Ngày mai sẽ ra sao ? HO và HA sẽ chuyển biến NTN ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 23/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8735 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác hãy đọc và suy nghĩ để hành động không là mất thời cơ nhé :


    Các quỹ đầu tư Mỹ dốc hầu bao vào chứng khoán châu Á


    Một Quỹ đầu tư thuộc tập đoàn tài chính Mỹ Morgan Stanley vừa quết định tăng thêm 1,5 tỷ USD để chuẩn bị đầu tư vào chứng khoán châu Á.

    Morgan Stanley cho biết quá nửa số tiền trong tổng số 1,5 tỷ USD này được huy động từ các nhà đầu tư Mỹ. Và 80% trong tổng số tiền này tới từ các quỹ hùng mạnh.

    Cở sở cho việc tăng cường tiền mặt đổ vào châu Á để mua chứng khoán được lý giải là do tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh và vẫn đang tiếp tục tăng đều.

    Điều này bảo đảm những tài sản dưới dạng cổ phiếu mà Morgan Stanley nắm giữ từ chứng khoán nơi đây là an toàn và nhiều tiềm năng sinh lợi.

    Gần đây, các quỹ đầu tư lớn khác cũng chuẩn bị những khoản tiền lớn để đổ vào châu Á, như quỹ Texas Pacific Group huy động 4,2 tỷ USD, Kohlberg Kravis Roberts huy động 4 tỷ USD...

    Đây là tin vui với hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á, bởi các quỹ đầu tư nước ngoài là những tay chơi quan trọng với thị trường chứng khoán mỗi nước tại khu vực này.
    Nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên 1,9 triệu đơn vị cổ phiếu


    Phiên giao dịch khớp lệnh hôm nay (3-10), nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 71 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1.949.810 đơn vị, tương đương giá trị 355,232 tỉ đồng (chiếm 23,37% giao dịch toàn thị trường).

    Đồng thời, bán ra 55 mã chứng khoán với tổng khối lượng 633.960 đơn vị, tổng giá trị 82,876 tỷ đồng (chiếm 5,45% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận cùng khối 20.000 cổ phiếu REE.

    Trên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 26 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 592.600 đơn vị với giá trị 111,196 tỉ đồng; bán ra 10 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 188.800 đơn vị, giá trị 19,148 tỉ đồng.
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Căng óc nhưng lý thú

    Quy trình giao dịch trên sàn TPHCM gồm có ba đợt, trong đó hai đợt khớp lệnh chung để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa. Muốn giao dịch trong những đợt này nhà đầu tư chỉ cần ?oquăng? tờ lệnh ghi giá ATO (mở cửa) và ATC (đóng cửa) là lệnh có thể giao dịch được, với mức giá chung toàn thị trường, mà không phải vắt óc suy nghĩ cạnh tranh. Còn đợt giữa khớp lệnh liên tục chỉ kéo dài trong vòng một giờ nên nhiều khi không đủ cho những nhà đầu tư chạy đuổi giá.

    Còn trên sàn Hà Nội, do giao dịch khớp lệnh liên tục (5 giây/lần trong suốt cả buổi) nên khi phiếu lệnh chuyển đi là có thể khớp ngay. Nếu giá khớp thấp thì có lợi, còn khớp cao thì bị thiệt. Mặc dù trên bảng điện tử hiện 3 khối lượng giao dịch và 3 mức giá thấp nhất (bên bán) và cao nhất (bên mua), nhưng do đường truyền chậm nên nhiều khi lệnh chuyển đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được so khớp ngay mà không kịp hiện dữ liệu lên màn hình. Vì vậy khi mua bán số lượng nhiều nhà đầu tư phải căng óc ra mà hành động. Theo anh Minh, nếu thị trường nóng, vì cung ít hơn cầu nên trong phiên giá tăng liên tục, nhà đầu tư không thể ?okỳ kèo? từng ngàn đồng, mà khi cần mua thì phải mạnh dạn trả giá cao nhất. Nếu không mua được vào đầu giờ hoặc phải chờ đến hôm sau thì nhà đầu tư có thể bị thiệt vì phải mua cổ phiếu với giá đã tăng 10% - 15%...

