Ngày mai Vni up 10 điểm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 02/05/2007.

4154 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5360 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    SGC: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2006




    Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2006 tổ chức ngày 21/04/2007 với sự tham sự của 34 cổ đông sở hữu hoặc cổ đông được uỷ quyền đại diện hợp pháp cho 3.140.630 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,81% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:



    NGHỊ QUYẾT

    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006

    CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG



    1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2006

    Các chỉ tiêu chính như sau:

    Tổng doanh thu: 88.897.992.750 đồng

    Doanh thu thuần: 88.489.201.733 đồng

    Lợi nhuận trước thuế: 17.981.026.717 đồng

    Lợi nhuận sau thuế: 17.981.026.717 đồng

    Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( đồng/CP ): 4.398

    Tổng tài sản: 78.360.011.664 đồng

    Vốn chủ sở hữu (không kể quĩ khen thưởng phúc lợi ): 62.975.230.661 đồng



    2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2006 như sau:

    Lợi nhuận còn lại: 14.657.530.935 đồng, phân phối như sau:

    Trích quỹ dự trữ bắt buộc (10%): 1.465.753.093 đồng

    Trích quỹ đầu tư phát triển (8,5%): 1.245.998.483 đồng

    Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (24,35%) : 3.568.379.359 đồng

    Chi cổ tức 55,79% (20%/vốn điều lệ): 8.177.400.000 đồng

    Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1,36%): 200.000.000 đồng

    Cổ tức đã ứng trước (8% vốn điều lệ): 3.270.960.000 đồng

    Cổ tức còn phải chi là (12% vốn điều lệ): 4.906.440.000 đồng



    3. Thống nhất Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2006 như sau:

    Tổng số tiền thù lao được trích là : (14.626.174.206) x 2% 292.523.484 đồng

    Đã chi : 115.200.000 đồng

    Còn phải chi : 177.323.484 đồng



    4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2007

    Đại hội đồng cổ đông năm 2006 thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 như sau:

    - Sản lượng tiêu thụ : 4.500 tấn

    - Tổng doanh thu : 98 tỉ đồng

    - Lợi nhuận trước thuế : 18 tỉ đồng

    - Lợi nhuận sau thuế : 16,365 tỉ đồng

    Đại hội thống nhất thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần chế biến thực phẩm phía Bắc với tỉ lệ vốn góp của Công ty cổ phần XNK Sa Giang là 6 tỉ đồng (30% vốn điều lệ ). Nguồn vốn góp là sử dụng vốn Công ty hoặc huy động từ việc phát hành cổ phiếu.

    5. Thông qua mức cổ tức năm 2007

    Đại hội đồng cổ đông năm 2006 thống nhất thông qua mức cổ tức năm 2007 là 26%/vốn điều lệ

    Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100% số cổ phần hiện diện.



    6. Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007

    - Lợi nhuận đến 15tỷ đồng: 2% / lợi nhuận sau thuế .

    - Phần lợi nhuận từ trên 15 tỷ đến 20 tỷ đồng : được chi thêm không quá 1% số lợi nhuận sau thuế tăng thêm .

    - Phần lợi nhuận trên 20 tỷ đồng : được chi thêm không quá 0,5% số lợi nhuận sau thuế tăng thêm .



    7. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2007

    Đại hội đồng cổ đông năm 2006 thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2007 là Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ( AFC ).



    8. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc

    Đại hội thống nhất phê chuẩn việc ông Nguyễn Trung Dân là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.




    Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang.


    , chia thêm nữa đi cổ tức còn lại ít quá: 12%, em cầm con này 3 tháng giá 50 báo cáo quý 1 đâu??? Giám đốc nhớ làm ăn tốt nha, chia thêm khỏang 4% nữa coi cho xôm tụ
    kakalotta khuyên là nên sử dụng vốn cty đi ( trả lợi nhuận bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ) cho nó rẽ và kiếm thêm cơ hội khác khi báo cáo nữa năm đẹp thì phát hành ra ứng dụng cơ hội đó. kakalotta đặt niềm tin vào chú này đấy nhé




    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 02/05/2007
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1


    Thứ Tư, 02/05/2007, 14:29

    Thông tin ?ongợp trời?, nhà đầu tư tin ai?

