Ngày mai TT chính thức dừng chu kỳ tăng phi và bước vào chu kỳ xuống mạnh !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 20/08/2008.

2678 người đang online, trong đó có 1071 thành viên. 11:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8661 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    DPM: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan








    Ngày 18/08/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 5182/TCDK-ĐT của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, công bố thông tin về việc giao dịch (bán) cổ phiếu của tổ chức có liên quan với người đại diện vốn tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ?" Công ty cổ phần; cụ thể như sau:

    + Tên Tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC)

    + Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Đoàn Minh Mẫn

    + Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Đại diện vốn cho PVFC tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ?" Công ty cổ phần.

    + Quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với người đại diện vốn: Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam.

    + Mã Chứng khoán giao dịch: DPM

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.453.360 cổ phiếu.

    + Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 1.000.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.453.360 cổ phần.

    + Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư và bán ủy quyền cho khách hàng ủy thác.

    + Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/08/2008 đến ngày 18/10/2008.

    --------------

    Ngày 18/08/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 5181/TCDK-ĐT của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, báo cáo kết quả giao dịch (bán) cổ phiếu của tổ chức có liên quan với người đại diện vốn tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ?" Công ty cổ phần; cụ thể như sau:

    + Tên Tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC)

    + Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Đoàn Minh Mẫn

    + Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Đại diện vốn cho PVFC tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ?" Công ty cổ phần.

    + Quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với người đại diện vốn: Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam.

    + Mã Chứng khoán giao dịch: DPM

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.100.860 cổ phiếu.

    + Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 1.647.500 cổ phần

    + Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.453.360 cổ phần.

    + Thời gian thực hiện giao dịch cuối cùng: ngày 16/08/2008.

    * Số lượng cổ phiếu đã thực hiện giao dịch bán thấp hơn số lượng đăng ký bán là 352.500 cổ phần do khách hàng ủy thác không đăng ký bán hết số lượng ủy quyền bán dự kiến trong thời gian từ 16/7 đến ngày 16/8.
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ngày 20-08-2008, 17:30
    Nhiều CTCK đóng cửa phòng giao dịch và đại lý nhận lệnh


    (ĐTCK-online) Theo số liệu thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay có tới hơn 10 CTCK đã phải đóng cửa các đại lý nhận lệnh. Chỉ tính riêng trong tháng 8, ba CTCK cũng đã phải thông báo đóng cửa các phòng giao dịch và đại lý nhận lệnh của mình.


    Ngày 20/08/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo chấp thuận cho CTCP chứng khoán Mê Kông chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Nguyễn Khắc Cần tại số 4 Nguyễn Khắc Cần, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ ngày 30/08/2008.

    Cùng ngày, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng chính thức đóng cửa Đại lý nhận lệnh Kim Liên tại số 40, Tổ 45C Ô Chợ Dừa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội kể từ ngày 20/08/2008. Trước đó, Công ty TNHH Chứng khoán VPBank đã đóng cửa phòng giao dịch Trung Hoà Nhân Chính kể từ ngày 11/08/2008.

    Mặc dù thị trường chứng khoán đã có những phiên giao dịch khởi sắc và bắt đầu thoát ra khỏi xu thế giảm giá kéo dài từ đầu năm đến nay, nhưng tình hình kinh doanh khó khăn vẫn là một trở ngại rất lớn đối với nhiều công ty chứng khoán (CTCK). Ngoài việc tăng mức phí giao dịch trở lại để bù đắp chi phí, nhiều CTCK đã phải thu hẹp hoạt động kinh doanh để tránh rơi vào tình trạng ?othu không đủ chi?.

  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Sức khoẻ" của các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) nhà nước vừa được các cơ quan quản lý "bắt mạch". Theo đó, bên cạnh những tín hiệu tích cực, có không ít TĐ, TCT hoạt động giảm sút, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2008, kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước thấp, chưa hoàn thành các dự án sản xuất theo kế hoạch...


