Ngày mai tổng khởi nghĩa. Mọi thứ đã sẵn sàng ai có súng dùng súng, ai không có súng thì dùng máy bá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nitatqng, 26/11/2009.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2222 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Nhà nuớc mua hơn 5 tỷ USD của doanh nghiệp thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ
    Tỷ giá?
    Tiền VND bơm ra đi đâu, tăng trưởng tín dụng có tăng thêm ko?
    Bọn đầu cơ Vàng, BĐS, USD thế nào?
    LSCB tăng ngừa lạm phát (vì độ trễ, an toàn cho năm sau) nhưng huy động ko quá 10,5%
    ---
    Thôi em đi mát xa phát cho sướng trym

  2. Nadezda

    Nadezda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Đã được thích:
    1


    Tôi đang kẹp nặng nhưng mà chẳng biết sợ là gì , vì mua chứng toàn là tiền tự có của tôi mặc Vni lên lúc nào cũng được . Có bác động viên cũng thêm tốt .
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Bác phím cho em 1,2 con hàng ngon với, mai em gop su''c kéo giá cùng bác
  4. haikdck

    haikdck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Đã được thích:
    84
    Phân tích nhanh về LSCB và tỷ giá.

    Với việc LSCB tăng lên 8% trước thời gian dự kiến, có thể thấy NHNN đã bị đẩy vào thế bắt buộc hy sinh TTCK để bảo vệ hệ thống ngân hàng khỏi sự đóng băng khi thiếu hụt nguồn vốn huy động. Mặc dù tăng trưởng tín dụng của hệ thống NH đã lên mức báo động và NHNN đã có công văn chỉ đạo chỉ tập trung tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn và ngừng đối với lĩnh vực phi sản xuất nhưng nguồn vốn huy động được cũng không đủ trang trải cho các hoạt động ngân hàng thông thường như trả tiền gửi không kỳ hạn và tiết kiệm rút ra. Theo nhận định của chúng tôi thì điều này thể hiện một sự khan hiếm cục bộ trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng từ nay cho đến tết nguyên đán.

    Về tỷ giá hối đoái: Việc NHNN nâng tỷ giá lên gần 18,000 đ với biên độ giảm xuống 3% là một quyết định nhằm đưa dần tỷ giá liên ngân hàng gần với tỷ giá trên thị trường tự do nhằm kiểm soát và hạ nhiệt trên thị trường này. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá với mức thâm hụt cán cân thương mại trong 10 tháng lên tới 9 tỷ $ cùng với dòng vốn FII và nguồn kiều hối hết tháng 10 năm 2009 chỉ đạt khoảng 7 tỷ $ thì có thể thấy NHNN sẽ chỉ có thể trông chờ vào nguồn USD từ việc giải ngân của FDI (Khoảng 8 tỷ $ từ đầu năm đến nay) và nguồn vay các tổ chức như ADB hay Nhật Bản (tổng cộng khoảng 2 tỷ$). Bên cạnh đó, việc yêu cầu các TCty bán USD ra thị trường theo chúng tôi chỉ là biện pháp hành chính và sự thực thi có thể sẽ rất khó khăn khi mà các TCty cũng đều muốn chủ động nguồn ngoại tệ của mình cho những dự án sxkd sắp tới. Do vậy, chúng tôi đánh giá sự khó khăn trong điều hành tỷ giá trong thời gian tới là vẫn còn khi càng về cuối năm nhu cầu ngoại tệ dành cho các doanh nghiệp càng cao.

    Đối với TTCK, nguồn cung tiền đang là bài toán đau đầu khi trong một thời gian dài 6 tháng vừa qua, các nhà đầu tư đã quá quen với việc sử dụng đòn bẩy và sự dễ dãi của các công ty CK trong việc cho các khách VIP được bán T+1 và T+2. Sự dễ dãi này vô hình làm cho quả bong bóng chứng khoán liên tục phình to và đến khi nguồn cung tiền của hệ thống ngân hàng bị hạn hẹp thì quả bóng này đã không xì hơi mà nổ rất nhanh và mạnh.

