Ngày mai sẽ ra sao ? HO và HA sẽ chuyển biến NTN ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 23/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8735 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp giao dịch HASTC ngày 27/11


    HaSTC-Index hôm nay đã giảm nhẹ sau 3 phiên tăng liên tiếp.
    Thị trường chứng khoán Hà Nội vẫn giữ được nhịp ổn định. Nhiều cổ phiếu tiếp tục đà tăng giá. Tuy nhiên, sự quay đầu giảm giá của một vài cổ phiếu chủ chốt đã kéo HaSTC-Index giảm nhẹ sau 3 phiên tăng liên tiếp.

    Kết thúc phiên giao dịch sáng 27/11, thị trường ghi nhận 73 mã tăng giá, 21 mã giảm giá, chỉ 2 mã đứng giá và 2 mã không có giao dịch.

    Tuy với số mã tăng chiếm áp đảo nhưng HaSTC-Index vẫn không thể có 1 phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp do một vài cổ phiếu chủ chốt trên sàn bất ngờ quay đầu giảm giá. Trong đó, phải kể đến cổ phiếu có tầm tác động lớn đến thị trường là "đại gia" ACB giảm 2.200 đồng, BVS giảm 200 đồng, VNR giảm 400 đồng.

    Các cổ phiếu chủ chốt còn lại tiếp tục giữ được phong độ ổn định và ghi thêm điểm tuy mức tăng chỉ mang tính khích lệ. Cụ thể, BMI và MPC cùng tăng 300 đồng, NTP tăng 500 đồng, PVI tăng 700 đồng, PVI tăng 100 đồng, TBC tăng 200 đồng?

    Phiên này, Sàn Hà Nội chính thức chào đón thêm 2 thành viên mới đó là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng (MCK: HCT), niêm yết 1.041.558 cổ phiếu và Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (MCK: VDL) niêm yết 1,2 triệu cổ phiếu.

    Kết thúc phiên giao dịch, giá khớp bình quân của HCT đạt 42.700 đồng với 21.000 cổ phiếu được chuyển nhượng. Còn giá khớp bình quân của VDL đạt 83.600 đồng với 77.400 cổ phiếu được chuyển nhượng.

    Như vậy, với sự góp mặt của 2 thành viên mới này đã nâng tổng số mã cổ phiếu niêm yết tại sàn Hà Nội lên con số tròn trịa 100 mã.

    Trước đó, Sàn Hà Nội cũng đã chào đón thêm nhiều thành viên mới như PVC, PGS, SJC, HHC, C92, TNG. Trong phiên sáng 27/11, C92 tiếp tục giảm thêm 700 đồng, PGS giảm 600 đồng, TNG giảm 4.900 đồng. Ngược lại, HHC bất ngờ tăng 1.000 đồng, SJC tăng 6.200 đồng và PVC tăng 5.400 đồng.

    Theo thống kê của TTGDCK Hà Nội, tổng khối lượng giao dịch trong phiên này nhích nhẹ so với phiên liền trước, đạt 3.013.500 cổ phiếu, tuy nhiên giá trị lại giảm nhẹ đạt 298,3 tỷ đồng.

    Kết thúc giao dịch, chỉ số HaSTC-Index quay đầu giảm 2,69 điểm (tương đương giảm 0,78%), chốt phiên ở mức 340,48 điểm.

    Trong 98 mã niêm yết, không có cổ phiếu nào tăng kịch trần hay giảm kịch sàn. Chỉ có 2 mã tăng trên 9% là STC và SJC. Các cổ phiếu giảm giá hầu hết giảm ở biên độ hẹp, ngoại trừ CJC giảm mạnh nhất 7,45%.

    S99 tiếp tục là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường khi tiếp tục tăng 16.000 đồng, cùng chung niềm vui này còn có người anh em của S99 là S55 tăng 7.200 đồng, "tân binh" SJC tăng 6.200 đồng, HPC và STC lần lượt tăng 6.000 đồng và 5.800 đồng.

    Ở chiều ngược lại, giảm giá mạnh nhất thuộc về "tân binh" mới chào sàn TNG giảm 4.900 đồng, cùng chung số phận với "tân binh" này còn có CJC, ACB, SVC và SD6.

    Sau một thời gian khá dài thống trị ngôi đầu bảng về khối lượng giao dịch, kết thúc phiên này, ACB đã phải nhường lại vị trí này cho HPC (357.800 cổ phiếu), ACB (306.500), TBC (209.300), PVS (133.800), SD9 (101.500).

