Ngày mai sẽ ra sao ? HO và HA sẽ chuyển biến NTN ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 23/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
71 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8731 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tuần này bão lớn đến với sàn HA rồi. Mai thi nhau múc MPC vì là ngày giao dịch cuối cùng. 2 tuần nữa sẽ có phiên 20%, kinh hãi.
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tại các công ty chứng khoán (CTCK) không ngừng gia tăng.

    Điều đó cho thấy thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn có sức hút khá lớn. Tại CTCK Sài Gòn (SSI), số lượng tài khoản mở mới của NĐTNN vẫn đều đặn tăng lên. Trong những tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007, hằng tháng có khoảng 100 tài khoản NĐTNN mới được mở. Ngay cả trong những tháng thị trường ảm đạm, trung bình vẫn có từ 20 - 30 tài khoản/tháng mới được mở. Không chỉ những quỹ đầu tư, tổ chức tài chính hay các ngân hàng... mà còn có nhiều NĐTNN cá nhân cũng tham gia giao dịch. Các CTCK SSI, BVSC, ACBS... đã thành lập những tổ nhân viên môi giới và tư vấn riêng cho đối tượng khách hàng này.

    Ông Dominic Scriven - Giám đốc Quỹ đầu tư Dragon Capital - cho biết phần lớn NĐTNN tham gia TTCK Việt Nam từ đầu năm 2007 đến nay đều bị lỗ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng "thà ở Việt Nam còn hơn có mặt ở Mỹ". Các NĐTNN đánh giá TTCK Việt Nam là một thị trường mới có tốc độ phát triển khá cao, nhiều tiềm năng nên khả năng sinh lời rất cao. Ông James Sang-Ho Ryu - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư chứng khoán Hàn Quốc (KIS) - cũng cho rằng mặc dù quy mô của TTCK Việt Nam hiện nay chưa lớn và một số quy định giao dịch còn tiềm ẩn rủi ro nhưng về dài hạn không có thị trường nào có thể mang lại lợi nhuận cao như thị trường Việt Nam. KIS vừa mở văn phòng đại diện tại TP.HCM trong tháng 9 vừa qua.

    NĐTNN cá nhân hiện nay rất đa dạng. Đó là những người đang làm việc tại Việt Nam; những người vợ đi theo chồng; Việt kiều và cả những người đến Việt Nam mở tài khoản, mua cổ phiếu rồi... về. Trong khi hầu hết các NĐTNN là tổ chức theo chiến lược đầu tư dài hạn thì NĐTNN cá nhân có nhiều chiến lược đầu tư khác nhau. Có người chuyên đầu tư các CP "blue-chips", CP ngành ngân hàng hoặc năng lượng, nhưng cũng có NĐTNN chỉ lựa toàn CP có thị giá thấp để mua vào... Người đầu tư dài hạn nhưng không ít người chọn cách "lướt sóng".

    Ông Trương Duy Khiêm, Trưởng phòng Môi giới CTCK ACBS, cho biết một số NĐTNN tham gia từ năm 2006 đều thành công lớn. Đặc biệt họ tìm hiểu rất kỹ các thông tin về TTCK, về tình hình hoạt động của các công ty đang niêm yết và có sự phân tích khi mua vào. "Nhiều NĐTNN đến từ Trung Quốc, Đài Loan đã tham gia ngay từ đầu vào TTCK Việt Nam. Đây là những người có kinh nghiệm, hiểu biết và đã có kinh nghiệm ở một TTCK đi trước Việt Nam nên sự thành công của họ là điều dễ hiểu", ông Khiêm nói. Tuy nhiên cũng theo ông Khiêm, những NĐTNN cá nhân tự mở tài khoản để tham gia giao dịch ở TTCK Việt Nam rõ ràng là những người thích mạo hiểm bởi lẽ đa phần các NĐT cá nhân ở các TTCK đã phát triển chọn cách thông qua các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính chuyên nghiệp... Thế nhưng, điều này lại càng chứng tỏ sức hấp dẫn của TTCK Việt Nam đối với họ như thế nào.
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hãy vào những CP chưa tăng giá và có xu thế nội lực tốt. Hãy tin tưởng vào những điều mà mình từng mơ ước đó là những khoản lợi nhuận tốt cho các pác .
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường vẫn phát triển theo xu thế

