Ngày mai sẽ ra sao ? HO và HA sẽ chuyển biến NTN ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 23/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8735 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Và lời nhận định về HA và HO :

    Đối với kênh đầu tư vàng, nếu tính chung trong 7 năm qua thì rất có lợi. Tuy nhiên, có hai trở ngại cần chú ý: giá vàng ở trong nước gần như phụ thuộc vào giá vàng thế giới; giá vàng hiện biến động theo hình "răng cưa" do có yếu tố đầu cơ (mua vào khi giá thấp, bán ra khi giá cao). Vấn đề là phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường vàng thế giới và phải khôn ngoan, nhạy bén.

    Đối với kênh bất động sản, theo chu kỳ thống kê kinh nghiệm, thì đã đến lúc giá sẽ tăng (thực tế năm nay đã qua vài ba cơn sốt cục bộ), theo dự đoán sẽ tăng cao hơn vào thời gian tới. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý mấy điểm: đầu tư vào đây cần một lượng vốn khá lớn; việc mua, bán không dễ dàng, nhanh chóng, bởi người bán gặp được người mua đã khó khăn, rồi còn giấy tờ, phong thủy...; giá bất động sản hiện đã khá cao, nay lại tăng "kép" (vừa tăng do giá đất tăng, vừa tăng do giá vật liệu xây dựng tăng)...

    Đối với kênh chứng khoán, tính về lâu dài cũng có lãi. Hiện có một lượng vốn lớn của nước ngoài đang "mai phục" các "đại gia" IPO vào cuối năm khi có kết quả tốt của các công ty niêm yết và thông thường cuối năm (đã mấy năm rồi) chỉ số giá chứng khoán đều tăng. Tuy nhiên, sẽ khó gặp lại được diễn biến chỉ số giá như cuối năm ngoái và đầu năm nay. Chỉ số giá chứng khoán hiện tại lại đang có xu hướng giảm (mặc dù vẫn diễn biến như hình "răng cưa"), số công ty niêm yết tăng, số công ty đã niêm yết lại phát hành thêm chứng khoán, những công ty lớn IPO sẽ thu hút thêm lượng tiền vào đây. Hiện có hơn 200 mã chứng khoán, nên vấn đề là theo dõi, lựa chọn cách đầu tư (dài hạn, hay lướt sóng) và chọn đúng mã để đầu tư. Những mã đã có thị giá cao (trên 200 nghìn đồng), hoặc niêm yết đã lâu nhưng vẫn ở mức thấp (dưới 100 nghìn đồng) thì sẽ có lãi ít. Tất nhiên, mã nào thì phải cập nhật thông tin kịp thời và chính xác.
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bẩy, 01/12/2007 - 3:37 PM


    Gửi tiết kiệm đang lỗ

    Gửi tiết kiệm là cách đầu tư kém hiệu quả.
    Tiền gửi tiết kiệm lãi suất 9 tháng cao nhất là 0,78%/tháng, trong khi giá cả 10 tháng đầu năm tăng 8,12%. Người gửi tiết kiệm không mong gì có lãi.


    Giá ?ođè bẹp? lãi suất

    Một phụ nữ rút sổ tiết kiệm 6 tháng vào hôm qua tại một ngân hàng đã ngồi trầm ngâm hồi lâu. Chị gửi sổ tiết kiệm 300 triệu đồng từ tháng 6, lãi suất 0,75%/tháng. Đáo hạn, lãi là 13,59 triệu đồng.

    Giá cả 10 tháng đầu năm đã leo lên 8,12% so với cuối năm 2006. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI đã tăng 9,34%. Tính ra, ngoài việc giá cả ?ođè bẹp? món tiền lãi của chị, thì số tiền 300 triệu đồng cất 6 tháng trong két sắt nhà băng, do tăng giá đã vô tình bị hao hụt gần 1%, tương đương gần 3 triệu đồng.

    ?oLãi thì ít mà còn bị mất thêm tiền, trong khi chi tiêu thường ngày thì tăng 30 - 40%?, chị than thở. ?oGiờ cầm tiền tôi không biết có nên gửi tiết kiệm tiếp không??, chị phân vân.

    ?oLãi suất rõ ràng không đáp ứng lại với lạm phát. Tới lúc này, người ta đang so sánh chi li 1 đồng tiền gửi đáo hạn lấy về không mua được ổ bánh mì mà chỉ được nửa ổ, hoặc 3 triệu đồng không thể đi Nha Trang mà chỉ có thể tới Vũng Tàu. Toàn bộ người gửi tiết kiệm ngân hàng lỗ vì lạm phát?, chuyên gia kinh tế Huy Nam bình luận.