    Trước đây, nhà đầu tư nước ngoài ít tham gia chơi trên sàn Hà Nội, nhưng thời gian gần đây thấy giá cổ phiếu trên sàn này tăng vững chắc nên họ đẩy mạnh mua vào. Từ đầu tháng 9 đến nay khối này đã mua hơn 6 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị 626 tỉ đồng. Riêng trong ngày 2-10, họ mua trên sàn Hà Nội tổng cộng 695.500 cổ phiếu, trong đó riêng SSI chiếm 255.800 cổ phiếu, giá trị 57,6 tỉ đồng.
  3. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Đã được thích:
    0
    E khoái nhất cái đoạn bôi đỏ.Đã ăn chơi thì sợ gì mưa rơi bác hẩy.Kì kèo so đo gì chứ,bo cho em út thì rõ là mạnh tay
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng phiên thứ 5 liên tiếp





    Hôm nay (3/10), chỉ số chứng khoán hầu hết các thị trường châu Á cùng nhau tăng điểm mạnh mẽ nhờ những niềm lạc quan mới với giới đầu tư toàn cầu, sau khi nghe tin tốt lành về kinh tế Mỹ.



    Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, chiếm tới 2/3 các hoạt động kinh tế của nước này, trong quý II/07 đã tăng 1,4% so với mức tăng 3,7% trong quý I/07.



    Đầu tư của các doanh nghịêp Mỹ trong quý II/07 tăng 11%, so với mức tăng 2,1% trong quý I/07 và đây là quý có tốc độ đầu tư của các doanh nghiệp tăng mạnh nhất kể từ quý I/06.



    Lợi nhuận của các công ty Mỹ trong quý II/07 đã tăng 5,2%, so với mức tăng 1,5% trong quý I/07.

    Với tin tốt lành nói trên, cổ phiếu nhiều công ty hàng đầu nước Mỹ đã tăng giá mạnh góp phần giúp cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm khá nhiều trong các phiên giao dịch vừa qua.

    Nhờ vậy, chứng khoán châu Á cũng theo đà nên đã tăng phiên thứ 5 liên tiếp.

    Chỉ số châu Á - Thái Bình Dương của Morgan Stanley Capital International tăng được 0,7% so với phiên liền trước lên mức 167,44 điểm. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật cũng tăng 0,9% lên mức 17.199,89 điểm.

    Chỉ số chứng khoán tại nhiều thị trường khác cũng đều tăng trong ngày hôm nay, trừ Hồng Kông và New Zealand.

    Các pác sẽ thấy niềm tin là thế nào rồi chứ .

    Hãy nhớ cột mốc theo dự đoán PT và nhận định của tôi:

    Ha sẽ đạt 430 POINT trong tháng 10
    Và HO 1100 + 10%
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Không dứt ra được


    Rất nhiều nhà đầu tư (NĐT) lướt sóng thành công trong những tuần qua đã lại đổ vốn vào vòng quay mới của thị trường. Mua cổ phiếu S. giá 5,1-5,6 nay bán 7 "chấm", lãi bộn. Thế nhưng trước sức hấp dẫn của thị trường, những NĐT này không thể "buông súng" mà lại lao vào chiến dịch mới với nguồn lực dồi dào hơn từ lợi nhuận của đợt lướt sóng trước.

    Thị trường chứng khóan (CK) liên tục giữ được nhịp giao dịch trên 1.000 tỉ đồng/phiên và giá trị luôn có xu hướng tăng. Nhu cầu mua tăng cao, đẩy giá CK tăng nhanh, từ đó tạo ra cơ hội lướt sóng mới cho NĐT.


    Các NĐT nước ngoài đang chịu sức ép phải hoàn tất giải ngân cuối năm, chuyển tiền thành CK. Trong tuần rồi, lệnh chào mua CK của NĐT nước ngòai đã tăng đến 46%. NĐT trong nước đã giũ bỏ được tâm lý chần chừ, đồng lọat đổ tiền vào CK. Lộ trình thêm hàng cho thị trường, đặc biệt là "ẩn số" Vietcombank cũng đã được giải mã... giúp NĐT an tâm hơn trong tính toán của mình.Với NĐT, cuối năm là mùa làm ăn CK. Thị trường sôi động là thế, khó có thể nghỉ ngơi.
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 04-10-2007, 17:32
    4/10: Nhà ĐTNN đẩy mạnh bán ra


    (ĐTCK-online) Phiên giao dịch trên sàn HOSE hôm nay (4/10), nhà đầu tư nước ngoài tuy vẫn giữ được sức mua vào với hơn 2 triệu đơn vị chứng khoán các loại nhưng họ cũng đẩy mạnh lượng bán ra với hơn 2,5 triệu đơn vị chứng khoán các loại.


    Cụ thể, họ mua vào 58 mã chứng khoán với tổng khối lượng 2.131.670 đơn vị, trị giá 305,541 tỷ đồng (chiếm 19,51% giao dịch toàn thị trường); bán ra 59 mã với tổng khối lượng 2.542.370 đơn vị, trị giá 275,919 tỷ đồng (chiếm 17,62% giao dịch toàn thị trường).