    Theo lập luận của một nhà đầu tư nước ngoài, thị trường Việt Nam đang đi theo xu thế. Ở một thị trường đang phát triển, ngày đầu tiên nhà đầu tư sẽ bỏ tiền vào, ngày thứ 2 nhà đầu tư tiếp tục rót tiền, ngày thứ 3 họ bắt đầu thu hoạch, đánh giá kết quả đầu tư và ngày thứ 4, quyết định xem có bỏ tiền vào nữa hay không. Và TTCK Việt Nam chưa đi hết ngày đầu tiên. Điều đó lý giải, vì sao thị trường đang trầm lắng thì hàng loạt công ty quản lý quỹ lại ra mắt; các công ty chứng khoán, cả cũ và mới vẫn tiếp tục đua nhau mở rộng mạng lưới, đầu tư công nghệ; các DN niêm yết và công ty đại chúng lại thu hút được đầu tư từ những quỹ nước ngoài khác nhau; các quỹ đầu tư của Nhật Bản rót lượng vốn lớn hơn vào thị trường Việt Nam?

    Hầu hết đại diện các quỹ đầu tư đều cho biết, lượng tiền cần giải ngân của các quỹ còn rất lớn. Thời điểm này, các quỹ, nhà đầu tư nước ngoài chưa giải ngân dường như họ muốn thị trường êm ả để đấu giá Vietcombank được tốt đẹp.

    Thắt lại để chuẩn bị mở ra

    Hàng loạt chính sách nhằm kiểm soát sự phát triển có phần ?obốc đồng? của TTCK được thực hiện thời gian qua như Chỉ thị 03, ban hành thuế thu nhập từ chứng khoán, quản lý thị trường OTC được nhìn nhận là bước đệm cần thiết để chuẩn bị cho giai đoạn 5 năm tới.

    Câu chuyện mở "room" không được nhắc tới, nhưng ai cũng biết là tất yếu sẽ phải mở, vấn đề là thời điểm. Có điều là khi ?ovặn tay ga?, phải chuẩn bị ?otay phanh? trước.

    Khi thị trường Việt Nam phát triển đến quy mô nhất định, đương nhiên sẽ lọt vào "rổ" đầu tư của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới theo nguyên tắc đầu tư phân bổ rủi ro của các quỹ này. Trên thị trường, đã có những tín hiệu cho thấy, các quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng hơn cả về số lượng và quy mô.

    Cuối cùng, theo rất nhiều ý kiến mà ĐTCK ghi nhận được, thị trường đang có nhiều điểm thắt nút và tuần này là thời gian trông ngóng các điểm nút sẽ được nới lỏng, tháo dần ra.
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp giao dịch HASTC ngày 4/12


    HaSTC-Index hôm nay đã bứt phá khá mạnh với mức tăng 4,35 điểm.
    Phiên tăng điểm khá ấn tượng đầu tuần phần nào giúp tâm lý nhiều nhà đầu tư thêm vững vàng. Bên cạnh đó, sự kỳ vọng vào sự trỗi dậy mạnh mẽ của thị trường những tháng cuối năm và đầu năm mới 2008 đã tạo thêm động lực giúp nhiều nhà đầu tư tự tin đặt lệnh mua vào cổ phiếu.

    Không khí hào hứng, sôi động của phiên giao dịch đầu tuần dường như được nhân lên khi kết thúc phiên giao dịch sáng 4/12, một màu xanh hy vọng bao phủ toàn bộ bảng điện tử, hàng loạt cổ phiếu tiếp tục đua nhau ghi điểm, giao dịch của thị trường tiếp tục sôi động.

    Chỉ số HaSTC-Index chạm sát mốc 350 điểm khi tiếp tục tăng thêm 4,35 điểm (tương đương tăng 1,26%), chốt phiên ở mức 349,5 điểm.

    Giao dịch của thị trường phiên này tiếp tục sôi động khi tổng khối lượng giao dịch đạt 5.460.300 cổ phiếu, giá trị đạt 529,7 tỷ đồng. Tăng 56% về khối lượng và tăng 52% về giá trị.

    Phiên ngày 3/12, cũng là ngày giao dịch cuối cùng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (MCK: ICF) niêm yết tại TTGDCK Hà Nội để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM.

    Như vậy, tổng số cổ phiếu niêm yết tại sàn Hà Nội hiện giờ là tròn 100 mã.

