Ngày mai sẽ là đợt tháo chạy chưa từng có!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Life_and_Death, Feb 17, 2008.

1358 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 17:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 12, 2006
    Likes Received:
    16,918
    Nhận định thị trường là 1 việc khó khăn và không tưởng , người khôn ngoan chỉ nói nước đôi . Tôi chỉ có thể nói rằng giá cổ phiếu hiện nay là rẻ , nhưng xuống hay lên trong ngắn hạn thì chịu- còn đầu tư trung và dài hạn thì quá ngon.
  2. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    Có vẻ vẫn còn nhiều chú thèm CP giá rẻ quá nhỉ?
  3. Life_and_Death

    Life_and_Death Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 19, 2005
    Likes Received:
    0
    Chắc là các bác cũng biết là mai TT tèo rồi, các bác có cố níu kéo trên 4 rum này thì cũng chả ăn thua đâu. Các BBs cũng hãi sự điều hành KTTT vĩ mô của VN rồi. Em nghĩ mai NN, các BBs cũng tham gia đợt tháo chạy này. Các bác chạy sớm thì may ra vẫn kịp. Về 7xx tìm cơ hội mua lại cũng chưa muộn. Lời khuyên chân thành gởi các bác.
  4. VNIHuyetkiem

    VNIHuyetkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 26, 2008
    Likes Received:
    0
    http://www6.sbsc.com.vn/sbsportal/news/detail.do?id=10348
    Chạy theo nghề tay trái là... chết!
    Trước tình hình thị trường chứng khoán eo sèo như thời gian qua, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VIFA) vừa gửi một bản khuyến nghị dày bảy trang đến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về việc cần phải nâng tầm quản trị doanh nghiệp tại các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

    Cụ thể là các doanh nghiệp không nên lao vào đầu tư bất động sản khi bỏ xa hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đây là giải pháp cơ bản và mang tính định hướng lâu dài nhằm đảm bảo tính phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Nên tập trung vào sở trường

    Trong tình hình thị trường chứng khoán đang ảm đạm như hiện nay, đã có nhiều giải pháp được đề cập. Phần lớn các giải pháp này đều hướng tới chính sách vĩ mô của nhà nước. Tuy nhiên, theo VIFA, dưới góc độ các nhà đầu tư hay các công ty đại chúng cũng cần phải có những nỗ lực góp phần cải thiện quản trị doanh nghiệp. Một trong những giải pháp quan trọng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (không thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán) hết sức hạn chế hoặc không nên đầu tư cổ phiếu chỉ nhằm mục đích kiếm lời từ các hoạt động tài chính.

    Theo VIFA, trong vài năm gần đây, có tình trạng nhiều công ty công chúng là các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả đã tranh thủ thời cơ của tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã đầu tư cổ phiếu. Trong giai đoạn đầu thì những hoạt động đầu tư này mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện đáng kể thu nhập của doanh nghiệp.

    Khi các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả huy động được vốn quá dễ dàng, xuất hiện tình trạng gia tăng các khoản đầu tư tài chính. Tuy nhiên, khi mặt bằng giá cổ phiếu ở mức cao hơn trước nhiều lần cộng với những diễn biến thất thường của thị trường chứng khoán thì khả năng đầu tư tài chính mang lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Thực tế đã có không ít doanh nghiệp đã kinh doanh tài chính không hiệu quả trong năm 2007.

    Về việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán, ông Đỗ Văn Trắc, Chủ tịch các công ty niêm yết, cho rằng các doanh nghiệp không hề dễ dàng huy động được vốn. Hiện các doanh nghiệp rất khó khăn khi đi vay ngân hàng. Do vậy, thị trường chứng khoán được xem là kênh thu vốn hút hiệu quả nhất hiện nay. Hơn nữa, khi các doanh nghiệp thu hút vốn để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình chứ đâu có nhiều vốn nhàn rỗi cho các dự án mà không được tính toán trước. Đồng thời, việc các doanh nghiệp kinh doanh tài chính là một lĩnh vực khó, không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng mà xông vô mảng này.

    Tuy nhiên, theo VIFA, vấn đề được đặt ra là cần hạn chế tới mức tối đa hoặc không nên tham gia đầu tư cổ phiếu. Bởi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần phải tập trung nguồn lực, nguồn thời gian vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi nhà đầu tư mua cổ phiếu của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là trông vào khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chứ không phải ở hoạt động tài chính.

    Lĩnh vực bất động sản không ?odễ chơi?

    Kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không nên đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở góc độ không chuyên nghiệp là khuyến nghị chính được VIFA nêu. Theo phân tích của VIFA, trong tình hình giá bất động sản ở tình trạng bong bóng, nếu doanh nghiệp lao vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở góc độ không chuyên nghiệp thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro đồng thời làm phân tán nguồn nhân lực, nguồn vốn từ khâu hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu có thể thì các doanh nghiệp chỉ bước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản khi đã có thành tích trước đó, tích luỹ được kinh nghiệm hay hoạt động bất động sản phải được chuyên nghiệp bằng việc hình thành công ty con hoặc một bộ phận chuyên trách chuyên về bất động sản.