    TP - Theo Phó GĐ Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM Lê Nhị Năng, hiện có cả trăm website, báo viết...thông tin hàng giờ, hàng ngày về chứng khoán. Giữa biển thông tin này, nhà đầu tư ?obơi? như thế nào để khỏi ?ochết chìm??

    Truyền thông là ?oxương sống? của doanh nghiệp


    Ông Dominic Scriven, Tổng GĐ Dragon Capital: ?oBáo chí vẫn là kênh thông tin quan trọng nhất đối với TTCK?

    Ông Năng khẳng định, đầu tư chứng khoán mà thiếu thông tin như người mù đi giữa bóng đêm. Nhưng có quá nhiều thông tin về chứng khoán như hiện nay, đôi khi lại là con dao hai lưỡi.

    Không ít nhà đầu tư đã từng mua đắt bán rẻ, thậm chí thua lỗ nặng nề vì những nguồn thông tin không xác thực hoặc bất nhất.

    Mới đây, khi ACB công bố chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức vào ngày 26/3/2007, nhiều người đã đổ xô mua bằng mọi giá, đẩy cổ phiếu (CP) ACB có lúc lên gần 250.000đ/CP. Nhưng rồi ACB ?ocải chính? lại và lùi thời gian trên đến ngày 25/4, nhiều nhà đầu tư bị lỗ to vì ngay trước ngày 25/4, giá CP ACB chỉ còn trên dưới 170.000đ/ CP.

    Ngược lại, CP của Vincom đã từng giảm mạnh vì hàng loạt tin đồn xấu liên quan đến Cty này. Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Vincom cho biết: ?oChúng tôi chỉ cần thông tin khách quan, không cần thổi phồng cũng chẳng muốn bị bóp méo?.

    Tuy nhiên, với Tổng GĐ quỹ Dragon Capital, ông Dominic Scriven thì báo chí vẫn là kênh thông tin quan trọng nhất. Hay nói như ông Lê Viết Hải, Tổng GĐ Cty xây dựng Hòa Bình: ?oTruyền thông là xương sống của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đang niêm yết?.

    Làm gì để nâng cao chất lượng thông tin?

    Có người cho rằng khi quyết định đầu tư vào loại cổ phiếu nào, nhà đầu tư sẽ tự tham khảo nhưng dù tham khảo ở đâu họ cũng đều cần có thông tin từ báo chí, website chứng khoán hoặc do Cty công bố...

    Sáng 24/4/2007, tại sàn SSI, nhóm bán bản tin chứng khoán cho biết ngày nào ế nhất cũng bán được 200 bản tin. Khi mà mọi người ngày càng cảnh giác với tin đồn và tin không được kiểm chứng trên nhiều trang web chuyên về chứng khoán thì những thông tin được đăng tải chính thống đã góp phần rất lớn trong giao dịch hàng ngày của họ.

    Anh Trần Đình Hùng, người bám sàn ACBS (4 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh) cho biết: ?oGiữa hàng đống thông tin thì những thông tin từ các tờ báo có chuyên mục chứng khoán được chúng tôi quan tâm nhất?.

    Anh Hùng lý giải: ?oCác tờ báo này chưa có CP phát hành trên thị trường nên thông tin khách quan hơn, họ phải viết để cạnh tranh, thông tin sai phải cải chính, tin tức chậm hoặc không đúng rất dễ bị bạn đọc tẩy chay... Nói chung, thông tin các báo dù sao vẫn đáng tin cậy?.

    Nhà đầu tư còn dẫn chứng những trường hợp như báo Singapore đưa tin xấu về TTCK Việt Nam làm nhiều nhà đầu tư chán nản, tin STB được tăng vốn điều lệ khiến CP được mua nhiều hơn, nhận định của các chuyên gia đăng trên báo, khiến chuyện bán đổ bán tháo chứng khoán cũng giảm nhiều.