    Kết thúc giao dịch, thị trường ghi nhận 88 mã tăng giá, chỉ có vẻn vẹn 10 mã giảm giá, 1 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch.

    Nhiều cổ phiếu chủ chốt phiên này tiếp tục ghi điểm. ACB tăng 2.200 đồng, BMI tăng 800 đồng, MPC tăng 1.200 đồng, NTP tăng 1.900 đồng, PVI tăng 3.800 đồng, TBC tăng 100 đồng, VNR tăng 1.700 đồng, RCL tăng 4.400 đồng, PAN tăng 2.300 đồng, VC2 tăng 7.900 đồng?

    Là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường trong phiên giao dịch trước, phiên này BVS bất ngờ giảm 1.200 đồng, còn người anh em với PVI là PVS cũng giảm nhẹ 100 đồng.

    Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất phiên này thuộc về cổ phiếu mang họ Sông Đà là S99 tăng 22.100 đồng. Cùng tăng mạnh với S99 còn có SD7 tăng 13.400 đồng, SDA tăng 11.500 đồng, S64 và SD2 lần lượt tăng 9.800 đồng và 9.700 đồng.

    Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu mang họ Sông Đà khác đều tăng điểm trong phiên này. Có thể nói, phiên này là ngày lên ngôi của "anh em" nhà họ Sông Đà.

    "Tân binh" HCT của CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng tiếp tục tăng trần 5.400 đồng đạt 59.500 đồng với 54.500 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Từ khi chào sàn ngày 27/11, HCT liên tục gây được ấn tượng mạnh.

    6 cổ phiếu khác tăng trần trong phiên sáng 4/12 gồm: LTC tăng 6.400 đồng, S64 tăng 9.800 đồng, SCC tăng 4.900 đồng, SDY tăng 4.800 đồng, SSS tăng 9.300 đồng, TNG tăng 5.300 đồng.

    Khá nhiều cổ phiếu nhỏ và vừa khác có mức tăng từ 7% - trên 9%.

    Ở chiều ngược lại, trong tống số 10 mã giảm giá, giảm mạnh nhất là NPS giảm 2.800 đồng, tiếp theo PVC giảm 2.200 đồng, HLY giảm 2.000 đồng, BVS và DTC lần lượt giảm 1.200 đồng và 1.000 đồng.

    Không có cổ phiếu nào giảm sàn. Trong đó, giảm mạnh nhất là HLY giảm 4,02%, NPS giảm 3,61%.

    Tổng khối lượng và giá trị của nhà đầu tư nước ngoài phiên này tăng mạnh, đạt 475.300 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt gần 42 tỷ đồng.

    HPC tiếp tục là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất (383.100 cổ phiếu), ACB đứng ở vị trí thứ 2 (354.900 cổ phiếu). Đây cũng là 2 cổ phiếu duy nhất có khối lượng đạt trên 300.000 cổ phiếu. Các cổ phiếu có khối lượng lớn tiếp theo thuộc về SJE (267.500 cổ phiếu), SD9 và PVI lần lượt đạt 252.000 cổ phiếu và 228.400 cổ phiếu.

    Cổ phiếu đứng giá là SVC, còn cổ phiếu không có giao dịch là HSC.
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc: Đổ 250 tỷ USD vào TTCK châu Á





    Các TTCK mới nổi ở châu Á, trong đó có TTCK Việt Nam, có thể sớm chứng kiến sự sôi động trở lại sau khi nhiều thông tin cho thấy, dòng vốn hàng trăm tỷ USD từ Trung Quốc sẽ đổ vào đây trong năm 2008 do Chính phủ nước này đang tìm cách đa dạng hoá đầu tư ra nước ngoài từ nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ của mình nhằm tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn.

    Một bản báo cáo mới nhất của Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) dự đoán rằng, tổng số vốn đầu tư gián tiếp từ Trung Quốc ra TTCK châu Á (bao gồm các quỹ đầu tư đủ điều kiện (QDII), các công ty bảo hiểm, tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước Trung Quốc (CIC) và các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc) có thể lên tới 250 tỷ USD trong năm 2008.