    Theo ông Phạm Viết Muôn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có không ít TĐ, TCT nhà nước gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất - kinh doanh giảm sút mạnh. Điển hình như: TCT Chè, 6 tháng đầu năm mới đạt 38,3% kế hoạch doanh thu trong năm; TCT Dược đạt 38,9% kế hoạch năm; TCT Thuỷ sản Hạ Long đạt 36,3% kế hoạch năm. Một số TĐ, TCT còn kinh doanh thua lỗ như: TCT Miền Trung lỗ 88,5 tỷ đồng, TCT Hàng không lỗ 83,5 tỷ đồng, TCT Chè lỗ 4,8 tỷ đồng... Đặc biệt, một số TĐ, TCT có tiềm lực mạnh nhưng vẫn không hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh như TĐ Điện lực, TĐ Dầu khí. Cụ thể, hai TĐ này chưa có sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng trong việc sản xuất và cung ứng điện, chậm hoàn thành các dự án sản xuất theo kế hoạch. Bên cạnh đó, với sản phẩm chính là dầu thô, nhưng TĐ Dầu khí cũng mới chỉ đạt được 95% kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm, bằng 45% kế hoạch năm... TĐ Công nghiệp Than - Khoáng sản còn để xảy ra tình trạng khai thác và xuất khẩu than trái phép với số lượng lớn; hai TCT Lương thực miền Bắc và miền Nam chưa tổ chức tốt hệ thống kho tàng và phân phối lương thực nên đã bị động trước diễn biến giá lương thực trong nước, tạo kẽ hở cho những kẻ đầu cơ trục lợi, gây thiệt hại cho người dân...

    Mặt khác, theo Bộ Tài chính, năm 2007 nhiều TĐ, TCT đã đầu tư vào các công ty con trên 57.078 tỷ đồng, đầu tư vào các công ty liên kết trên 34.482 tỷ đồng và đầu tư dài hạn khác trên 33.545 tỷ đồng. Nguồn vốn nhà nước tại các TĐ, TCT được mạnh tay đầu tư vào những lĩnh vực ngoài ngành nghề kinh doanh chính, thậm chí tạo sự trùng lặp lẫn nhau dẫn đến xu hướng cạnh tranh ngay trong nội bộ.

    Cũng theo cơ quan này, tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN đang diễn ra chậm, không theo kịp kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước mới sắp xếp được 62 DNNN, trong đó các TĐ, TCT cổ phần hoá được 17 doanh nghiệp thành viên. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là nhiều TĐ, TCT chưa chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Bên cạnh đó, quy định mới về bổ sung giá trị lợi thế vị trí địa lý vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm CPH đã gây nhiều lúng túng trong triển khai CPH?

    Mặc dù vậy, trong bức tranh tổng thể về hoạt động của các TĐ, TCT cũng có nhiều mảng sáng khả quan. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho rằng, phần lớn TĐ, TCT đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, chung tay, góp sức cùng Chính phủ và toàn dân ứng phó với lạm phát. Mặc dù còn nhiều khó khăn tác động từ lạm phát, giá cả nguyên vật liệu gia tăng nhưng nếu tính tổng thể, khu vực các TĐ, TCT vẫn vượt mức kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm. Tổng doanh thu tại các TĐ, TCT 6 tháng qua đạt 60% kế hoạch năm với giá trị 519.119 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2007; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 52,4% kế hoạch năm với giá trị 77.395 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2007; tổng nộp ngân sách đạt 64,8% kế hoạch năm với giá trị 79.091 tỷ đồng, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2007.

    Trong thời gian qua, đa số TĐ, TCT đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát danh mục đầu tư và quyết định cắt giảm, hoãn khởi công, ngừng triển khai, giãn tiến độ kế hoạch đầu tư năm 2008 đối với các dự án chưa cần thiết, chưa đủ điều kiện đầu tư hoặc có khó khăn trong tiếp tục đầu tư. Theo đó, 55 TĐ, TCT đã cắt giảm đầu tư 1.445 dự án với tổng giá trị 33.591 tỷ đồng, giảm 12,7% về giá trị so với kế hoạch ban đầu?.

    Vừa qua, một số ngân hàng thương mại nhà nước cũng đã có sự điều chỉnh chính sách về lãi suất cho vay thấp hơn đối với vay sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu, vay của các doanh nghiệp tham gia xác lập và bình ổn cân đối lớn của nền kinh tế... Những động thái tích cực này góp phần giúp các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh vượt qua khó khăn về vốn trong tình hình hiện nay. Nhiều TĐ, TCT đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phấn đấu giảm giá thành sản phẩm, cắt giảm chi phí... Điển hình như TCT Đầu tư phát triển đô thị và KCN cắt giảm chi phí 10 -15%; TCT Thương mại Hà Nội cắt giảm 10%...