    Còn theo ông Đỗ Văn Trắc, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận, còn chuyện rủi ro khi kinh doanh trên thương trường là điều khó tránh. Tuy nhiên, bất động sản hay bất kể lĩnh vực nào thì việc bỏ vốn vào đâu hay kế hoạch kinh doanh như thế nào là do doanh nghiệp tự quyền quyết định. Miễn là họ tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Chắc chắn không ai dại gì lại đi bỏ tiền mà biết chắc là chúng không thể sinh lời.

    Khi được hỏi, tại sao doanh nghiệp sản xuất mở rộng đầu tư kinh doanh bất động sản nhưng lại không hề đề cập đến điều này trong bản cáo bạch thông tin đến nhà đầu tư? Ông Đỗ Văn Trắc cho biết là lãnh đạo câu lạc bộ thường xuyên nhắc nhở các hội viên thực hiện theo đúng cam kết với các nhà đầu tư. Câu lạc bộ cũng sẽ có khuyến cáo cụ thể về vấn đề công bố thông tin trong bản cáo bạch, phân bổ vốn đầu tư. Hiện nôi dung này đang được Ban trù bị thành lập Hiệp hội Các công ty niêm yết nghiên cứu soạn thảo trong quy chế hội viên. Khi Hiệp hội Các công ty niêm yết chính thức ra mắt vào cuối năm nay, sẽ có những quy chế cụ thể quy định nội dung này.



    Nguồn: Pháp Luật TPHCM






    Được VNIHuyetkiem sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 19/02/2008
  5. ngn5k

    ngn5k Thành viên tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2005
    Likes Received:
    4
    Nghe Bác nói cũng thấy sự chân thành.
    Đã vote cho Bác
  6. VNIHuyetkiem

    VNIHuyetkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 26, 2008
    Likes Received:
    0
    Một số lý thuyết tài chính hành vi
    Tâm lý đám đông luôn tồn tại trong quá trình ra quyết định của con người cũng như nhà đầu tư, không phân biệt việc có kinh nghiệm hay không

    Lý thuyết triển vọng

    Nhà đầu tư có khuynh hướng xem khả năng bù đắp một khoản lỗ quan trọng hơn khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Khi khoản đầu tư có khuynh hướng mang lại lợi nhuận, họ thích nắm chắc ngay khoản lợi nhuận hiện tại hơn là cố gắng tiếp tục đầu tư để thu được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai. Nhưng ngược lại, khi khoản đầu tư có nguy cơ thua lỗ thì họ lại cố gắng duy trì với hy vọng sẽ nhận được khoản lời trong tương lai, mặc dù lúc này rủi ro thua lỗ nhiều hơn là rất lớn bởi họ cho rằng, cổ phiếu đang sụt giá sẽ tốt hơn cổ phiếu đang lời của họ trong tương lai.

    Một nhà đầu tư đã mua cổ phiếu vì những thông tin có triển vọng sẽ nhanh chóng bán cổ phiếu đó khi giá cổ phiếu tăng bởi họ tin vào thông tin của họ và cho rằng, giá cổ phiếu hiện đã phản ánh đầy đủ thông tin này. Khi cảm thấy đã đạt được lợi nhuận mong muốn thì sẽ bán cổ phiếu đi để kiếm lời mà không phân tích khả năng tăng thêm lợi nhuận.

    Lý thuyết tiếc nuối

    Con người luôn có khuynh hướng cảm thấy khổ sở, đau buồn sau khi phạm phải một sai lầm trong phán đoán. Nhà đầu tư luôn nghĩ rằng, những cổ phiếu bị lỗ sẽ nhanh chóng tốt trở lại, họ sợ phải nuối tiếc khi bán lỗ cổ phiếu. Vì thế, khi đối mặt với tình trạng thua lỗ, họ càng kỳ vọng vào lợi nhuận trong tương lai và thể hiện sự liều lĩnh của mình. Lý thuyết này lý giải cho xu hướng ?ogiữ cổ phiếu lỗ quá lâu?.

    Lý thuyết quá tự tin

    Nhà đầu tư thường xem bản thân họ tốt hơn những nhà đầu tư khác, đánh giá cao bản thân hơn những gì người khác đánh giá, và họ thường phóng đại những hiểu biết của mình. Những nhà đầu tư quá tự tin đã được chứng minh rằng, họ giao dịch nhiều hơn những nhà đầu tư khác. Sự quá tự tin làm tăng các hoạt động giao dịch bởi vì nó là lý do khiến nhà đầu tư sẵn sàng về quan điểm của họ, không cần tham khảo thêm những quan điểm thích đáng của những nhà đầu tư khác.

    Sự quá tự tin cũng làm tăng tính không đồng nhất trong niềm tin của nhà đầu tư. Nhà đầu tư quá tự tin cho rằng, hành động của họ ít rủi ro hơn các nhà đầu tư khác cảm nhận. Những nhà đầu tư quá tự tin nhiều khi hiểu sai giá trị thông tin họ nhận được, không những tính chính xác của thông tin mà còn hiểu sai cả ý nghĩa của thông tin.