    Trong các mã được khối này mua vào nhiều hôm nay thì PPC đứng đầu với 327.070 CP, nhưng lượng bán ra lại cao hơn lượng mua vào với 432.250 CP (đứng thứ 2 trong số các mã được khối này bán ra). Các mã khác có khối lượng mua vào và bán ra lớn của khối này gồm: PVD (304.700 CP và 255.100 CP); VNM (246.360 CP và 275.000 CP); VSH (219.950 CP và 236.080 CP). Tuy nhiên, VF1 mới là chứng khoán được nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều nhất trong ngày hôm nay với 688.000 chứng chỉ.

    Ngoài ra, họ giao dịch thỏa thuận nội khối 50.000 cổ phiếu GMD


    Ngày 04-10-2007, 15:32
    4/10: HASTC-Index sát mốc 350 điểm, giao dịch sôi động trở lại


    Kết thúc phiên giao dịch sáng 4/10 tại sàn Hà Nội, HASTC- Index tiếp tục tăng thêm 3,94 điểm (+1,14%) đóng cửa ở mức 349,48 điểm. Tổng khối lượng và giá trị giao dịch đều tăng so với phiên trước, đạt 6.025.400 cổ phiếu trị giá 735,5 tỷ đồng.


    Trong số 91 mã cổ phiếu niêm yết, có 61 mã tăng giá, 21 mã giảm giá 5 mã đứng giá và 4 mã không có giao dịch.

    Đa số cổ phiếu lớn tăng giá. Xét theo giá trị tuyệt đối thì SD7 là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất, tăng 22.300 đồng (+8,8%), đạt 274.900 đồng/cp; SSI tăng 21.500 đồng (+9,3%) lên sát giá trần, đạt 252.000 đồng/cp; ACB tăng nhẹ 500 đồng (+0,31%); BMI tăng 1.200 đồng (+1,04%); BVS tăng 12.600 đồng (+2,70%); MPC tăng 1.000 đồng (+1,51%); NTP tăng 1.200 đồng (+0,88%); PVS tăng 4.300 đồng (+2,55%)...

    Một số cổ phiếu lớn khác lại giảm giá như PVI giảm 2.900 đồng (-2,53%) xuống còn 111.600 đồng/cp; RCL giảm 800 đồng (+0,29%) còn 272.100 đồng/cp; SCJ giảm 3.500 đồng (-2,28%); VNR giảm 6.200 đồng (-7,90%)...

    Giảm giá mạnh nhất là cổ phiếu S99, giảm 8.400 đồng (3,3%) còn 240.700 đồng/cp.
    Khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng của SSI phiên này tăng vọt lên 1.171.500 cổ phiếu, dẫn đầu thị trường.

    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phiên này cũng tăng so với phiên liền trước, đạt 323.400 cổ phiếu trị giá 44,5 tỷ đồng.

    Thống kê cho thấy, đây là phiên thứ 10 liên tiếp thị trường ghi điểm

    Khà khà NN học cũng chuẩn bị bán ra để nhảy sang chơi Ha rồi
  7. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vì sao thị trường điều chỉnh giảm?





    Kết thúc phiên giao dịch ngày 5.10, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, còn 1.081,63 điểm (giảm 6,13 điểm). Tuy nhiên, giá trị giao dịch vẫn ở mức rất cao (gần 1.700 tỉ đồng). Tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số HASTC-Index đã giảm sau 9 phiên tăng liên tục, nhưng giá trị giao dịch tiếp tục duy trì ở mức cao (gần 610 tỉ đồng). Nguyên nhân gì khiến thị trường điều chỉnh?
    Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của một công ty chứng khoán (CTCK) nằm trong "top 5" các CTCK hiện nay nói: "TTCK Việt Nam là thị trường của tâm lý đè nặng. Vì thế, giá lên đã đời rồi thì phải giảm thôi chứ cũng không có lý do gì khác. Kinh nghiệm của những năm trước đây và cả thời gian gần đây trên TTCK Việt Nam cũng cho thấy, nếu giá tăng quá "hỗn" thì phải có điều chỉnh". Tuy nhiên, ông này nhận định: "Thị trường sẽ không có sự điều chỉnh sâu".

    Giám đốc khối môi giới một CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trong số các CTCK ngân hàng thì phân tích: có 3 nguyên nhân dẫn tới sự điều chỉnh của thị trường trong 2 phiên gần đây. Thứ nhất, cột mốc 1.100 điểm của VN-Index mà thị trường đạt được cũng là một điểm cao sau một thời gian tụt giảm khá dài. Thứ hai, về mặt bản chất, các kết quả kinh doanh chính thức mang tính tích cực của các công ty niêm yết chưa có. Thứ ba, thị trường thế giới không còn tăng mạnh như vài ngày trước đây có thể cũng tác động nhất định đến thị trường Việt Nam.

