Ngày mai là ngày thử lửa và giằng có để xác định xu thế!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 08/04/2008.

2366 người đang online, trong đó có 946 thành viên. 15:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2139 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày thử lửa và giằng có để xác định xu thế!

    Hôm nay lượng đặt bán tăng khủng và lượng đặt mua cũng khủng hơn vây ngay mai ra sao ? phiên thử lửa sẽ có kết quả ngày mai. Chưa biết thế nào mai mà TT xấu có thể lại test đáy 500 trong 1 tuần nữa ! Hãy xem màn kịch vô cùng hấp đẫn vào ngày mai. Xu thế hồi phục hay đi xuống phụ thuộc 90% vào phiên giao địch ngày mai. hãy cân nhắc truớc các quyết định mua - bán của mình !
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng ngày 8/4 đã có 20.752 lệnh đặt mua tổng cộng 46.530.440 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tăng 21,53% so với phiên giao dịch trước.

    Trong khi đó có 15.636 lệnh đặt bán với tổng cộng 32.728.710 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tăng 1.489,46% so với phiên giao dịch hôm trước.
  3. Jei

    Jei Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay TEST rồi bác ạ. Hình như bác chưa kịp lên tàu./
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ông Jong-Wha Lee, Giám đốc Văn phòng hội nhập kinh tế khu vực của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), nhận định: ?oLạm phát là mối đe doạ chính hiện nay đối với châu Á.?



    Và nay, đó còn là mối đe doạ cả với người tiêu dùng phương Tây, vì các doanh nghiệp xuất khẩu châu Á, dù là nước có chi phí sản xuất ?ocực? rẻ, cũng bắt đầu tăng giá hàng.
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mong manh chiếc áo an sinh
    Thứ ba, 8/4/2008, 18:06 GMT+7
    Trong bối cảnh đất nước phải luôn sẵn sàng đối mặt với diễn biến phức tạp và khó lường của kinh tế thời hội nhập sâu rộng, rất cần có những giải pháp an sinh xã hội căn cơ và lâu dài hơn.

    Chính phủ sẽ tiếp tục lo cho người nghèo, người thu nhập thấp bằng chính sách an sinh xã hội (ASXH). Thủ tướng *************** cam kết như vậy trước thực tế giá cả tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo và vùng nghèo.

    Khó chồng thêm khó

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 2,99%, mức tăng kỷ lục so với cùng kỳ hơn 10 năm nay, càng làm cho bức tranh tổng thể giá cả quý I/2008 thêm phần ảm đạm. CPI quý đầu tiên trong năm đã tăng tới 9,19%, cao nhất từ năm 1995 tới nay. Điều đáng nói là giá tăng cao nhất tiếp tục là các mặt hàng thiết yếu với đa số người dân, như: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, dịch vụ vận tải...

    Thiên tai nặng nề - một trong những tác nhân góp phần đẩy CPI lên cao thời gian qua - đã ảnh hưởng trước hết đến nông dân. Thống kê của Bộ NN-PTNT cho thấy, thiên tai liên tiếp xảy ra trong năm 2007 đã gây thiệt hại ước tính hơn 11.600 tỉ đồng (khoảng 1% GDP cả nước). Trận rét kỷ lục 38 ngày ở miền Bắc vừa qua lại bồi thêm một cú nặng nề vào những nông dân nghèo.



    Giá cả tăng cao khiến người nghèo, thu nhập thấp càng khó khăn trong cuộc sống hằng ngày


    Theo các chuyên gia Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại VN, lạm phát tăng cao tác động trước hết đến người dân nghèo. ?oGiá cả, đặc biệt là thực phẩm, leo thang là vấn đề lớn, bởi người nghèo dành phần lớn thu nhập để mua thức ăn. Nếu nay phải dành thêm tiền mua thức ăn thì họ sẽ còn ít hoặc không còn tiền để chi cho những việc khác?, ông Jonathan Pincus, chuyên gia kinh tế trưởng của UNDP, nhận xét.

  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế toàn cầu trước nguy cơ suy giảm
    Thứ hai, 8/4/2008, 19:30 GMT+7
    Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Strauss Kahn vừa tuyên bố, trong năm nay, nền kinh tế toàn cầu có những dấu hiệu suy giảm lớn. Nhiều khả năng IMF sẽ giảm mức dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới xuống còn 3,7%, thay vì mức dự đoán 4,1% trước đó.

    Trong tuyên bố với báo giới, ông Kahn cho rằng: ?oTình hình rất nghiêm trọng và nền kinh tế Mỹ phát triển chậm lại đã tác động tới toàn bộ nền kinh tế thế giới. Đó là những dấu hiệu về sự suy giảm lớn của kinh tế toàn cầu".
  7. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Giằng co xác định xu thế gì hả bác, bác không thấy cái biên độ 2-3% à, còn xu thế gì ở đây nữa?
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Biên độ đó liệu duy trì ra sao ? cái đó tùy thuộc nếu bên HO : CP FL 1 tuần = 2 ngày biên độ cũ ;Ha FL 1 tuânf = 1,5 ngày biên độ cũ. Hy vọng TT sẽ tiếp tục hồi phục nhưng còn nền kinh tế vĩ mô ra sao? Cái đó tùy vào sự kỳ vọng của mỗi người .
  9. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    sẽ có sự phân hóa tót xấu từ tuần này rùi bên bán sẽ chuyển danh mục sang các mã có lợi nhuận tốt sắp đươc công bố BCquý1. Ngày mai xu thế vẫn là UP
  10. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Diễn đàn hồi này buồn tẻ quá nhỉ?

    Chẳng thấy được mấy bài phân tích hay nhận định có sức thuyết phục một tẹo, toàn mấy dòng nhạt toẹt vô bổ như của nhóm Xích Líp BM Dở Dở hay anh chàng huhu122001 văn dốt chứng nát chán quá thể

    Biên độ mới 2 và 3% cũng chẳng đủ độ hấp dẫn với các đại gia lướt sóng nên các đại gia quẳng hết cổ vào két đi chơi roài

    Hôm nay chỉ là màn kịch thô thiển Bán - Mua, Xả - Gom của các công ty chứng khoán nhằm tạo chút sóng cho thị trường và kích thích giao dịch, tăng tính thanh khoản để vừa lướt sóng nhỏ, vừa tận thu tiền hồ (phí giao dịch) của bà con nhỏ lẻ và Tây thôi. Tây hôm nay tranh thủ theo đóm ăn tàn đớp hàng của bà con ta ghê quá. Nếu ai chịu khó tính giá bình quân mà Tây mua thì thấy Tây mua giá ko rẻ đâu nhá. Khát hàng bao ngày, được một bữa no tranh nhau mà đớp

    Lượng cung rẻ tích tụ vài phiên ít ỏi quanh đáy đã bị nuốt trôi hết sạch trong vỏn vẹn 1 phiên hôm nay. Ngày mai lấy đâu ra hàng mà bán nữa đây? Mai Tây với tự doanh lại ném hàng núi lệnh mua giá trần vào, xem hàng đâu mà bán nữa nhỉ? Phần lớn bà con nhỏ lẻ mới bán hôm nay (nhiều người hoảng ném hàng giá sàn và dưới tham chiếu lắm) ngồi ôm tiền lại than thở oán thán, lại nài nỉ "nhả giúp 1 lô chống đói" thôi. Thương lắm

Chia sẻ trang này