Ngày mai Vni Tăng 15 điểm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 01/05/2007.

4421 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 09:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 4543 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    VID tăng gia hôm nay là đúng hướng hichic, thấy rạo rực quá bà con ơi...
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    mua hàng thuỷ sản kìa bà con hichic, lo mà mời nước ngoài mua đi để giá trong nước thấp xuống
  3. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
    Thị trường kiểu này mai có khi tèo
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    clc hàng ngon vậy các bác ko gom ah! Em đã biết trước là nó làm ăn tốt rồi
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [đừng bi quann bác đã có kakalotta ở đây
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    fpt đang tăng dần vì mọi người thấy giá trị của anh ta, hichic, cố lên đừng gãy gành giữa đường đồ thị đang xấu, múc cật lực bà con
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    ''Chứng khoán giảm lành mạnh''

    Theo Giám đốc Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) tại Việt Nam, ông Ayumi Konishi, chỉ số chứng khoán VN-Index giảm tới 20% trong vòng ba tuần là sự điều chỉnh khá lành mạnh.

    - Xin cho biết đánh giá của ông về thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay?

    - Thị trường chứng khoán tại Việt Nam còn ở mức sơ khởi. Các quy định và luật về chứng khoán mới có hiệu lực vào đầu năm nay. Do đó quá trình áp dụng luật mới cũng mới chỉ ở giai đoạn đầu. Cơ chế giám sát các hoạt động mua bán chứng khoán cần phải có những hệ thống máy tính đủ để đáp ứng việc theo dõi các hoạt động mua bán và quá trình thiết lập bộ máy này cần phải có đầu tư và cũng trong giai đoạn đang hình thành.

    Các công ty niêm yết cần phải công bố số liệu tài chính một cách minh bạch và đầy đủ hơn để người mua cổ phiếu hiểu giá trị thực của công ty đó là thế nào. Thế nhưng cũng cần phải nói về hành vi mua bán của nhà đầu tư nữa, bởi kể cả khi công ty có đưa ra báo cáo tài chính thì sẽ có bao nhiêu người có thể đọc và hiểu các con số phản ánh thực trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty niêm yết là như thế nào.

    Cho tới khi thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển được cả về chất và lượng xét theo ba tiêu chí là tính hiệu quả của các cơ quan điều tiết, tính minh bạch trong việc công bố số liệu liên quan tới công ty và kiến thức của nhà đầu tư thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chứng kiến những biến động không nhỏ. Do đó chỉ số chứng khoán của Việt Nam giảm khoảng 20% trong vòng ba tuần đầu của tháng 4 theo tôi là một quá trình khá lành mạnh.

    - Khoảng 40% các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán tại Việt Nam là các cá nhân, trong đó có những người lấy toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc thế chấp nhà vay tiền ngân hàng để đầu tư. Sự điều chỉnh mà ông đề cập là lành mạnh có ý nghĩa thế nào đối với những nhà đầu tư đang bán tống bán tháo cổ phiếu vì họ đang thua lỗ?

    - Những nhà đầu tư có hành vi lành mạnh là những người nhìn vào sự phát triển có tính dài hạn của công ty niêm yết. Điều không lành mạnh hay có thể nói là nguy hiểm là hành vi của các nhà đầu tư không hiểu một chút nào về thị trường chứng khoán mà lại đầu tư vào chứng khoán và họ tỏ ra hốt hoảng khi thấy thị trường điều chỉnh giá chứng khoán.

    Những người bỏ tiền vào đầu tư chứng khoán trong một tháng với hy vọng là sẽ thu lời gấp đôi khoản mình bỏ ra là những người có hành vi đầy rủi ro. Thật là không may cho những người đó bởi họ có thể đã và đang cháy túi. Do đó nếu các công ty môi giới chứng khoán và các công ty niêm yết nói được cho những nhà đầu tư muốn đầu cơ ngắn hạn nhằm thu lợi chớp nhoáng về thị trường chứng khoán là gì thì chắc là họ cũng sẽ cẩn trọng hơn trong các hành vi của mình.

    - Ngân hàng Phát triển châu Á đang hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm đối phó với nạn rửa tiền mà người ta tin là có thể xuất hiện trong hoạt động buôn bán chứng khoán ở Việt Nam. Xin cho biết quan điểm của ông về vấn đề này?

    - Ngân hàng Phát triển Châu Á đã hỗ trợ các nước khác như Indonesia hay Philipines trong việc soạn thảo các luật đối phó với nạn rửa tiền. Tại Việt Nam thì chính phủ ban hành một nghị định hướng dẫn các cơ quan chức năng theo dõi và xử lý hoạt động liên quan tới rửa tiền. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện chưa có luật khống chế rửa tiền.

    Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ có một văn phòng khá nhỏ theo dõi các hoạt động mà họ nghi là có dấu hiệu rửa tiền. Tuy nhiên tại các nước khác thì một cơ quan có chức năng như vậy có quy mô lớn hơn nhiều. Cơ quan này có liên hệ trực tiếp với hệ thống các ngân hàng và làm việc với các cơ quan giám sát và điều tra khác. Nỗ lực chống rửa tiền theo tôi phải là một quá trình liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

    Điểm nên lưu ý là các vụ rửa tiền đã và đang bị phát hiện cho thấy hoạt động này ngày càng tinh vi hơn. Tức là nếu một vụ rửa tiền nào đó bị phát hiện và đưa ra pháp luật thì các đối tượng đang đi theo hướng đó hoặc là dừng lại hoặc chuyển sang một hướng khác để thực hiện mục đích của họ.

    mỗi người 1 ít đứa nói 20% đứa nói 14% còn thằng bạn em và mấy dì em mỗi người lỗ 30%, làm sao mà họ phát ngôn lên báo được nhỉ
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    gom GIL kìa bà con nói thiệt là GIL giảm hơi bị quá đà
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Bảo minh hôm nay đi đúng hướng yeah, tăngc ầu cho 2sàn nào, múc đi khi vnindex dưới mực nước chết
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    ?oSẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ tiếp bước Intel!?



    n Thế Hào


    Trong 2 ngày 3 và 4/5/2007 sẽ diễn ra Diễn đàn cấp cao Hội đồng thương mại Mỹ-ASEAN với chủ đề: ?oViệt Nam-tương lai sáng cho các doanh nghiệp Mỹ?.

    Diễn đàn sẽ có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao nhiều bộ, ngành của Việt Nam như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp... Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Frances Zwenig, Cao ủy Hội đồng Thương mại Mỹ-ASEAN.

    Bà kỳ vọng như thế nào về kết quả của Diễn đàn được tổ chức lần này?

    Trong danh sách tham gia Diễn đàn lần này, có một số doanh nghiệp đã và đang hoạt động ở Việt Nam và nay muốn tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển tại thị trường Việt Nam.

    Một số doanh nghiệp khác chưa có mặt tại Việt Nam cũng nhân dịp này tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đã gia nhập WTO và họ quan tâm đến việc Việt Nam sẽ thực thi các quy định và cam kết đối với WTO như thế nào.

    Bên cạnh đó, ************* Việt Nam ***************** dự kiến cũng sẽ có chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng tới. Chúng tôi cũng đang quan tâm có hợp đồng thương mại nào được ký kết và có khả năng sẽ được ký kết giữa các doanh nghiệp trong dịp này hay không.

    Được biết trong danh sách tham gia có khá nhiều các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin như IBM, HP... Bà có cho rằng, công nghệ thông tin sẽ là lĩnh vực mà các doanh nghiệp Mỹ có nhiều khả năng chọn lựa để đầu tư ở Việt Nam?

    Các doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam. Họ nghĩ rằng Việt Nam có tiềm năng về nguồn nhân lực cả về số lượng và trình độ, có khả năng đáp ứng được yêu cầu của họ.

    Mặt khác, bản thân số lượng dân số trên 80 triệu người của Việt Nam cũng đã tạo ra một nhu cầu lớn cho thị trường công nghệ thông tin. Vừa qua, Tập đoàn Intel đã có những bước khởi đầu quan trọng trong đầu tư ở Việt Nam.

    Tôi tin rằng, thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ sẽ tiếp nối bước đi của Intel.

    Diễn đàn được tổ chức lần này có gì khác so với các cuộc gặp gỡ trước đây, thưa bà?

    Chúng tôi đến Việt Nam lần này là để tìm hiểu rõ hơn về hướng đi và hành động của Chính phủ Việt Nam đối với Quy chế PNTR trong thời gian tới. Tôi cho rằng trong thời điểm hiện tại, Việt Nam đang được xem là một điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vấn đề là Việt Nam làm thế nào để có thể kéo dài và duy trì được sự hấp dẫn này trong bao lâu.

    Vậy theo bà, để duy trì được sự hấp dẫn này, Việt Nam cần phải làm gì?

    Theo tôi, giáo dục là một trong những vấn đề quan trọng mà Việt Nam đang có những lỗ hổng và phải làm gì để lấp được những lỗ hổng này. Ví dụ như Việt Nam đến nay vẫn chưa có được một trường đại học đẳng cấp thế giới. Hiện Việt Nam cũng đang có số lượng người du học nước ngoài khá đông, nhưng lại chưa có chính sách gì để có thể thu hút được số lượng trí thức trẻ này trở về làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ trang này