    2 cổ phiếu đứng giá là BTS, HCT; còn 2 cổ phiếu không có giao dịch là DAE và HSC.

    Tổng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phiên này xấp xỉ phiên liền trước, đạt 244.200 cổ phiếu, giá trị tăng nhẹ đạt 20,3 tỷ đồng.
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Việt Nam - Một trong những thị trường tốt nhất châu Á


    Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM được đánh giá là một trong những thị trường tốt nhất châu Á.
    Nhật báo USA Today (Mỹ) số ra ngày 26/11 cho rằng, Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM là một trong những thị trường tốt nhất châu Á với mức tăng trưởng 147% trong năm qua.

    Không chỉ lạc quan về thị trường chứng khoán (TTCK), USA Today còn lạc quan về tổng quan kinh tế Việt Nam khi viết rằng sau đổi mới được tiến hành từ những năm 1980, Việt Nam giờ đây đang vững chắc đi theo định hướng thị trường.

    ?oNền kinh tế tăng trưởng tốt hơn với trên 8%/năm, đầu tư nước ngoài ào ạt đổ vào và tiếp tục chuyển biến từ nền kinh tế kế hoạch tập trung với các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước vốn trì trệ nay trở thành những công ty đại chúng năng động. Cũng như nước láng giềng Trung Quốc, Việt Nam dường như muốn bù lại khoảng thời gian đã bỏ phí?, nhật báo hàng đầu của Mỹ viết.

    USA Today dẫn lời ông Kevin Snowball, Giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư PXP với số vốn 550 triệu USD, khẳng định: ?oVề dài hạn, triển vọng của Việt Nam rất to lớn với dân số trẻ, năng động và luôn mong muốn cải thiện cuộc sống của họ?.

    Theo USA Today, trong 2 năm qua, thị trường chứng khoán đã phát triển từ 41 doanh nghiệp niêm yết với giá trị ít hơn 1 tỷ USD lên trên 200 doanh nghiệp với mức vốn hoá thị trường vào khoảng 22 tỷ USD.

    Tờ báo viết: ?oĐó là sự tiến bộ ấn tượng. Tuy nhiên, trị giá của Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM không hơn một công ty như Archer Daniels Midland (một trong những nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới)?.

    Tờ báo cũng cho rằng, môi trường đầu tư của TTCK Việt Nam vẫn còn ở thời kỳ ?ophôi thai?: ?oKhông dễ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ từ nước ngoài vào. Các công ty, tổ chức nước ngoài nắm giữ khoảng ¼ cổ phiếu, các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam sở hữu phần còn lại?.

    USA Today dẫn lời ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Mekong ở Hà Nội, nói rằng việc thu thập thông tin tài chính của các công ty niêm yết và chuẩn bị lên sàn có thể khó hơn ở các thị trường phát triển hơn.

    Tờ báo cho rằng sau 2 năm tăng trưởng mạnh, một số cổ phiếu có giá đắt với hệ số P/E trên 38 và hệ số P/E trung bình của VN-Index vào khoảng 23 lần. Tuy nhiên, theo USA Today, nếu sử dụng phương pháp tính toán khác, TTCK Trung Quốc và Ấn Độ đắt hơn Việt Nam.

    Cuối cùng, tờ báo dẫn lời tổng giám đốc một công ty chứng khoán ở Hà Nội khẳng định rằng, TTCK không ?osủi bọt? mà đang phát triển vững chắc.
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Quá ngon lành rồi thời cơ có một không hai của năm 2007 đây. TT đang giằng có quyết liệt kiểu nay mai chắc chắn sẽ UP ở cả 2 sàn để vào đợt tăng giá đẹp vào đầu thắng 12. Ngon lành rồi !
  4. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    [green]Nếu vậy , mai UNI tăng mạnh roài![/green
    ]
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 29/11/2007, 11:10 (GMT+7)

    Thành lập quỹ đầu tư Việt Nhật

    TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản của ************* *****************, tập đoàn FPT và tập đoàn SBI Holdings của Nhật Bản đã ký kết thành lập quỹ đầu tư Việt Nhật (Vietnam Japan Fund) trị giá 100 triệu USD, nhằm phục vụ nền kinh tế đang phát triển nhanh của Việt Nam.

    Quỹ này sẽ do Công ty cổ phần quản lý quỹ FPT (FPT Capital) quản lý và sẽ tham gia vào tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp lớn của nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và một số ngành tiềm năng đang phát triển như khoa học đời sống, công nghệ thông tin và dịch vụ Internet.