    Ông Nguyễn Quốc Sỹ, phó tổng ngân hàng Western Bank cũng thừa nhận, người gửi tiết kiệm tiền đồng đang bị thiệt.

    Gửi tiết kiệm USD chẳng khá hơn vì lãi suất USD không cao. Tuy nhiên, gần hai tháng trước lãi suất USD có tăng lên một đợt. Tính ra, 300 triệu đồng chuyển qua USD thì lãi xấp xỉ tiết kiệm tiền đồng. Vì vậy, dù không ưu ái USD như trước, nhưng không ít người cân nhắc chuyển sang USD bởi độ mất giá của USD tại Việt Nam năm nay chỉ cộng trừ 0,5%.

    Trong khi ?osố phận? USD gần như đã rõ thì vàng vẫn là một ẩn số. So với đầu năm nay, vàng đã tăng xấp xỉ 450.000 đồng/chỉ, đậu ở giá 1,6 triệu đồng/chỉ vào ngày 27/11.

    Theo một nhân viên ngân hàng, hai tháng nay lượng người chơi vàng tăng, số người thua nhiều ở tầm 15 - 20 USD/oz, số người thắng ít hơn, chủ yếu là những chủ tiệm vàng đầy kinh nghiệm.

    Trước dự đoán vàng có khả năng lên đến 900 ?" 1.000 USD/oz cuối năm, nhiều người đã nhen nhúm ý định tham gia. ?oĐây là cuộc chơi dành cho những ai có vốn trường, lợi thế thông tin và trải nghiệm. Người sợ mạo hiểm và muốn bảo toàn vốn thì không nên chạm đến vàng?, ông Huy Nam nói.

    Chấp nhận chịu lỗ?

    Liệu người dân vì bảo toàn vốn và tìm lợi nhuận có rút tiền bỏ vào kênh khác? Ông Huy Nam cho rằng, không phải ai cũng có đủ tiền để đổ vào bất động sản và vàng. Có thể vì vậy mà người phụ nữ trên đã quyết định chọn một ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn hơn.

    Cuộc đua lãi suất tiết kiệm đang tăng tốc trở lại. Ngân hàng Seabank vừa tuyên bố tăng lãi suất tiết kiệm từ 27.11, mức tăng trung bình 0,05 ?" 0,1% các kỳ hạn. Gửi số tiền từ 100 triệu đồng trở lên sẽ hưởng mức lãi suất tăng dần bậc thang theo mức tiền gửi.

    Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm VND cho các kỳ hạn trung bình từ 0,24%/năm đến 0,6%/năm, và cộng thêm lãi suất 0,18%/năm cho người gửi tiết kiệm từ 2 tỉ đồng trở lên, từ 100 triệu - 500 triệu, ABBank cộng thêm là 0,06%/năm. ACB cũng tung ra chương trình tiết kiệm 5+ và lãi suất tuần...

    ?oHoá ra ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là những ngân hàng vừa và nhỏ?, chị Thuỳ, một khách hàng ở Vietcombank nói. Theo đó, lãi suất ở những ngân hàng này cao hơn ngân hàng TMCP lớn và quốc doanh từ 0,03 - 0,1%/tháng tuỳ kỳ hạn. Chị sẽ chuyển sang gửi ở ngân hàng mới ngay khi gói tiết kiệm hiện nay đáo hạn.

    Theo cuộc thăm dò ý kiến 15 người có tài khoản tiết kiệm, 80% cho biết không muốn chuyển bởi chênh lệch lãi suất nhỏ, không ?ođỡ? được bao nhiêu trước cơn bão giá cả. Trong đó, 3 người cho rằng họ sẽ rút tiền mua chứng khoán lợi hơn
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 30/11/2007 - 7:07 AM


    NĐT ?ongoại? tiếp tục giảm lượng mua



    Ngày 29/11, lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước (NĐT) ngoài trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch tiếp tục giảm và chỉ còn cao hơn chút ít so với lượng cổ phiếu bán ra.


    Cụ thể, họ đã mua vào 63 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với tổng cộng 737.730 đơn vị (trị giá 79,1 tỷ đồng) và bán ra 38 mã cổ phiếu, với tổng cộng 733.000 đơn vị (trị giá 108,6 tỷ đồng).

    Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: DPM (256.100 cổ phiếu), TRC (101.000 cổ phiếu), KDC (44.180 cổ phiếu), LAF (39.800 cổ phiếu), HPG (31.000 cổ phiếu), SAM (29.050 cổ phiếu), GMD (25.050 cổ phiếu), CYC (23.050 cổ phiếu), TAC (23.000 cổ phiếu), SSI (19.690 cổ phiếu)?

    Các chứng khoán được bán nhiều nhất bao gồm: VNM (118.590 cổ phiếu), KDC (67.000 cổ phiếu), PET (64.210 cổ phiếu), VIC (51.500 cổ phiếu), SSI (49.930 cổ phiếu), HDC (35.000 cổ phiếu), BBC (35.000 cổ phiếu), SAM (33.550 cổ phiếu), SJS (32.850 cổ phiếu), DHG (30.200 cổ phiếu)?

    Trên sàn Hà Nội, NĐT nước ngoài tăng lượng mua vào trong khi giảm nhẹ lượng bán ra. Cụ thể, họ mua 16 mã cổ phiếu với tổng cộng 167.700 đơn vị (trị giá 12,8 tỷ đồng) và bán ra 8 mã cổ phiếu, tổng cộng 89.400 đơn vị (trị giá 4,2 tỷ đồng).

    Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: MPC (120.000 cổ phiếu), HPC (30.900 cổ phiếu), NTP (5.000 cổ phiếu), VNR (3.000 cổ phiếu)?Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: TBC (80.000 cổ phiếu), PPG (3.000 cổ phiếu), VSP (3.000 cổ phiếu

    Hãy nhận định phát đón đúng đi ắt các pác sẽ thành công
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Dù thị trường vẫn đang trong thế giằng co như vậy, theo nhận định của giới chuyên gia, đã xuất hiện những tín hiệu cho thấy thị trường đang di chuyển theo hướng tốt.

    Ông Hoàng Xuân Quyến cho hay, trên các phân tích kỹ thuật, các chỉ số quan trọng như VN-Index hay chỉ số dòng tiền đang có dấu hiệu nhích lên. Từ nay tới giữa tháng 12, thị trường chắn chắn còn có những đợt điều chỉnh, song, VN-Index sẽ khó xuống dưới ngưỡng 960 điểm. Theo dự báo của chuyên gia này, VN-Index từ nay tới thời điểm đó sẽ ở trong khoảng 970- 1.010 điểm
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận định cá nhân mai HO và Ha sẽ UP đó. Hãy tiên lượng đúng đi các pác. Điều kỳ thú nhất khi chúng ta nhận định đúng !



    Mừng các pác! hãy vote cho buocnhay cái nào. Sự tất yếu phải là như thế TT hồi phục msnhj mẽ đó. Hãy nhìn nhận và phân tích đi IPO VCB chính xác là 120 nhé ! Khà Khà . Hãy vì cuộc sontôýt đẹp hơn ! Vote cho buocnhay nào ! Mời các pác

    Được buocnhay sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 03/12/2007
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    OK roài thứ 2 đầu tiền STB sẽ CE !
  7. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

    ___________

    Số: 252/TB-VPCP
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ___________________________

    Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007




    THÔNG BÁO

    Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành giá cả, thị trường cuối năm 2007 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý

    ___________

    Ngày 27 tháng 11 năm 2007, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng *************** đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước; Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chính phủ bàn về các giải pháp điều hành giá cả, thị trường cuối năm 2007 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý. Thủ tướng *************** đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

    1. Trong điều kiện mở cửa và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, giá cả trong nước ta đang tiếp tục có xu hướng tăng, chuyển dần sang một mặt bằng mới. Chính phủ đã và đang tích cực, chủ động sử dụng các biện pháp và công cụ điều tiết vĩ mô phù hợp với kinh tế thị trường và tình hình cụ thể của nước ta trong từng thời kỳ để bảo đảm cho quá trình chuyển đổi sang cơ chế giá thị trường và mặt bằng giá mới không ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

    2. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện khẩn trương và triệt để Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường và Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý.