    Trong một hội thảo mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSTC than phiền: ?oBáo chí phản ánh thị trường chứng khoán còn hơi phiến diện và mới chỉ đề cập nhiều đến bề nổi, mặt ngoài?. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, chính cơ quan quản lý Nhà nước cũng thường xuyên thông tin chậm cho báo chí.

    Ông Domimic Scriven cho rằng: ?oĐể nhà đầu tư ngày càng tin cậy vào báo chí hơn, cơ quan quản lý, công ty niêm yết phải đổi mới việc cung cấp thông tin theo hướng ngày càng minh bạch, nhanh chóng và nên xem đó là nghĩa vụ của họ đối với công chúng?.



    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 02/05/2007
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Thứ Tư, 02/05/2007, 15:13

    Các ?oông lớn? chạy đua xây metro

    TP - Không chịu thua kém, tập đoàn tài chính Jobrus Ltd (Nga) đã ký bản ghi nhớ với Sở Giao thông Công chính TP HCM lập nghiên cứu tiền khả thi 3 tuyến metro trong nội thành với kinh phí ước tính 1,3-1,4 tỷ USD.

    Tổng chiều dài hệ thống Metro TPHCM lên đến 107km


    Một tuyến metro tại Paris (Pháp).
    Trong những ngày cuối tháng Tư lịch sử này, tìm gặp những người có trách nhiệm của Ban chuẩn bị đường sắt nội đô TP HCM thật không dễ dàng chút nào. Lịch làm việc của lãnh đạo ban kín mít, còn các cố vấn, chuyên viên thì đánh vật với những tập hồ sơ kỹ thuật dày cộm và chất cao như núi trong căn phòng rộng chưa đến 40m2.

    Ông Lê Hồng Hà - Phó trưởng ban Đường sắt nội đô nói: ?oChúng tôi đang chạy đua với thời gian. UBND thành phố đã giao Ban rà soát, rút ngắn quy trình đầu tư và mới đây Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín còn ?ođặt hàng?: Phải khởi công cho được hạng mục đầu tiên (Depot Long Bình) của dự án tuyến xe điện ngầm (metro) số 1, lộ trình Bến Thành ?" Suối Tiên trong quý III/2007?.

    Theo Quyết định số 1453 ngày 6/4/2007 của UBND thành phố duyệt báo cáo khả thi, chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến metro số 1 là Khu Quản lý đường sắt đô thị TP HCM.

    Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên có chiều dài 19,7 km đi qua các quận 1, Bình Thạnh, quận 2, Thủ Đức và quận 9 (TPHCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương); trong đó đoạn tuyến đi ngầm có chiều dài 2,6 km và 17,1 km đi trên cao.

    Theo thiết kế, từ ga số 1 trước chợ Bến Thành, tuyến metro này sẽ đi theo lộ trình Lê Lợi ?" khu vực bên hông Nhà hát thành phố - Nguyễn Siêu - khu vực Xí nghiệp Ba Son - rạch Văn Thánh ?" vượt sông Sài Gòn - xa lộ Hà Nội - Bến xe Suối Tiên - Depot Long Bình.

    Tổng mức đầu tư của dự án là 1.091.229.743 USD (khoảng 17.387,655 tỷ đồng), trong đó kinh phí bồi thường giải tỏa và di dời hơn 88 triệu USD. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA từ JBIC (hơn 904 triệu USD, chiếm 83% tổng mức đầu tư) và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố hơn 186,5 triệu USD.

    Hiện nay, chủ đầu tư và các địa phương đang xúc tiến công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào khai thác vào đầu năm 2015.

    Cuộc chạy đua giữa các ?oông lớn?

    Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 22/1/2007, ngoài tuyến số 1 chuẩn bị khởi công, TPHCM sẽ xây dựng thêm 5 tuyến metro xuyên tâm và vành khuyên.