    Chúng tôi cho rằng trong thời điểm các ngân hàng đều khan hiếm cả tiền VND và USD cộng với việc thu hồi tiền cho vay đòn bẩy chứng khoán trong một thời gian dài với chính sách kích cầu vừa qua, TTCK sẽ tiếp tục đi xuống khi nguồn cung cổ phiếu sẵn sàng bán ngày một nhiều lên khi thời hạn kết thúc gói kích cầu cận kề.

    Khuyến nghị của chúng tôi là nhà đầu tư chỉ nên quay lại thị trường khi số lượng cổ phiếu giải chấp đã được xử lý xong và thị trường đi vào tích lũy trong một thời gian tương đối trước khi có sự tăng trưởng tín dụng mới dành cho năm 2010. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, hãy tận dụng những phiên bẫy tăng giá (bulltrap) để thoát ra khỏi thị trường.

    Người phân tích: HAIKDCK

    Bài phân tích trên xuất phát từ nhận định cá nhân một cách khách quan và không theo ý muốn chủ quan của bất kỳ tổ chức hay công ty chứng khoán nào.
  5. TrumNoob

    TrumNoob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    các Qũy ra hàng Hôm Tuần Trước đã tý tách giãi ngân từ hôm nay...tin hay ko tùy
  6. TrumNoob

    TrumNoob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
  7. thocgao

    thocgao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Đã được thích:
    0
    em ko co súng, ko máy bay, ko xe tăng , xin góp tin'' UBCKNN đã chính thức thông qua giao dịch ký quỹ với mưc 50%'' để cùng anh em tổng khởi nghĩa
  8. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Đã được thích:
    0
    lỗ thì cũng lỗ nhiều rồi thôi nếu mà nó xuống thì cứ để nó xuống . xuống thấp quá mua bình quân giá luôn thể . chứ mấy lần em cắt lỗ rồi toàn thua thôi . khi mình bán được thì nó quay đầu . em nghiệm ra rồi ,NN nó cũng vậy toàn mua Bq giá thôi . . khi thị trường xuốn thấp quá khi nó quay đầu đi lên nhỏ lẻ mình ko thể nào tranh mua nổi . ko tranh được vai phiên là gần băng với cái mình mua BQ giá rồi . GIÁ GOLD đang xuống ko phanh
  9. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Trước trận đánh vừa qua, quân đội của anh hùng mạnh lắm, trêm máy bay F22, su35, B2, C130 vay vèo vèo; Trên mặt đất cũng đủ từ các loại xe zip tới tăng, BTM, pháo, tiên lửa các loại; dưới nước cũng có dăm ba con cá heo bơi lượn cũng vài cái tàu sân bay. Anh nhập cuộc từ từ nhưng gặp phải quân địch đông như quân Tàu đi đốt mạng trước họng súng của anh, kết quả đến h anh cũng thiệt hại khá khá rùi đấy!

    Nhưng may anh vẫn còn ít máy bay, tàu chiến đủ dùng khi cần. Hi vọng anh em ta sớm gặp lại nhau trên chiến trường. Mai anh cho quân tạm nghỉ đã
  10. obamavn

    obamavn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Cutloss sẽ là đúng nếu sau khi cut ma thị trường tiếp tục xuống. Nhưng nếu trong tình hình thị trường sụp đồng loạt như thế này thì ngay sau khi cut phải ứng tiền lại ngay chờ chực để cover lại ngay khi thị trường có dấu hiệu đảo chiều. Nếu không việc cutloss chẳng có ý nghĩa nếu phải chờ sau 2 phiên (do rất khó mua) thậm chí nhiều hơn vì tâm lý sợ sệt thì khó có cơ hội gỡ lại.

Chia sẻ trang này