    Nhận định về khả năng biến động của VN-Index trong thời gian tới, ông này nói: "Điều này phụ thuộc rất lớn vào sức cầu của thị trường, đặc biệt là sức mua của những nhà đầu tư trong những phiên tới đây. Nếu là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua, thị trường sẽ có xu hướng tăng vững, còn nếu là các nhà đầu tư cá nhân trong nước thì xu hướng tăng không chắc chắn bởi các nhà đầu tư trong nước thường chịu tác động tâm lý rất mạnh". Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Khối dịch vụ chứng khoán CTCK VNDirect thì nhận định, nếu xét về sức cầu, khối lượng giao dịch và những diễn biến trên thị trường trong nhiều phiên giao dịch gần đây thì việc thị trường có vài phiên điều chỉnh là tất yếu. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là tăng giá.

    Trên thực tế, kết thúc phiên ngày 5.10, chỉ số VN-Index giảm 6,13 điểm nhưng vẫn có tới 58 cổ phiếu tăng giá, 14 cổ phiếu đứng giá và 46 cổ phiếu giảm giá; mức giảm giá của ngày 5.10 đã bắt đầu chậm lại so với ngày 4.10. Thêm vào đó, trong 10 phiên giao dịch gần đây, giá trị giao dịch toàn thị trường đều đạt trên 1.000 tỉ đồng và gần đây nhất đều từ 1.600-1.900 tỉ đồng/phiên. Tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngoài việc chỉ số HASTC - Index liên tục tăng, giá trị giao dịch những phiên gần đây đều trên 500 tỉ đồng - mức cao chưa từng có trong lịch sử của trung tâm này.

    Phó tổng giám đốc một công ty quản lý quỹ lớn dự báo: "Theo tính toán của chúng tôi, thị trường có mức tăng trưởng xoay quanh mức VN-Index 1.200 điểm kể từ nay đến cuối năm. Nếu thị trường tăng quá nóng thì có thể sẽ dẫn tới việc điều chỉnh sâu. Còn việc tăng lên cột mốc 1.100 điểm và điều chỉnh vài phiên theo hình răng cưa cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, hình răng cưa của hiện tại sẽ khác với hình răng cưa của những tháng trước đây. Bây giờ là răng cưa đi lên và khó có khả năng răng cưa giật xuống 900 điểm như đã từng xảy ra".

    Không giống như dự đoán của vị chuyên gia từ công ty quản lý quỹ nêu trên, Chủ tịch HĐQT một CTCK thuộc loại lớn nhất Việt Nam lại dự đoán: "Thị trường 3 tháng cuối năm sẽ biến động ±100 điểm quanh ngưỡng 1.000 điểm. Nếu thị trường tốt thì là dấu +, thị trường không tốt thì là dấu -". Điểm đặc biệt là ông này đưa ra dự đoán trên ngay cả khi TTCK đang tăng "hừng hực", vượt ngưỡng 1.100 điểm vài phiên trước đây.

    Tuần tới một xu thế up khá rõ rồi !
    HO sẽ 1100+10%
    Ha sẽ vươn lên 450
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn chứng khoán ngoại làm nóng nhà băng





    Các ngân hàng thương mại xác nhận, nguyên nhân chủ yếu kéo giá USD xuống thấp so với VND là do dòng vốn lớn từ túi các nhà đầu tư nước ngoài đột ngột quay lại thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây.

    Ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc Ngân hàng CP thương mại ngoài quốc doanh (VPBank) nhận xét, một lượng USD lớn đổ vào Việt Nam khiến nhu cầu bán ra để đổi lấy VND tăng vọt. Đây là nguyên nhân chính khiến USD giảm giá trong những ngày gần đây.



    Ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cũng xác nhận, cùng với sự nóng lên của thị trường chứng khoán, 2 tuần gần đây, lượng USD về ngân hàng này dồi dào hơn trước rất nhiều. Ông cho hay, riêng khối khách hàng thông thường mỗi ngày đã bán cho ngân hàng khoảng 5 triệu USD, trong khi thời gian trước chỉ khoảng 3 triệu. Những ngày các tổ chức nước ngoài có nhu cầu đổi tiền USD sang VND để đổ vào thị trường chứng khoán, lượng ngoại tệ đổ về còn nhiều hơn.



    Hiện lượng USD dồn về Ngân hàng thương mại CP Xuất nhập khẩu (Eximbank) mỗi ngày trung bình khoảng 5 triệu USD, có hôm đột biến tăng gần gấp đôi, lên đến 9 triệu USD. Tình trạng dồi dào USD cũng diễn ra tương tự ở những ngân hàng thương mại cổ phần khác.