    Tổng chiều dài hệ thống metro TPHCM là 107 km (trong đó giai đoạn 1 là 57,1 km) kết nối các trung tâm chính của thành phố.

    Từ năm 2003, tập đoàn Siemens đề nghị UBND TPHCM cho phép được lập nghiên cứu khả thi 2 tuyến metro đầu tiên tại thành phố là Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - bến xe Miền Tây (tự lo kinh phí).

    Sau đó, Siemens đã vận động được Bộ Kinh tế và Lao động Đức tài trợ khoảng 600.000 USD để lập dự án 2 tuyến metro này với chiều dài hơn 20,5 km. Song song với quá trình lập nghiên cứu khả thi, Siemens ráo riết tiếp cận các nhà tài trợ nhằm huy động nguồn vốn trị giá 800 triệu euro cho dự án.

    Tập đoàn Siemens còn tranh thủ sự ủng hộ của các nghị sĩ Đức đề nghị ủng hộ chủ trương vay vốn ODA. Siemens vận động cả nguồn vốn vay ODA từ Chính phủ Áo, nơi Siemens đặt nhà máy sản xuất, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và cả vốn vay tín dụng xuất khẩu từ các ngân hàng của Đức.

    Không chịu thua kém, tập đoàn tài chính Jobrus Ltd của Nga đã ký kết bản ghi nhớ với Sở GTCC TPHCM lập nghiên cứu tiền khả thi triển khai 3 tuyến metro trong nội thành với kinh phí ước tính có thể lên tới 1,3 - 1,4 tỷ USD.

    Do gặp khó khăn về tài chính, Jobrus bỏ cuộc nhưng ngay lập tức tập đoàn đường sắt Thượng Hải đề nghị thay thế đối tác Nga xây dựng tuyến metro thứ hai (dự án tuyến metro Bến Thành - Gò Vấp), với kinh phí đầu tư ước tính hơn 500 triệu USD cho 11 km đầu tiên.

    Vào cuộc chậm hơn nhưng nhờ Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) hậu thuẫn, Hiệp hội Đầu máy Nhật Bản (JORSA) cùng Cơ quan Dịch vụ kỹ thuật đường sắt Nhật Bản (JARTS) đã có những bước đi vững chắc trong quá trình theo đuổi các dự án metro.

    Ngay sau khi được JETRO và một số tập đoàn công nghiệp lớn tài trợ khoảng 400.000 USD, JARTS bắt tay vào lập nghiên cứu khả thi và kết quả là dự án tuyến metro số 1 đang chờ đến thời điểm bấm nút khởi công.

    Theo số liệu của phía đối tác Nhật Bản, suất đầu tư cho hệ thống Metro khoảng 40 triệu USD/km nếu hoàn toàn đi ngầm và khoảng 20 triệu USD/km nếu đi nổi trên mặt đất.
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    báo vnn lậi đạp mấy con hàng dưới 8x rồi, đuổi thằng phóng viên đó giùm em đi, viết bố láo quá





    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 02/05/2007
  5. ITSMLL

    ITSMLL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay bọn nước ngoài mua nhiều thế nhỉ?
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    mua cái gì nhìu???, báo cáo cho các biết nn mua đều nằm trong dự kiến của em chứng tỏ thuốc có hiệu quả, tỷ lệ đóan đúng trong dự đóan của em hiện tại là 70%
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    các pác pót nhìu lên nhé cho xôm tụ, hẹn các bác lúc 6h, mở cửa bán thuốc
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.196
    Kinh thật? đi đâu cũng thấy ông này, hết hô hào lại quảng cáo, mà công nhận bác giỏi độc thoại thật đấy. Cho e hoi bác là B or G mà nói nhìu thế nhỉ???
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Thứ tư, 2/5/2007, 16:22 GMT+7

