Ngày mai thứ 6 - Giằng co giữa mua và bán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 10/05/2007.

5216 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 21:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1418 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

    GIAO DỊCH KHỚP LỆNH
    Mã CK KL giao dịch GT giao dịch
    Mua Bán Mua-Bán Mua (Ng.Đ) Bán (Ng.Đ) Mua-Bán (Ng.Đ)


    ABT
    20.300 20.300 2.161.800 0 2.161.800


    ALT
    100 100 9.500 0 9.500


    BBC
    90.000 4.000 86.000 4.950.000 220.000 4.730.000


    BBT
    3.000 3.000 60.000 0 60.000


    BHS
    1.680 1.680 75.120 0 75.120


    BMC
    130 130 78.650 0 78.650


    BMP
    19.960 19.960 4.011.960 0 4.011.960


    BT6
    220 220 13.970 0 13.970


    CII
    10.260 10.260 764.510 0 764.510


    COM
    50 50 3.425 0 3.425


    CYC
    560 -560 0 9.464 -9.464


    DCT
    1.770 1.770 55.840 0 55.840


    DHA
    82.200 1.000 81.200 5.754.000 70.000 5.684.000


    DHG
    630 630 172.850 0 172.850


    DMC
    800 100 700 84.200 10.500 73.700


    DRC
    540 540 71.280 0 71.280


    FPC
    16.680 4.480 12.200 1.121.130 304.640 816.490


    FPT
    54.290 240 54.050 28.502.250 126.000 28.376.250


    GIL
    310 310 20.460 0 20.460


    GMD
    131.640 20.000 111.640 22.701.720 3.340.000 19.361.720


    HAP
    27.600 27.600 1.916.700 0 1.916.700


    HAS
    3.850 3.850 312.850 0 312.850


    HAX
    170 170 6.953 0 6.953


    HBC
    330 330 29.370 0 29.370


    HBD
    170 170 5.270 0 5.270


    HMC
    300 300 11.100 0 11.100


    HRC
    3.050 3.050 567.100 0 567.100


    HTV
    150 3.000 -2.850 5.355 105.900 -100.545


    IMP
    100 100 11.000 0 11.000


    ITA
    43.900 43.900 5.955.200 0 5.955.200


    KDC
    110.370 1.000 109.370 20.371.210 188.000 20.183.210


    KHP
    7.790 7.790 299.915 0 299.915


    MHC
    310 310 15.345 0 15.345


    NAV
    100 100 17.500 0 17.500


    NHC
    100 -100 0 4.310 -4.310


    NKD
    13.000 13.000 1.794.000 0 1.794.000


    PGC
    24.300 5.100 19.200 1.482.300 300.900 1.181.400


    PPC
    163.230 500 162.730 11.426.100 35.000 11.391.100


    PRUBF1
    24.000 24.000 331.500 0 331.500


    PVD
    115.200 120 115.080 26.696.680 28.000 26.668.680


    RAL
    2.000 2.000 258.000 0 258.000


    REE
    15.560 15.560 2.679.450 0 2.679.450


    RHC
    250 250 13.000 0 13.000


    SAF
    280 280 10.500 0 10.500


    SAM
    5.580 5.580 1.188.540 0 1.188.540


    SCD
    100 100 4.550 0 4.550


    SDN
    1.230 1.230 49.200 0 49.200


    SFI
    500 500 84.500 0 84.500


    SGH
    16.830 16.830 1.683.000 0 1.683.000


    SJD
    250 250 12.750 0 12.750


    SJS
    69.650 69.650 21.716.680 0 21.716.680


    SSC
    6.200 1.500 4.700 761.900 178.500 583.400


    TDH
    51.230 51.230 10.492.940 0 10.492.940


    TMS
    11.300 11.300 730.200 0 730.200


    TNA
    340 340 14.160 0 14.160


    TRI
    200 -200 0 10.200 -10.200


    TS4
    100 100 5.300 0 5.300


    TTC
    2.500 2.500 57.500 0 57.500


    TTP
    12.900 12.900 1.160.800 0 1.160.800


    VFC
    60 60 2.100 0 2.100


    VFMVF1
    43.170 168.300 -125.130 1.443.095 5.604.390 -4.161.295


    VGP
    1.000 1.000 43.700 0 43.700


    VIP
    1.110 5.160 -4.050 90.620 412.800 -322.180


    VIS
    200 -200 0 10.500 -10.500


    VNM
    206.020 90.900 115.120 39.871.080 17.590.800 22.280.280


    VPK
    190 190 5.301 0 5.301


    VSH
    254.000 63.880 190.120 17.903.410 4.495.990 13.407.420


    VTA
    100 100 2.520 0 2.520


    VTC
    500 500 21.500 0 21.500



    GIAO DỊCH THỎA THUẬN
    Mã CK KL giao dịch GT giao dịch
    Mua Bán Mua-Bán Mua (Ng.Đ) Bán (Ng.Đ) Mua-Bán (Ng.Đ)