    Theo ông Phan Đức Trung, tổng giám đốc FPT Capital, tiềm năng phát triển kinh tế Việt Nam trong những năm tới là cơ hội tốt để FPT Capital mở rộng đầu tư, đem lại hiệu quả cao cho các tổ chức đã tin tưởng gửi vốn.
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Khà khà hơi khó đấy cứ bình tĩnh đi điều ít trông chờ nhất là điều hay nhất >
  7. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 29/11/2007, 13:23 (GMT+7)

    Gía dầu thô thế giới giảm 3 USD/thùng, đồng USD phục hồi nhẹ

    Việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có khả năng tăng sản lượng khai thác ít nhất 500.000 thùng/ngày, cùng với tâm lý lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ sụt giảm do kinh tế Mỹ suy thoái, đã khiến giá dầu thô trong phiên giao dịch ngày 28-11 giảm tới 3 USD/thùng.

    Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1-2008 giảm 3.28 USD, xuống còn 94.42 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 2.8 USD, xuống còn 92.52 USD/thùng.

    Giá dầu sụt giảm mạnh sau khi có những thông tin rằng nhiều khả năng OPEC sẽ quyết định tăng sản lượng khai thác từ 500.000 đến một triệu thùng dầu/ngày tại Hội nghị Bộ trưởng năng lượng OPEC ở Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất) ngày 5-12 tới. Thêm vào đó, niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ, thị trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, trong tháng 11, tiếp tục giảm trong bốn tháng liên tiếp do lo ngại giá xăng tăng và tình hình tài chính bất ổn, kéo theo đó sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

    * Đồng USD lên giá so với đồng euro trong phiên giao dịch ngày 28-11 tại châu Âu nhờ thị trường cổ phiếu Phố Wall, Mỹ tăng giá hồi cuối tuần trước.

    Ngày 28-11, 1 euro đổi được 1.4815 USD, cao hơn so với tỷ giá 1 euro đổi được 1.4872 USD trong phiên ngày 27-11. Đồng USD cũng tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác như đồng yên Nhật Bản và đồng phrăng Thụy Sỹ với tỷ giá 1 USD đổi được 108.59 yên và 1 USD đổi được 1.1054 phrăng Thụy Sỹ.

    * Giá vàng tại Hong Kong trong phiên giao dịch ngày 28-11 đứng ở mức 810.1 - 810.6 USD/ounce, thấp hơn so với mức 823.7 - 824.2 USD/ounce (1 ounce = 28.35 gram) của phiên giao dịch cuối ngày 27-11.

    Theo TTXVN
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 28/11/2007 - 2:51 PM


    Giá vàng giảm 40.000 đồng/chỉ


    Vàng đang mở đầu một xu hướng giảm giá mới?
    (Dân trí) - Sáng nay 28/11, giá vàng trong nước đã giảm 40.000 đồng/chỉ sau 5 ngày đứng ở ?ođỉnh giá? trên 1,6 triệu đồng/chỉ. USD phục hồi, giá dầu thô giảm là nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới giảm mạnh.


    Phiên giao dịch hôm qua 27/11, giá vàng trên thị trường thế giới đã đột ngột giảm 2% so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2007 tại thị trường New York đã đóng cửa ở mức 814 USD/ounce, giảm 12,5 USD.

    Giá vàng giao ngay tại London ?orớt? xuống mức 807 USD/ounce và đến 13h23 ngày hôm nay, giá loại vàng này trên trang điện tử Kitco.com cho thấy xu hướng giảm giá đang được khẳng định, tạm giữ ở mức 804 USD/ounce.

    Theo Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, giá vàng sụt giảm khá mạnh chủ yếu là do giá dầu thô nhẹ ngọt sụt giảm 3,28 USD, xuống 94,42 USD/thùng sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Al-Naimi thông báo quốc gia này đang ?obơm? vào thị trường 9 triệu thùng dầu mỗi ngày và khả năng OPEC sẽ tăng sản lượng vào kỳ họp ngày 5/12 sắp tới.

    Ngoài ra, đồng USD tăng nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt cũng góp phần gây bất lợi cho giá vàng.

    Ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mức: 1,562 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,576 triệu đồng/chỉ (bán ra), giảm 34.000 đồng/chỉ so với chiều qua và giảm tới 40.000 đồng/chỉ so ?ođỉnh giá? ngày 26/11.