    Có thể tăng giá xăng từ 6/5

    Quyết định giảm thuế nhập khẩu xăng từ 10% xuống 5% chưa đủ bù lỗ khi giá thế giới tiếp tục tăng cao, một số doanh nghiệp đã ngỏ ý với Liên bộ Thương mại - Tài chính về việc điều chỉnh giá ngay sau 5/5.
    > Nhiều khả năng xăng tăng giá sau ngày 10/5 Ngăn nguy cơ tăng giá xăng trong dịp lễ


    Chưa tăng giá bán lẻ xăng. Ảnh: H.H.
    Lý do được các doanh nghiệp đầu mối đưa ra là từ 6/5, sau đợt nghỉ lễ dài, sinh hoạt người dân trở về trạng thái bình thường và doanh nghiệp cũng chuẩn bị kịp phương án để tăng giá.

    Đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối ở Hà Nội cho biết từ giữa tháng 4, giá xăng nhập khẩu liên tục giữ ở mức cao và có thời điểm đạt ngưỡng 84 USD/thùng. Lẽ ra giá bán được điều chỉnh ngay tại 1/5 song do trùng với ngày lễ nên họ chấp nhận chịu lỗ.

    Ông cho hay mấy ngày qua, giá xăng chào bán ở thị trường Singapore tiếp tục tăng và gần chạm ngưỡng 84 USD/thùng, tăng gần 14 USD/thùng so với hồi đầu năm. Với mức này, sau khi cộng thêm 5% thuế nhập khẩu, 10% VAT, 10% thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản chi phí bến bãi, vận chuyển... giá bán lẻ xăng A92 đến tay người tiêu dùng sẽ vào khoảng 14.000 đồng/lít. Như vậy so với giá hiện hành, các doanh nghiệp đang lỗ gần 3.000 đồng cho mỗi lít xăng. "Dù Nhà nước đã giảm thuế xuống 5%, song với tình hình thị trường thế giới được dự báo là không mấy sáng sủa thì khả năng có đợt tăng giá bán lẻ trong một vài ngày tới là không thể tránh khỏi", vị này nói.

    Đại gia chiếm trên 60% thị phần xăng dầu trong nước, Petrolimex, cũng cho hay chủ trương của công ty là cố giữ giá cho đến thời điểm sau ngày 10/5 để người tiêu dùng có thời gian làm quen với những biến động của thị trường. Tuy nhiên với giá nhập khẩu đang ở mức cao như hiện nay thì khả năng tăng giá bán trước thời điểm dự kiến ban đầu là không thể tránh khỏi.

    Theo quy định mới có hiệu lực bắt đầu từ hôm qua (1/5) các doanh nghiệp được tự quyết định thời điểm và các mức điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng. Tuy nhiên, theo một quan chức Bộ Tài chính, cách thức điều hành giá bán mới không khác nhiều so với trước: Mỗi khi điều chỉnh giá bán, doanh nghiệp phải báo cáo với Liên bộ Thương mại - Tài chính. Ngay sau khi nhận được phương án, người có thẩm quyền của Liên bộ sẽ trao đổi để thống nhất rồi báo lại cho doanh nghiệp. Các thủ tục này được giải quyết nhanh gọn để bắt kịp với diễn biến giá thị trường. Bên cạnh đó, Nhà nước sẽ quản lý chặt báo cáo tài chính liên quan đến chuyện lỗ lãi của doanh nghiệp. Đơn vị nào đưa ra giá bán không theo quy định của pháp lệnh về giá sẽ bị thu hồi toàn bộ phần lợi nhuận và xử phạt hành chính. Trong trường hợp giá thế giới tăng quá cao, Nhà nước sẽ can thiệp bằng chính sách thuế.

    Vị quan chức này tiết lộ hiện đã có 2 doanh nghiệp là Xăng dầu Quân đội và Petrolimex có ý kiến về việc sẽ tăng giá bán ngay sau ngày ngày 5/5 tới. "Các mức tăng cụ thể chưa được các đơn vị này đề cập, song theo định hướng của thị trường thì giá bán lẻ mặt hàng xăng sau khi điều chỉnh sẽ không vượt quá 12.000 đồng/lít", ông nhận định.