    Lãnh đạo một công ty chứng khoán nhận xét, tuy chưa thể bằng đầu năm, song lượng nhà đầu tư nước ngoài quay lại thị trường đã tăng mạnh.



    Vn-Index từ chỗ mấp mé ngưỡng 1.000 điểm, vọt lên đỉnh 1.106,6 điểm hôm 3/10. Có hôm, hàn thử biểu tiến thêm đến hơn 30 điểm. Chứng khoán nóng cũng là lúc các quỹ nước ngoài đua nhau rót vốn. Theo quy định, các nhà đầu tư nước ngoài phải đổi ngoại tệ ra tiền đồng để mua chứng khoán, lượng ngoại tệ trên thị trường vì vậy cũng dồi dào hơn.



    Trong đầu tháng 9, lượng mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 120 tỷ đồng. Những ngày giao dịch sôi động nhất, như ngày 14 và 17/9, dòng vốn ngoại mua vào chỉ đạt trên dưới 117-118 tỷ đồng.



    Tuy nhiên, đến ngày 19/9, thị trường bắt đầu có chuyển biến, khi giá trị mua vào của các nhà đầu tư ngoại tại riêng sàn TP HCM nhích lên trên 160 tỷ đồng, chiếm 23% giao dịch toàn thị trường. Ngoài ra, các nhà đầu tư này còn giao dịch thỏa thuận mua vào 3 trái phiếu trị giá gần 146 tỷ đồng.



    Từ ngày 20/9, dòng vốn ngoại bắt đầu bứt phá khi giá trị mua vào luôn đạt trên 200 tỷ đồng, và nhích dần từng ngày. Đến ngày 27 cùng tháng, lượng vốn ngoại đổ vào để mua cổ phiếu đột ngột chuyển động mạnh, tăng lên trên 300 tỷ đồng, và đạt tới trên 474 tỷ đồng vào ngày 2/10. Lượng vốn mua vào lúc này đã gấp 2-3 lần số vốn các nhà đầu tư rót vào thị trường trong vòng gần nửa tháng trước.



    Ngoài những khoản vốn lớn đổ lại vào thị trường, nhiều nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giao dịch thỏa thuận để mua vào với số lượng vài chục nghìn đến vài trăm nghìn cổ phiếu.



    Lượng tài khoản mới mở của các nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty chứng khoán cũng gia tăng rất nhanh, đem theo một lượng ngoại tệ không nhỏ. Nhiều nhất là các nhà đầu tư đến từ Nhật, Trung Quốc. Các công ty chứng khoán thậm chí còn lập hẳn một phòng chuyên tư vấn cho nhóm khách hàng này.



    Thêm vào đó, những thương vụ mua bán cổ phần của các ngân hàng ngoại với các nhà băng nội gần đây làm lượng ngoại tệ thêm lớn. Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải (HSBC) chi 225 triệu USD mua 10% cổ phần của Bảo Việt và tăng vốn góp lên 33,7 triệu USD để sở hữu 15% cổ phần của Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Deutsche Bank AG cũng mua 10% cổ phần của Habubank. Theo quy định, khi tính ra vốn chủ sở hữu, các ngân hàng phải quy ra bằng tiền đồng.



    Tỷ giá đồng đôla giảm liên tục không thể là tin vui với ngân hàng. Giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết, các nhà băng bán ra theo giá niêm yết đang bị lỗ, đều không muốn nhận thêm USD và "đẩy" VND ra ngoài.



    Một quan chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Nội thừa nhận, lượng USD đổ vào các ngân hàng trong thời gian gần đây tăng mạnh, song ông này cho rằng, chưa thể khẳng định các ngân hàng thừa ngoại tệ, vì chưa có căn cứ xác thực về lượng USD dồn về là bao nhiêu.



    Theo vị quan chức này, một lý do khác kéo giá trị USD đi xuống là lượng tiền đồng không tăng lên tương ứng, khi mà Ngân hàng Nhà nước phải theo đuổi chính sách thận trọng để điều tiết cho phù hợp với chủ trương chung hạn chế lạm phát.



    Một chuyên gia tài chính cũng dự báo, trong bối cảnh lạm phát leo thang như hiện nay, khả năng Ngân hàng Nhà nước mua vào USD rất khó thành hiện thực. Vậy nên, từ nay đến cuối năm, giá USD vẫn duy trì ở mức thấp.



    Cho đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa có động thái nào cho thấy cơ quan này sẽ can thiệp vào tỷ giá USD/VND.



