Ngày mai nếu giảm, HASTC Index về mức thấp nhất tương đương với mức đáy VNI = 500 ! Tại đó HAS đã đả

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KOD82, 23/04/2008.

495 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 840 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nếu giảm, HASTC Index về mức thấp nhất tương đương với mức đáy VNI = 500 ! Tại đó HAS đã đảo chiều

    Ngày mai em xin được xung phong ra nhặt guốc dép hộ các Bác

    Chờ 2 ngày cuối tuần UBCK ra biện pháp tích cực hỗ trợ thị trường

    Lãi suất Ngân hàng cũng đã được khẳng định ở mức 11%, NHNN đã có kế hoạch hỗ trợ các Ngân hàng nhỏ

    Đổi lại họ phải dừng bán cổ phiếu tự doanh và Cầm cố

    Tín hiệu tích cực của 2 ngày cuối tuần và tuần sau đã khiến em làm điều này

    Có ai theo em không ?
  2. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Tham gia hội đồng làm giá L18 đi bác, em này EPS 6000 mà giá có 20, cổ tức năm nào cũng bình ổn ít nhất 15%!
  3. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Oái, topic này toàn nữ.
  4. phuloc

    phuloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo bạn
  5. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    16.924
    theo 2%
  6. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    HASTC đã về mức đáy kỹ thuật, VNI cũng gần như vậy

    Mốc 500 điểm đã được Chính phủ bảo kê không cho giảm sâu hơn
  7. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao tin người thế nhở? Bảo kê từ hồi 800 cơ. Có được đâu? Vấn đề là ko có người tài. Đanh thấy tuyển dụng trên báo Mua&Bán kia kìa.
  8. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Giữ nguyên mức trần lãi suất huy động 11%

    09:16'' 23/04/2008 (GMT+7)

    - Tối 22/4, tại Hà Nội, sau hơn 4 tiếng đồng hồ bày tỏ ý kiến, tranh luận, cuối cùng 22/23 đại diện hội viên khu vực phía Bắc của VNBA đã biểu quyết giữ nguyên mức trần lãi suất huy động VND (11%/năm) và USD (6%/năm) đã áp dụng từ 2/4/2008 đến nay.



    [​IMG]

    Đồng thuận hay buông?

    Đây là câu hỏi trong phần mở đầu cuộc họp của lãnh đạo VNBA. Với câu hỏi này, 100% đại diện hội viên đều thống nhất vẫn phải đồng thuận vì bài học về việc tự phát tăng lãi suất hồi tháng 2 vừa qua vẫn còn quá ?onóng hổi?.

    Tổng giám đốc một NHTMCP bậc trung của Hà Nội nói: ?oTheo quan điểm cá nhân tôi, bỏ trần lãi suất sẽ hỗn loạn, có NH sẽ ?ophóng? lãi suất lên 15%-16%/năm ngay. Buông là vỡ trận?.

    Đại diện một NHTMNN nói: ?oNếu phá trần bây giờ tính an toàn hệ thống sẽ kém?. Nhiều đại diện của NHTMCP bày tỏ tâm trạng không muốn tăng lãi suất để tăng chi phí vốn, nhưng do tiền gửi giảm, vay vốn từ thị trường liên ngân hàng vừa khó vừa lãi suất cao làm ảnh hưởng đến tình trạng vốn khả dụng, đặt các NH trước tình thế không thể không tăng lãi suất (dù không công khai cũng thỏa thuận ngầm với khách hàng). Một số NH cho biết mấy ngày qua nếu khách hàng có khoản tiền gửi 5 tỷ đồng trở lên nếu đòi lãi suất 14%/năm NH cũng phải trả để giữ khách hàng.