    3. Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, xuất nhập khẩu, đáp ứng đủ nhu cầu hàng hoá (cả về số lượng, chất lượng và thị hiếu) cho sản xuất và tiêu dùng; không để xảy ra thiếu hàng, gây sốt giá vào dịp cuối năm 2007 và Tết Nguyên đán Mậu Tý. Chủ động phối hợp với các Bộ liên quan áp dụng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết về thuế, vốn, thông tin, thủ tục hành chính, cơ chế nhập khẩu tiểu ngạch và các biện pháp phù hợp khác để bảo cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, thuốc trừ sâu, lương thực, thực phẩm, gas, thuốc chữa bệnh và các hàng tiêu dùng thiết yếu khác phục vụ đời sống nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều hành lượng gạo xuất khẩu năm 2007 theo đúng kế hoạch đề ra; cùng các Bộ, ngành chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm đủ hàng cho sản xuất và tiêu dùng trong nước với giá hợp lý.

    4. Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, thị trường, giá cả trên địa bàn, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trong phạm vi địa phương, nhất là tại các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và bão lũ; đẩy mạnh quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu trốn thuế, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn cho nhân dân trong dịp lễ Nô-en, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2008.

    5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng khó khăn, những người thuộc diện chính sách tại các vùng bị thiên tai, dịch bệnh vừa qua để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, nhất thiết không được để người dân bị thiếu lương thực, thuốc chữa bệnh, giống để sản xuất.

    6. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường hàng hoá và tiền tệ, thực hiện các giải pháp kiểm soát tổng phương tiện thanh toán và các biện pháp kiềm chế tăng giá vào dịp cuối năm, khi tiền lương, tiền thưởng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng tăng cao, lượng kiều hối về nhiều... Kiểm soát chặt chẽ việc cho vay đầu tư chứng khoán của các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống tín dụng, tiền tệ.

    7. Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tăng cường các biện pháp kiểm soát thị trường chứng khoán, nhất là thị trường chứng khoán phi tập trung, không để xảy ra biến động vượt ra ngoài tầm kiểm soát hoặc không được dự báo trước; khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ Đề án kiểm soát thị trường chứng khoán phi tập trung. Tăng cường giám sát và kiểm soát tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhà nước để sớm phát hiện và xử lý những biến động xấu ảnh hưởng đến thị trường. Tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình xoá bao cấp qua giá, để trong năm 2008, giá dầu, giá than (trừ than cho sản xuất điện) thực hiện theo cơ chế thị trường; thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ của Nhà nước cho những người nghèo và các doanh nghiệp bị tác động do điều chỉnh giá; giải quyết dứt điểm bù khoản lỗ xăng dầu phát sinh năm 2007 cho các đầu mối nhập khẩu.

    8. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện giao ban hàng tuần với lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận để các doanh nghiệp, nhân dân hiểu và ủng hộ các giải pháp điều hành của Chính phủ; khắc phục tình trạng thông tin sai, thông tin một chiều gây tâm lý bất an trong nhân dân và làm trầm trọng thêm những khó khăn trong quản lý thị trường và giá cả.

    9. Các cơ quan của Chính phủ (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ngân hàng Nhà nước...) theo chức năng được giao chủ động cung cấp các thông tin về tình hình thị trường, giá cả, các chủ trương, biện pháp điều hành của Chính phủ cho các Tổng biên tập, các phóng viên báo, đài. Cần giải thích rõ bản chất và nguyên nhân biến động giá tiêu dùng thời gian qua, giải pháp bù lỗ để ổn định giá xăng dầu, nội dung và phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam và của quốc tế.... Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương điều chỉnh phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng của nước ta cho phù hợp với thông lệ quốc tế, nhất là về cơ cấu rổ hàng hoá.

    10. Bộ Công thương chỉ đạo Tổ điều hành thị trường trong nước thực hiện họp hàng tuần, nắm chắc tình hình sản xuất, lưu thông, cân đối cung cầu các mặt hàng quan trọng để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các chủ trương, biện pháp điều hành thị trường, giá cả có hiệu quả; đồng thời, tham dự và cung cấp thông tin trong các buổi giao ban báo chí hàng tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

    Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.



    Nơi nhận:

    - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

    - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

    - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

    - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

    - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

    - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

    - Văn phòng *************;

    - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

    - Văn phòng Quốc hội;

    - Toà án nhân dân tối cao;

    - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

    - Kiểm toán Nhà nước;

    - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

    - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

    - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

    Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

    các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

    - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH. 400
    KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
    PHÓ CHỦ NHIỆM

    (Đã ký)



    Nguyễn Quốc Huy
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán giảm, giao dịch tăng trở lại

    ------------

    VN-index hôm 30/11 giảm 7,74 điểm, xuống còn 972,35 điểm, tổng khối lượng khớp lệnh tăng mạnh, đạt hơn 8,5 triệu chứng khoán, với tổng giá trị đạt hơn 852 tỷ đồng. Trong 128 mã niêm yết có tới 70 mã giảm giá, 33 mã tăng giá và 25 mã đứng giá.


    Cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú hôm nay chính thức giao dịch và trở thành mã thứ 129 trên sàn TP Hồ Chí Minh. Kêt thúc phiên DPR được thị trường định giá 99 nghìn/cổ phiếu, và đứng thứ năm về khối lượng khớp lệnh, với giao dịch đạt 456 nghìn đơn vị. Cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC) và Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cùng tăng 4000 đồng/cổ phiếu. Dệt may Thành Công (TCM) tăng 3500 đồng/cổ phiếu.


    Khoáng sản Bình Định (BMC) giảm nhiều nhất, mất 6000 đồng, xuống 357 nghìn đồng/cổ phiếu. Sáu cổ phiếu theo sau cùng giảm 4000 đồng/cổ phiếu là Địa ốc Hoà Bình (HBC), Kinh Đô (KDC), Cáp và vật liệu viễn thông (SAM), Sông Đà (SJS), Dầu thực vật Tường An (TAC) và Viễn Liên (UNI).


    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) vẫn dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh, với hơn 1,2 cổ phiếu, giá không đổi. Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (DPM) đứng thứ hai, có khối lượng khớp lệnh đạt hơn 848 nghìn đơn vị, giá tăng 500 đồng/cổ phiếu. Tiếp đến, Vincom (VIC) có giao dịch đạt hơn 485 nghìn đơn vị, giá không đổi.


    Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC giảm nhẹ 1,23 điểm, lên 344,11 điểm, tổng khối lượng giao dịch giảm, đạt hơn 2,5 triệu chứng khoán, tổng giá trị đạt hơn 250 tỷ đồng. Trong 100 mã niêm yết có tới 70 mã tăng giá, sáu mã đứng giá và 24 mã giảm giá.


    Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) hôm nay dẫn đầu, tăng 8400 đồng, lên 108500 đồng/cổ phiếu. Sông Đà 3 (SD3) tiếp tục giảm mạnh nhất, mất 7500 đồng, xuống 189 nghìn đồng/cổ phiếu. Sông Đà 11 (SJE) vẫn là cổ phiếu được giao dịch mạnh nhất, với 200 nghìn đơn vị, giá tăng 2600 đồng/cổ phiếu.


    Theo vse.org.vn và hastc.org.vn
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tính riêng trong tháng 11, thì hầu hết CP đã giảm trung bình từ 3-25% so với mức đỉnh hồi tháng 10, kết hợp với quá trình điều chỉnh dài suốt 6 tháng từ tháng 3 đến tháng 9, nhiều CP trên thị trường đang được cho vào tầm ngắm vì đã trở nên rẻ tương đối so với kỳ vọng của NĐT.



    Trong khi đó, liên tiếp nhiều QĐT ra đời như QĐT Tăng trưởng Manulife thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ trong tháng 7/2007 với số vốn điều lệ 250 tỉ đồng cũng đang tìm kiếm cơ hội giải ngân mặc dù quy mô vốn được coi là khá khiêm tốn so với các quỹ khác và so với quy mô thị trường.



    Rất nhiều QĐT liên doanh giữa các đối tác Nhật Bản và các Cty quản lý quỹ, CTCK VN cũng lần lượt được thành lập như tập đoàn SBI Holdings (Nhật Bản) và TCty Đầu tư và Phát triển Công nghệ (FPT) lập QĐT chung đầu tư với giá trị 100 triệu USD, hay Cty Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Nhật Bản (JICS) trở thành đối tác chiến lược CTCK APEC, đầu tư vào TTCK 200 triệu USD...



    Đây có lẽ là động lực lớn hỗ trợ tâm lý của NĐT khi quyết định tiếp tục đầu tư vào các quỹ, cũng là động lực hỗ trợ cho sự hồi phục của TTCK. Và hy vọng NĐT không phải chờ đợi quá lâu.

  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đón nhiều tin tốt, TTCK hồi phục mạnh mẽ
    Đã cập nhật 03/12/2007
    Giá dầu, vàng giảm; chứng khoán thế giới tăng điểm trở lại; và thông tin IPO Vietcombank sắp được công bố đã khiến TTCK tập trung của Việt Nam ấm trở lại trong phiên giao dịch đầu tháng mới.