    HSBC cho biết, sau khi Ngân hàng làm việc với các giám đốc quỹ đầu tư tại Trung Quốc, thì phần lớn số tiền này sẽ được đầu tư vào TTCK Hồng Kông (khoảng 93 tỷ USD). Tuy nhiên, do giới hạn đầu tư dưới 30% tổng vốn vào một thị trường thì năm 2008 lượng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào các TTCK ở châu Á (trừ Hồng Kông) có thể đạt con số 150 tỷ USD và như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới các TTCK như Hàn Quốc, Singapore, Australia, Đài Loan và Ấn Độ...

    Garry Evans, chuyên gia chứng khoán tại HSBC khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, hiện một số quỹ đầu tư QDII ở Trung Quốc đã nhận được giấy phép đầu tư ra nước ngoài với số vốn lên tới 40 tỷ USD, trong đó 20 tỷ USD đã được đầu tư.

    Theo HSBC, các quỹ QDII sẽ mua nhiều loại tài sản như trái phiếu, tuy nhiên phần lớn trong số đó sẽ được đầu tư vào các loại cổ phiếu.

    Với lượng ngoại tệ khoảng 30 - 40 tỷ USD/tháng chảy vào quỹ dự trữ ngoại tệ của nước này và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đang khuyến khích việc đầu tư ra nước ngoài nhằm giảm sức ép tăng giá lên đồng nhân dân tệ do Trung Quốc có quá nhiều ngoại tệ, các chuyên gia tài chính cho rằng, một lượng lớn ngoại tệ sẽ được đầu tư ra nước ngoài là điều chắc chắn. ?oSẽ có rất nhiều, rất nhiều tiền được đổ vào các TTCK ở châu Á?, ông Garry Evans nói. Được biết, Trung Quốc hiện là nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất trên thế giới với hơn 1.460 tỷ USD.

    Câu chuyện về việc các công ty Trung Quốc tiến hành mua lại nhiều công ty hay mua cổ phần chi phối tại các công ty trên thế giới thì đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, một điều ngạc nhiên lớn là các nhà đầu tư tổ chức (các quỹ đầu tư) cũng đang bắt đầu đổ tiền vào các TTCK trên thế giới (và tất nhiên không chỉ Hồng Kông). Đây là lần đầu tiên, các quỹ đầu tư Trung Quốc bắt đầu đầu tư ra nước ngoài.

    Trả lời câu hỏi, liệu một phần nguồn vốn đầu tư khổng lồ này của Trung Quốc có tới Việt Nam hay không, ông Hoàng Xuân Quyến, Giám đốc phân tích và nghiên cứu chứng khoán, CTCK Tân Việt cho rằng, một lượng vốn lớn hàng tỷ USD sẽ vào TTCK Việt Nam từ Trung Quốc là hoàn toàn có căn cứ. ?oViệt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc, TTCK Việt Nam đi sau 10 năm và quá trình phát triển có nhiều điểm tương đồng với TTCK Trung Quốc, nhất là còn nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Trong khi đó, TTCK Trung Quốc đang phát triển quá nóng, do vậy các nhà đầu tư Trung Quốc nghĩ đến TTCK Việt Nam cũng là điều dễ hiểu?, ông Quyến nói.
    Lĩnh vực đầu tư vào Việt Nam còn rất nhiều như: hạ tầng, năng lượng, ngân hàng, tai chính, bất động sản... Các nhà đầu tư Trung Quốc có thể vận dụng những kinh nghiệm và hiểu biết tâm lý để tận dụng cơ hội tại TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, điều này chưa thể diễn ra ngay trong ngắn hạn
  7. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 06-12-2007, 16:07
    Dầu cùng vàng tuột dốc, bất chấp quyết định của OPEC



    Tại Sở Giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2008 giảm 96 cent/thùng, tương đương 1,1%, xuống còn 86,53 USD/thùng.
    Ngày 6/12, giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, còn 86 USD/thùng. Giá vàng cũng quay đầu đi xuống.


    Giá dầu ?okhông sợ? OPEC

    Tại Sở Giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2008 giảm 96 cent/thùng, tương đương giảm 1,1%, xuống còn 86,53 USD/thùng. Vào lúc 10h54 sáng nay tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ là 86,76 USD/thùng.

    Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 1/2007 cũng giảm 91 cent/thùng, tương đương giảm 1%, xuống còn 87,58 USD/thùng. Vào lúc 10h44 sáng tại Singapore, giá dầu Brent là 87,80 USD/thùng.