    Tuy nhiên, theo vị quan chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, nếu giá USD tiếp tục sụt giảm mạnh so với VND, có thể Ngân hàng nhà nước sẽ mua vào USD hoặc tăng lượng VND và sử dụng một số công cụ tài chính khác
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Châu Á tăng tuần thứ ba liên tiếp





    (Theo Bloomberg) Chứng khoán Châu Á ngày hôm qua đã kết thúc tuần thứ ba liên tiếp với hàng loạt các chỉ số quốc gia đạt kỉ lục mới. Một trong những nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc cựu giám đốc FED Alan Greenspan và tập đoàn Citigroup đều cho rằng những thua lỗ trên thị trường tín dụng sẽ giảm dần.

    Kim Han Jin, phó giám đốc của công ty quản lý đầu tư Fides ở Seoul, người chịu trách nhiệm quản lý các danh mục có tổng trị giá lên đến 990 triệu đô, nhận xét: ?oNhững lo ngại trước đây của mọi người về tác động tiêu cực của sự đóng băng tín dụng đối với ngành tài chính có vẻ đã bị cường điệu hóa. Chứng khoán sẽ còn tiếp tục đi lên do tính lỏng tăng lên và những lo ngại đã phai mờ dần?.

    Chỉ số Morgan Stanley Capital International (MSCI) của các nước Châu Á ?" Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản đã tăng thêm 1,7% lên 166,06 điểm sau khi đã lên đến mức kỉ lục hôm 3/10 và đánh dấu mức nhảy vọt 7,1% của hai tuần qua. Cổ phiếu ngành ngân hàng là những mã tăng giá nhiều nhất trong số 10 nhóm ngành của chỉ số này với mức trung bình 4,2%.

    Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,7% trong tuần qua sau khi bản báo cáo Tankan hàng quý của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy chỉ số lạc quan kinh doanh gần đạt mức cao nhất trong hai tuần qua.

    Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã lên đến mức kỉ lục 28199,75 điểm hôm 2/10, tăng 38% kể từ hôm 20/8 ?" thời điểm Trung Quốc cho phép một số công dân đại lục được đầu tư trực tiếp vào chứng khoán Hồng Kông. Tuy nhiên sau đó, chỉ số này đã có hai ngày sụt điểm mạnh nhất trong bảy tuần qua khi một số nhà đầu tư lo ngại thị trường đã đánh giá quá cao triển vọng doanh thu của các doanh nghiệp. Tuy vậy, chỉ số này đã kết thúc tuần giao dịch đầy biến động với số điểm cao hơn tuần trước 2,5%.

    Các thị trường chứng khoán khác đều tăng trưởng mạnh với các chỉ số của Úc, Hàn Quốc, Singapo, Indonesia và Ấn Độ liên tục đạt những mức kỉ lục mới.

    06/10/2007 Thông tin thế giới N/A VnBourse

    --------------------------------------------------------------------------------
    Dow và S&P tăng lên đến kỉ lục





    (Theo Reuters) Hôm qua (5/10), hai chỉ số Dow và S&P 500 đã đồng loạt tăng vọt lên mức cao nhất từ trước đến nay sau khi bán báo cáo được công bố cùng ngày đã làm sống lại sự lạc quan về nền kinh tế Hoa Kì và lợi nhuận của các hãng.

    Theo bản báo cáo này, kinh tế Mĩ trong tháng chín vừa qua đã tạo ra số lượng công ăn việc làm nhiều hơn so với ước tính của các nhà kinh tế. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán trở nên nhộn nhịp. Những phục hồi nhẹ ban đầu của thị trường sau đợt khủng hoảng tín dụng kéo dài suốt mùa hè đã càng được củng cổ khi các chỉ số chứng khoán đều tăng chóng mặt.

    Cổ phiếu của những ?ođầu sỏ? kinh tế, dẫn đầu là Caterpillar Inc cùng với cổ phiếu của các công ty thuộc ngành tài chính, như hãng tín dụng American Express và tập đoàn Citigroup là những mã vạch tăng cao nhất trên sàn giao dịch.

    Cổ phiếu của ngành công nghệ và các ngành hướng tới người tiêu dùng cũng đều có sự tăng giá lớn.

    Cleveland Rueckert, chuyên gia phân tích thị trường của tập đoàn Birinyi Associates ở Stamford, Connecticut nhận xét: ?oTừ những số liệu việc làm chúng ta có ngày hôm nay, có thể thấy rằng nền kinh tế đang vận hành khỏe mạnh hơn nhiều so với những gì nhiều người vẫn nghĩ?.

    Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 91,70 điểm tương đương 0,66% lên mức 14066,01 điểm. S&P 500 nhảy thêm 0,96% hay 14,765 điểm lên 1557,59 điểm ?" mức đóng cửa cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số công nghệ Nasdaq kết thúc một ngày tưng bừng với 2780,32 điểm, tăng 46,75 điểm hay 1,71%.