    Kết thúc phiên giao dịch đầu tháng, ngày 3/12, chỉ số VN-Index bất ngờ tăng mạnh 15,61 điểm (tương đương tăng 1,6%) lên 987,96 điểm. Trong đợt giao dịch thứ 1, chỉ số này tăng 5,51 điểm. Đợt 2, chỉ số này tăng 12,82 điểm.

    Trong số 127 cổ phiếu niêm yết trên sàn (thêm DPR niêm yết ngày 30/11), 72 mã tăng giá, 25 mã giảm giá và 30 mã đứng giá. Trong 2 chứng chỉ quỹ, BF1 đứng giá ở mức 10.500 đồng/ccq, còn VF1 đứng giá ở 28.900 đồng/ccq.

    Mặc dù thị trường sôi động nhưng do ít người bán, khối lượng và giá trị giao dịch trên toàn thị trường vẫn đứng ở mức thấp.

    Cụ thể, khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 8,47 triệu đơn vị, trị giá 799 tỷ đồng. Giao dịch tính riêng cổ phiếu đạt gần 8,2 triệu đơn vị.

    Trên các sàn giao dịch của các công ty chứng khoán An Bình, Kim Long, APEC, SeABank, Biển Việt sáng nay? số lượng người đặt mua vào rất đông. Không còn chờ đợi cổ phiếu tiếp tục giảm giá để mua vào ở mức rẻ hơn nữa, nhiều người đã quyết định đặt lệnh mua vào ngay từ đầu phiên giao dịch.

    Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, rất nhiều người đang nắm giữ cổ phiếu thì không muốn bán ra do giá thấp khiến giao dịch chung trên toàn thị trường không được cải thiện, luôn đứng ở mức rất thấp. Nhiều người đang trông đợi một đợt hồi phục của thị trường vào cuối năm khi các DN công bố kết quả kinh doanh và đưa ra kế hoạch cho năm tiếp theo.

    Như đã đề cập trước đó, đây là thời điểm các nhà đầu tư có thể lựa chọn mua vào một số cổ phiếu để đón các thông tin tốt về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết vào cuối năm (rất nhiều DN có kết quả kinh doanh vượt trội vào quý IV). Trong 2 năm 2005 và 2006, giá cổ phiếu và theo đó là VN-Index đã tăng rất mạnh vào cuối năm và đầu năm sau.

    Bên cạnh đó, giá vàng và giá dầu trên thế giới đã giảm rất mạnh. Chứng khoán Âu, Mỹ cùng nhau lên điểm trong phiên cuối tuần trước cũng góp phần khiến các nhà đầu tư ở khu vực khác an tâm hơn.

    Hơn nữa, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho biết, hôm nay (3/12), sẽ công bố toàn bộ thông tin liên quan đến phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Vietcombank.

    Trong suốt thời gian vừa qua, kế hoạch IPO của ngân hàng này đã thu hút sự quan tâm của cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tất cả đều đang chờ đợi xem mức giá đưa ra đấu giá của cổ phiếu này sẽ là bao nhiêu? Theo các chuyên gia, khi các thông tin về đợt đấu giá Vietcombank được công bố, thị trường sẽ có xu hướng rõ ràng. Nếu mức giá dự kiến đưa ra cao, khả năng thị trường sẽ có một đợt hồi phục mạnh mẽ. Một nguồn tin cho biết giá sàn VCB đợt này gấp khoảng 10 lần mệnh giá.

    Trở lại diễn biến giao dịch sáng nay, tiếp tục xu hướng hồi phục có từ đợt 1, và đợt 2, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/12, nhiều cổ phiếu blue-chips tăng mạnh trở lại.

    Tiếp tục xu hướng cuối tuần trước, cổ phiếu của đại gia chứng khoán Sài Gòn (SSI) tăng mạnh 8.000 đồng (3,07%) lên 269.000 đồng/cp. Cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ cũng tiếp tục tăng thêm 1.500 đồng (1,94%) lên 79.000 đồng/cp.

    Cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank tăng 1.500 đồng lên 70.000 đồng/cp, với hơn 2,1 triệu đơn vị được chuyển nhượng.

    Các cổ phiếu lớn khác đều tăng điểm như: VNM tăng 7.000 đồng lên 173.000 đồng/cp; PPC tăng 2.500 đồng lên 60.000 đồng/cp; VSH tăng 1.000 đồng lên 50.500 đồng/cp?

    . Ngày mai UP tren tiếp các pác nhé. lại một tháng phê với chứng khoán đó các pác !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này