    Việc "bắt mạch" đúng hiện tình tại các TĐ, TCT trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra những phương thuốc đặc trị tồn tại, cũng như phát huy những yếu tố tích cực để các đơn vị này chung vai san sẻ khó khăn cùng Chính phủ, nhân dân. Theo các cơ quan quản lý, để các TĐ, TCT phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột trong nền kinh tế đất nước, tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn khó khăn này, Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh tiến trình đổi mới DNNN, mà trọng tâm là CPH. Đồng thời, cần sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 199/2004/NĐ-CP về quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ để các TĐ, TCT sử dụng đồng vốn nhà nước đạt hiệu quả cao hơn...

  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Và rất nhiều nhưng đại đa số người đầu tư vẫn đầu tư theo phong trào bầy đần nghe tin đòn thất thiệt .

    Ngày 20-08-2008, 10:15
    Tin đồn và chứng khoán


    Newton là một nhà bác học vĩ đại nhưng cũng có lần phá sản vì đầu tư chứng khoán. Trong nỗi tuyệt vọng, ông đã thốt lên: "Tôi có thể đo đạc được lực chuyển động của các thiên thể, nhưng chẳng thể nào đo đạc được sự điên rồ của con người". Quả thật, TTCK là một khái niệm của lĩnh vực tài chính - tiền tệ. Tuy nhiên, NĐT không phải ai cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Bởi thế, thị trường luôn có những tình huống bất ngờ, ngoài dự đoán.


    Ngày 21/7, thị trường chưa bắt đầu giao dịch, lướt qua vài diễn đàn mạng đã thấy râm ran tin đồn chuẩn bị tăng giá xăng. Ở trên sàn, NĐT cũng xôn xao bàn tán về thông tin "nặng ký" này. Đến 9 giờ 30, tin tăng giá xăng được xác nhận, cả thị trường ầm ầm đi xuống.

    Sáng 14/8, lại có thông tin vỉa hè: chuẩn bị giảm giá xăng đấy, có tiền thì mua chứng khoán đi!? Tôi giật mình, Chính phủ phải bù lỗ giá xăng quá nhiều, mới tăng giá chưa được 1 tháng, sao giảm nhanh thế? Chắc lại tin đồn rồi. Nhưng lần này cẩn thận, còn ít tiền trong tài khoản cũng thử mua tí chút. Ai ngờ 9 giờ 30, thông tin được xác nhận trên mạng, cả thị trường ầm ầm đi lên. Hóa ra, đầu tư chứng khoán mà thạo tin có vẻ dễ kiếm tiền!

    Đến 10 giờ, một đồng nghiệp gọi điện thoại bảo: "Còn tiền mua nữa đi, cổ phiếu nào cũng mua, mở biên độ đấy". Nhìn lên bảng giá, thấy còn vài mã vẫn còn dư bán, toàn những mã trông có vẻ "xương xẩu". Ấy thế mà chỉ ít phút sau, những cổ phiếu đó cũng không còn nữa. Ngay cả những mã có kết quả kinh doanh thua lỗ, thậm chí rơi vào tình trạng ngân hàng "siết nợ" như BBT cũng tăng trần mà không có người bán. Quả nhiên, mở biên độ thật.

    Một ngày sau, cũng 8 giờ sáng, điện thoại của tôi réo ầm ĩ. Lại một người thạo tin tiết lộ: "Biết tin gì chưa, mở room cổ phiếu ngân hàng đấy". Suýt nữa tôi đánh rơi điện thoại. Anh bạn giục: "Mua cổ phiếu ngân hàng đi". Không tin lắm, nhưng tôi vẫn chạy đến sàn, vừa kịp lúc thị trường mở cửa được vài phút, nghĩ bụng đặt lệnh từ sớm chắc mua được ít cổ phiếu. Ai dè cậu nhân viên môi giới vừa nhìn phiếu lệnh, vừa cười và bảo tôi nhìn bảng giá: tới 10 triệu cổ phiếu dư mua STB, hơn 1 triệu cổ phiếu dư mua ACB. Tôi tự nhủ: chắc tin thật rồi, dư mua nhiều thế kia cơ mà, thiên hạ biết hết rồi.