    Trong các phiên giao dịch ngày hôm qua, đã có thời điểm chỉ số Dow lên đến mức kỉ lục trong ngày với 14124,25 điểm; S&P chứng kiến mức kỉ lục chưa từng có 1561,91 điểm và Nasdaq đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2001 với 2784,93 điểm. Hôm thứ hai vừa qua, chỉ số Dow Jones đã đóng cửa với mức kỉ lục thứ 33 của năm: 14087,55 điểm.

    Xét trong cả tuần, Dow đã tăng 1,23% trong khi S&P và Nasdaq còn có mức tăng ấn tượng hơn thế, lần lượt 2,02% và 2,9%. Đây cũng là tốc độ đi lên theo tuần nhanh nhất của Nasdaq kể từ hồi tháng ba.

    Trên thị trường, các nhà đầu tư phấn khích cũng không bỏ qua các cổ phiếu quy mô nhỏ (small-cap). Điều này khiến cho chỉ số Russell 2000 của các công ty có giá trị thị trường tầm trung bình đạt được mức tăng trưởng trong tuần lớn nhất kể từ tháng 7/2006. Ngày hôm qua, chỉ số này tăng 1,89% tương đương 15,71 điểm để đóng cửa với 844,88 điểm.

    Xét theo ngành, cổ phiếu ngành tài chính là những nhà vô địch trong tuần với chỉ số S&P của riêng ngành này tăng thêm 1,2%. Tuần qua trở thành mốc đánh dấu mức tăng lớn nhất của chỉ số này kể từ tháng 3/2003.
    Ngành vận tải cũng nằm trong nhóm xuất sắc nhất khi chỉ số Dow của ngành này hôm qua đã tăng 3,3% - kỉ lục từ hôm 18/9 khi FED cắt giảm lãi suất. Trong đó, cổ phiếu của tập đoàn FedEx đạt mức tăng cao nhất với 1,3% lên 106,06 đô/cổ phiếu.

    Một ngày sau khi Research In Motion công bố bản doanh thu quý vượt xa mong đợi, cổ phiếu ngành công nghệ tỏa sáng không kém, với nguồn lãi đáng kể từ cổ phiếu của hãng sản xuất loại điện thoại đang rất thịnh hành hiện nay ?" BlackBerry. Research In Motion trở thành mã có mức tăng giá lớn nhất của Nasdaq và đã lên đến mức cao nhất trong lịch sử với 113,37 đô/cổ phiếu, tăng 12,8%.

    Tập đoàn Google là một mã đáng lưu ý khác trên thị trường với mức tăng 2,6% lên 594,05 đô/cổ phiếu. Sự tăng vọt này bắt nguồn từ việc Bear Stearns đưa ra mức giá dự kiến năm 2008 cho cố phiếu của ?ongười khổng lồ? trong lĩnh vực tra cứu trên mạng này lên đến 700 đô.

    Trong ngành công nghiệp, cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị công nghiệp nặng Caterpillar tăng 2,2% lên 80,33 đô trên sàn New York và cổ phiếu của 3M tăng 1,7% lên 95,85 đô. Tập đoàn Alcoa ?" một trùm sò khác của nền kinh tế - cũng leo thêm 3% và đạt 38,79 đô/cổ phiếu.

    Ngành tài chính chứng kiến sự gia tăng đáng kể nhất bắt nguồn từ hai đại gia Citigroup với 48,30 đô/ cổ phiếu ?" tăng 1,4% ?" và American Express với 61,10 đô - tăng 2,2%. Cổ phiếu của Merrill Lynch cũng tăng mạnh với 2,5% lên 76,67 đô sau khi ngân hàng đầu tư này kê khai chi tiết các khoản mục thua lỗ mà hãng phải gánh chịu do tác động của cơn khủng hoảng thị trường tín dụng thời gian qua.

    Trong số các cổ phiếu của ngành hướng tới khách hàng (customer-oriented), giá cổ phiếu của tập đoàn Wal-Mart trên sàn New York tăng 0,8% lên 45,37 đô. Đối thủ lớn nhất của hãng này ?" tập đoàn Target ?" còn đạt mức tăng lớn hơn niều với 3,7% lên 67,57 đô/cổ phiếu. Chỉ số S&P của ngành bán lẻ, nhờ đó, tăng thêm 2,5%.

    Khối lượng giao dịch giảm nhẹ trên sàn New York với 1,26 tỉ cổ phiếu được trao đổi trong khi mức trung bình giao dịch theo ngày của năm ngoái là 1,84 tỉ. Trên sàn Nasdaq, mức trung bình năm ngoái là 2,02 tỉ và khối lượng giao dịch ngày hôm qua là 2,01 tỉ.