    CP4_0404
    100.000 -100.000 0 10.174.100 -10.174.100


    TP1_0905
    500.000 500.000 56.295.000 56.295.000 0
  2. ducndh

    ducndh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Nếu em không nhầm thì P/E của sàn HN hơi bị thấp, thông thường chỉ khoảng từ 10-20 thôi, Không hiểu bố này lấy số ở đâu mà cao thế@@@

    Các cao thủ giải thích dùm
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai những người mua ào ạt hôm thứ 2 sẽ bán tháo ra vì hàng về. VNI sẽ tụt xuống dưới 1000 điểm vào ngày mai. Còn thứ 2 thì sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, tâm lý bà con thế nào xem đến hối sau sẽ rõ.
  4. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    NN hôm nay mua khủng quá nhỉ???
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Báo Anh: VN là thị trường đầu tư tiềm năng

    09/05/2007 -- 10:05 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Tạp chí "Cơ hội Đầu tư" của Anh ngày 9/5 cho biết Chính phủ Việt Nam khuyến khích các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

    Theo tạp chí này, mới đây Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt dự án xây dựng nhà máy điện tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do Công ty Ensham Resources Pty của Ôxtrâylia đầu tư với số vốn lên đến 4 tỉ USD. Dự án này sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2012.

    Cũng theo đánh giá của tạp chí trên, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới.

    Tạp chí cho biết "các nhà đầu tư đến với Việt Nam vì hai lý do. Thứ nhất, họ đầu tư vào Việt Nam nhằm chia sẻ rủi ro và đảm bảo tương lai trong trường hợp tiềm năng của Trung Quốc suy giảm. Thứ hai, các nhà đầu tư cho rằng Việt Nam có thể cạnh tranh với các nền kinh tế mới nổi lên như Braxin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc"./.


  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    uh>>> theo lời bố Bảo thì nn đừng mua nữa, chức lớn quá mà ngu quá
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn Tiếp Thị


    Ngày giờ cập nhật: 09.05.2007 - 13:53


    Nhà đầu tư cần thông tin là vàng... thật

    Thị trường chứng khoán là thị trường có độ nhạy bén với thông tin rất cao, là nơi thể hiện rõ nguyên lý: "Thông tin là vàng".

    Nhà đầu tư phần lớn ra quyết định dựa vào những nguồn thông tin họ cập nhật được. Và trên một phương diện nào đó, thông tin từ báo chí hiện nay được coi là nguồn thông tin chính thức, nên cần được chuẩn hoá và khách quan. Nhà đầu tư nào cũng muốn thông tin có lợi cho cổ phiếu mình đang nắm giữ. Điều đó đặt áp lực lớn đối với sự khách quan này.


    Nhà đầu tư đang rất cần thông tin nhanh chóng về kết quả khớp lệnh. Ảnh : LQN


    Thời gian qua, có không ít sự kêu ca về tính thiếu chuyên nghiệp và khách quan của một số bài báo phân tích và đưa tin về thị trường chứng khoán cũng như nhận định của một số "chuyên gia", khiến thị trường bị ảnh hưởng.

    Tất nhiên không phải lúc nào nhà đầu tư cũng nhận xét khách quan về thông tin trên báo chí. Đã có những trường hợp cảnh báo và phân tích thị trường hoàn toàn chuẩn xác ở Việt Nam cũng như trên bình diện quốc tế. Có một khoảng cách giữa "cảm xúc của thị trường tài chính" (emotions in finance) và thực tế nhận định nên nhà đầu tư bỏ ngoài tai những thông tin có hại cho danh mục đầu tư họ đang nắm giữ. Đã từng có những cảnh báo về sự quá thiếu độc lập của thị trường tiền tệ của một số nước như Thái Lan, Malaysia vào đồng đô la trước khi có cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997 diễn ra. Nhưng khi những bài viết cảnh báo trên The Time, New York Times đăng tải thì mọi người đều cho rằng đó là những thông tin "rỏm" thị trường. Đến khi khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á diễn ra thì sự thực mới được nhận diện. Cảm xúc trong thị trường tài chính của nhà đầu tư đôi khi không cho phép họ nhận ra những thông tin logic, đặc biệt là những thông tin mang tính đi ngược thị trường.

    Nhưng không ít trường hợp nhà đầu tư nhận định rất chuẩn xác về sự thiếu khách quan của các thông tin trên báo chí. Sự thiếu khách quan đó đến từ sự thiếu hụt trách nhiệm, sự tư lợi của người viết hoặc từ việc không kiểm chứng thông tin. Điều này khiến giá của cổ phiếu bị ảnh hưởng.

    Thị trường chứng khoán quốc tế có những chuyên gia phân tích. Ngoài ra thông tin từ chính bộ phận truyền thông và quan hệ công chúng của những công ty niêm yết cũng luôn được chú trọng. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo những thông tin này luôn khách quan. Vì vậy, chúng cần phải được báo chí phản biện một cách chặt chẽ và minh bạch.