    Có 3 phương án đưa ra bàn thảo

    1 - Giữ nguyên mức đồng thuận đang áp dụng, không kèm theo bất cứ một chương trình khuyến mại nào; 2 - Nâng trần lãi suất huy động VND lên 12%/năm như mức của NHNN chỉ đạo tại Công điện 02 và trần lãi suất huy động USD khoảng 7%/năm; 3 - Áp dụng 3 mức lãi suất 11,5%-12%-13%/năm tương ứng với 3 nhóm NH với quy mô khác nhau, càng nhỏ được phép áp dụng mức lãi suất càng cao.

    Ban đầu khá nhiều NH có vẻ nghiêng về phương án 2 với ý kiến là vừa tăng tính hấp dẫn người gửi tiền vừa không vi phạm chỉ đạo của NHNN. Những người ủng hộ phương án này cho rằng trần 11% áp dụng hơn 3 tuần qua đã không còn đủ hấp dẫn người gửi tiền, điều này cho thấy mức này không còn phù hợp và nên tăng thêm 1% trong một thời gian ngắn để theo dõi diễn biến lượng tiền gửi vào NH sau đó có các quyết định tiếp theo.

    Tuy nhiên, ý kiến của đại diện NH Công thương Việt Nam, NHNo&PTNT Việt Nam, NHTMCP Hàng Hải, NHTMCP Kỹ Thương? lại cho rằng cần giữ mức lãi suất trần đang đồng thuận để tránh gây xáo động thị trường tiền tệ, phù hợp với mong muốn của Chính phủ và NHNN là ổn định lãi suất, làm cơ sở để hạ lãi suất cho vay?

    Cuối cùng thì phương án giữ nguyên trần lãi suất đã được đa số biểu quyết chấp thuận sau khi Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đưa ra lời cam kết mạnh mẽ từ phía NHNN là sẽ can thiệp mạnh hơn đễ hỗ trợ thanh khoản cho các NH bằng các biện pháp như: điều hành nghiệp vụ thị trường mở theo hướng đáp ứng nhu cầu chào bán giấy tờ có giá đủ điều kiện của các NH. Đối với những NH nào không có giấy tờ có giá nhưng cần hỗ trợ vốn thanh khoản NHNN sẽ có giải pháp trực tiếp nhưng có những điều kiện nhất định và kiên quyết không cho phép các NH dùng vốn vay NHNN để đưa vào tín dụng.

    NHNN sẽ có biện pháp hỗ trợ VNBA giữ đồng thuận

    Đáp lại đề nghị của hầu hết các NH về việc NHNN có các biện pháp hỗ trợ VNBA giữ đồng thuận, Vụ trưởng Vụ CSTT nói NHNN sẽ có những biện pháp hỗ trợ cần thiết với điều kiện VNBA phải có văn bản chính thức đề nghị NHNN.

    Về vấn đề chế tài, đại diện BIDV cho rằng cái chính là các hội viên cần hỗ trợ, tin tưởng nhau. Nếu NH nào ?ophá rào? trần lãi suất thì VNBA nên thông báo đến các hội viên khác để các thành viên khác xem xét lại quan hệ tiền gửi, tiền vay với NH tăng lãi suất. NH này sẽ khó khăn khi không nhận được các khoản vay liên NH và tự họ sẽ phải điều chỉnh hành động của mình.

    Ngày 25/4 này, VNBA sẽ họp lấy ý kiến các hội viên khu vực phía Nam. Nếu các hội viên phía Nam đồng thuận với phía Bắc thì thông báo giữ nguyên đồng thuận trần lãi suất của VNBA có thể sẽ được gửi đi ngay ngày 26/4. Nếu không đạt được thỏa thuận của các hội viên phía Nam, phía Bắc sẽ phải họp và thảo luận lại.
  9. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Bọn bán trong thời gian gần đây đa phần là Tự doanh của các Ngân hàng. Chúng thiếu tiền nên bắt buộc phải bán.

    Nay NHNN vào cuộc hỗ trợ thanh khoản cho các Ngân hàng nhỏ thì đổi lại chúng phải dừng bán cổ phiếu
  10. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    mua đi kẻo mai ko có hàng để múc!

Chia sẻ trang này