    Trên cả hai sàn giao dịch này, cổ phiếu lên giá đánh bại cổ phiếu xuống giá về số lượng với tỉ lệ 3/1.

    Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu càng tưng bừng bao nhiêu thì mảng trái phiếu càng ảm đạm bấy nhiêu. Gary Thayer, chuyên gia kinh tế cấp cao của công ty A.G. Edwards & Sons nói: ?oThị trường trái phiếu đi xuống bởi nền kinh tế vẫn đang rất khỏe mạnh?.

    Các loại trái phiếu ngắn hạn ?" vốn là những chứng khoán nhạy cảm nhất với sự thay đổi và sự kì vọng về chính sách tiền tệ - trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Giá trái phiếu kì hạn 2 năm giảm 6/32 ?" mức sụt giảm lớn nhất trong hai tuần qua ?" khiến tỉ suất lợi nhuận của nó tăng thêm 11 điểm lên 4.09%.

    Giá trái phiếu kì hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm và tỉ suất lợi nhuận tăng từ 4,52% hôm thứ năm lên 4,65%. Loại kì hạn 30 năm cũng giảm đến 2 điểm khiến tỉ suất tăng lên thêm 0,12%.

  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 09-10-2007, 13:36
    9/10: HASTC- Index phục hồi trở lại


    Sau 2 phiên giảm liên tiếp, kết thúc phiên giao dịch sáng 09/10 tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC- Index lại bất ngờ đảo chiều tăng 5,97 điểm (tương đương tăng 1,74%) đóng cửa ở mức 349,64 điểm.


    Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường và giá trị cùng tăng so với phiên liền trước đạt 4.944.200 cổ phiếu tương đương giá trị đạt 639,8 tỷ đồng.



    Kết thúc giao dịch, chỉ có 29 mã cổ phiếu tăng giá, 57 mã giảm giá, 2 mã đứng giá và 3 mã không có giao dịch. Tuy nhiên, nhờ nhiều cổ phiếu Blue-chips ghi điểm nên HASTC-Index thoát khỏi nguy cơ của phiên giảm điểm thứ 3.



    Nhiều cổ phiếu lớn phiên này ghi điểm như ACB tăng 9.200 đồng (+5,60%), SSI tăng 900 đồng (+0,37%), BMI tăng 100 đồng (+0,09%), BVS tăng 4.300 đồng (+0,87%), MPC tăng 1.100 đồng (+1,68%), NTP tăng 2.400 đồng (+1,82%), SCJ tăng 2.000 đồng (+1,33%), VNR tăng 700 đồng (+1%)...



    Một vài cổ phiếu lớn giảm giá như PVI giảm 5.300 đồng (-5,06%), PVS giảm 5.600 đồng (-3,38%), RCL giảm 5.200 đồng (-1,93%), TBC giảm 400 đồng (-1,18%).



    SSI tiếp tục là cổ phiếu dẫn đầu toàn thị trường về khối lượng giao dịch đạt 879.100 cổ phiếu, ACB đứng ở vị trí thứ hai đạt 518.300 cổ phiếu, tiếp theo PVS đạt 296.400 cổ phiếu, MPC và HPC lần lượt đạt 278.600 và 203.200 cổ phiếu



    Tăng giá mạnh nhất thuộc về cổ phiếu S99 tăng 15.600 đồng đạt 285.000 đồng/cổ phiếu, tăng giá mạnh thứ hai thị trường là ACB, tiếp theo VC2 tăng 8.300 đồng, SVC và GHA lần lượt tăng 6.700 và 5.400 đồng/cổ phiếu



    Ngược lại, giảm giá mạnh nhất là cổ phiếu SD7 giảm 26.700 đồng xuống còn 272.900 đồng/cổ phiếu. Cùng chung số phận với SD7 là người anh em SDA giảm 15.000 đồng, giảm thứ 3 là SDT (-9.900 đồng), PAN và SD9 lần lượt giảm 9.500 và 7.500 đồng/cổ phiếu.



    Khối lượng và giá trị của nhà đầu tư nước ngoài phiên này cùng giảm so với phiên liền trước đạt 220.500 cổ phiếu tương đương giá trị đạt 38 tỷ đồng.



    Ngày mai lại một chu kỳ mới đối với HA các CP BCS vừa rồi tăng amnhj sẽ còn chững lại . Các CP tiềm năng sẽ có bước đột phá đấy nhé. Bà còn hãy nhìn ngày mai sự trỗi dạy của các em nó. Dự đoán mai Ha tăng 5 - 7 point
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này