    Sự tác động của các phương tiện truyền thông vào thị trường chứng khoán là rất lớn, đồng nghĩa với việc những cơ quan truyền thông nào thể hiện được tính chuyên nghiệp và khách quan, sâu sắc trước nhất sẽ là địa chỉ để nhà đầu tư đặt niềm tin trong việc ra quyết định mua bán. Sự tin cậy của nhà đầu tư - đó là phần thưởng cho những "thông tin là vàng" từ báo chí.
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Đa số cổ phiếu giảm giá sau 7 phiên tăng liên tiếp
    12:08'' 10/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đa số cổ phiếu đã giảm giá sau 7 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên hầu hết chỉ giảm nhẹ, cùng với sự tăng giá kịch trần của cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường là FPT, chỉ số VN-Index đã tăng 0,08 điểm (tương đương tăng 0,01%) lên mức 1.020,04 điểm.


    >> Ngày 9/5, thị trường chứng khoán "giảm tốc"

    Giống như 2 phiên giao dịch hôm qua và hôm kia, trong phiên giao dịch hôm nay (ngày 10/5), mức tăng chỉ số chung của thị trường, VN-Index, tiếp tục giảm dần qua các đợt giao dịch và rất nhiều khả năng chỉ số này sẽ giảm trong các phiên giao dịch sắp tới do lượng bán ra đang tăng lên, trong khi lượng mua giảm.



    Đa số cổ phiếu đã giảm giá sau 7 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên chỉ số VN-Index đã tăng 0,08 điểm lên mức 1.020,04 điểm nhờ sự tăng giá mạnh của FPT. (Ảnh: LAD)




    Trên các sàn giao dịch của nhiều công ty chứng khoán tại Hà Nội sáng nay, không khí sôi động không còn được như 2 phiên đầu tuần khi mà chỉ số VN-Index mỗi phiên tăng hơn 30 điểm.

    Đúng như dự báo trong bản tin ngày 8/5, sau khi thấy xu hướng bán ra (để giảm lỗ do đã mua vào ở mức giá cao hồi giữa tháng 3 hoặc đã đạt được mức lợi nhuận mong muốn) bắt đầu xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 9/5, các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước đã tăng cường bán ra và khả năng xu hướng này còn tiếp tục tiếp diễn trong phiên giao dịch ngày mai và đầu tuần tới.

    ?oKhá nhiều nhà đầu tư đến sàn đặt lệnh bán vào đầu buổi sáng rồi quay về,? anh Bùi Chính một chuyên viên của một hãng cung cấp thông tin chứng khoán cho biết.

    Anh Chính cũng cho biết thêm: xu hướng này (bán ra) còn có thể mạnh hơn nữa bởi một số chuyên gia vừa đưa ra cảnh báo về chỉ số giá/lợi nhuận cổ phiếu (P/E) trung bình của thị trường đang vượt xa mức an toàn.

    Theo số liệu của UBCK Nhà nước, tính đến cuối quý I/2007, chỉ số P/E bình quân tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM là 28,40; tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 45,10; trong khi mức được coi là an toàn chỉ trong phạm vi từ 10-17.

    Tuy nhiên, theo một số chuyên gia khác, hầu hết các doanh nghiệp lớn trên TTCK tập trung của Việt Nam là các đơn vị có kết quả kinh doanh rất tốt và thường là các doanh nghiệp đầu ngành do vậy khả năng giảm giá mạnh (kéo theo chỉ số chứng khoán chung của thị trường giảm mạnh) là khó xảy ra. Hơn nữa, khối các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tăng cường mua vào, tập trung vào các cổ phiếu thượng hạng này.

    Theo một dự báo của Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) đưa ra tại hội thảo về thị trường chứng khoán (TTCK) tổ chức ngày 9/5 ở Hà Nội, đến cuối năm nay lượng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào TTCK Việt Nam có thể đạt 5,5 tỷ USD (tính theo thị giá).

    Như vậy, lượng vốn tăng thêm trong 6 tháng tới có thể sẽ là 1,5 tỷ USD. Lượng vốn này dự báo sẽ được đổ vào các doanh nghiệp tốt trên sàn và sắp lên sàn, cũng như sắp thực hiện đấu giá lần đầu (IPO). Đây có thể được coi là cơ sở đảm bảo cho thị trường tránh khỏi một một sự trượt dốc mạnh.

    Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, có tới 76 cổ phiếu giảm giá, 14 đứng giá và 17 cổ phiếu tăng giá.

    Khối lượng giao dịch cổ phiếu giảm mạnh xuống còn 3,84 triệu cổ phiếu từ mức 6,03 triệu cổ phiếu của phiên trước.

    REE là cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất thị trường với gần 470.000cp được khớp lệnh, tiếp theo là STB với hơn 300.000cp.

    VSH, SJS, PVD, VNM cũng là các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn với trên 200.000cp mỗi loại.

    Nhiều cổ phiếu khác có khối lượng giao dịch trên 100.000p gồm PPC, GMD,. FPT, HAP, KDC, DHA.
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    chì có vnn là dịch đúng ý của mấy pa ngân hàng nhà nước, có em ở đây cha bảo hạnh phúc rồi, việc của ổng em nhảy vô cái một
  10. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai VNI chưa giảm xuống dưới 1000 được ! - Dự đoán

Chia sẻ trang này