    Trên thị trường tự do, vàng miếng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết có cùng mức giá với SJC: 1,562 triệu đồng/chỉ - 1,576 triệu đồng/chỉ.

    Theo các hãng thông tấn như Reuters, CNN, Bloomberg, sự tăng giá cũng như giảm giá trong những ngày vừa qua đều là sự ?ođột biến? do những nguyên nhân cấp tính không bền vững.

    Xét về dài hạn, thị trường vàng vẫn nằm trong quỹ đạo tăng giá nhưng trong những ngày cuối năm, khi ?ovấn đề thanh khoản? trở nên nóng, giá vàng sẽ có sự biến động, co giãn nhạy bén với biên độ lớn hơn.
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/11, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Á tăng, dẫn đầu bởi Toyota Motor Co. và Samsung Electronics Co. do có dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

    Vào lúc 14h47 tại Tokyo, Chỉ số châu Á - Thái Bình Dương của Morgan Stanley Capital International tăng 2,5% lên 160,48 điểm. 10 nhóm, ngành của Chỉ số đều tăng điểm.

    Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,3% lên 15.502,67 điểm.

    Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông tăng 4,1%.

    Tất cả chỉ số chuẩn của các thị trường khác đều tăng điểm, trừ New Zealand.

    Giá cổ phiếu của Samsung Electronics, hãng xuất khẩu lớn nhất Hàn Quốc, tăng 4% lên 566.000 Won/cp - mức tăng mạnh nhất kể từ 15/11. Giá cổ phiếu của Toyota, hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, tăng 3,8% lên 6.230 Yên/cp - mức tăng mạnh nhất kể từ 26/10.

    Cổ phiếu của các công ty xuất khẩu Nhật Bản tăng giá do đồng Yên giảm giá so với đồng USD. Giá cổ phiếu của Nintendo, hãng sản xuất bộ trò chơi điện tử cầm tay lớn nhất thế giới, tăng 4,5% lên 65.000 Yên/cp.

    Do có dự đoán FED sẽ cắt giảm lãi suất, giá cổ phiếu của các hãng bất động sản Hồng Kông tăng mạnh. Giá cổ phiếu của Sun Hung Kai, hãng bất động sản lớn nhất Hồng Kông, tăng 4,7% lên 159,3 đôla Hồng Kông/cp.
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các số trên thị trường phố Wall hôm qua tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, đưa chỉ số Dow Jones tăng hơn 546 điểm sau 2 ngày, do giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất đồng đôla thêm một lẫn nữa vào cuối năm nay.

    Vào lúc cuối phiên hôm qua, Dow Jones tăng vọt 331,01 điểm, tương đương 2,55%, lên 13.289,45. Cùng với 215 điểm của một ngày trước đó, đây là mức tăng lớn nhất trong 2 ngày của chỉ số này kể từ tháng 11/2002 đến nay. Standard & Poor''s 500 cũng lấy thêm 40,79 điểm, lên 1.469,02 và Nasdaq cũng vọt lên 82, 11, lên 1.662,91 điểm.

    Giới đầu tư cho rằng, trong bối cảnh ngành ngân hàng của Mỹ vẫn đang gặp nhiều khó khăn, cuộc khủng hoảng tín dụng chưa suy giảm, rất có khả năng FED sẽ phải điều chỉnh tiếp. Các nhà đầu tư muốn có thêm một đợt giảm lãi suất, vì như vậy kết quả kinh doanh của các công ty, vốn ảnh hưởng trực tiếp tới giá các cổ phiếu họ đang nắm giữ, sẽ tăng.

    Một nhân tố nữa kéo các chỉ số tại phố Wall lên là giá dầu thô đã hạ nhiệt, hiện giảm 3,8 USD so với một ngày trước, xuống mức 90,62 USD.

    Tại châu Âu, các chỉ số lên mức cao nhất trong hơn 4 năm qua. Dow Jones Stoxx 600 lấy thêm 2,8%, lên 364,09, mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ tháng 4/2003. Hàn thử biểu trên thị trường các nước cũng đồng loạt đi lên, FTSE 100 của Anh tăng 2,7%, CAC 40 của Pháp vọt lên 2,3%, DAX của Đức nhích 2,6%.

    Các chỉ số tại châu Á cũng tăng mạnh, Nikkei 225 tăng tới 333,61 điểm, lên 15.487,39. Chỉ số Topix tiến thêm 35,32 điểm, lên 1.511,96. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 43,33 điểm, lên 1.878,02 điểm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này