    Trước đó, ngày 5/12, sau khi OPEC ra quyết định không giảm mà sẽ duy trì sản lượng ở mức hiện tại, giá dầu tại New York đã tăng hơn 2 USD/thùng, nhưng sau đó đã giảm trở lại 83 cent/thùng, đóng cửa ở mức 87,49 USD/thùng, mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 24/10. Với đà đi xuống trong 6 trên 8 ngày qua, giá dầu tại New York hiện đã giảm khoảng 13% so với mức kỷ lục 99,29 USD/thùng vào hôm 21/11.

    Lý do khiến giá dầu tiếp tục chiều đi xuống bất chấp quyết định của OPEC là viễn cảnh ảm đạm của kinh tế Mỹ. Những số liệu mà Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố cho thấy, dự trữ xăng của nước này trong tuần qua đã tăng ngoài dự kiến ?" một dấu hiệu về việc nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang chậm lại.

    Cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ kết hợp với giá năng lượng cùng với các nguyên vật liệu khác vùn vụt leo thang đã cản trở sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Một số chuyên gia năng lượng nhận định, điều này rốt cục sẽ dẫn tới nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ giảm đà tăng tốc.

    Tuần qua, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 7,91 triệu thùng, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2004, xuống còn 305,2 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2005. Lý do là lượng dầu thô nhập khẩu vào Mỹ giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày do thời tiết sương mù làm chậm lại hoạt động vận chuyển. Ngoài ra, các hãng lọc dầu cũng đang tìm cách giảm dự trữ để tránh bị đánh thuế theo luật pháp của một số bang tại Mỹ.

    Tuy nhiên, dự trữ xăng của Mỹ lại tăng tới 3,99 triệu thùng, nhiều gấp 6 lần so với mức dự báo trước đó của giới phân tích, và là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm. Dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu sưởi và dầu diezel, cũng tăng thêm 1,43 triệu thùng, lên mức 132,3 triệu thùng, mặc dù trước đó, giới phân tích dự báo, kho dự trữ này giảm 300.000 thùng.
    Trước tuyên bố quyết định duy trì sản lượng, đại diện của OPEC cho rằng, dự trữ dầu toàn cầu hiện nay đang ở mức ?othoải mái? và lượng dầu tiêu thụ trên thế giới có thể giảm trong thời gian tới do những tác động xấu lan rộng từ cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ.

    ?oNhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới, đặc biệt là của Mỹ, đang là vấn đề khiến giới đầu tư lo lắng, vì viễn cảnh tăng trưởng đang rất ảm đạm?, Jan Stuart, chuyên gia về dầu tại Ngân hàng Đầu tư UBS nhận định. Còn Chris Mennis, người đứng đầu Công ty Môi giới dầu lửa New Wave Energy thì cho rằng: ?oGiá dầu chỉ tăng nhẹ sau quyết định của OPEC. Đó thực sự là một dấu hiệu cảnh báo cho những ai đang đầu cơ vào dầu?.

    Theo kế hoạch, các nước OPEC sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 1/2/2008, sớm hơn 1 tháng so với thường lệ, để xem xét lại sản lượng khai thác của khối.



    Vàng ?ophụ họa? với dầu

    Giá vàng thế giới ngày 6/12 cũng quay đầu giảm xuống dưới mốc 800 USD/oz, sau khi đứng ở trên ngưỡng này trong 2 ngày liên tiếp trước đó. Tại New York, giá vàng giao ngay được niêm yết trên Kitco.com sáng nay là 797,9 USD/oz, giảm 0,9%.

    Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng đi xuống sau khi tăng gần 20.000 đồng/chỉ vào ngày hôm qua, 5/12. Tại Hà Nội và TP. HCM, giá vàng SJC được niêm yết là 1.548.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.555.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm khoảng 15.000 đồng/ chỉ so với mức 1.563.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.569.000 đồng/chỉ (bán ra) chiều qua.

    Một nhân tố khác khiến giá vàng giảm là đồng USD đã hồi phục so với Euro trước một số báo cáo cho thấy, tăng trưởng việc làm và số lượng đơn đặt hàng cho các nhà máy ở nước này khá khả quan, làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,5% vào cuộc họp tuần tới của cơ quan này.
  8. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    ngày mai các bác phải mua cao hơn đó
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái nói trước cứ bình tĩnh đi pác hôm nay đi nhặt guốc dép rơi vãi sướng quá đã
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu một tuần mới ngày 10/12, nhà đầu tư lại phải chứng khiến phiên ?olao dốc? của thị trường chứng khoán khi cả khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu trên 2 sàn sụt giảm khá mạnh.Vn-Index giảm 16,15 điểm; HaSTC-Index giảm 8,23 điểm.


    Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, trong 129 cổ phiếu niêm yết trên sàn này có tới 112 cổ phiếu giảm giá, chỉ có 12 cổ phiếu tăng giá và 5 cổ phiếu đứng giá. Hai chứng chỉ quỹ cùng giảm giá, VFMVF1 giảm 400đ, xuống 28.100đ/chứng chỉ, đạt 132.580 đơn vị khớp thành công; PRUBF1 giảm 100đ, xuống 10.600đ/chứng chỉ, đạt 170.680 đơn vị.

    Cùng với khối lượng giao dịch giảm 6,40%, xuống còn 6,553 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt 654,435 tỉ đồng, chỉ số Vn-Index giảm 16,15 điểm (-1,66%), chốt phiên ở mức 958,48 điểm.

    Nhóm cổ phiếu blue-chips đồng loạt ?orớt? điểm ở phiên này. Giảm mạnh nhất là cổ phiếu DHG (-6.000đ), tiếp đến là: SSI (-5.000đ), HPG (-4.500đ), FPT và SJS (-4.000đ), DPM, KDC và REE cùng (-3.000đ), GMD và PVD (-2.000đ), ITA, PPC, SAM, STB, VNM cùng (-1.000đ)?

    Đặc biệt, với phiên chào sàn của cổ phiếu PVT (Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí - PV Trans) 17.830 đơn vị chuyển nhượng thành công/72.000.000 cổ phiếu niêm yết được khớp với mức giá sàn 96.000đ/cp.

    Giảm mạnh nhất thị trường phiên hôm nay là cổ phiếu TCT, mức giảm 8.000đ; cùng trong top 5 giảm giá, cổ phiếu UNI giảm sàn và không còn dư mua khi (-7.000đ).
    Mã CK
    Ngày 7/12
    Ngày 10/12
    Thay đổi
    Khối lượng

    TCT
    384
    376
    -8
    2.750

    UNI
    147
    140
    -7
    35.860

    SC5
    203
    196
    -7
    132.200

    DHG
    255
    249
    -6
    1.629

    SSI
    268
    263
    -5
    370.430


    Ngược lại, chỉ với mức tăng khiêm tốn từ 2.500đ-4.000đ, 3 cổ phiếu đứng đầu trong top 5 tăng giá đã nhanh chóng đạt mức tăng trần và không còn dư bán.

    Mã CK
    Ngày 7/12
    Ngày 10/12
    Thay đổi
    Khối lượng

    ANV
    98
    102
    +4
    83.910

    NHC
    53.50
    56
    +2.5
    18.900

    LAF
    54.50
    57
    +2.5
    294.310

    IMP
    220
    222
    +2
    710

    SAF
    56
    57
    +1
    1.750


    Nhìn vào bảng giao dịch dễ dàng nhận ra các mã có khối lượng khớp nhiều nhất lại là những mã cổ phiếu blue-chips giảm giá nên nó đã có tác động rất lớn đối với xu hướng đi xuống của thị trường.

    Mã CK
    Ngày 7/12
    Ngày 10/12
    Thay đổi
    Khối lượng

    STB
    68.5
    67.5
    -1
    1.021.630

    DPM
    78
    75
    -3
    852.870

    SSI
    268
    263
    -5
    370.430

    FPT
    232
    228
    -4
    301.700

    LAF
    54.50
    57
    +2.5
    294.310


    Trên sàn Hà Nội, không khí giao dịch cũng chẳng vui vẻ gì khi có tới 84 mã cổ phiếu giảm giá, chỉ có 14 mã tăng giá và 1 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch cũng sụt giảm mạnh (xấp xỉ 22%), chỉ đạt 2,988 triệu đơn vị và giá trị giao dịch giảm 11% tương ứng 302,899 tỉ đồng.

    Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HaSTC-Index giảm thêm 8,23 điểm (-2,39%) so với phiên cuối tuần trước, lùi về mức 335,85 điểm. Sau khi giảm 12.900đ, cổ phiếu SD3 đã trở thành mã giảm mạnh nhất thị trường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này