    Gọi cho anh bạn, thấy anh này đã mua xong vài nghìn cổ phiếu ngân hàng trên OTC ở giá cao ngất ngưởng. Đến buổi chiều, gặp anh này mặt hơi méo: hôm nay chỉ là tin đồn thôi, giờ hơi lõm một ít rồi.

    Tại buổi hội thảo về chứng khoán, một chuyên gia tài chính tâm sự: dù có phân tích kỹ đến đâu, cũng không thể lường được những tình huống bất ngờ chỉ vì thông tin đồn thổi. Cổ phiếu dù tốt đến mấy cũng vẫn cứ giảm sàn và xấu đến đâu cũng có thể tăng trần. Muốn đầu tư thành công trên TTCK Việt Nam, có lẽ chỉ nên phân tích tâm lý đám đông, chứ không cần quan tâm nhiều đến chỉ tiêu tài chính?

    Có thể thấy, từ đầu năm đến nay, TTCK liên tục rơi vào diễn biến một chiều, lúc cả sàn tăng mạnh, lúc lại giảm đồng loạt. Trong một thị trường mà thông tin có ảnh hưởng rất lớn đến NĐT và xu thế tăng - giảm của thị trường như vậy, những thông tin nhạy cảm, dù chỉ là tin đồn cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến "túi tiền" của NĐT. Vì vậy, mong các cơ quan chức năng có những biện pháp nhằm kiểm soát, minh bạch thông tin và có phản hồi ngay tức thời để NĐT không còn phải "dỏng tai nghe ngóng tin đồn" khi lên sàn chứng khoán.


  5. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Đã được thích:
    0
    cảm giác khi đọc xong : PHẸT ......
  6. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Hô hào ghê quá, nhìn bác nhập LSS là biết trình thế nào rồi
    Đập con VIS đi bác ơi
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Cứ lạc quan và phẹt đi sẽ thấy những ngày đêm thâu !
  8. ht8x

    ht8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Đã được thích:
    0




    thôi bác ơi, hô hào làm j nữa, thị trường lên thì cũng phải xuống chứ, ma cứ nghĩ đến T+ làm gì cho mệt, dù thị trương có thế nào đi nữa thì cũng không phủ nhận được là , tình hình vĩ mô đang được cải thiện, ....
  9. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Đã được thích:
    0

    tội nghiệp !

    kiếm tiền vất vả quá nhỉ T-A-Dao
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Việc tăng biên độ cho sàn Hà Nội lên +/-7% và Tp.HCM là +/- 5% của Ủy ban Chứng khoán đã tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam, ông nhận định gì về động thái này?

    Về mặt kỹ thuật, việc tăng biên độ lần này sẽ tạo ra mức lãi lỗ cao hơn trong từng phiên giao dịch, giúp mang lại tâm lý hưng phấn trong ngắn hạn và do đó tăng tính thanh khoản cho thị trường.

    Theo ông, liệu việc nới rộng biên độ có làm cho thị trường hồi phục bền vững hay không?

    Việc hồi phục bền vững của thị trường không phụ thuộc nhiều vào việc điều chỉnh biên độ mà phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty.

    Khi tình hình kinh tế vĩ mô có các cải thiện cơ bản như ổn định tỷ giá, lãi suất cơ bản hạ, lạm phát giảm, GDP tăng trưởng tốt, đồng thời các công ty trong nền kinh tế hoạt động hiệu quả, việc hồi phục bền vững của thị trường sẽ được bảo đảm.

    Ông dự báo thế nào về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm 2008 khi mà tình hình lạm phát tại Việt Nam vẫn đang ở mức khá cao và chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước vẫn đang được thực thi triệt để?

    Các biện pháp bình ổn nền kinh tế của Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2008. Nếu tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục bình ổn, không có các biến động lớn về giá dầu và giá các nguyên vật liệu cơ bản, các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Việt Nam sẽ có các chuyển biến tích cực.

    Điều này sẽ hỗ trợ cho tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty trong nước và do đó tăng tính bền vững cho thị trường chứng khoánViệt Nam.

    Tuy nhiên, do các yếu tố rủi ro tiềm ẩn của nền kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn còn nhiều, chúng ta không nên quá kỳ vọng vào khả năng hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng cuối năm mà nên nhìn vào xu thế trung và dài hạn của thị trường chứng khoán .

Chia sẻ trang này