực sự sôi động trong một tháng trở lại đây.


    Đại diện Ngân hàng An Bình cho biết, cho vay tiêu dùng là một sản phẩm chủ đạo hiện nay đối với phát triển tín dụng. Chính sách lãi suất thoả thuận đối với mảng tín dụng là chất xúc tác đẩy mạnh các hoạt động cho vay của ngân hàng, đặc biệt là sản phẩm vay mua sắm, tiêu dùng. Nhưng để ngân hàng và người vay gặp được nhau, việc mở các chương trình ưu đãi, khuyến mại thêm ngoài lãi suất là cần thiết.

    Giảm điều kiện, tăng ưu đãi

    Mới đây, Ngân hàng Đông Nam Á đã gây chú ý trên thị trường khi đưa ra sản phẩm cho vay tiêu dùng với hạn mức tối đa lên đến 5 tỷ VND và thời hạn 10 năm. Thậm chí, khách hàng có thể vay một lần và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: xây nhà, mua xe, mua sắm nên vay làm nhiều lần, hoặc nhiều nơi. Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SeABank nói rằng, với sản phẩm này người thực sự có nhu cầu vay tiền phục vụ mục đích tiêu dùng nhưng còn gặp nhiều vướng mắc về mặt thủ tục cũng như việc phải chứng minh mục đích sử dụng trước khi vay vốn sẽ gặp thuận lợi hơn.

    [​IMG]
    Nhiều chương trình vay có khuyến mãi lớn để hút khách hàng. (Ảnh: VNN)

    Trong khi đó, ACB đã đưa ra chương trình cho vay tín chấp với giá trị khoản vay có thể lên đến 300 triệu đồng và giải ngân nhanh trong vòng 48 giờ. Ngân hàng Đại Á cho vay vay vốn mua sắm vật dụng gia đình, mua ô tô, du học với lãi suất thấp. SeaBank và Techcombank lại đang áp dụng hình thức tích lũy điểm đổi quà tặng cho khách hàng giao dịch lâu dài với ngân hàng.

    Còn HDBank triển khai sản phẩm "ứng trước tài khoản cá nhân", cho phép khách hàng có thu nhập từ 3 triệu đồng trở lên được sử dụng vượt số tiền có trong tài khoản lên đến 500 triệu đồng. Khách hàng chỉ phải trả lãi suất trên số tiền và số ngày thực tế ứng trước trong thời gian 3 - 12 tháng. Tùy theo điều kiện và nhu cầu, khách hàng có thể chọn hình thức ứng trước tài khoản không có tài sản bảo đảm hoặc có tài sản bảo đảm.

    Một trong những hướng cho vay tiêu dùng quan trong của các ngân hàng là cho vay mua nhà và bất động sản. Tại TrustBank, khoản cho vay được đưa ra phục vụ cho tất cả các khách hàng có sẵn đất cần xây dựng nhà hoặc khách hàng có nhu cầu mua nhà mới.

    Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn liên kết với các công ty bất động sản để cho vay mua nhà, mua căn hộ tại các thành phố với mức tài trợ được hứa hẹn lên đến 70% tổng chi phí và thời gian tài trợ lên đến 15 năm…

    Tuy nhiên, dù triển khai rầm rộ và nhiều ưu đãi, nhưng theo chính các ngân hàng, tăng trường tín dụng tiêu dùng là rất khó khăn do nhu cầu chi tiêu của khách hàng còn dè dặt trước bối cảnh thị trường khó khăn nên các cá nhân không mặn mà với việc vay tiền để mua sắm để rồi chịu sức ép lớn về trả nợ hàng tháng.


    • Đông Hiếu

Chia sẻ trang này