  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Thứ tư, 2/5/2007, 09:56 GMT+7

    Chứng khoán lên điểm, song chưa bền vững

    Sau đợt nghỉ lễ dài, phiên sáng nay, sàn TP HCM tiếp tục hồi phục, VN-Index tăng 11,59 điểm, đóng cửa đạt 935,48 điểm. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy đà lên giá của cổ phiếu chưa thật vững chắc.

    Kết thúc đợt khớp lệnh thứ nhất, VN-Index tăng 9,41, đợt thứ hai tăng tiếp lên 11,54 điểm, đợt 3 tăng lên 11,59 điểm. Những con số khả quan trong bản báo cáo tài chính mới được công bố tiếp tục đẩy giá cổ phiếu Khoáng sản Bình Định tăng 24.000 đồng lên 512.000 đồng. Ngoài BMC, 4 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất phiên gồm REE (10.000 đồng), TDH (9.000 đồng), FPT và KDC tăng 8.000 đồng.

    Top 5 cổ phiếu giảm giá có SJS mất 12.000 đồng, ABT giảm 5.000 đồng, BMP và HRC giảm 4.000 đồng, PVD giảm 3.000 đồng. Khối lượng khớp lệnh cả phiên đạt 4,7 triệu chứng khoán, giá trị 564 tỷ đồng.

    Trước đó, đợt khớp lệnh đầu tiên SAM, TDH cùng tăng 9.000 đồng lên 196.000 đồng và 200.000 đồng, hai mã này được tung ra bao nhiêu được bên mua vét sạch bấy nhiêu. BMP và KDC cùng tăng 8.000 đồng lên 125.000 đồng và 181.000 đồng. FPT tăng 6.000 đồng lên 431.000 đồng. Nhóm giảm giá có PVD mất 6.000 đồng xuống 197.000 đồng, ABT giảm 5.000 đồng, HAS và VIP giảm 3.500 đồng và 2.500 đồng. Đợt 1 có 1,4 triệu chứng khoán khớp lệnh, giá trị đạt 182 tỷ đồng. Đợt khớp lệnh thứ hai nhiều mã tăng nhiều hơn so với đợt thứ nhất, như FPT tăng 9.000 đồng, cao hơn 3.000 đồng so với đợt 1. Giá trị khớp lệnh cả hai đợt đạt 366 tỷ đồng.

    Chỉ số VN-Index đi lên song số lượng chứng khoán giảm giá nhiều hơn vào lúc cuối phiên. Sau đợt khớp lệnh đầu tiên, sàn TP HCM có 50 mã tăng giá, 31 mã đứng giá và 16 mã giảm giá. Đến đợt 3 có 53 mã tăng giá, 19 mã đứng giá và tới 37 mã giảm giá. Đáng chú ý, ở nhiều mã, dư mua bằng 0, hoặc dư rất ít, bên mua chỉ chấp nhận trả giá dưới tham chiếu.

    Tại Hà Nội, HASTC-Index giảm 3,55 điểm, khối lượng khớp lệnh theo phương thức báo giá giảm mạnh đạt cỏn vẹn 974.300 cổ phiếu, giá trị 117 tỷ đồng. ACB giảm 4.200 đồng, SDT giảm 9.300 đồng, HPC giảm 2.000 đồng. Trong các mã tăng giá có BVS thêm 9.200 đồng, SSI tăng 1.200 đồng.

    Trên sàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thông tin TTGDCK TP HCM hoãn khớp lệnh liên tục, chưa đưa ra ngày dự kiến thực hiện. Ngoài ra, trên các diễn đàn chứng khoán, nhà đầu tư cũng băn khoăn trước thông tin một số doanh nghiệp lớn có thể lùi thời điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu.


Chia sẻ trang này