    Lý thuyết mâu thuẫn nhận thức

    Lý thuyết này cho rằng, mâu thuẫn về nhận thức chỉ phát sinh khi thua lỗ. Bởi vì con người thường khó chấp nhận mình bị lỗ, còn khi lời thì họ thích nói nhiều về điều đó hơn. Họ không chấp nhận sai lầm mà thường tìm lý lẽ để biện hộ và níu kéo hy vọng. Do đó, khi nhà đầu tư thua lỗ, thay vì họ thừa nhận ?otôi đầu tư bị lỗ? thì họ lại nghĩ ?o việc đầu tư của tôi sẽ tốt trở lại?. Lý thuyết này giải thích nguyên nhân các nhà đầu

    tư càng lún sâu vào các khoản đầu tư lỗ, thay vì thừa nhận và đầu tư vào những loại cổ phiếu mới.

    Lý thuyết tâm lý đám đông

    Làm theo đám đông không chỉ giới hạn với những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm mà việc làm theo đám đông xuất hiện trực tiếp đến những tình huống không chắc chắn và mơ hồ. Khi một tình huống ra quyết định trở nên không chắc chắn thì ảnh hưởng hành vi và quan điểm của đám đông sẽ làm cho các cá nhân trở nên chắc chắn hơn.

    Theo những nhà nhân loại học thì một trong những mơ ước cơ bản của loài người và những động vật khác là sự thôi thúc giao tiếp xã hội. Hầu như trong lịch sử nhân loại, sự giao tiếp xã hội được đáp ứng bởi những thành viên của một nhóm người. Khi xuất hiện những hành vi của một nhóm người sẽ gây sự chú ý đến bộ não của con người.

    Tâm lý đám đông luôn tồn tại trong quá trình ra quyết định của con người cũng như nhà đầu tư, không phân biệt việc có kinh nghiệm hay không. Và lý thuyết ảnh hưởng đám đông này càng thấy rõ khi nhà đầu tư buộc phải đưa ra các quyết định nhanh chóng, chưa có đầy đủ thông tin cần thiết.

    Để có những quyết định đầu tư hợp lý và đạt được nhiều lợi nhuận, nhà đầu tư nên hạn chế những ảnh hưởng tâm lý trong các lý thuyết nêu trên, thay vào đó là sử dụng tổng hợp các công cụ phân tích tài chính, tạo tiền đề vững chắc cho các quyết định.



    Nguồn: ĐTCK
  7. mayhayrui

    mayhayrui Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    196
    Bác định kêu gọi mọi người múc để âm thầm chạy hả
  8. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 3, 2007
    Likes Received:
    0
    cụ này toàn nhận định TT kiểu vuốt đuôi nên thấy người khác đưa ra nhận định trước mình và có khả năng đúng thì dè bủi
    cụ ta còn nói rằng "người khôn ngoan chỉ nói nước đôi"
    nói ng thế mà cũng nói được
    người có tài là người nói 1 là 1 nói 2 là 2
    nói kiểu cụ này thì đúng là mấy bà bán rau
  9. ngn5k

    ngn5k Thành viên tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2005
    Likes Received:
    4
    Thực tế hôm nay đã chứng minh Bác đúng
    Vừa có tâm vừa có tầm
  10. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Dù rất muốn tin rằng VNI sẽ tăng điểm trong những phiên tới, nhưng thấy phiên sụt giảm+ lượng tăng hôm nay khác hẳn phiên 13/11/2007 và phiên 15 (hay 16)/1/2008 khi VNI về 76x, rất khó...khó để có quay đầu đi lên.

    Một số bác cũng đã post k/q giao dịch các mã chủ chốt bên sàn Ho cho thấy các lệnh bán ra khối lượng rất khủng, các lệnh mua nhiều với số lượng ít hơn. Bên sàn ha, các mã lớn như ACB, HPC, BVS, PAN, PVI, S99, SDT....và rất nhiều mã khác đều trong tình trạng tương tự. Vậy có thể thấy các lệnh chạy là bbs thấy rõ.

    Khả năng thủng đáy 76x quá cao, Hastc index cũng sẽ khó tránh xuống sâu hơn các lần trước.

    Mặt khác tin hỗ trợ, kích cầu cả gói TTCK mà 1 vài quan chức hứa đã ko có j, ngoài QĐ03 còn chặt chẽ hơn CT03+ IPO HABECO vẫn diễn ra cho thấy sẽ ko có kích cầu hay giải pháp nào cả. Có chăng chỉ là liệu pháp tâm lý chống sốc kiểu VN thoai...VNI về dưới 700p đã nằm trong dự tính của ko ít tổ chức và cá nhân. Các bác đang cầm cổ dù ko muốn cũng sẽ phải chịu đựng thêm ko ít thời gian nữa. Hy vọng TT sẽ xanh lại cho niềm vui đến với tất cả các bác....mệt với chứng mất rồi!



    Được imleducthuy sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 18/02/2008

Share This Page